Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tên lửa đẩy Soyuz của Nga gặp sự cố trên đường lên ISS, phi hành đoàn phải nhảy ra hạ cánh khẩn cấp

ND Minh Đức
11/10/2018 9:34Phản hồi: 118
Tên lửa đẩy Soyuz của Nga gặp sự cố trên đường lên ISS, phi hành đoàn phải nhảy ra hạ cánh khẩn cấp
Các phi hành gia đang trên đường lên Trạm không gian quốc tế ISS đã phải thoát thân khẩn cấp bằng cách tách mô đun chở người ra do tên lửa đẩy Soyuz của Nga trục trặc kỹ thuật. NASA cho biết “động cơ đẩy đã gặp vấn đề” và “toàn bộ phi hành đoàn phải ngay lập tức quay trở lại Trái Đất bằng chế độ hạ cánh thẳng khẩn cấp”.

DpMgjo4WwAA6ouC.jpg

Được biết tên lửa này đã được phóng lên từ Kazakhstan, chở theo phi hành gia người Nga Alexey Ovchinin và phi hành gia người Mỹ Nick Hague. Tên lửa được phóng đi vào lúc 4:40 ET và theo kế hoạch sẽ bay 4 vòng trên quỹ đạo, mất 6 tiếng trước khi tới ISS. 2 Phi hành gia này có nhiệm vụ lên tiến hành một số thử nghiệm trên ISS trong vòng 6 tháng tới.

Vụ việc vừa xảy ra và công tác tìm kiếm cứu hộ đang được triển khai bằng cả máy bay lẫn tàu thuyền quanh khu vực hạ cánh dự kiến. Nga cho biết cả 2 đều trong tình trạng tốt, mạng sống không gặp nguy hiểm và hiện đã ra khỏi mô đun chở người.


Video trực tiếp tại phòng điều hành của NASA hiện tại
Lại nói về tên lửa Soyuz. Đây là một trong những tên lửa có thiết kế cũ nhất của Nga, tuy nhiên cũng nằm trong danh sách an toàn nhất. Trục trặc kỹ thuật có thể xảy ra trong quá trình “staging”, nôm na là lúc tên lửa tăng tốc để nâng độ cao bằng cách loại bỏ những khoang chứa nhiên liệu đã dùng hết.

Hai phi hành gia lúc đó có thể đã nhận thấy có gì đó bất thường bởi lúc đó còn nói về dưới mặt đất rằng cảm thấy “không trọng lượng”, trong khi lẽ ra lúc đó phải dính chặt vào chỗ ngồi. Trên tàu, hệ thống thoát hiểm đã được kiểm tra kỹ và sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Với hệ thống này thì tính mạng của các phi hành gia vẫn được đảm bảo, tuy nhiên rõ ràng là không hề dễ chịu tí nào bởi họ phải chịu áp lực rất lớn từ lực hấp dẫn.

Trước giờ, vấn đề tình trạng của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ cũng như khả năng duy trì các tiêu chuẩn an toàn, công nghệ không gian của Nga luôn được nhiều lần mang ra thảo luận. Bởi thế, với sự kiện lần này thì dù kết quả điều tra thế nào thì chỉ làm tăng thêm mối quan ngại về năng lực của Nga, đồng thời còn thúc đẩy các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ nỗ lực hoàn thiện các hệ thống tên lửa thế hệ mới vốn đang phát triển.

Tham khảo BBC
118 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tàu vũ trụ có hạ cánh khẩn cấp nữa à, tưởng với tốc độ đó thì không làm được gì chứ, ghê thật.
goldenstar
TÍCH CỰC
5 năm
@quocnam89 Àh mình nói về module thoát hiểm và đáp đất kiểu của tàu Soyuz. Không phải nói động cơ đẩy.
Theo mình biết thì hiện tại phương tiện trở về trái đất toàn là module của Nga, tàu con thoi của Mỹ đã ngưng sử dụng.
Thạch 42
TÍCH CỰC
5 năm
@goldenstar Đa số đi về rồi vận chuyển hàng hóa các nước đều thuê Nga bạn vì giá thành và độ an toàn con người.
vanthai91
ĐẠI BÀNG
5 năm
@goldenstar Những tàu thuộc thế hệ đầu như Vostok và Gemini có ghế thoát hiểm như máy bay chiến đấu. Còn những tàu thế hệ sau như Mercury, Apollo đều có hệ thống thoát hiểm tương tự như tàu Soyuz của Nga. Lúc làm chiếc tàu con thoi đầu tiên cũng có hệ thống thoát hiểm cho hai ghế phi công chính. Nhưng những tàu sau này đều bỏ thiết kế này vì ghế thoát hiểm tác dụng chỉ trong một đoạn ngắn của hành trình phóng, và việc thiết kế hệ thống launch escape cho tàu con thoi về mặt kỹ thuật là không thể.
Các tàu thuộc thế hệ hiện đại đang được phát triển đều được thiết kế với launch escape system, ví dụ như module của spaceX:
@ho xuan phu Trong chuyến phóng hôm qua, trước khi các phi hành gia thoát ra, thì cái tháp thoát hiểm đã bị phóng đi rồi bác. Vậy là mở fairing, cho nổ mấy con ốc tách 3 module ra, và cái module điều khiển được tách ra, rơi lại Trái Đất theo chế độ Ballistic Descent Mode. Đường bay thoát hiểm này dốc hơn so với nhập quyển từ quỹ đạo, nên gia tốc cao hơn so với bình thường, từ khoảng 7G-9G, sau đó rơi cách nơi phóng 500km. Thông qua các dữ liệu được cung cấp bởi báo chí, em có thể ước lượng được vận tốc lúc tách rơi vào từ 1900m/s đến 2200 m/s.
Nhảy ra được là giỏi rồi
Còi MC
ĐẠI BÀNG
5 năm
@onglaodanhca_hn 😃
goldenstar
TÍCH CỰC
5 năm
@onglaodanhca_hn Không phải kiểu nhảy dù đâu, là tách module ra đó.
Tàu của Nga có module hạ cánh riêng, còn Mỹ lúc trước là tàu con thoi nhưng tạm ngưng sử dụng rồi
@#JK Phần 1 chứ
@Thành Viên Dấu Tên chắc mình nhầm 😁
M.A.T
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đúng là không gì là tuyệt đối ,tính tới phương án xấu nhất là rất hay
@HllAMG Thứ như bạn cũng là hạng ăn cháo đá bát thôi, xem phim Hollywood nhiều rồi đâm ra ảo tưởng. Tàu con thoi của Mỹ đểu gây tai nạn chết 14 người xong bị dừng phát triển.
HllAMG
ĐẠI BÀNG
5 năm
@DoremonSSJ3 đã ngu còn cãi cùn =))) tầm này còn nói Mỹ chưa sx đc tên lửa đẩy đi vào vũ trụ. cạn lời
ntn là ăn cháo đá bát? bỏ tiền ra thuê dịch vụ nó làm ăn k ra gì cũng phải bưng bô cho nó mới là k ăn cháo đá bát? thế người ta gọi là óc chó thôi chứ không phải là ăn cháo đá bát đâu.
@HllAMG Bác bị sao vậy, có ai nói Mỹ ko sx được tên lửa đẩy đâu. Quan trọng là Nga nó làm rẻ và an toàn hơn nên công đưa các du hành gia lên vũ trụ thuộc về Nga đúng rồi. Mỹ nghi ngờ năng lực của Nga trong khi chính Mỹ cũng chưa dám đưa người lên bằng tên lửa của mình sau vụ tàu con thoi gặp tai nạn.

Còn về tàu Falcon của space X vẫn trong giai đoạn thử nghiệm bác nhé, cuối năm nay mới dự định chở người, nhưng họ vẫn còn nghi ngờ độ an toàn của Falcon lắm.
HllAMG
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Kiến sợ quá bạn kéo lên đọc lại xem comment của mình rep ai. và rep khi người đó nói gì rồi hãy thắc mắc.
Cao Bach
ĐẠI BÀNG
5 năm
"...phi hành đoàn phải nhảy ra hạ cánh khẩn cấp" ngồi trên tên lửa mà nhảy cứ như đi xe đò 🆒
eaglet_no1
TÍCH CỰC
5 năm
@Cao Bach Cười không nhặt được mồm với cmt của bác 😁
Thật ra là tách ra để khỏi nổ chết chùm thôi chứ nếu tên lửa đẩy nó xịt rớt xuống thì cũng ko sao, tới nơi bung dù là được
May thật ấy chứ, như vụ Challenger thì quá tổn thất cho loài người
Lại tốn tiền rồi
Anh em yên tâm, em nhảy ra rồi, sợ quá nên chạy về đến nhà luôn chứ méo có về trình diện trung tâm, giờ hết sợ lên đây cmt chém gió với anh em đây =)
@Khoidang Ấy chết nãy sợ quá em quên báo, anh thông cảm =)
@#JK Hình như chưa rõ, do chưa tìm được người, mà lỡ rớt xuống biển lặn như tàu ngầm luôn thì số nhọ
@cyberat nhớ lên phường báo cho chị Ca biết là đã về rồi nhé....để chị ấy mừng 😃
Khanh_Ichi
TÍCH CỰC
5 năm
lại tưởng phi công nhảy ra ở độ cao đó kiểu như máy bay chiến đấu bung dù
@Khanh_Ichi Nó bung dù nguyên cái module như phim sao hỏa ấy
Khanh_Ichi
TÍCH CỰC
5 năm
@cyberat oh chưa xem phim sao hỏa? cơ mà cũng dần tưởng ra 😁
mong là sớm tìm thấy hai phi hành gia
@vule123 bị IS bắt nữa thì xác cmn định 😁
DoubleZero
ĐẠI BÀNG
5 năm
@#JK Thánh họ, quá nhọ
Thạch 42
TÍCH CỰC
5 năm
Nga có nhiều năm kinh nghiệm đưa người lên không gian mà vẫn gặp sự cố, càng thấy nể ổng tỉ phú Nhật đăng kí du lịch không gian của SpaceX.
nminhcuong
TÍCH CỰC
5 năm
@Thạch 42 Lần phóng thứ 65 và là lần thất bại đầu tiên của dòng Soyuz.
Khả năng do chạy đua kịp tiến độ kỉ niệm 100 năm ngày thành lập công ty.
Thạch 42
TÍCH CỰC
5 năm
@thaido_design Củng khó lắm bác vì giá thành đắt nữa là vấn đề an toàn con người nữa. Mỹ vẫn đang phụ thuộc vào tên lửa đẩy của Nga có từ thời liên xô còn Nga thì có nhiều loại cao cấp hơn để dùng cho quốc gia. Nhưng vẫn ủng hộ tinh thần dám nghĩ dám làm.
Thạch 42
TÍCH CỰC
5 năm
@nminhcuong Củng nễ Nga lĩnh vực này, đa số đưa con người với hàng hóa lên ISS các nước khác đều thuê Nga vì giá thành và độ an toàn.
@Thạch 42 Già sắp chết rồi thì sợ cái gì.
Quá may mắn 😁
trieu04
TÍCH CỰC
5 năm
nghe từ NHẢY RA NGOÀI của Phi Công mà PHIÊU QUÁ 😁 mod xài từ cực kỳ PUBG :D
amdxxx
TÍCH CỰC
5 năm
Không hiểu tên lửa đã lên đến độ cao -tầng nào khí quyển rồi mà còn thoát ra dc nhỉ?
Nếu nó ra khỏi bầu khí quyển thì.....!!!!
VTP21
TÍCH CỰC
5 năm
@amdxxx Ra khỏi khí quyển rồi thì modul tự tách bỏ tầng đẩy tên lửa luôn, tự hành đến ISS nhé. Nhiệm vụ của tên lửa là thắng lực hút trái đất, xong, còn lại modul tự lo.
@amdxxx Tầng đầu tiên của tên lũa là tàu soyuz trên chóp bảo vệ của nó có 4 cái booster khi có sự cố nó sẻ được kích hoạt phóng ra mang theo tàu soyuz tách rời khỏi phần tên lửa đẩy. Cũng may đi soyuz chứ đi tàu con thoi là tiêu rồi.
Chắc trong quần đầy nước 😃
May quá, phát hiện sớm. Hiu hiu

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019