Thực ra nhìn lại lịch sử phải nói về ông Viettel và sim trả trước. Trước tầm 2006 thì em chả biết trả sau hay trước chứ điện thoại em xài đầu tiên là Nokia và sim tomato viettel trả trước, hồi đó còn khuyến mãi 100%, lên mạng gprs, nghe là được tiền. Chính nhờ cái chuyện bán sim trả trước tràn lan thì mấy nhà mạng mới bứt phá được, chứ nếu trả sau giống kiểu điện thoại bàn thì chắc giờ Việt Nam vẫn cùi bắp, điện thoại bàn ngày xưa chỉ có 6 số + mã vùng chứng tỏ mấy ông vnpt chỉ có tầm nhìn chưa đến 1 triệu thuê bao mỗi tỉnh thành
Đạt™ @Hunglong96 Nhớ hồi trước Viettel mới ra mua được mấy cái sim đẹp )) mà lại éo có điện thoại dùng,nhọ vãi
Hunglong96 @Đạt™ Ừ phải thừa nhận mấy công ty viễn thông thay đổi cuộc sống nhiều phết, nhờ có sự thình hành của mấy nhà mạng hồi đó sau này mới có kiểu nhắn tin bằng đập đá tán gái, nạp tiền chơi game bằng mã thẻ, bắt gái show hàng bằng mã thẻ qua cái động ola với yahoo. Thời sau 2006 một tí có cái máy nokia kết nối được gprs với vài cái thẻ điện thoại là có cả thế giới mẹ rồi ))
Vmemory @Hunglong96 Ở cái thời không có mấy nhà có điện thoại bàn thì 1 triệu thuê bao là quá nhiều. Nên ai đâu mà nghĩ nó phát triển kinh khủng đến mức nào
Hunglong96 @Vmemory Thì đấy mới bảo mấy ông vnpt tầm nhìn kém mà bác. Nếu không có viettel thì đã không có thoại giá rẻ, điện thoại giá rẻ (do phát triển sim + các nhãn tàu thương hiệu Việt như Q mobile và cả ông lớn nokia), sau này là internet giá rẻ, giờ là 3g-4g giá rẻ, thoại nội mạng gần như free. Em thấy trong vòng 20 năm đổ lại nếu cho hai cái tên thay đổi Việt Nam nhiều nhất chính là Honda và Viettel