Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Trên tay nguyên mẫu máy tính 2 màn hình gập của Intel, biết đâu sẽ trở thành Microsoft Surface?

Duy Luân
5/10/2018 21:30Phản hồi: 64
Trên tay nguyên mẫu máy tính 2 màn hình gập của Intel, biết đâu sẽ trở thành Microsoft Surface?
Hôm qua mình đi Singapore xem một số món đồ mà Intel trưng bày, có một thứ thu hút sự chú ý của mình nhất: một nguyên mẫu máy tính 2 màn hình gập! Thiết bị này có 2 màn hình có thể dùng độc lập hoặc dùng chung với nhau, khá mỏng, chạy chip Core i dòng siêu tiết kiệm Y, có Windows bản đầy đủ. Intel trình diễn một số ý tưởng tốt về cách bạn sẽ dùng máy: 1 màn hình hiển thị 1 màn hình trở thành bàn phím, 1 màn hình để tìm hiểu thông tin và 1 màn hình ghi chú OneNote, hoặc dựng chữ V lên để 1 màn hình điều khiển file thuyết trình, màn hình còn lại cho khách ngồi đối diện bạn xem thiết kế / slide.


Intel_proto_may_mau_hai_man_hinh_2.jpg
Thiết bị này không có tên, nó là một phần trong kế hoạch đưa ra những hình dáng thiết bị mới để phù hợp với nhiều yêu cầu của khách hàng. Chúng ta đã quá quen với laptop vỏ sò, các máy 2 trong 1 laptop lai Surface, và sắp tới sẽ là máy 2 màn hình. Nghe đồn Microsoft cũng đang phát triển một chiếc Surface dùng 2 màn hình như thế này, rất có thể họ đang hợp tác với Intel để làm ra một thứ gọi mà các hãng khác có thể nhìn vào và biết nên làm gì.

Intel_proto_may_mau_hai_man_hinh_3.jpg
Gập máy lại thì nhỏ tí như thế này thôi, như quyển sổ, bạn có thể dễ dàng bỏ vào một cái túi nhỏ để đi họp hành, công việc, thậm chí là đi du lịch. Nó làm mình nhớ lại chiếc Sony VAIO P ngày xưa.

Intel_proto_may_mau_hai_man_hinh_4.jpg
Hai màn hình có thể dùng chung với nhau như là 1 màn hình to. Máy chạy Windows 10 đầy đủ nên bạn có thể cài bất kì ứng dụng nào mà bạn thích. Chip bên trong là Intel Y Series siêu tiết kiệm điện thế hệ thứ 7. Các đối tác phần cứng có thể dùng chip thứ 8 để tăng khả năng tiết kiệm cũng như tối ưu hiệu năng.

Intel_proto_may_mau_hai_man_hinh_6.jpg
Hoặc sử dụng độc lập với nhau, một nửa hiển thị cửa sổ nào đó bạn muốn, nửa còn lại hiển thị bàn phím. Do dùng màn hình để hiện bàn phím nên layout có thể linh hoạt tùy vùng, quốc gia, bộ gõ. Thậm chí bạn có thể tùy biến màu sắc nữa. Tất nhiên gõ trên màn hình thì không đã bằng gõ trên bàn phím thật.

Intel_proto_may_mau_hai_man_hinh_7.jpg
Máy để đọc sách khá ổn. Máy mỏng, dễ cầm, bạn sẽ đọc giống như một cuốn sách thực thụ. Hiện tại nguyên mẫu của Intel vẫn còn khá nặng nên cầm lâu có thể mỏi tay, nhưng hãng hoàn toàn có thể làm nhẹ hơn nếu đổi vỏ nhựa thành vỏ hợp kim nhẹ. Đây chỉ mới là nguyên mẫu để trình diễn ý tưởng thôi, sản phẩm thương mại sẽ khác nhiều về thiết kế.

Intel_proto_may_mau_hai_man_hinh_8.jpg
Máy chỉ có 1 cổng kết nối duy nhất là USB-C, vừa để truyền data khi cần vừa để sạc

Intel_proto_may_mau_hai_man_hinh_9.jpg
Nó có 1 camera, dãy bên kia là cảm biến nhận diện gương mặt

Intel_proto_may_mau_hai_man_hinh_10.jpg

Quảng cáo


Cầm lên xài thì nó bé bé xinh xinh kiểu này

Intel_proto_may_mau_hai_man_hinh_11.jpg
Microsoft được cho là đang phát triển một chiếc máy tương tự thuộc dòng Surface. Với tên mã Andromeda, dòng sản phẩm này sẽ tạo được một loại thiết bị "mới và mang tính thay đổi", nó cũng có khả năng ảnh hưởng tới lộ trình phát triển các máy Surface khác và thu hẹp khoảng cách giữa PC với mobile. "Đây là một thiết bị bỏ túi thương hiệu Surface, nó sẽ kết hợp những sáng tạo về phần cứng và trải nghiệm phần mềm nhằm tạo ra một trải nghiệm di động cá nhân hóa và linh hoạt", tài liệu này viết.

Intel_proto_may_mau_hai_man_hinh_12.jpg
Microsoft chưa từng ra mắt chiếc điện thoại Surface nào dù đã được đồn từ lâu, họ chỉ dùng thương hiệu này cho tablet và máy tính. Ngày xưa Surface RT từng được hứa hẹn như là một dòng thiết bị mới chạy chip ARM thời lượng pin dài nhưng cuối cùng không thành công và Microsoft đã phải bỏ hẳn mảng này. Windows Phone thì đã thất bại nặng nề sau một thời gian dài ì ạch, chậm chạp và không thay đổi kịp với những đối thủ như Android và iOS. Với sự phát triển của chip Intel Core Y, có thể ARM không còn cần nữa.

Intel_proto_may_mau_hai_man_hinh_13.jpg
Bắt chước VAIO P làm một tấm nhét quần jean 😁
64 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thienhai_241
ĐẠI BÀNG
5 năm
Màn hình gập kiểu này thì ....
Hạn hán lời 😃
@thienhai_241 Cái này là 2 màn hình chứ không phải màn hình gập
@thienhai_241 Thôi, khỏi cần ra 😃) Biết ngay kq luôn rồi
dual1
CAO CẤP
5 năm
@thienhai_241 Mình nhớ hồi đó vaio p quảng cáo nhét mông mà nhỉ.
nhiet1991
ĐẠI BÀNG
5 năm
@thienhai_241 Thằng Android không đủ sức chạy ứng dụng nặng, thằng windows không đủ sức chạy app nhẹ. Đời éo le vc
@nhiet1991 windows không được chạy app nhẹ chứ
doithatbuon
ĐẠI BÀNG
5 năm
xấu vãi =))
anhmk95
TÍCH CỰC
5 năm
Không ăn thua đâu 😁 tạo điểm nhấn thôi
xversion1
TÍCH CỰC
5 năm
Tưởng phải gập kiểu Westworld chứ kiểu này khác gì nối 2 cái điện thoại vào nhau.
Si0
ĐẠI BÀNG
5 năm
@xversion1 Cái kiểu Westworld chắc tới đời cháu chắt hoặc hơn nữa mới có xài. Đời ta không mong nổi.
Kiểu này để đọc sách, truyện thì đẹp
Chứ bản lề giữa nhìn hơi thô
cái này intel làm là prototype cho các cty khác noi theo, cho nên đừng chê thô, chỉ xem ý tưởng cách vận hành thôi. Chạy con này ko nên xài intel pin phải to, làm body phải dày cui thế kia.

Xem cái này giống ý tưởng Microsoft Courier ngày xưa nhỉ, tầm nhìn từ 2009

nhiet1991
ĐẠI BÀNG
5 năm
@congthanhgiong Thằng sop nó nghĩ ra cái mớ thứ hay ho xong rồi bỏ đó
màn hình nó liền luôn mà gập được như vậy mới ngon

chứ này khó nhìn quá
Cái này là 2 màn hình chứ không phải màn hình gập.
vinhpham9999
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cảm thấy khoa chịu
xt30
TÍCH CỰC
5 năm
Cái viề như vậy thì ko ăn thua
MS khoe phần cứng là do thương hiệu
tốt nhất nên hóng Sámsung, apple ra mắt mới hay
ngocdz1235
ĐẠI BÀNG
5 năm
gần giống laptop nhỉ
Mình thích 1 màn hình duy nhất hơn. Chứ nguyên mẫu này vốn đã có lenovo, asus làm ra sản phẩm thương mại rồi.
Not bad
alex.hn
CAO CẤP
5 năm
Về cơ bản thì mình không thích cái thiết kế gập. Nhìn cái này lại nhớ ngày xưa mới đi làm thích mê mệt con Nokia E90 Communicator. Nhìn bậc đàn anh dùng con ấy thấy nó cứ smart thế nào ấy (Các dòng thiết kế gập kiểu vỏ trai của Hàn Quốc thì mình không mê). Nhưng dần thiết kế dạng Bar với bàn phím ảo của các thiết bị cảm ứng nó vượt trội.
Các dòng máy tính lai màn hình xoay/gập cũng có cái gì đó không chắc chắn. Nói chung là ko thích thiết kế gập. 😁
Ladan
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ngon quá, cầm đi thuyết trình thì tuyệt vời
anhjuzeu
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đúng là sản phẩm ko tên
o0O0o
ĐẠI BÀNG
5 năm
thật sự hay thì có hay... nhưng mà chẳng ra gì.
minhieu89
TÍCH CỰC
5 năm
Cuối bài mod nhắc lại VAIO P làm nhớ cảm giác hồi đó (hình như là 2010 hay 2011 gì đó) cái em này hot thiệt..
225934-sony-vaio-p-series-orange.jpg
80498684.jpg
pr_p_home.jpg
minhieu89
TÍCH CỰC
5 năm
@quangkhang1751980 à àh, hiểu ý anh rồi 😃
bantayden
TÍCH CỰC
5 năm
@quangkhang1751980 Cũng không hiểu sao giờ chả thấy hãng nào ra mắt laptop mini kiểu này
minhieu89
TÍCH CỰC
5 năm
@bantayden Chắc có chăng là do có máy tính bảng và điện thoại màn hình lớn rồi áh anh, cấu hình cao, cảm ứng, màn hình lớn đẹp này nọ .... hehe
@quangkhang1751980 Lúc sau này acer và lenovo ra mấy cái laptop màn hình 10 inch mà nhỏ quá, ít người sài

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019