Bên cạnh Core i thế hệ 9 thì Intel cũng đã ra mắt một loạt các phiên bản mới của dòng Core X (Extreme). Có tổng cộng 7 phiên bản với cao cấp nhất là Core i9-9980XE với 18 nhân 36 luồng. Những con CPU này dành cho phân khúc HEDT với mức giá khởi điểm từ $589.
Dòng Core X được Intel giới thiệu lần đầu tiên tại Computex 2017 với một loạt các phiên bản vi xử lý trên 4 nhân lần đầu xuất hiện trong phân khúc CPU dành cho người dùng cuối của hãng và cũng là dòng chip đầu tiên có sự xuất hiện của Core i9. Core X chính là Core Extreme hồi xưa, chẳng hạn như Core i7 Extreme hay Core 2 Extreme nhưng kể từ năm 2017 thì Intel tách ra làm một thương hiệu riêng, xịn hơn Core i thông thường. Các vi xử lý Core X hiện tại vẫn dùng kiến trúc Skylake-X - kế thừa của những Broadwell-E, Haswell-E ... từng làm mưa làm gió thị trường HEDT cách đây nhiều năm. Dòng Core X mới được Intel làm mới gọi là Skylake-X Refresh và nó bao gồm:
Một điều dễ nhận thấy trong loạt Core X mới là Intel chỉ tung các phiên bản thay thế cho Core i9 và i7 từ 8 nhân trở lên. 2 phiên bản được xem là "lạc loài" trong dòng Core X trước đó là Core i7-7740X và Core 5-7640X có vẻ như đã bị Intel khai tử. 2 phiên bản này vốn được phát triển dựa trên Kaby Lake-X và có tài liệu từ Intel cho thấy hãng đã huỷ luôn dòng này để dồn tài nguyên cho các CPU Coffee Lake. Cá nhân mình cũng thấy 2 phiên bản "tầm thường" 4 nhân này không đáng để xếp vào dòng Core X bởi bản chất nó không khác gì Core i thông thường, vẫn 2 kênh RAM, chỉ là dùng socket to hơn mà thôi.
Dòng Core X được Intel giới thiệu lần đầu tiên tại Computex 2017 với một loạt các phiên bản vi xử lý trên 4 nhân lần đầu xuất hiện trong phân khúc CPU dành cho người dùng cuối của hãng và cũng là dòng chip đầu tiên có sự xuất hiện của Core i9. Core X chính là Core Extreme hồi xưa, chẳng hạn như Core i7 Extreme hay Core 2 Extreme nhưng kể từ năm 2017 thì Intel tách ra làm một thương hiệu riêng, xịn hơn Core i thông thường. Các vi xử lý Core X hiện tại vẫn dùng kiến trúc Skylake-X - kế thừa của những Broadwell-E, Haswell-E ... từng làm mưa làm gió thị trường HEDT cách đây nhiều năm. Dòng Core X mới được Intel làm mới gọi là Skylake-X Refresh và nó bao gồm:
Một điều dễ nhận thấy trong loạt Core X mới là Intel chỉ tung các phiên bản thay thế cho Core i9 và i7 từ 8 nhân trở lên. 2 phiên bản được xem là "lạc loài" trong dòng Core X trước đó là Core i7-7740X và Core 5-7640X có vẻ như đã bị Intel khai tử. 2 phiên bản này vốn được phát triển dựa trên Kaby Lake-X và có tài liệu từ Intel cho thấy hãng đã huỷ luôn dòng này để dồn tài nguyên cho các CPU Coffee Lake. Cá nhân mình cũng thấy 2 phiên bản "tầm thường" 4 nhân này không đáng để xếp vào dòng Core X bởi bản chất nó không khác gì Core i thông thường, vẫn 2 kênh RAM, chỉ là dùng socket to hơn mà thôi.
Một điểm đáng chú ý trong loạt Core X mới là nó thiếu đi phiên bản 6 nhân 12 luồng - phiên bản thay thế cho Core i7-7800X. Như vậy Intel có thể đã quyết định cắt các phiên bản 6 nhân cho dòng Core i phổ thông, dòng Core X chỉ từ 8 nhân trở lên và có thể trong thời gian tới sẽ không còn 8 nhân luôn bởi Core i9-9900K hiện tại trên Core i thế hệ 9 đã có 8 nhân 16 luồng. Động thái này cũng không quá khó hiểu bởi Intel cần phải cân bằng các phiên bản giữa dòng HEDT và phổ thông để có thể cạnh tranh tốt hơn với AMD khi mà đội đỏ vốn đã đi trước về trào lưu CPU 8 nhân, 6 nhân dành cho người dùng phổ thông với Ryzen, Threadripper "quẩy" phân khúc HEDT và hiện cũng đang đi trước Intel về số nhân với phiên bản Threadripper 2990WX có đến 32 nhân 64 luồng, "ít hơn" tí là 2970WX cũng đã có 24 nhân 48 luồng. Điểm đáng chú ý tiếp theo trong dòng Core X mới là TDP đồng loạt 165 W, không cần biết 18 nhân hay 8 nhân. TDP cao ngoài việc cho phép xung cơ bản tăng thêm từ 400 đến 600 MHz so giữa các phiên bản thì nó còn cho phép dòng Core X năm nay OC tốt hơn.
Điểm thứ 3 là dòng Core X cũng có thiết kế STIM với nắp IHS hàn chết với đế chip bên dưới thay vì dùng keo tản nhiệt TIM. Thiết kế này cũng giúp cho con CPU đạt trần nhiệt cao hơn, dễ OC hơn.
Điểm thứ 4 rất quan trọng với anh em chơi HEDT là tất cả các phiên bản Core X giờ đây đều hỗ trợ sẵn 44 lane PCIe, cộng với bo mạch chủ X299 thì chúng ta có 68 lane và cũng đều hỗ trợ RAM kênh 4. Dòng Core X trước đó thì 2 ông Core i7 với i5 nửa mùa kia chỉ hỗ trợ 28 lane thành ra lần này 1 lần và mãi mãi, tất cả Core X đều 44 lane. Với nhiều lane thì anh em biết phải làm gì với chúng rồi hen? Mua card gắn vào, mua SSD M.2 gắn vào cho kín hết khe 😁.
Nói về hiệu năng thì Intel tự tin so sánh trực tiếp con Core i9-9980XE với Ryzen Threadripper 2990WX. Sự chênh lệch là 27% đối với tốc độ dựng 3D với ứng dụng Maya, 108% tốc độ chỉnh sửa và xuất video bằng Premiere Pro và 13% tốc độ dựng hình đồ hoạ trên Unreal Engine - engine hiện đang được nhiều nhà phát triển game sử dụng. 2 công nghệ được Intel nhấn mạnh là Turbo Boost 3.0 giúp CPU mở rộng quãng xung hữu ích, đạt mức 4,5 GHz đơn nhân và bổ sung tập lệnh AVX-512 - phần mở rộng vốn chỉ có trên dòng Xeon Phi giờ đã được Intel trang bị cho các vi xử lý phổ thông đúng như thông tin rò rỉ trước đó cho rằng AVX-512 sẽ có trên Cannon Lake 10 nm lẫn Skylake-K. Ưu điểm của AVX-512 là tăng sức mạnh tính toán với khả năng xử lý dữ liễu cỡ lớn, cải thiện hiệu năng xử lý với các tác vụ giải mã, render, mã hoá và máy học (Deep Learning).Các phiên bản Core X mới vẫn dùng socket LGA2066 với chipset X299 thế nên trong trường hợp anh em nâng cấp CPU thì chỉ cần mua về gắn, bo vẫn dùng lại. Intel cũng giới thiệu vài bo mạch mới tại sự kiện, mình thoáng thấy có con X299 MEG Creation của MSI và Designare EX của Gigabyte thiết kế rất đẹp.
MSI MEG X299 Creation.
ASRock X299 Killer SLI/AC
Quảng cáo
Gigabyte X299 Designar EX.