Bên dưới đây là so sánh nhanh khả năng hiển thị của những chiếc điện thoại có màn hình kích thước lớn bao gồm iPhone XS Max, Samsung Galaxy Note 9, HTC U12+ và OPPO FindX. Mỗi máy có thiết kế khác nhau, độ phân giải hiển thị, kích thước và cấu tạo màn hình cũng có những điểm khác nhau. Tất cả các máy đều được để ở độ phân giải và hiển thị mặc định.
Hình ảnh bên dưới đây là kích thước các máy được cân chỉnh cho đúng tỷ lệ, sau đó mình đưa ảnh chụp màn hình ở những tình huống khác nhau gồm: chụp trang đo độ phân giải hiển thị, màn hình home, duyệt trang chủ Tinhte.vn (3 máy Android duyệt bằng Google Chrome, iPhone duyệt bằng Safari), mở một bài viết trong Tinhte.vn để xem khả năng hiển thị nhiều tới đâu, mở Youtube xem video, mở thử bản đồ Google Maps, bấm thử điều hướng, xem kích thước bàn phím và mở thêm một trang web có hiển thị responsibility.
Đầu tiên là trang check độ phân giải hiển thị. Có thể thấy độ phân giải hiển thị mặc định của iPhone XS Max là cao nhất, còn đối với các máy Android còn lại thì cơ bản là tương đương nhau. OPPO FindX thì không cho chỉnh còn 2 máy còn lại thì có thể chỉnh được, tuy nhiên mình sẽ để ở mặc đình khi vừa mua máy để tiếp tục các bài test khác.
Tiếp theo là màn hình home. Tất nhiên là mỗi máy sẽ có một kiểu bố trí giao diện đồ họa khác nhau. Cơ bản 3 máy Android đều có giao diện tương đối tương đồng do đều dựa trên một hệ điều hành.
Hình ảnh bên dưới đây là kích thước các máy được cân chỉnh cho đúng tỷ lệ, sau đó mình đưa ảnh chụp màn hình ở những tình huống khác nhau gồm: chụp trang đo độ phân giải hiển thị, màn hình home, duyệt trang chủ Tinhte.vn (3 máy Android duyệt bằng Google Chrome, iPhone duyệt bằng Safari), mở một bài viết trong Tinhte.vn để xem khả năng hiển thị nhiều tới đâu, mở Youtube xem video, mở thử bản đồ Google Maps, bấm thử điều hướng, xem kích thước bàn phím và mở thêm một trang web có hiển thị responsibility.
Đầu tiên là trang check độ phân giải hiển thị. Có thể thấy độ phân giải hiển thị mặc định của iPhone XS Max là cao nhất, còn đối với các máy Android còn lại thì cơ bản là tương đương nhau. OPPO FindX thì không cho chỉnh còn 2 máy còn lại thì có thể chỉnh được, tuy nhiên mình sẽ để ở mặc đình khi vừa mua máy để tiếp tục các bài test khác.
Tiếp theo là màn hình home. Tất nhiên là mỗi máy sẽ có một kiểu bố trí giao diện đồ họa khác nhau. Cơ bản 3 máy Android đều có giao diện tương đối tương đồng do đều dựa trên một hệ điều hành.
Ảnh chụp màn hình các máy khi vừa vào web Tinh Tế, chưa có kéo cuộn gì hết. Lúc này có thể thấy rõ sự khác nhua, iPhone XS Max có thể hiển thị nhiều nội dung hơn theo chiều dọc, thấy được cả nguyên chủ đề “Apple đã hoàn tất,…” còn các máy còn lại chỉ hiện thị được một phần nào đó (mình chụp màn hình ở các thời điểm khác nhau, tuy nhiên layout thiết kế của trang home tinhte.vn là cố định nên vẫn có ý nghĩa so sánh).
Tiếp tục vào một chủ đề với đầy đủ nội dung text, hình ảnh đại diện. Rõ ràng, lúc này chúng ta có thể thấy iPhone XS Max tiếp tục hiển thị được nhiều hơn, tới hẳn phần text bên dưới trong khi các máy còn lại chỉ có thể hiển thị hình ảnh. Thiết kế màn hình tai thỏ của XS Max cộng với cách thiết kế thông minh trong UI là một yếu tố quan trọng để có thể hiển thị nhiều nội dung hữu ích đối với người dùng, trong khi Android lại mất quá nhiều diện tích cho thanh thông báo hệ thống, phần địa chỉ của trình duyệt.
Tiếp tục kéo xuống ở mép phần nội dung text đầu tiên. Tiếp tục thấy XS Max hiển thị được nhiều hơn rất nhiều so với phần còn lại, tiếp theo là OPPO Find X cũng hiển thị được tương đối nhiều, 2 máy còn lại có diện tích hiển thị text kém hơn khoảng 20 - 25% do yếu tố độ phân giải. Chi tiết hơn thì OPPO Find X có không gian hiển thị nội dung đọc ở bên trên hiệu quả hơn nhờ thiết kế tràn viền kết hợp với không bị mất không gian hiển thị do tên website, trong khi đó iPhone X lại không có phần thanh điều hướng bên dưới nên hiển thị được phần cần đọc nhiều hơn. Tuy nhiên, nhờ độ phân giải hiển thị cao hơn nên cuối cùng XS Max vẫn hiển thị được nhiều nội dung hơn.
Tiếp theo là giao diện app Youtube, Màn hình tai thỏ của XS Max tiếp tục có khả năng hiển thị nhiều hơn và nhiều hơn cả máy tràn viền OPPO Find X (hơn do không bị mất diện tích thanh điều hướng) và hơn Note 9 do độ phân giải hiện thị lẫn thanh điều hướng.
Vào thử một video, lúc này thì phần diện tích hiển thị trình chiếu video là tương đồng nhau. Tuy nhiên nếu xét thêm về phần các video tiếp theo bên dưới thì XS Max cho chúng ta xem nhiều hơn. Các máy còn lại lần lượt có những khác nhau về diện tích đoạn up next nhưng cơ bản vẫn không quá 2 video. Tuy nhiên ở khu vực phía trên của OPPO Find X, do phần thanh thông báo được làm mỏng nên cuối cùng phần không gian khả dụng để trình chiếu đã được đẩy lên một chút, không bị mất do tai thỏ của iPhone XS Max.
Quảng cáo
Màn hình chính của Google Maps.
Thử bấm tìm kiếm thành phố Đa Lạt và dẫn đường. (bên iPhone là mình chụp lúc sáng nên có vẻ đường đi được tính hơi lâu hơn so với 3 máy còn lại mình chụp vào buổi tối).
Trang dẫn đường chi tiết.
Chụp thử chợ ứng dụng của từng máy.
Quảng cáo
So sánh thử bàn phím của các máy. Dù sao thì XS Max vẫn có không gian còn nhìn thấy trên màn hình nhiều nhất khi bật bàn phím.
Cuối cùng là một trang web chủ yếu hiển thị hình ảnh.
Như đã nói ở trên, bài test của mình thiết kế là reset máy xong là bắt đầu vào chụp màn hình. Tuy nhiên cảm thấy hơi lạ là khác Note 8 hồi xưa quá thể. Nhiều anh em cũng nói là độ phân giải màn hình không đúng như cái mình chụp. Mình đi mượn một Note 9 khác, sau đó reset lại thì thấy là nó sẽ ở Độ thu phóng ban đầu là Nhỏ (của mình thì nó nằm ở Trung Bình). Rõ ràng đây là do mình không cẩn thận, không check lại ở nhiều máy, nhiều lần trước khi báo kết quả cho anh em. Do đó mình chụp màn hình lại một lần nữa ở Note 9 với các tình huống tương tự như ban đầu, 3 máy còn lại giữ nguyên. Kết quả bên dưới để chúng ta tiếp tục so sánh khả hiển thị của các máy. Nhân tiện thì có thể so sánh luôn độ phân giải hiển thị của Note 9 ở nhiều độ phân giải hiển thị khác nhau.
Khi độ thu phóng của Note 9 ở Small thì rõ ràng độ phân giải hiển thị đo được là 412 x 846, 2 máy Android còn lại vẫn mặc định ở 360 và iPhone XS Max vẫn là 414.
Tiếp theo là màn hình chính. Cũng không có khác biệt gì mấy.
Nhưng đến màn hình hiển thị bài viết thì bắt đầu có nhiều khác biệt giữa các máy. Nếu như U12+ và Find X đều không thể hiển thị được phần text ở bên dưới thì 2 máy còn lại là hiển thị được. Mặc định nhấn vào bài không vuốt gì thì nó sẽ như thế. Đồng thời, Note 9 hiển thị được gần như 2 dòng rưỡi trong khi iPhone XS Max là 2 dòng.
Đây tiếp theo là kéo xuống chạm mí đoạn đầu tiên. Lúc này thì Find X hiển thị được tới câu Đĩa game…, Note 9 hiển thị thêm được một phần hình bên dưới còn XS Max tiếp tục hiển thị được thêm một phần nhiều hình hơn ở bên dưới.
Đây là màn hình kênh Youtube Tinh Tế.
Màn hình video.
Màn hình dẫn đường đi Đà Lạt bằng Google Maps.
Dẫn đường chi tiết.
Chợ ứng dụng.
Bàn phím có chiếm nhiều diện tích không?
Vào thử trang web khác.