Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Sau thất bại của Android, Chrome OS là niềm hi vọng mới của Google để cạnh tranh với iPad Pro

Duy Luân
14/10/2018 9:59Phản hồi: 183
Sau thất bại của Android, Chrome OS là niềm hi vọng mới của Google để cạnh tranh với iPad Pro
PixelSlate là chiếc tablet mới của Google, nó không chạy Android mà sử dụng Chrome OS. Nó là sự kết hợp của việc làm và chơi, có khả năng cạnh tranh tốt với iPad Pro thay cho Android vốn đã thất bại trong thế giới tablet.

Con đường phát triển mới để cạnh tranh với iPad Pro


Từ trước đến nay chúng ta nhìn vào Chrome OS sẽ thấy nó là một hệ điều hành dành cho máy tính. Google chưa bao giờ quảng bá rộng rãi Chrome OS như là một nền tảng dành cho máy tính bảng cả mà họ toàn là tập trung vào laptop, máy lai 2 trong 1 hoặc máy desktop kích cỡ nhỏ gọn.

Thế mà năm nay Google chẳng thèm ra mắt lấy 1 chiếc laptop mới, khác hẳn những gì họ từng làm với Chromebook Pixel 1, 2 và PixelBook của năm ngoái. Thay vào đó hãng dập thẳng 1 chiếc tablet, chính là PixelSlate. Google cũng dành rất nhiều thời gian để nói về chiếc tablet này như là một công cụ vừa chơi vừa làm việc chứ không mô tả nó như một giải pháp để xài như laptop. Chúng ta sẽ phân tích vụ vừa chơi vừa làm việc ở phần dưới của bài viết này.

PixelSlate_ve.jpeg

Và đây là con đường mà mình tin là Google sẽ đúng. Thị trường laptop hiện nay bị phân chia chủ yếu bởi Mac và Windows, để Chrome OS chen chân vào sẽ là chuyện rất cực. Có thể ở một vài thị trường ngách như trường học, doanh nghiệp Mỹ họ chuộng Chromebook thật đấy, nhưng nếu chỉ phục vụ một nhóm nhỏ này không thì không có nhiều ý nghĩa lắm. Đó là chưa kể quanh đi quẩn lại Google vẫn là một công ty quảng cáo, càng nhiều người sử dụng thiết bị của họ và dịch vụ của họ thì họ càng có thêm thu nhập nên Google luôn phải nghĩ cách thu hút được nhiều khách hàng hơn, chiếm lấy nhiều thời gian của họ hơn.

Trong khi đó, thị trường tablet dường như bị bỏ ngỏ. Chỉ còn mỗi Apple là tích cực ra mắt iPad mới mỗi năm, ngoài ra còn có Amazon là hoạt động mạnh ở thị trường tablet giá rẻ nhưng cũng chỉ ở những thị trường hạn chế chứ không phải ở quy mô toàn cầu. Chrome OS trên tablet hoàn toàn có thể đứng vào vị trí này, nhất là trong bối cảnh Google đã không còn tập trung vào mảng tablet cho Android nữa. Các máy tablet Chrome OS, đầu tiên là PixelSlate, có thể cạnh tranh trực tiếp với iPad Pro.

Sẵn nói về các đối tác phần cứng, bạn đừng quên rằng Google ít khi nào chơi cái gì đó một mình. Họ luôn theo câu muốn đi xa thì phải có bạn. Google hoàn toàn có thể lôi kéo thêm các hãng phần cứng như Samsung, HP, Dell, Acer, Asus... cùng làm tablet Chrome OS. Họ đã từng làm vậy với máy tính Chrome rồi đấy thôi chứ cũng đâu có xa lạ gì nhau. Một binh đoàn tablet Chrome OS mới, được thiết kế với sự giám sát, chỉ dẫn chặt chẽ từ Google, hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với iPad Pro. Chỉ sợ các hãng tự làm rồi lại nát như tablet Android mà thôi. Google siết một chút là ổn.

Dễ dàng phát triển phần mềm

Các app Chrome OS về bản chất là web app, tức là web mà được viết theo một số quy định để nó chạy mượt và ngon như app. Bạn không cần phải có trình duyệt để chạy các app này, và chúng có thể truy cập được tới nhiều phần cứng của Chrome OS như GPS, mạng, hệ thống thông báo... y như app trên iOS hay Android. Viết web app rất dễ, nhanh, nhiều developer làm được, thậm chí họ chỉ cần chỉn trang web của mình một chút xíu là đã có thể cho ra đời web app ngon lành. Nhờ vậy mà ứng dụng sẽ dễ hình thành và phát triển hơn, kể cả những ứng dụng dành cho doanh nghiệp như hệ thống kế toán, ERP, các thể loại quản trị sản phẩm / đơn hành / vận hành...

Chrome OS cũng có Play Store trong đó để chạy ứng dụng Android nữa nên hệ sinh thái ứng dụng lại càng phong phú hơn, có điều app Android tối ưu cho tablet thì không nhiều.

lam_viec_choi_pixelslate.jpeg

Trải nghiệm chơi và làm việc trong cùng 1 máy


PixelSlate có thể làm được những việc nhẹ nhàng như chỉnh sửa văn bản, soạn tài liệu, slide thuyết trình, coi số, trả lời fanpage bán hàng... ngoài ra còn có thể làm những như coi YouTube giải trí, chơi game, lướt web, đọc sách... Những tình huống sử dụng này không đụng hàng với máy tính Win vì Win để làm những thứ phức tạp hơn, cần sức mạnh hơn và cần những phần mềm chuyên dụng. Một người vẫn có thể vừa sở hữu PixelSlate vừa có thể dùng máy Win. Máy Win để làm việc giờ hành chính, còn PixelSlate là để làm việc khi di chuyển đây đó hoặc xách ra cà phê ngồi vừa thư giản vừa tranh thủ làm nốt mấy việc nhỏ nhỏ còn sót lại.

Quảng cáo



Cái trải nghiệm chơi và làm việc kết hợp với nhau cũng là thông điệp mà Apple liên tục chuyển đến khách hàng của mình để họ bán iPad Pro. iPad Pro cũng có chức năng chia đôi màn hình, cũng có bàn phím rời để xài khi cần, cũng có bút vẽ, cũng có cả app làm việc lẫn app giải trí đấy thôi.

Và bạn có để ý giao diện mới của Chrome OS trên PixelSlate không? Nó là giao diện được làm cho một tabet thực thụ, không phải là kiểu lai giữa máy tính với tablet như cái mà Windows 10 đang làm. Google cũng có nói điều này khi họ ra mắt sản phẩm. Đây sẽ là một chi tiết thú vị để xem trải nghiệm của tablet Chrome liệu có sánh được với iPad Pro hay không.

pixel_slate_UI.jpg

Vẫn còn nhiều thời gian để có thể nói rằng tablet Chrome OS nói chung và PixelSlate nói riêng sẽ thành công hay thất bại, vì tất cả chỉ mới bắt đầu. Nhưng mình tin rằng tablet Chrome OS sẽ đem lại những trải nghiệm mới cực kì thú vị, hơn cả Android trên tablet và xứng đáng là đối thủ cạnh tranh được với iPad Pro.
183 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

qhi
TÍCH CỰC
5 năm
MTB thì chỉ tin tưởng mỗi ipad thôi =))
saigonday
TÍCH CỰC
5 năm
@kcatter Tôi nói tải video trên facebook chứ ko phải youtube
saigonday
TÍCH CỰC
5 năm
@kcatter You có facebook ko ?
You thử dùng máy s9 hay máy nào đó ăn roi thử tải một video trên fb rồi chỉ cho tôi cách, tôi đâu có nói tải trên youtube
@saigonday Đây nhé trên Android rất nhiều app hỗ trợ tải video trên Facebook. Thích app nào thì tải về dùng. Chỉ cần nhấn nút chia sẻ video đó sang một trong các app này là tải được. Còn tải xuống chuyển sang định dạng mp3 được nữa cơ. File video này còn có thể đổi tên, copy sang thẻ nhớ hay chia sẻ nó lên Youtube, Instagram,.......vân vân và mây mây
Screenshot_20191214-202654.png
Mình nghĩ sẽ khó cho team Chrome rồi.
nhiet1991
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Sfvnthanh @Duy Luân said: ự kết hợp của việc làm và chơi ==> Nó làm chơi mà
chrome OS cài trên VMware được không nhỉ
@daot096 mình chưa xài nhưng chắc nó giống trình duyệt Chrome thôi mà
@dualshoсk y chang lun bác, nó thiết kế y hệt, dùng có mạng thì tốt, k0 có mệt phê, cài máy in là cả 1 vấn đề, có nh thánh ảo tưởng, cứ thấy nó chạy phần cứng y hệt win thì cài drivers theo kiểu win nhưng hoàn toàn khác. Nh máy in, phần cứng ngoài k0 nhận, nh software k0 có, nói đúng ra thì đó là cái laptop cài mỗi cái trình duyệt chrome là hết😃 may mà chrome thì cũng còn hữu dụng, thêm mấy cái ext là web vi vu, chứ như a ms edge thì đem máy trưng tủ lun😃
@daot096 k0 bác, bác cài làm j khi nó y chang như chrome, bác xài chrome sao thì nó như vầy đó haha😃
nforce
TÍCH CỰC
5 năm
@Barbatos Bác có vẻ rành Chrome OS hen. Đang xài chromebook gì dzậy?
Đã từng xài lap Chrome Os nhưng lúc đó giao diện thuần máy tính. Cảm thấy khá thú vị. Nếu GG làm lại cái giao diện cho taplet ngon ngon thì nghĩ sẽ thành công lớn. Vấn đề vẫn là hiệu năng. Mua con ipad xài mấy năm vẫn rất rất ổn, mượt mà. Đây là thứ khiến ipad vô đối đến bây giờ.
@nforce Thì cứ để xem gg làm gì để tối ưu hiệu năng. Chứ chrome os trước vẫn hơi ì ách chứ chưa ngon đâu
nforce
TÍCH CỰC
5 năm
@pntphong1810 Ì ạch là sao nhỉ? Mình xài thấy nhẹ hơn Win chán
@nforce Cài sao bác nhỉ. Trên mạng nó dạy đút cái USB 8Gb vào rồi down cái gì để cài xong cái USB 8GB đi tong luôn.
nforce
TÍCH CỰC
5 năm
@nam nguyne Xài luôn chromebook cho lẹ. Cài trên laptop làm gì? 😁 :D :D
iOS của ipad thì mạnh hẳn mảng giải trí, đang lấn dần sang mảng làm việc
Windows thì bá đao mảng làm việc, lại muốn lấn dần sang giải trí
Chrome OS giờ phát triển theo hướng lai lai giữa cả 2 thì rất khó thu hút các bên thứ 3 viết ứng dụng.
@batmanletruc hiện tại có thể tận dụng tạm kho app android cũng đc rồi mà, có cái app cho tablet android thì hơi củ chuối
@BlackCat_94 Kho app đó không tối ưu cho màn hình lớn.
Google thì ko thể tự tay sửa hàng triệu app dc, bắt buộc phải kéo bên thứ 3 tiếp tục phát triển tối ưu app.
Mà vụ kéo bên 3 thì đến Windows 10 ra mấy năm rồi còn chật vật
@batmanletruc Kéo bên thứ 3 thì chỉ có cách lôi kéo người dùng bằng sản phẩm giá tốt, bạn nhỉ? Có người dùng mới có người làm. Mình nghĩ vậy
aka KiCHiK
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ai cũng chỉ biết cắm đầu vào ao làng ipad. Việt Nam mình không cần, nhưng đừng nghĩ thế giới không cần đến PS
@aka KiCHiK You thử dùng máy s9 hay máy nào đó my ip birthday wishes tneb ăn roi thử tải một video trên fb rồi chỉ cho tôi cách, tôi đâu có nói tải trên youtube
@CHẢLIYA Đây nhé trên Android rất nhiều app hỗ trợ tải video trên Facebook. Thích app nào thì tải về dùng. Chỉ cần nhấn nút chia sẻ video đó sang một trong các app này là tải được. Còn tải xuống chuyển sang định dạng mp3 được nữa cơ. File video này còn có thể đổi tên, copy sang thẻ nhớ hay chia sẻ nó lên Youtube, Instagram,.......vân vân và mây mây
@CHẢLIYA Đây nhé trên Android rất nhiều app hỗ trợ tải video trên Facebook. Thích app nào thì tải về dùng. Chỉ cần nhấn nút chia sẻ video đó sang một trong các app này là tải được. Còn tải xuống chuyển sang định dạng mp3 được nữa cơ. File video này còn có thể đổi tên, copy sang thẻ nhớ hay chia sẻ nó lên Youtube, Instagram,.......vân vân và mây mây
Screenshot_20191214-202654.png
@CHẢLIYA Hoặc muốn đơn giản hơn thì nhấn nút chia sẻ => Tùy chọn khác => Sao chép liên kết => Mở trình duyệt Chrome lên dán liên kết vào rồi nhấn giữ vào video chọn tải xuống là xong
Ngay cả iPad thì cũng phải tìm một con đường mới thì mới mong phát triển được. Hiện tại những người đang sử dụng iPad không có lý do gì để đổi máy cả. Những người dùng mới thì điện thoại màn hình lớn cũng thay thế được rồi.
@Daviddv9prada Có cái động lực nào để phát triển đâu, 1 sp độc thân trên 1 thị trường không có cạnh tranh.
@nguyenminh56547 Bây giờ thử tìm một lối đi mới và lôi kéo được người dùng xem, lại ầm ầm lao vào tranh dành thị phần.
Nếu không phải cuồng một hãng nào đó thì tablet cứ chọn Ipad.
Mình cuồng Sony, dùng tablet Sony từ Z1, Z2, Z4 và cuối cùng vẫn quay qua IPad Pro. Và thấy trải nghiệm Ok hơn hẳn.
Nhưng nếu Sony ra Tablet mới mình sẽ quay lại, đơn giản vì đó là Sony.
Delicate14
TÍCH CỰC
5 năm
@thanhthai0195 K phải thánh cuồng mà là sonyfan chân chính, cuồng chỉ là lũ seeder nó nói fan táo thôi, mục đích là để người dùng k mua táo mà mua sung để bọn nó có tiền ăn cháo ấy mà
Mình k đc như bạn, mình thích tạp nham lắm, đt thì Sony, Bb, LG, HTC, iP, Nokia cục gạch, iPad, .... mình đều dùng qua hết, iP ổn định, mượt mà, bảo mật và dễ dùng nhất, LG thì nhanh, mượt, nhiều tùy biến hay và thiết thực, Sony thì thiết kế đẹp, dùng tốt, HTC thì cơ bản mình thích giống như bạn thích Sony, BB10 dùng chả có gì nhưng bỏ 1 thời gian lại muốn quay lại ( k biết có ai giống mình k)
anhtuan96lt
ĐẠI BÀNG
5 năm
@thanhthai0195 Mình cũng mong Sony cải thiện ở mảng điện thoại và máy tính bảng
shensai_1
TÍCH CỰC
5 năm
@thanhthai0195 Like cho đồng bọn.
Delicate14
TÍCH CỰC
5 năm
@Delicate14 thế đ nào lại quên Lumia thần thánh, chiến hữu 1 thời, hồi đấy rất hy vọng win 10 trên PC và win 10 mobile trên lumia sẽ phát triển và đồng bộ ngon như iP và Mac của Apple mà k thành công
Ráng lên Google. Vì 1 tương lai mua Windows bản quyền chỉ vài trăm ngàn.
npdong1994
TÍCH CỰC
5 năm
@nguyenly2016 giá thành giảm thì các dịch vụ ăn theo windows sẽ tăng lên, microsoft sẽ mạnh mẽ triển khai Big Data giống như google hiện tại, người dùng sẽ không biết mình trở thành một sản phẩm như thế nào.
@npdong1994 Không quan tâm. Cái chính là rẻ để mua.
thahnv
ĐẠI BÀNG
5 năm
hy vọng Google sẽ làm tốt, ứng dụng dạng PWA cũng đang phát triển sẽ hỗ trợ tốt cho hệ sinh thái của Chrome OS
HD6969
TÍCH CỰC
5 năm
Vấn đề của GO và MI là hay bỏ con giữa chợ! :mad::p
htux
CAO CẤP
5 năm
@HD6969 ko biết giờ android còn thằng nào hay đem con bỏ chợ ko. chứ nhìn con pixel có 3 năm support update Android mà mình còn ngán.
alex.hn
CAO CẤP
5 năm
Sao MOD lại khẳng định Tablet Android thất bại một cách tự tin thế nhỉ? 😁 Samsung vẫn ra các dòng Galaxy Tab liên tọi đấy còn giề :p
alex.hn
CAO CẤP
5 năm
@chavalier Thế cái dưới 2tr của TQ ấy có phải là Android tablet ko? Tức là thị phần của nó...vẫn có mà. LOL
alex.hn
CAO CẤP
5 năm
@Delicate14 Ah,thì mình cũng cố cho các cụ đủ cả mini ipad lẫn tablet android,và câu chuyện tablet android với mình nó là câu chuyện của....2 năm về trước rồi,giờ ko còn dùng thiết bị android nào nữa. Ở case này mình chỉ thấy MOD nhận định thất bại của Tablet Android là.. hơi phũ thôi,mà có khi là hơi sớm nữa. Biết đâu đấy....:p:p:p
Delicate14
TÍCH CỰC
5 năm
@alex.hn Thật ra tablet android chưa chết hẳn đc nhưng thị phần thì sẽ giảm sâu, vì các hãng TQ vẫn muốn làm tablet giá rẻ với mục đích ai cũng biết, ngay cả bản thân mình có ipad vẫn vừa mua thêm 1 em Kindle Fire HDX 7 tuần trước, mua lại có 1củ 😃😃😃
@alex.hn Đang bàn về việc thất bại của tablet android mà bạn, vậy là k thất bại à :v
hp2013
TÍCH CỰC
5 năm
Cứ hốt đi các bạn trẻ. Rồi bọn nó sẽ cho các bạn tận hưởng được 1-2 năm thôi (có khi chưa đến 1 năm nó bỏ luôn)
Muốn biết khả năng sản xuất máy tính của gg và mi thì search thông tin của bọn nó trước khi mua nhé, không thôi chuốc phải nỗi bực vào người =))
Từng dùng ipad ải 2 từ lúc mới ra... đầu năm 2015... đến giờ mới chỉ thay màn hình 1 lần còn về hiệu năng lẫn pin đều hoàn hảo... Mobile còn so sánh giữa đt android với ios chứ tablet thật sự không biết con nào có thể ngang với ipad nữa... hóng google
ronaldomu
TÍCH CỰC
5 năm
Đọc bài viết vẫn chưa thấy rõ "PixelSlate lcó khả năng cạnh tranh tốt với iPad Pro thay cho Android vốn đã thất bại trong thế giới tablet." Không rõ là tốt ở điểm nào khi nó chẳng cho thấy giữa làm hay chơi good tới đâu

Như bạn @batmanletruc có nói, mình thấy hợp lí
iOS của ipad thì mạnh hẳn mảng giải trí, đang lấn dần sang mảng làm việc
Windows thì bá đao mảng làm việc, lại muốn lấn dần sang giải trí
Chrome OS giờ phát triển theo hướng lai lai giữa cả 2 thì rất khó thu hút các bên thứ 3 viết ứng dụng.

Cơ hội cho Chrome OS quả quá khó
chikav
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ronaldomu Đọc xong vẫn không thấy nhắc đến người dùng sẽ thấy tốt hơn những cái khác ở điểm nào.
tan9639
TÍCH CỰC
5 năm
@ronaldomu Nó chỉ mới đc giới thiệu thôi mà, mọi thứ vẫn còn ở "niền hi vọng".
Có sẽ sau 1 hoặc 2 dòng đời tablet ChromeOS thì vấn đề mới sáng tỏ hơn đc.
@ronaldomu Mình thấy là các bạn đang hơi có chút thiên vị cho Windows và iOS. Bản chất của Chrome App là Web app, tức là các dịch vụ thiên về streaming through time (dịch vụ ứng dụng sử dụng kết nối internet là chủ đạo) nhiều hơn là native app (ứng dụng được xây dựng thành gói, tải/cài đặt vào máy, có thể chạy độc lập và dung lượng có thể lên đến hàng Gb) như Windows và iOS.
Và mình muốn nhấn mạnh một chút là đối tượng của Chrome OS device, theo mình nhìn nhận, thì nó chính là những gì mà người dùng 2 nền tảng kia muốn nền tảng đó hỗ trợ hơn, chính là một thiết bị làm việc (Windows) nhưng mỏng nhẹ và làm việc văn phòng, hoặc là một thiết bị giải trí (iOS) nhưng có thể làm việc nhiều hơn.
Pixel Slate, không mạnh về bất cứ mảng nào, nhưng rõ ràng nó là một lựa chọn ổn cho một chiếc tablet dung hoà được nhu cầu làm việc và giải trí đa phương tiện!
mimosa1805
TÍCH CỰC
5 năm
Chạy trên Chrome OS mà hợp nhất được với Kho ứng dụng Google Play, Lúc đó mới phát huy được hết tiềm năng, giờ vẫn chạy Play Store nhưng giả lập thì không ổn lắm
@mimosa1805 không hiểu ý của bác lắm
Kyll_hd
ĐẠI BÀNG
5 năm
@mimosa1805 Cái quan trọng là app ko tối ưu cho màn hình lớn thì trải nghiệm chẳng khác mợ gì nhau.
mimosa1805
TÍCH CỰC
5 năm
@crazyfox Ý là Chorme OS có hỗ trợ Play Store nhưng app trên Play Store vẫn chưa hỗ trợ trên màn hình lớn của các thiết bị chạy Chrome OS, đang chạy giả lập chứ không phải app được thiết kế để chạy trên Chrome OS. Trong khi App hỗ trợ chính chủ cho Chrome OS quá ít, giống khi kho ứng dụng nghèo nàn cũng BB hồi xưa
@mimosa1805 e thì chưa thử nên cũng ko biết ra sao, nhưng kể cả app native cho Chrome OS thì cũng ko có hiệu năng tốt đâu nhỉ?
😃 giả lập đc trên VMware không nhỉ..
markusnguyen
ĐẠI BÀNG
5 năm
khi nào thì bán đại trả nhỉ?
Giống Surface

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019