Sáng tạo của điện thoại không chỉ là thay đổi ngoại hình

Duy Luân
21/9/2018 22:51Phản hồi: 205
Sáng tạo của điện thoại không chỉ là thay đổi ngoại hình
Khi nói về điện thoại mới, chúng ta thường hỏi rằng nó đẹp không, sau đó mới tới câu nó có gì hay không? Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều điện thoại hiện nay luôn cố gắng thay đổi ngoại hình của mình theo từng năm để thu hút người mua. Tuy nhiên nói bàn về sáng tạo thì có rất nhiều thứ có thể sáng tạo, chứ không chỉ là thiết kế.

Hãy nhìn vào chiếc Galaxy S9 và S9+ ra mắt vào đầu năm nay, điểm mà mình thấy sáng tạo nhất đó là camera 2 khẩu. Đây là thứ chưa có bất kì chiếc điện thoại nào có trên thị trường tính đến thời điểm hiện tại, và Samsung đã làm được điều đó bằng một cách rất khéo (sử dụng cơ chế 2 lá khẩu riêng biệt) để không làm cụm camera trở nên quá dày như cấu tạo ống kính của máy ảnh.

galaxy_s9.jpg

Thực chất công nghệ 2 khẩu này cũng không phải là quá mới, nhưng thu nhỏ nó để đủ gọn, đủ mạnh mẽ trong một cách smartphone là bài toán không phải ai cũng giải được. Và nó thật sự giúp mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, ví dụ như chụp tối tốt hơn, thu được nhiều ánh sáng hơn nên thời gian phơi sáng cũng ngắn lại và đỡ nhòe ảnh hơn.

Oppo cũng đã rất sáng tạo với công nghệ zoom quang tàu ngầm của mình. Thay vì sử dụng cơ chế ống kính dựng thẳng theo trục dọc, họ lật ngang nó ra để vừa zoom được với hệ số x lớn (lên đến 5x) vừa không làm điện thoại trở nên dày cui như máy ảnh. Tuy chưa ra mắt trên sản phẩm thực tế nhưng mình vẫn đánh giá cao cách mà Oppo suy nghĩ, phát triển, triển khai cũng như cố gắng hiện thực hóa nó. Vụ camera thò thụt của Oppo Find X cũng là một cách hay, lạ để giải quyết vấn đề tai thỏ mà mình cũng cảm thấy tốt tuy nó vẫn còn nhiều hạn chế như tốn thời gian hơn, thiết kế phức tạp hơn, dễ bị lọt bụi sau một thời gian sử dụng...


Sự cải tiến đôi khi cũng đến từ con chip bên trong, ví dụ như Apple A12 Bionic vừa rồi trên iPhone XS và XS Max. Để làm một con chip di động không khó, nhưng tối ưu nó theo cách mà Apple làm cho iPhone thì không phải hãng nào cũng làm được. Và cái tính "innovative" nhất của A12 nằm ở nhân xử lý trí tuệ nhân tạo Neural Engine hoàn toàn mới với 8 nhân. Những nhân này phục vụ trực tiếp cho các phép tính toán của bất kì ứng dụng nào sử dụng công cụ MLKit do Apple cung cấp, và các app phân loại hình ảnh, nhận diện giọng nói, app học hỏi hành vi của người dùng... là những thứ trực tiếp hưởng lợi.

Nhìn ra thị trường, không nhiều hãng có con chip tối ưu cho AI như vậy, và việc tối ưu này là có ý nghĩa thiết thực chứ không phải chỉ làm để quảng cáo hay marketing cho ngầu. Trước mắt đã thấy vụ unlock điện thoại bằng Face ID có thể chạy nhanh hơn đáng kể mà không cần thay đổi phần cứng gì liên quan tới camera TrueDepth.

Apple_A12_Bionic.jpg

Rồi sáng kiến Android One cũng có thể xem là một nỗ lực tốt, tuy chưa đến mức sáng tạo nhưng vẫn là một hướng suy nghĩ mới mẻ để mang lại lợi ích cho người dùng. Tất cả những thứ tốt nhất, đơn giản nhất của Google được đem lên những chiếc smartphone không đắt tiền, được cập nhật nhanh chóng, hiệu năng tốt, giao diện đẹp không màu mè quê quê. Ngay cả phần mềm cũng có thể có làn gió mới trong ngành điện thoại cơ mà.

Đồng ý rằng sự đổi mới về thiết kế là vẫn cần thiết, và nó cũng là thứ mà các nhà sản xuất đang cố gắng làm. Nhiều năm gần đây điện thoại nhìn y chang nhau không có nhiều nét nổi bật, rất nhiều smartphone thì học theo thiết kế của iPhone để bán được hàng chẳng hạn khiến thiết bị di động trở nên nhàm chán. Không như thời đầu năm 2000 cho đến 2007, thiết kế điện thoại cực kì sáng tạo của Nokia, Samsung, LG đã làm chúng ta có nhiều thời gian vui vẻ với những mẫu máy lạ mắt. Tuy nhiên thời đó những thứ bên trong lại không được làm mới nhiều và mạnh mẽ như bây giờ.

Chúng ta thường than phiền về sự thiếu sáng tạo của smartphone hiện đại đơn giản vì nó là những thứ mà chúng ta khó thấy được bằng mắt thường. Một cái điện thoại có thiết kế độc, lạ thì dễ dàng giúp bạn nhìn thấy những gì hãng đã làm với nó, nó khác như thế nào so với thế hệ trước hơn là những thay đổi về linh kiện camera, về những thứ ẩn sâu trong chip mà bình thường bạn không thể thấy. Nhưng nhắc lại một lần nữa, bạn không thể thấy không có nghĩa là các nhà sản xuất không sáng tạo.

Hiện tại, đa số các hãng trên thị trường không còn đủ khả năng làm thiết kế mới lạ cho bạn thấy, đặc biệt là những cái tên như Sony, HTC, LG, trong khi những tên tuổi Trung Quốc như Xiaomi, Oppo, Vivo lại đang bùng lên mạnh mẽ. iPhone, Samsung thì đứng ở một hàng riêng rồi, họ không cần đổi nhiều về ngoại hình mà vẫn bán được máy, do nhiều yếu tố khác nhau: fan đông, marketing tốt, sản phẩm chất lượng, thiết kế đẹp sẵn... đó lại là câu chuyện khác.

Thị trường di động vẫn còn nhiều thứ hay ho cho chúng ta xem lắm. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện sáng tạo của smartphone?
205 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đối vs người dùng hiểu biết về công nghệ thì định nghĩa sự sáng tạo nó khác so vs người dùng phổ thông. Đối với người dùng phổ thông thì sự sáng tạo họ phải thấy ngay tức khắc, lộ ra bên ngoài, có sự hấp dẫn và họ sẵn sàng móc hầu bao để mua smartphone đó. Còn người dùng hiểu biết về công nghệ thì đòi hỏi cao hơn, ko dễ móc túi của họ 😁
xt30
TÍCH CỰC
6 năm
@Duy Luân Bạn suy nghĩ ngắn vậy? Ko ai nói sp apple hiện nay ko tốt, nhưng thế hệ ip 3,4,5 nó làm quá tốt ,đột phá...nó tạo nên thương hiệu , cho đến hiện giờ đã đến ip thế hệ thứ 10 ,nó vẫn tốt nhưng nó ko có nhiều đột phá, mà cho dù nó ko đột phá hay cho dù nó thua kém đối thủ đi nữa " ví dụ" nó vẫn bán dc nhiều, vẫn bán dc giá cao...đó là do thương hiệu
namlinhct
ĐẠI BÀNG
6 năm
@TK4.Helios Mua iphone fake đi.
Mình nghĩ câu chuyện sáng tạo của điện thoại nằm ở thiết kế của smartphone
@quanganh9726 K đọc bài ah?
Thành BMT
TÍCH CỰC
6 năm
@quanganh9726 Cách nghĩ của bạn cũng khá thú vị và mới mẻ. Tuy nhiên, theo mình sáng tạo của smartphone bây giờ chủ yếu nhằm vào thay đổi ngoại hình và cải thiện tính năng 😁
vutuanbs
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nói Apple sáng tạo nằm ở sự nâng cấp của con chíp A12 và những lợi ích do con chip đó mang lại là sự sáng tạo của Smart phone mới của hãng, dường như hơi nhàm. Thử nhìn lại một hãng bất kỳ sx điện thoại Android dùng con chíp Snapdragon mới với các công nghệ của con chíp đó mang lại và hãng sx điện thoại đó đã khai thác được công nghệ của con chíp đó, mà gọi là sự sáng tạo thì sao người tiêu dùng nghe cho được, haizzz
bienlyber
TÍCH CỰC
6 năm
@Tuấn 9884 Cái gì dễ làm trước, khó làm sau. Khi xưa toàn sáng tạo kiểu dáng, chức năng sơ sơ. Đến khi kiểu dáng đã đạt đến 1 giới hạn nào đó thì phải phát triển vào bên trong của sản phẩm thôi. Nếu nghĩ rằng 1 hãng có mấy trăm mẫu điện thoại đủ màu đủ kiểu là sáng tạo hơn hãng hiện nay chỉ có vài mẫu nhưng bên trong là cả một nền công nghệ đồ sộ thì theo mình là không đúng ( chưa chắc là sai nhé ^_^ )
Longshy
TÍCH CỰC
6 năm
@Tuấn 9884 Bạn sai rồi , không có sáng tạo sao có sản phẩm mới đc bạn ? . Bạn nghĩ năm nay ra chíp đó năm sau không phải sáng tạo là có chip mới hã ? Bất cứ nghiên cứu nào đều là sáng tạo , nhưng khi sáng tạo đc gọi là đột phá là khi nó quá tốt hơn mọi hãng khác thì mới gọi là đột phá. Còn ra cái mới hơn cái cũ dù ít hay nhiều thì luôn là sáng tạo
Tuấn 9884
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Longshy Đây chỉ là cách dùng từ. Nếu bạn gọi công nghệ cũ sử dụng trên máy mới là sáng tạo thì với mình là không. Còn tốc độ chip thì mình vẫn chỉ là nâng cấp đời trước thôi. Chưa kể TSMC với là nhà phát triển và sản xuất chip cho Apple. Apple chỉ chỉnh lại nhân cho IOS. Nếu gọi dùng chip mới là sáng tạo thì thực sự thế giới smartphone h quá nhàm chán. Hãng nào cũng sáng tạo hết cả, smartphone nào cũng sáng tạo hết cả.
@hhiepbi Like cho bạn
Apple và samsung rất sáng tạo. Không biết hãng nào hơn.
peterh
CAO CẤP
6 năm
@thinh060903 Thằng nào móc túi người dùng nhiều hơn thì chứng tỏ sáng tạo đó đi đúng đường.
@peterh Hay nói cách khác là người dùng trả tiền cho thằng nào nh hơn thì thằng đó sáng tạo. Chứ sáng tạo mà chải ai đoái hoài thì tạch như a Nô thui😃
@peterh Nếu sáng tạo thì phải bỏ tiền ra nhiều hơn. Chuẩn. Có điều là được dùng chính chủ hãng đã sáng tạo ra chứ không phải kiểu copy như xiaomi hay huawei.
anti-fan
TÍCH CỰC
6 năm
@peterh Samsung vẫn là nhất về doanh số rồi, nhưng Apple lại ngon hơn về khoản chặt chém (không có mặc cả trả giá gì nhé mặc dù biết nó bán đắt)
Apple từng khiến thiết kế của thế giới smart phone nhàm chán với hình vuông bo tròn, nhưng bây h thì vui hơn nhiều rồi 😃
novavn
CAO CẤP
6 năm
@trongvongbankinh Bạn nghĩ phòng design của Apple nó chưa có cái mô hình giống của same same à. Đơn giản là nó ko hiệu quả thì ném vào sọt rác thôi...
hunkenbkt
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Lumisur Ngồi thiết kế thì dễ rồi. Sản xuất đc hay không mới khó. Vd màn oled trên ipx. Apple đặt hàng sam sung làm nhưng chất hượng hiện thị đẹp hơn màn trên máy ss
snoopy84
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hunkenbkt Bạn ví dụ làm mình hại não quá.Vd như thế này thì phần lớn ae thông minh ở tinhte mới hiểu nè.Bố Apple của bạn đến tiệm bánh mì samsung đặt mua ổ bánh mì OLED cho bạn ăn thì bạn thấy thơm ngon,còn bạn đích thân đến tiệm bánh mì samsung mua ổ bánh mì OLED ăn thì như cc.
sinhtv77
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tưởng Tái thế nào cũng phình phường
Theo mình thì ngoại hình khiến người ta dễ móc túi mua điện thoại mới hơn. Có thể công nghệ điện thoại chưa đáp ứng theo kịp thôi, giờ thấy nếu iPad theo trào lưu tràn viền, tai thỏ hãy giọt nước gì đó thì tỉ lệ người đổi máy tính bảng, iPad sẽ rất cao.
mótfonetui
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hoanghieu2503 Dc nhé
Cầm cái ipad để xem yêu từ bé =)) nói chứ có lẽ tay mình nhỏ, vẫn cứ yêu thiết kế 5-5s hơn
Dòng nhỏ xài dc, plus thì chịu thua, cầm x vẫn thấy khó khi nhắn tin 1 tay
Antikill
TÍCH CỰC
6 năm
@hoanghieu2503 À. Dậy thữ coi thầng apple nó có màn cái ipad tràng viềng k nhé. Nó chỉ làm mỏng để đủ tựa nửa ngón cáy là cùng, chứ full viền thì cầm bằng trim
@Antikill Nó vẫn chưa ra iPad mới mà sao biết nó ko làm. Với lại ông comment ít ít lại thôi có 1 câu ngắn mà sai chính tả nát bét
Antikill
TÍCH CỰC
6 năm
@hoanghieu2503 Dậy đễ coy ipad típ theu nó có k viềng k hen
99v9.9999
TÍCH CỰC
6 năm
Chả hiểu sáng tạo kiểu gì mà smp giờ lồi lõm tùm lum
@99v9.9999 Có lẽ công nghệ chưa theo kịp thôi, camera khủng có lẽ chưa mỏng đc nên phải lồi 1 tý ở đó để đt mỏng
Sản phẩm sáng tạo nhất và ấn tượng nhất với e có lẽ là Nokia N93i. 😁 Không gì thay thế được.
Sáng tạo không nhất thiết bên ngoài . nguyên quả cục pin iphone có hình chữ L là mình thấy kinh dị rồi
@Theodore Long Trong ruột đâu ai thấy đâu bạn
@hoanghieu2503 để có sản phẩm sáng tạo không có nghĩa làcần ai cũng thấy mà đôi khi sáng tạo nhỏ tạo 1 sản phẩm tốt hơn cũng là cách mà
elgaucho
TÍCH CỰC
6 năm
@hoanghieu2503 Sao không, bọn nó còn so cả board mạch nữa kìa.
@elgaucho Uhm nhưng con Xiaomi làm đồ giả trang trí mà bạn
@Theodore Long Có lẽ bạn sẽ còn kinh dị hơn khi biết về thứ pin mà tesla đang cố gắng phát triển hiện nay
Giờ cái điện thoại có thêm thắt cũng chả có gì mới mẻ cả, bão hòa rồi.Chỉ có làm 1 dòng công nghiệp mới hẳn thì mới khác biệt thôi.
3 năm nay, điện thoại ko còn làm mình hứng thú như thời Android 2.3-4.0 hay Iphone 4s như ngày xưa đã làm mình hứng thú
betaomega
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Toilanguoibk Có mất ăn mất ngủ vì em nó không bác?
linhcoffee
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Toilanguoibk Xóm em có đứa nó sưu tầm Nokia, ra dthoai nào nó mua máy đó, nhà nó giờ có nguyên tủ dthoai mới ghê
JennyJenny
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Toilanguoibk Lúc ra trường lương 1 triệu 8, dám vay thêm 500k mua con Nokia 2 triệu 3 ở Mai Nguyên trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhớ mãi
@betaomega Thời đó chưa có tiền cũng chả nghĩ tới việc xài mấy con đó
namtrung70
TÍCH CỰC
6 năm
Có sáng tạo mới bán được
Tuấn 9884
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nói đến sáng tạo thì vẫn phải kể đến nokia. Sáng tạo ko chỉ từ phần cứng bên trong mà cả ngoại hình. Nói thật chưa bao giờ rơi vào cảm giác bỏ tiền mua điện thoại cao cấp mà cảm thấy phí tiền như bây giờ, mà phải tự hỏi nó có cần thiết không
xikiuwant
TÍCH CỰC
6 năm
@Tuấn 9884 sáng tạo xong rồi chết đấy :v
@Tuấn 9884 Chỉ tiếc là từ khi iPhone nó ra đời thì Nokia cứ lịm dần sau đó phải bán mình. Xài điện thoại chạy Symbian ngày xưa của Nokia đúng là có 1 cái cảm giác khó tả thật 😃
Tóm lại phần kết bài viết hơi đuối..,
Nếu nói như Mod thì thằng Sony nó cũng làm hẳn cái ISP riêng giống Google đấy thôi, mục đích là để tổng hợp thông tin từ 2 ống kính và cảm biến riêng thành 1 và cho ra kết quả tốt hơn so vs độc lập. Thế nhưng có ai care đâu, từ giới công nghệ, ngay chính tt này, lẫn phần đông ae cũng chả mấy quan tâm.

Cái AUBE ISP là sản phẩm của Sony Semi (tác giả của mớ cảm biến hình ảnh, chip X1 trên TV Bravia, 1 lô xích xông các loại chip từ GPS đến chip sóng,...) và Văn phòng R&D Sony (kho tàng bí kíp công nghệ mấy chục năm tích lũy). Là thành quả cao nhất trong năm 2018 này trên smartphone Xperia. Nhờ nó mà XZ2 Premium là smartphone duy nhất trên thế giới hiện nay có thể quay video = cách kết hợp thông tin từ cả 2 camera RGB và monochrome trong điều kiện đặc biệt thiếu sáng, kick hoạt Ultra Sensity Mode. Nhưng kết quả ntn thì chỉ có số ít tiếp cận đc máy mới biết, video so sánh và trải nghiệm trên utube cũng có 1 ít. Còn phần đông chả quan tâm đến.

Còn chụp ảnh thì ko bik, thấy bảo cạnh tranh thẳng vs mấy con flagship hiện nay. Mà chắc là chém gió. Hi hi.

Còn HTC và LG thì đúng là năm nay ko thấy họ hùng hổ gì mới nữa. Hơi buồn cái này. Ncl ý kiến của mình vẫn là: "3 cái smartphone nhàm chán vớ vẩn, chả còn j sáng tạo hứng thú nữa rồi. Smartphone đã đạt đỉnh của nó và giừ đang qua đỉnh." Mấy cái đồ công nghệ khác thì có vẻ hay ho hơn, do thiết kế hướng tới sự chuyên dụng nên có nhiều ko gian nâng cấp, cải tiến. Smartphone đa năng nên giờ khó lên cao hơn nữa rồi, suy cho cùng nhồi nhét nhiều r cũng ko khai thác hết. Vẫn để lướt web, liên lạc là chính. Mấy cái giải trí mang tính "mì ăn liền" hơn, tức thời, nhanh gọn, khó chuyên sâu. Thấy nó hết sáng tạo thật ý chứ. 😁
anti-fan
TÍCH CỰC
6 năm
@Duy Luân Đa số người dùng chạy theo trào lưu, ít người dùng có thể cân nhắc là giữa cái giá và giá trị nó thế nào, nên quanh quẩn sẽ là cuộc đua trào lưu, càng ngày đẩy nhân loại vào chỗ stress, cày để kiếm tiền và trả tiền.

Thay vì theo lối trào lưu hùng hục stress như vậy sao bên Tinh Tế không hướng dẫn anh em cách đưa ra những lựa chọn tối ưu đủ dùng cho từng đối tượng sử dụng, lại toàn lừa anh em chạy đua mua điện thoại đắt tiền.

Nước mình thì đang phát triển nên cần tiết kiệm, đầu tư cho giáo dục con người, chất xám để xây dựng đất nước chứ cứ đú với mấy thằng giàu như vậy thì sao có thể phát triển nhanh được.

Đề nghị Ác Min Ác Mod xem lại định hướng diễn đàn và các hành vi của mình.

:rolleyes:o_O:eek:🆒
@xt30 Sony mảng mobile giờ nó ko QC nhiều như ngày trước nữa, trong khi thằng Sung thì đổ cả đống tiền vào PR. Nói thật ngày xưa chỉ hay xài nhất Sony Ericsson & Nokia, các hãng khác ko quan tâm.
conheomap35
ĐẠI BÀNG
6 năm
@anti-fan Chờ xem Apple giữ nguyên thiết kế con X, tới X max 5 luôn xem các con giời có còn đam mê và vẫn giữ quan điểm như bài viết này ko 😁
Sáng tạo là phải ko ngừng và nó thể hiện bằng cảm quan tức bằng mắt và tai có nghĩa là ngoại hình sp sẽ phản ánh việc nó có gì mới và khác để đc gọi là sáng tạo hay ko.
Còn chỉ hoàn thiện hệ điều hành ko dc gọi là sáng tạo, nó gọi là nâng cấp và bổ sung.
Mod ở đây có ông Luân tầm 1 năm nay theo trào lưu định hướng, viết bài vô tội vạ, nội dung lặp lại thường xuyên. Có thể thông cảm vì cái iphone có bấy nhiêu thứ, năm này qua năm kia cứ lật qua lật lại để viết thì nó thành cách định hướng.
Vì chén cơm manh áo phải thế. Mong là các hãng khác mạnh hơn, đẹp hơn và hay hơn nữa để bài viết trên tinhte bớt nhàm và lan man.
xt30
TÍCH CỰC
6 năm
@Duy Luân Thế bạn viết bài này dc apple nó chi tiền cho marketing à? Đụng nói tới mấy hãng như sony, htc là kêu họ làm sp tốt nhưng marketing, quảng cáo ít, đồng ý là thằng ss chi nhiều quảng cáo ở vn ,vậy còn thằng apple nó có chi tiền quảng cáo ở vn ko? Hay mấy con giời tự nâng bi bợ đít nó ?
Tuấn 9884
ĐẠI BÀNG
6 năm
Gọi chip A12 là sự sáng tạo cũng chưa đúng. Nó là sự nâng cấp qua tầng năm thôi. Đời sau phải mạnh và nhanh hơn đời trước.
angle1088
ĐẠI BÀNG
6 năm
Thích dải đèn led trên con nubia
hiepps
TÍCH CỰC
6 năm
Sáng tạo ra con a12 phục vụ cho AI, AR mà cái thằng làm app đo đạc sai số 20% thì cũng phế cả con chip. ;)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019