Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Video] Hong Kong sau siêu bão Mangkhut: 0 người thiệt mạng, chỉ mất 2 ngày để dọn dẹp mọi thứ

Nam Air
26/9/2018 8:16Phản hồi: 201
[Video] Hong Kong sau siêu bão Mangkhut: 0 người thiệt mạng, chỉ mất 2 ngày để dọn dẹp mọi thứ
Chắc anh em cũng biết là hồi tuần trước, cơn siêu bão Mangkhut lớn nhất trong 35 năm vừa qua đã đổ bộ Hong Kong, với bão cấp 10, sức gió lên tới 150 km/h, thì thành phố cảng này đã hứng chịu thiệt hại nặng nề, khiến hàng triệu người phải di tản và rất nhiều công trình bị hư hại. Thế nhưng Hong Kong đã làm được một việc phi thường đó là không có người bị thiệt mạng, đồng thời họ chỉ mất 2 ngày để khôi phục mọi thứ lại như cũ.


Blogger Nuseir Yassin (kênh Nas Daily) đã có chuyến thăm Hong Kong và thấy rằng thành phố này đã quay trở lại bình thường, hầu hết mọi thứ diễn ra suôn sẻ như chưa từng có bão Mangkhut xảy ra. Để làm được việc phi thường đó, hàng chục ngàn người dân Hong Kong đã tình nguyện tham gia cùng chính quyền dọn dẹp, vệ sinh mọi thứ, đội cứu hộ, chữa cháy làm việc suốt 36 giờ không ngưng nghỉ.

Nhờ vậy, chỉ sau 2 ngày ngắn ngủi, bộ mặt thành phố đã được khôi phục, mọi việc quay trở lại hoàn hảo, sạch đẹp như xưa. Mời anh em xem video dài 1 phút của Nas Daily để xem Hong Kong đã làm điều đó như thế nào.
201 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mấy anh Hongkong chẳng biết làm theo đúng quy trình gì cả, làm như thế thì mấy anh mc, mấy ông lớn kiếm đâu ra mấy tỉ để mua mì tôm cho dân chứ. Hèn gì giãy mãi mà chưa thấy chết 😁
Huynguyen74
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nước nhà người ta thì nói làm gì , tự nhiên thấy buồn cho nước nhà mình .
Tuấn 9884
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Thành Chí Kiên Đéo gặp bão bao h thì im mẹ mồm đi
@Thành Chí Kiên Vl so dân biết cái lỗ mũi hongkong nhiêu dân không? Hơn 7tr. Việt Nam ngoài Hà Nội với Sg không có thành phố nào đông hơn Hongkong nhé. Thanh Hóa đông cũng tầm được 4tr mà nó di cử lên sg với hà nội làm ăn hơi bị nhiều. Còn bảo mỗi người nhặt 5 túi ni lông? Ông biết sau bão là lũ, là bùn đất rác vô nhà không, nhặt 5 túi ni lông??? Ông nên cuối tuần lên phố đi bộ nhặt 10 túi ni lông thôi chắc khối người xúc động, đừng ngồi một chỗ mà chém
@Thành Chí Kiên vãi cả ng lụm 5 bịch nilon. =)). VN mình ngoài lao công ra đc mấy ng vứt rác đúng quy điịnh. Mấy ng thấy ng khác vứt rác bừa bãi mà nhắc nhở ko? Nhìn cái landmark lúc khai trương đi là biết. Lụm 1 bịch còn ko có gì mà nói =))
Tiếndark
TÍCH CỰC
6 năm
@Huynguyen74 bão cấp 10, nghe xong xuống đọc cmt thấy nhiều dân ko biết bão vn như thế nào nói như đúng r đã thế so với bão của nhật thổi bay cả xe, tốc cả nhà lên, sao ko so với bão cấp 17 của philippin luôn cho ảo lòi nhỉ
ides
CAO CẤP
6 năm
Con người thật là có trách nhiệm với cuộc sống xung quanh 😃
Singh
TÍCH CỰC
6 năm
Cơ bản HongKong và Taiwan là một trong những nơi đáng sống nếu không bị TQ thâu tóm
@hieunguyen7120 Khác mà bác 😃 kinh tế nhật là tự nó phát triển dĩ nhiên là có nguồn vốn của Mẽo nhưng vẫn là bản thân các công ty nhỏ của người Nhật và các tập đoàn lớn (keiretsu). Kinh tế nhật không hề phát triển theo kiểu nền kinh tế định hướng xuất khẩu như các con rồng châu á khác
+Ngay kể như Hàn cốt lõi của họ là các chaebol nghĩa là các ông chủ Hàn và phải tới thời của Park Chung Hee (ông này cũng Nhật đào tạo)
+Đài thực ra có nền tảng sẵn cũng của Nhật, nên nhớ Tưởng Giới Thạch là quân Nhật đào tạo ra nhưng phải đến Tưởng Kinh Quốc mới hóa rồng, ý ở đây không phải 4 năm, nó có nền tảng sẵn, chỉ là cần một ông lãnh đạo máu lửa
+Nói về Trung Quốc bác phải hiểu nó là công xưởng của thế giới, nghĩa là Mẽo hay phương Tây sẽ đầu tư vô đó, thuê nhân công gia công với giá rẻ mạt sau đó xuất khẩu lại mẫu quốc ăn lãi khủng vì thế nó là đặc thù cần cực kì nhiều lao động, mà muốn giao tiếp thì cần ngôn ngữ, đó là lí do dù Ấn đông dân nhưng một phần văn hóa một phần ngôn ngữ vẫn đâu thể làm công xưởng như Trung Quốc thậm chí vốn còn chảy qua Pakistan hay Việt Nam. Các công ty xây xưởng ở Ấn những năm gần đây chủ yếu cho nhu cầu nội địa Ấn Độ. Trung Quốc đã phải mất rất nhiều năm chịu kiếp gia công cùng với tham vọng bắt công ty nước ngoài chia sẻ công nghệ giờ mới có những tập đoàn thương hiệu Trung Quốc mở rộng khắp thế giới.

Chuyện ngôn ngữ và chữ viết này theo em quan trọng đằng sau hai thứ doanh nhân trung quốc, chính sách đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Chẳng ngẫu nhiên mà Singapore họ phải mất nhiều năm để đổi quốc ngữ thành tiếng anh 100% dù dân gốc Hoa khá nhiều và có thể coi tiếng Hoa là ngôn ngữ chính thứ 2, Henry Lý đã tính toán rất kĩ 😃 mà thôi dừng tranh luận ở đây, đầu em giãn hết nếp nhăn rồi 😃))
@Hunglong96 Theo như nhà e thấy cụ vẫn đang hơi mập mờ về vấn đề ngôn ngữ và chữ viết 😁 Như nhà e đã nói, chắc là do bổ sung sau nên cụ chưa đọc: "Để nền Kinh tế phát triển nhanh trong hội nhập thì cần có nguồn tiền vào. Cái này có thể đến từ đầu tư, vay vốn, hoặc có sản phẩm để bán ra cho quốc tế để có tiền về". Nhật, Hàn có vốn đầu tư từ nước ngoài, Đài Loan cũng thế. Nhưng tụi nó thần kỳ, phát triển là vì tụi nó chế tạo được sản phẩm và bán được ra quốc tế. Còn tàu hiện nay thì khác. Như cụ nói nó là cái công xưởng, dù hội nhập tốt nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào nguồn vốn từ nước ngoài, và thực ra hiện nay mở rộng bán ra quốc tế nhưng vẫn phải tránh các nước phát triển vì vấn đề bản quyền, chủ yếu copy paste do ép buộc chia sẻ (dẫn đến chiến tranh kinh tế mà Trump đang khởi xướng và lộ ra liền là ko có công nghệ lõi đủ mạnh, và cái quan trọng là các nước phương tây khác cùng hưởng ứng vì ko thể cứ để tình trạng đó diễn ra). Khác với các con rồng khác mua bán bản quyền đàng hoàng và nhiều công nghệ nắm được và làm chủ, rồi bán lại tại các nước phương tây mà ko bị sờ gáy. Tiếp đến: Giao tiếp thì cần ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết nhưng ko có nghĩa là chữ giản thể làm nó đơn giản hơn. Vì xuống đến cấp ngoại ngữ ko còn quan trọng thì họ chỉ cần tay nghề, chữ nghĩa chỉ cần 1 lượng vừa đủ chứ ko cần học sấp mặt, biết nhiều vì hội nhập, công nghệ, kinh tế quan trọng để biết, học, giao thương thì cần ở ngoại ngữ. Vì thế chữ viết ko quyết định vấn đề gì ở mức độ thấp này. Sau cùng lại nhắc đến văn hoá, người trung hoa rất biết cách làm ăn buôn bán, nó ăn vào máu của họ rồi, điều này thể hiện ở rất nhiều nơi mà người tàu tụ tập đến ở, khác hẳn với cáo nhóm dân khác và có thể kể đến ở đây là dân Ấn. Họ ở đâu là kinh tế ở đó đều thuộc dạng có số má trong quốc gia họ ở. Đọc lại lịch sử là thấy. Và lại lần nữa, cho dù có giỏi ngôn ngữ đến đâu, nếu đã ko hội nhập thì vẫn sẽ chẳng thể hội nhập, chuyện chuyển đổi của Singapore cũng do đặc thù nền kinh tế của họ thôi, nhưng đấy là vấn đề ngoại ngữ. Cụ dường như vẫn đang nhầm/đánh đồng tiếng nói với chữ viết.
hoanlkpr
TÍCH CỰC
6 năm
@Hunglong96 Kinh tế tốt người dân phát triên vì nhờ luật pháp và tôn giáo của một nước để tạo thói quen cho dân, những nước phát triển văn hóa họ cực tốt và luật Pháp khiêm khắc nhưng nó đi theo chiều hướng về tôn giáo để giữ lương tâm họ ngay thẳng. tụi phương tây khi tổng thống tuyên hệ thì họ có thề trước kinh thánh, đạo hồi có luật lệ riêng đạo hồi. Phân biệt cái con chữ làm gì, so sánh cái luật pháp mỗi nước thì đất nước nào luật làm tốt dân chỗ đó phát triển thôi, luật pháp tôn giáo mới là nền tảng xây dựng văn hóa của một dân tộc con chữ chỉ là phụ thôi. Tụi hàn nhật đài luật pháp tốt người dân vô nề nếp đất nước tụi nó phát triển thôi .
Nước mình giờ mỗi cái luật đội nón nó thành thói quen, chứ vẫn chưa có luật gì ra trò trống vì cái gì ai cũng biết , Tụi nhật hàn tụi nó còn ăn dơ ở bẩn thô tục hơn VN mình nữa, nhưng cái văn hóa cộng đồng cực kỳ tốt vì họ có chuẩn chung và quy định chung trong xã hội của họ .
Giờ Vn có văn hóa thì bởi mấy ông ngồi ở trên thôi , như vấn đề xã rác thì đưa ra luật môi trường cặn kẽ xã rác thì đi đóng phạt lao động công ích, K phân loại rác thì bị phạt và không nhận thu gom rác thì ý thức sẽ thành thói quen. Ra luật cỡ 3 tháng toàn quốc không có một cọng rác luôn .
Mấy ông quan thích hút máu ra thuế môi trường chứ thương dân thì ra mấy dòng luật cũng bảo vệ môi trường cần gì thu thuế
zlatan10
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hymie Có cái loz như mày nói. DM bố mày vừa đi Shanghai về đây. DKM như mày nói bọn Nhật nó thèm cái metro của TQ, DKM tao đi tàu của bọn Nhật (đầu năm) mà đéo có 1 tiếng gầm hay rung, cả thế giới thèm cái công nghệ của thằng Nhật vl ra, vậy mà m đem so với cái tàu ở TQ mày có thấy ngượng mồm không.
Nếu m so TQ với VN, Lào, Campuchia tao Ok. Nhưng so với Nhật rồi với tư tưởng làm cc gì dc cho đất nước chưa thì m nên học lại tiếng việt cải cách thằng bò à.
nanokin
ĐẠI BÀNG
6 năm
Công tác dự báo thức tốt
Nó nhỏ thì khắc phục nhanh. Vn mình địa hình hiểm trở so sánh sao dc mấy bố đời
zlatan10
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Bão Sài Gòn Thế mày lấy tỉnh nào ra dọn dẹp 2 ngày với nó đi, tao cần mày nêu tên 1 tỉnh thôi (dân đéo đông bằng nó), koi nó dọn dẹp cả 2-3 tháng không, hay lại là "Cần cứu trợ mì tôm" hả bố đời
LEeeMinh_QN
ĐẠI BÀNG
6 năm
@zlatan10 tôi chỉ thấy ông bố đời chứ có thấy bác kia bố đời đâu nhỉ 😆 Ăn với nói cục súc và phiến diện vl
duythanhblv
ĐẠI BÀNG
6 năm
@zlatan10 bạn nói đúng rồi đó, chỉ biết ăn chặn mọi thứ và chờ chỉ đạo từ trên xuống. Chờ xong là rác trôi hết bà nó rồi.
zlatan10
ĐẠI BÀNG
5 năm
@LEeeMinh_QN Mới học tiếng việt cải cách hay sao mà vấn đề đọc hiểu văn bản bị hạn chế vậy bồ.
pin A
TÍCH CỰC
6 năm
Mẹ cái đất nước nhỏ như cái quận tb thì kiểm soát đương nhiên dễ rồi
duythanhblv
ĐẠI BÀNG
6 năm
@pin A nhưng phải công nhận sự quản lí của nó đỉnh. Như xứ vẹm mình thì dân chết bèo phải 100 mạng rồi sửa chưa dọn dẹp gần năm. kkk
@pin A thử cái quận nhỏ như tb của bạn mà bị coi
xem xử lý hết mấy tháng
người ta có coi thường, là coi thường có căn cứ
chứ k phải nói phét cho sướng cái mỏ để lên ĐẠI BÀNG 😁
vuquyenanh
TÍCH CỰC
6 năm
@pin A em thất học lâu rồi nhưng nhớ làm gì có nước Hong Kong mà các thánh kêu nước nó bé tý nhỉ, nước nó to T4 thế giới đới
@vuquyenanh Đặc khu hành chính 😆)) thực ra định nghĩa nó cũng lắm chuyện lắm, do bà mẫu hậu thèm thuốc bán hongkong cho Anh mà thôi, chứ không thì nó cũng là Tỉnh của Tàu thôi
Tuấn 9884
ĐẠI BÀNG
6 năm
Đọc bình luận toàn bọn đéo bao h biết lũ hay bão là gì. So sánh như cc. Làm như VN chưa bao h bão.
12minhduc.
TÍCH CỰC
6 năm
Người dân hongkong có trách nhiệm cao với xã hội.
Klq nhưng tại sao ipxs max bản 2 sim lại rẻ hơn bản 1 sim nhiều thế hả Mọi Người?
😁 Nước nhà người ta, nói ko vơ đũa chứ với tình trạng ý thức của người mình thì CÒN MÚT MÙA
taducanh
TÍCH CỰC
6 năm
Việt Nam mà bão nó ngập cả tháng mới rút chứ có rút ngay đâu. Còn sau khi rút mình dọn dẹp nhanh chẳng kém nước nào đâu. Đi từ thiện sau lũ có những trường hợp xe bán tải cũng ko vào được làng để đem đồ cứu hộ ý chứ, phải gọi xe benz đưa đồ và đại diện đoàn vào.
Tiếndark
TÍCH CỰC
6 năm
@taducanh bạn nghe cái bão cấp 10 là biết r 😁
nhìn thật đáng nể thành phố quá đẹp
digikei
CAO CẤP
6 năm
Chắc tại HK nó không được sống ở nước ..thiên đường nên mọi người khó lên ..thiên đường. Chứ ở nước thiên đường, lũ nhỏ lũ to, bão lớn bão bé gì cũng được lên..thiên đường nhiều lắm. Kết cục, ở đâu thì mới là sướng ? Bên này hay bên kia ?
Sison
TÍCH CỰC
6 năm
Khâm phục quá!
bmw_m3vn
TÍCH CỰC
6 năm
Dân HongKong họ khẳng đinh họ là người HongKong và dân Taiwan khẳng định họ là người Taiwan chứ mà kiu chung họ đều là người Chinese là họ không chịu đâu nhé.
tq@thanh
TÍCH CỰC
6 năm
@bmw_m3vn Người Đài Loan thậm chí coi đại lục là đất đai của họ.. tạm thời bị cs chiếm đóng.. như vậy họ coi dân Đại Lục là ngoại bang. Và người Đài Loan, Hk không thích gọi họ bằng cái tên trìu mến China đâu nhé..
@Hero of Newage Ý của bạn kia là Mainland Chinese 😁
hungbya
TÍCH CỰC
6 năm
@Hero of Newage Bạn này nói đúng nè, mình ở Mẽo giao tiếp với khá nhiều người Hồng Kông và Đài Loan. Mặc dù 2 bên cũng không hòa thuận lắm nhưng mà có điểm chung nều ghét dân đại lục 😆
@tq@thanh 😆) chẳng qua ngày xưa bị Tưởng Giới Thạch thua trận tuyên truyền như mấy anh bên Cali gốc Việt bây giờ ấy. Chứ sau 71 khi bị đá đít ra khỏi ghế Liên Hiệp Quốc thay bằng đại lục thì Formosa đã biết điều rồi 😃))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019