Các bài trả lời see022

Thảo luận trong 'Cafe Tinh tế' bắt đầu bởi ndminhduc, 16/9/18. Trả lời: 51, Xem: 15029.

  1. see022

    Tham gia:
    16/7/09
    Được thích:
    3,802
    Best Answers:
    0
    see022
    CAO CẤP
    Đang ngóng Apple nuốt trọn Google
     
    1. zozolozozove

      Tham gia:
      29/6/13
      Được thích:
      4,733
      Best Answers:
      0
      zozolozozove
      VIP
      zozolozozove
      @see022 công ty anphabet( gọi google cũng được) hơn 760 tỷ USD thì phải, ráng kêu Apple mua nha bạn :)
       
    2. condenon92

      Tham gia:
      9/2/12
      Được thích:
      11
      Best Answers:
      0
      condenon92
      ĐẠI BÀNG
      condenon92
      @see022 Sớm muộn gì Tôi cũng sẽ mua lại cả 2 thôi
       
    3. Akay Nhím

      Tham gia:
      2/1/17
      Được thích:
      4,506
      Best Answers:
      0
      Akay Nhím
      VIP
      Akay Nhím
      @condenon92 Rồi e sẽ mua lại bác
       
    4. namng

      Tham gia:
      12/10/07
      Được thích:
      3,081
      Best Answers:
      1
      namng
      CAO CẤP
      namng
      @zozolozozove Về mặt lý thuyết và đứng trên khía cạnh tài chánh, Apple hoàn toàn đủ lực nuốt gọn Alphabet.

      Một công ty niêm yết như Alphabet thì khi có một công ty khác muốn thâu tóm sẽ phải trả giá cao hơn giá thị trường khoảng 30%, tức là Apple sẽ phải đưa ra mức đề nghị cỡ 1100t hoặc hơn. Với hơn 200 tỉ tiền mặt và tiềm lực của mình, Apple có thể dễ dàng huy động vốn cỡ 1500-2000 tỉ từ các ngân hàng nên việc thâu tóm là khả thi.

      Tuy nhiên về mặt thực tế, việc thâu tóm này không mang lại lợi ích gì cho Apple về mặt kinh tế ngoài gánh nặng tài chính. Các hãng LG, Samsung, Sony, Xiaomi, Oppo, Huawei, BKAV :p,... sẽ, vì hoàn cảnh đẩy đưa, buộc phải phát triển OS riêng của mình. Và chỉ sau 2-3 năm sẽ đủ lực quay lại cuộc đua với mô hình kinh doanh khép kín y chang Apple: phần cứng chuyên biệt và phần mềm tự phát triển viết riêng cho nó. Không khéo Apple lại chết vì tay Samsung, Xiaomi, BKAV.:D

      Về mặt cạnh tranh, dù Apple có thể được Việt Nam cho phép :eek:, nhưng Mỹ và Châu Âu chắc chắn sẽ ngăn cản hành vi thâu tóm này nếu nó xảy ra.
       
      vanduc1602, conkinhong, ice.lx172 người khác thích nội dung này.
    5. zozolozozove

      Tham gia:
      29/6/13
      Được thích:
      4,733
      Best Answers:
      0
      zozolozozove
      VIP
      zozolozozove
      @namng nhưng mà google nó không bán đâu bác hehe, còn phát triển OS riêng rất khó xảy ra vì kho ứng dụng của GG quá khủng, cộng với hệ sinh thái, GG drive, GG photo, GG calender, GG site,....... cả tá dịch vụ thì Android vẫn là trùm thôi, IOs vs Android đối trọng nhau chứ các OS khác khó nhảy vô lắm, điển hình Winphone đã die :)
       
    6. namng

      Tham gia:
      12/10/07
      Được thích:
      3,081
      Best Answers:
      1
      namng
      CAO CẤP
      namng
      @zozolozozove Dĩ nhiên là cả thằng bán cũng không điên mà bán và thằng mua cũng chả điên mà mua.

      Có sự thật hơi buồn cười là nếu cứ để như tình hình hiện tại: Apple 1 bên với iOS và các hãng khác một bên với Android OS do Google phát triển, đa phần dùng chip của Qualcomm, thì Apple lại vững chân, an toàn hơn là Android biến mất.

      Với tình cảnh hiện tại, các hãng Android sẽ luôn phải cạnh tranh mạnh mẽ với nhau, anh nào làm 1 cái gì mạo hiểm mà không thành công là mất thị phần, là lỗ ngay. Thậm chí phải đóng cửa nếu yếu sức. Thế nên các hãng Android chỉ dám đột phá loanh quanh mấy cái lẻ tẻ chứ không dám mạo hiểm tấn công vào OS. Trong khi iOS một mình một chợ nên Apple có thể thoải mái phát triển những tính năng theo ý thích mà không sợ ảnh hưởng quá lớn đến thị phần.

      Bây giờ nếu Android biến mất, các hãng khác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ra sức phát triển phần mềm cho riêng mình. Mỗi hãng sẽ có một phần cứng riêng và một OS viết riêng biệt cho phần cứng đó. Và đó chính là mô hình hiện tại của Apple. Như thế nếu 1 hãng phát triển phần cứng và phần mềm đủ tốt, giá đủ hấp dẫn, (mấy thằng Tàu khựa) thì khả năng hạ đo ván Apple là hoàn toàn khả thi.
       
    7. Lionheart263

      Tham gia:
      1/2/09
      Được thích:
      23
      Best Answers:
      0
      Lionheart263
      ĐẠI BÀNG
      Lionheart263
      @namng cái này khá là khó. Như zozolo nói ở trên. Làm OS là một chuyện, nhưng phải có hệ sinh thái là một chuyện khác. Ngay cả Winphone nó cũng lấy ý tưởng từ iOS nhưng cũng chẳng thành công đâu.
       
    8. namng

      Tham gia:
      12/10/07
      Được thích:
      3,081
      Best Answers:
      1
      namng
      CAO CẤP
      namng
      @Lionheart263 Dĩ nhiên là khó, rất khó vừa siêu tốn kém vừa khả năng thành công thấp, nên chẳng anh nào dại dột làm. Tuy nhiên nếu Android biến mất thì các nhà sản xuất đều như nhau và không còn lựa chọn nào khác, thì họ sẽ buộc phải lao vào cuộc đua sống còn này thôi.
       
Đang tải...