Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Một vài thông tin về khí N2O, hay còn được gọi là khí cười

Hassler
28/9/2018 3:32Phản hồi: 92
Một vài thông tin về khí N2O, hay còn được gọi là khí cười
Funkyball hay còn được biết đến nhiều hơn dưới cái tên bóng cười bắt nguồn từ châu Âu vào khoảng năm 2010 thường được giới trẻ sử dụng để giải phóng năng lượng trong các dịp lễ hội. Về cơ bản thì đây là khí N20, dạng khí được sinh ra trong quá trình đốt các nguyên liệu hóa thạch, chúng vẫn tồn tại trong tự nhiên từ trước đến nay nhưng giờ được "nâng cấp" thành 1 thú chơi của giới trẻ nhờ đặc tính gây cười của nó.

Người đầu tiên phát hiện ra đặc tính kì quặc này là nhà hóa học người Anh Humphry Davy vào năm 1799, ông này cùng cộng sự của mình đã nung nóng các tinh thể nitrat amoni, thu gom khí được tạo ra trong một túi lụa màu xanh lá cây và truyền nó qua hơi nước để loại bỏ các tạp chất rồi sau đó hít nó qua một ống tẩu. Dần về sau ông đã đem khí này cho bệnh nhân rồi cả những người khỏe mạnh hít rồi ghi nhận các cảm giác họ thấy được để phục vụ cho các nghiên cứu riêng của mình. Phải đến năm 1844 thì khí N2O mới được bác sỹ Horace Wells áp dụng vào y học khi ông đã sử dụng trên bệnh nhân để giúp họ giảm đau khi nhổ răng.

m_12FF05.png
Bài báo có ghi nhận trường hợp bác sỹ Horace Wells sử dụng N2O để nhổ răng
Thực ra nếu chỉ phục vụ cho mục đích y học thì khí N2O đã không... nổi tiếng đến vậy. Sau này N2O còn được áp dụng vào các mục đích khác mà 1 trong số đó là trong đua xe, nhất là khi loạt phim Fast&Furious hay dòng game Need for Speed nếu các bạn để ý luôn có nút NOS hay chúng ta quen gọi là bật Ni-trô để chạy nhanh hơn. Đó là bình khí N2O được bơm vào động cơ và liên kết nguyên tử giữa Nitrogen và Oxygen bị phá vỡ, làm tăng đột ngột lượng oxygen trong buồng đốt dẫn đến quá trình cháy diễn ra mạnh hơn, kết quả là piston sẽ chuyển động nhanh hơn và làm xe của bạn"ngựa" hơn bình thường.


Xem lại đoạn này của FF1 thì biết khi bấm NOS thì nó sẽ ra sao 😁
Vào thời điểm hiện tại N2O được sử dụng khá bừa bãi và lộn xộn, nhất là tại các tụ điểm vui chơi của giới trẻ. Vài năm trước nếu bạn đi 1 vòng quanh các quán cafe ngoài Hà Nội chắc thấy bóng cười được bán nhan nhản khắp nơi, hầu như ở quán nào cũng thấy có người cầm quả bóng trắng trắng mà lúc đầu mình còn không hiểu sao bọn này to đầu mà còn chơi bóng bay. Và từ đó N2O từ 1 chất gây mê yếu do chỉ gây vô cảm và tê toàn thân chứ không mất tri giác, thường có thể dùng trong nhổ răng hay cho giai đoạn đầu của chuyển dạ ở bà mẹ mang thai, trở thành 1 dạng tiêu khiển vô độ ngoài cộng đồng. Vấn đề lớn nhất ở đây là việc kiểm soát liều lượng bởi khác với khi sử dụng trong các cơ sở y tế có giám sát kĩ càng bệnh nhân cần bao nhiêu là đủ, thì chỉ với vài chục nghìn là bạn đã mua đc 1 quả bóng nhỏ và hút hít không có bất cứ 1 ai kiểm soát. Theo các nghiên cứu nếu lạm dụng N2O rất có thể sẽ dẫn đến bị ngộ độc nếu dùng quá liều, hoặc nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ dẫn đến rối loạn các chức năng trong cơ thể và rất có thể dẫn đến cả ung thư nữa.

Hiện tại theo Công ước quốc tế về ma túy, chất N2O chưa xếp vào danh mục tiền chất hay chất gây nghiện tương tự ma túy, cho nên việc xử lý là chưa có quy định. Song trên thực tế, việc sử dụng loại khí này cũng có thể gây ảo giác, có dấu hiệu tương tự sử dụng ma túy tổng hợp vậy nên cần phải hạn chế hơn trong việc sử dụng, nhất là việc sử dụng bừa bãi như hiện tại.

Với mình thì chơi là phải vui, nhưng nói gì thì nói vui vừa chứ đừng nên vui quá, làm quả bóng cũng vui nhưng sau có khi lại "lên đô" thèm những thứ nguy hại hơn như ma túy thì có hối cũng không kịp.

Chúc các bạn vui và khỏe, đừng vui rồi đổ ;).
92 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Drchuottui
TÍCH CỰC
6 năm
suốt ngày CẦN với CƯỜI 😁
@Drchuottui Hôm nào phải kiểm điểm mới được 😆
Drchuottui
TÍCH CỰC
6 năm
@Hassler trưa mai đê 😁
@Hassler Mod ơi...những người hay nhặt lá đá ống bơ trên đường hay cười một mình có phải họ sd bóng cười không?
Drchuottui
TÍCH CỰC
5 năm
@songthuong09 cái đó là paranoid, bóng cười thì nhảy nhót, cần thì ngồi cười 😁
Có anh em nào chưa từng hít bóng như mình ko? Có thì like nhé!
Mình dị ứng với đám chơi bóng
@Airblade14 Chuẩn mình thấy cuộc sống chưa tới mức cần tìm những chất kích thích này vẫn vui vẻ
@inviet cũng dc 17 like 😁
@songthuong09 mình nhờ các em gái xinh đẹp cù là cười ngay 😁
inviet
TÍCH CỰC
5 năm
@Airblade14 Like típ cái nữa đó, kaka
sumboy
CAO CẤP
6 năm
Chết cười bắt nguồn từ đây
ninggiangboy
ĐẠI BÀNG
6 năm
Chết cười là có thật.
à vụ bóng cười đây mà 😁
Mà sao cái này không bị cấm nhể? Giống như sísha, đã là gây nghiện thì mình nghĩ phải cấm?
@Duy Luân Nếu cứ gây nghiện mà cấm thì cấm cả cafe, trà, game, laptop....
t327739.jpg
@Duy Luân Đâu có gây nghiện đâu, hút cho vui mồm thôi chứ nghiện gì loại này
renzoson
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Duy Luân N2O ko phải chất gây nghiện, cũng ko gây tác hại gì cho cơ thể. chỉ là cái cách sử dụng của mỗi người thôi. giống như dao có thể gây đứt tay, có thể gây sát thương nhưng có ai cấm dùng dao đâu.
@songthuong09 Con khỉ này giống lão Voldemort thế nhỉ? Nhìn ớn vãi 😁
tính ra cứ dính tới bóng là mê =))) mình thì thích bóng đôi hơn
@trangiang0301 bóng đấy chơi bóng nhà thì OK, chơi lung tung ở ngoài là cũng hơi ghê răng đó bác 😁
Khai92
ĐẠI BÀNG
6 năm
Vui vùa thôi đừng nên vui quá, đọc xong không biết cơ chế gây cười ở đâu luôn.
PmCanhh
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Khai92 cũng tò mò vào đây tìm nguyên nhân, chứ mấy cái trên bài viết thì quá mơ hồ. không có nổi cái tên hoá học của nó nữa
Truongbv09
TÍCH CỰC
6 năm
Hít bóng không thích bằng bóp bóng các bạn ah!
Mr Seen
CAO CẤP
5 năm
@Truongbv09 thích nhất cảm giác bóng bể
Saigonam
TÍCH CỰC
6 năm
Mấy em nó được dạy "nụ cười bằng thang thuốc bổ " 😁
Mr Seen
CAO CẤP
5 năm
@Saigonam 1 nụ người bằng mười thang thuốc bổ nhưng bổ ngửa
Ảo như cần ko 😁
nói đến ngại, gần 40 tuổi đầu mà mình chưa vào bar vũ trường bao giờ 😆 chứ đừng nói đến dịp dùng mấy cái thứ này.
PmCanhh
ĐẠI BÀNG
6 năm
@AZwarrior rủ bạn bè đi một lần cho vui đi bác, “người chơi xấu chứ đồ chơi nó ko có xấu”
kuluoj
TÍCH CỰC
6 năm
@AZwarrior Có gì mà ngại anh, trên đời này có lắm thú vui đâu nhất thiết phải đèo bòng theo người ta cho ra vẽ sành điệu. Gần 40 mà còn bận tâm ba cái thứ nhỏ nhặt phù du này thì mới ngại thật đó.
Vụ bóng cuời rồi nguyên cả ld đứng khoanh tay đây ak 😃
Những lợi ích của cần sa:
1. CẦN SA CÓ THỂ GIÚP BẠN GIẢM CÂN
2. CẦN SA CÓ THỂ ĐIỀU HÒA VÀ NGĂN NGỪA CĂN BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
3. CẦN SA ĐÁNH BẠI UNG THƯ
4. CẦN SA CÓ THỂ GIÚP ÍCH CHO BỆNH NHÂN TRẦM CẢM
5. CẦN SA ĐANG HỨA HẸN TRONG VIỆC ĐIỀU TRỊ BỆNH TỰ KỶ
6. CẦN SA CUNG CẤP MỘT SỰ LỰA CHỌN AN TOÀN HƠN MA TÚY VÀ CÁC CHẤT CÓ CỒN.
7. CẦN SA GIÚP ĐIỀU HÒA CÁC CƠN CO GIẬT (ĐỘNG KINH )
8. CẦN SA CÓ THỂ GIÚP CHO XƯƠNG BỊ GÃY ĐƯỢC LÀNH LẠI NHANH HƠN
9. CẦN SA LÀ MỘT SỰ ĐIỀU TRỊ CHO CHỨNG ADHD
10. CẦN SA CÓ THỂ GIÚP ĐIỀU TRỊ CHỨNG NGHIỆN NẶNG
11. CẦN SA GIÚP CHỮA TRỊ BỆNH TĂNG NHÃN ÁP
12. CẦN SA CÓ THỂ LÀM CẢI THIỆN SỨC KHỎE CỦA PHỔI
13. CẦN SA GIÚP ÍCH CHO CHỨNG LO LẮNG, BỒN CHỒN
14. CẦN SA CÓ THỂ LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CĂN BỆNH ALZHEIMER.
15. CẦN SA GIÚP ÍCH CHO CÁC BỆNH NHẬN M.S. (BỆNH ĐA XƠ CỨNG)
16. CẦN SA CÓ THỂ KIỂM SOÁT NHỮNG CƠN CO THẮT CƠ
17. CẦN SA GIÚP ÍCH CHO NHỮNG AI ĐANG GẶP RỐI LOẠN TRONG VẤN ĐỀ VỀ ĂN UỐNG
18. CẦN SA ĐIỀU TRỊ CHỨNG BỆNH VIÊM KHỚP
19. CẦN SA CÓ ÍCH CHO NHỮNG AI ĐANG BỊ PTSD
20. CẦN SA CÓ THỂ GIÚP CÂN BẰNG QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT CỦA BẠN
21. CẦN SA CÓ THỂ GIÚP CHO NHỮNG BỆNH NHÂN AIDS/HIV
Và ngoài ra còn rất nhiều ích lợi khác. Vì vậy, khi gặp những chuyện không vui trong cuộc sống. Hãy bình tĩnh mà cuốn một điếu cần, cuộc đời sẽ màu hồng trở lại thôi. Tuyệt đối tránh xa những cái bóng cười, bóng khóc nguy hiểm ra. Tất cả mọi thứ đều là tạm bợ, chỉ có hút cần mới là chân lý 😁
@Hero of Newage tôi thích bạn
@Hero of Newage Moá 😆)
@Saigonam Bạn phải viết đầy đủ chứ 😁
22: Cần sa giúp bạn làm giàu :D
@Toilanguoibk 23. CẦN SA GIÚP BẠN XEM LỊCH MỖI NGÀY
hungthieuk
TÍCH CỰC
6 năm
chơi đi rồi cũng sẽ có ngày vào trại với cái đầu trọc, chơi để thăng hoa, chơi để giảm stress dịt mẹ thăng với hoa đâu chỉ thấy đời đen thui, ngu đừng trách xã hội nhé lũ bò
Loại bóng này cần quản lý chặt, tránh cho sd tràn lan ảnh hưởng đến thế hệ trẻ!
Nguyên tử khối N2O là 44.
minhthai1997
ĐẠI BÀNG
6 năm
Trong nha khoa thì bác sĩ dẫn 2 đường ống khí vào mũi bệnh nhận, 1 là khí N2O, còn lài là O2, Vì nếu chỉ dẫn N2O thì sẽ làm bệnh nhân ngộp thở nguy hiểm tính mạng (tất cả các dạng hợp chất của nito đều độc trừ N2). Nên tốt nhất ai xài khí cười thì nên xài nên thông thoáng đủ oxi. nơi đông người xài rất nguy hiểm vì lượng oxi không khí thấp.
CBR600R
ĐẠI BÀNG
5 năm
@minhthai1997 thế làm 1 hơi bóng cười xong 1 hơi bóng Oxi là chơi đến sáng luôn dc đấy 😁
EndlessBlue
ĐẠI BÀNG
6 năm
Vui thôi đừng high quá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019