Các bài trả lời Bugati1990

Thảo luận trong 'Xe hơi' bắt đầu bởi Tuannph, 22/9/18. Trả lời: 197, Xem: 48765.

  1. Bugati1990

    Tham gia:
    1/4/12
    Được thích:
    266
    Best Answers:
    0
    Bugati1990
    ĐẠI BÀNG
    Những nơi nào mới điều chỉnh biển báo thì cần có nhắc nhở của cảnh sát giao thông hoặc cảnh sát giao thông điều chỉnh luồng giao thông. Đây các anh toàn toàn núp núp lén lén chỉ nhăm nhăm bắt được là phạt nuốt tiền. Buồn cho một xã hội lực lượng công quyền nuôi bằng thuế nhân dân lại có thể lệ hoạt động chơi tiền như vậy.
     
    trieuluu, anhtienphang, hgchau.nt9 người khác thích nội dung này.
    1. nkh984

      Tham gia:
      14/7/11
      Được thích:
      1,047
      Best Answers:
      0
      nkh984
      TÍCH CỰC
      nkh984
      @Bugati1990 Ở mình là không có chuyện nhắc nhở đâu nha, mà là cơ hội kiếm cơm của mấy anh, mai mốt ai cũng biết làm sao mà kiếm cơm được.
       
      quynhmatroi thích nội dung này.
    2. Bugati1990

      Tham gia:
      1/4/12
      Được thích:
      266
      Best Answers:
      0
      Bugati1990
      ĐẠI BÀNG
      Bugati1990
      @nkh984 Chuẩn ra là toàn bộ công an giao thông đều vậy rồi. Tỉnh nào cũng có chuyện chạy gần 1 tỉ để vào ngành giao thông.
       
      quynhmatroi thích nội dung này.
    3. TsanHoang

      Tham gia:
      27/12/15
      Được thích:
      6,352
      Best Answers:
      0
      TsanHoang
      VIP
      TsanHoang
      @Bugati1990 Thông thường ở nc người, khi thay đổi biển báo sẽ có biển thông báo trước14 ngày để dân chúng biết mà lưu ý chứ không phải muốn là đem bảng ra cắm liền...... làm sai luật gây tai nạn là đền mệt nghỉ.
      Ta thích thì ta thay ....:(Chỉ tội nghiệp cho dân ta...bị bắt hay tai nạn ráng chịu cho quen....luật Trường Sơn
       
      quynhmatroiGo! thích nội dung này.
    4. Go!

      Go!

      Tham gia:
      21/8/18
      Được thích:
      504
      Best Answers:
      0
      Go!
      Go!
      ĐẠI BÀNG
      Go!
      @TsanHoang Tụi nó đứng sau cua ngã 3 bắt xi nhan. Ai không bật cho nó thấy nó phạt. Dần dần, dân mình tưởng rằng đến gần sát ngã 3 mới phải bật xi nhan, cả tấp vào lề và nhà cũng vậy, thấy mấy lần các chú các thím suýt gây tai nạn vì bật đèn xong quẹo ngay.
       
      quynhmatroi thích nội dung này.
    5. TsanHoang

      Tham gia:
      27/12/15
      Được thích:
      6,352
      Best Answers:
      0
      TsanHoang
      VIP
      TsanHoang
      @Go! Không bật đèn xi nhan bị phạt là đúng, đa số dân xe máy thường không học luật giao thông nên không biết bật lúc nào là đúng, đôi khi không quen dùng đèn xi nhan nên xẩy ra tai nạn rất tự nhiên :)
      Nhiều lúc lại bật ngược hướng mới bó tay.....
      Tối thiểu trong thành phố các loai xe cũng nên bât trước 30m, trên cao tốc thì 200m mới an toàn....
      Nếu mọi người đều có tinh thần tự giác thì giao thông sẽ an toàn hơn
       
      tbqyanquynhmatroi thích nội dung này.
    6. Go!

      Go!

      Tham gia:
      21/8/18
      Được thích:
      504
      Best Answers:
      0
      Go!
      Go!
      ĐẠI BÀNG
      Go!
      @TsanHoang Thì đó! Cái chính là bật khi nào là đúng và đủ an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông, đôi khi cần nghẹo đầu, đưa tay, bấm còi (trước 22h)... Cái mình nói là tụi nó bắt chẹt như vậy là dạy hỏng cái ý thức giao thông của người dân.
       
      hgchau.nt, tbqyanTsanHoang thích nội dung này.
    7. SuzukiAxeloHPcity

      Tham gia:
      10/10/13
      Được thích:
      1,014
      Best Answers:
      0
      SuzukiAxeloHPcity
      TÍCH CỰC
      SuzukiAxeloHPcity
      @Bugati1990 Buồn thật, dân nhật cũng buồn y như chú.
      https://vnexpress.net/tin-tuc/oto-x...at-tai-xe-khong-dung-o-bien-stop-3812109.html
       
    8. Bugati1990

      Tham gia:
      1/4/12
      Được thích:
      266
      Best Answers:
      0
      Bugati1990
      ĐẠI BÀNG
      Bugati1990
      @SuzukiAxeloHPcity Anh bạn định chuẩn bị hát bài ca bênh chó hả?? Mình nói thẳng nhé. Bạn có hát bài ca bênh chó nhiều đến bao nhiêu thì cái thực trạng nó vẫn vậy thôi. Công an sẵn sàng nhận tiền ít hơn mức phạt để bỏ qua lỗi cho người vi phạm. Cái này là ở ý thức và hệ thống chính trị thối nát rồi. Thứ 2 là chính việc hệ thống chính trị cho phép việc công an làm luật dẫn đến công an sẽ tìm mọi cách để làm ra nhiều tiền nhất chứ mục tiêu của họ không phải là làm giảm đi những vi phạm giao thông. Để làm ra nhiều tiền nhất thì họ phải tạo điều kiện cho người ta vi phạm thay vì nhắc nhở. Đừng nói là vì dân nhét tiền vào tay nên công an phải nhận. Ra đường lỡ vi phạm muốn nó lập biên bản nó còn cố nài để lấy tiền.
       
      anhtienphang thích nội dung này.
    9. SuzukiAxeloHPcity

      Tham gia:
      10/10/13
      Được thích:
      1,014
      Best Answers:
      0
      SuzukiAxeloHPcity
      TÍCH CỰC
      SuzukiAxeloHPcity
      @Bugati1990 Quan thì tham, dân thì gian, chả thằng nào tốt hơn thằng nào. Thằng nào thiệt thằng đấy ngu. Cố tình hay vô tình đi sai là ngu, kém hiểu biết pháp luật là ngu, thu hối lộ bị quay phim cũng là ngu nốt. Thằng nào khôn thằng đấy sống. Nhưng cái vấn đề núp mà chú đưa ra nó không chỉ ở đây mà còn ở rất nhiều nơi, chú công kích không chuẩn thì chú cũng ngu nốt. Cứ gân cổ lên rồi nghĩ mình khôn.
       
    10. Bugati1990

      Tham gia:
      1/4/12
      Được thích:
      266
      Best Answers:
      0
      Bugati1990
      ĐẠI BÀNG
      Bugati1990
      @SuzukiAxeloHPcity bác nên đọc kĩ rồi hẵn ý kiến. Đây là việc thay đổi biến báo mới, thay đổi luật mới. Khi mới thay đổi cần nhắc nhở người dân thay vì tìm mọi cách moi tiền. Còn bác cổ vũ cho kiểu đó thì mình chịu rồi.
       
      anhtienphang thích nội dung này.
    11. TonyVo3979

      Tham gia:
      17/3/15
      Được thích:
      114
      Best Answers:
      0
      TonyVo3979
      ĐẠI BÀNG
      TonyVo3979
      @Bugati1990 Thay biển là chuyện bình thường mà, về cơ bản đi trên đường phải nhìn biển mà chạy, sai thì bị bắt lại thôi. Nói như bác, sang nước khác lái xe cảnh sát bắt vô bảo tôi chưa quen đường ?? Không nói đến chuyện bắt vô lo lót để được đi nha, đây là 1 vấn đề khác. Còn về cơ bản, khi có 1 biển mới trên đường bác phải chạy theo, có khi ngủ 1 đêm đến sáng đi làm bị bắt vô vì có biển mới mà không để ý, không lẽ bác nói với giao thông "ơ hôm qua đâu có biển này, hôm nay có, tôi không biết" @@
       
    12. Bugati1990

      Tham gia:
      1/4/12
      Được thích:
      266
      Best Answers:
      0
      Bugati1990
      ĐẠI BÀNG
      Bugati1990
      @TonyVo3979 Chuyện em nói là chuyện mang tính khoa học viễn tưởng thôi. Ở một nơi nào đó con người giúp nhau làm đúng, nhắc nhau làm đúng chứ không phải tìm cách triệt hạ ăn chặn của nhau khi ai đó sai nhất lại là sai vặt. Chắc em học ở Ba Lan lâu quá rồi nên về nước nó bị ngu ngớ. Còn biển báo ở Việt Nam em nói thật là cắm loạn xạ ngậu. Không có quy chuẩn rõ ràng. Nhiều biến cắm còn bị khuất cây, khuất tầm mắt. Đường xá quy hoạch loạn lạc nên đi đường nhìn xe cũng đủ chết đầu rồi chứ huống chi để ý những cái biến báo lấp ló đâu đó
       
    13. TonyVo3979

      Tham gia:
      17/3/15
      Được thích:
      114
      Best Answers:
      0
      TonyVo3979
      ĐẠI BÀNG
      TonyVo3979
      @Bugati1990 Về chuyện biển cắm loạn xà ngầu, khuất cây, không có quy chuẩn thì bác đúng, còn chuyện nhắc nhở nhau làm đúng thì đúng đó là mục tiêu tiến đến của 1 xã hội văn minh, vì khi mọi người đã vào 1 khuôn phép ổn định thì những hình thức phạt không cần thiết nữa, chỉ nhắc nhở nhau là chính. Còn ở VN mình, 1 xã hội sơ khai, phát triển loạn cào cào thì ngoài phạt nghiêm & nặng ra chẳng có cách nào khác đâu. Mình không nói đến việc núp lùm cố tình bắt để kiếm tiền lót tay nha. Những tiêu cực như vậy trên thế giới cũng không hiếm đâu nên miễn bàn đến.
       
    14. TomaTo97

      Tham gia:
      10/5/12
      Được thích:
      19
      Best Answers:
      0
      TomaTo97
      ĐẠI BÀNG
      TomaTo97
      @Bugati1990 thôi ông ơi, chấp hành đúng thì ko tốn tiền thôi, đi sai đi ngu lại đổ cho thể chế chính trị ? bây giờ ông bị táo bón cũng do thể chế chính trị à. Bày đặt nói chuyện chính trị
       
Đang tải...