CEO Bob Swan vừa qua đã gửi thư đến đại lý, OEM và các kênh truyền thông xác nhận tình trạng khan hiếm CPU Intel dẫn đến việc đội giá một số sản phẩm. Để giải quyết vấn đề này, Intel đã đầu tư thêm 1 tỷ USD để mở rộng dây chuyền sản xuất 14 nm của mình.
Intel cho biết tình trạng khan hiếm CPU xuất phát từ sự bùng nổ của điện toán đám mây và những cải tiến của thế hệ chip mới đang thu hút khách hàng doanh nghiệp và cá nhân nâng cấp. Hãng cho biết sẽ ưu tiên sản xuất các CPU cao cấp Xeon và Core, vì vậy tình trạng hiếm hàng chỉ ảnh hưởng ở phân khúc phổ thông.
Để giải quyết tình trạng hiện nay, Intel đã quyết định đầu tư thêm 1 tỷ USD để mở rộng dây chuyền sản xuất 14 nm tại Oregon, Arizona, Ireland và Israel. Điều này nâng tổng số tiền đầu tư mở rộng sản xuất của hãng trong năm 2018 lên con số kỷ lục 15 tỷ USD. Bên cạnh đó Intel cũng đã có những bước tiến trong việc hoàn thiện dây chuyền 10 nm, và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2019.
Intel cho biết tình trạng khan hiếm CPU xuất phát từ sự bùng nổ của điện toán đám mây và những cải tiến của thế hệ chip mới đang thu hút khách hàng doanh nghiệp và cá nhân nâng cấp. Hãng cho biết sẽ ưu tiên sản xuất các CPU cao cấp Xeon và Core, vì vậy tình trạng hiếm hàng chỉ ảnh hưởng ở phân khúc phổ thông.
Để giải quyết tình trạng hiện nay, Intel đã quyết định đầu tư thêm 1 tỷ USD để mở rộng dây chuyền sản xuất 14 nm tại Oregon, Arizona, Ireland và Israel. Điều này nâng tổng số tiền đầu tư mở rộng sản xuất của hãng trong năm 2018 lên con số kỷ lục 15 tỷ USD. Bên cạnh đó Intel cũng đã có những bước tiến trong việc hoàn thiện dây chuyền 10 nm, và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2019.
Theo Techpowerup