Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Nghiên cứu] Trẻ em dùng internet và thiết bị công nghệ càng nhiều, càng có nguy cơ bị béo phì

P.W
17/10/2018 7:36Phản hồi: 39
[Nghiên cứu] Trẻ em dùng internet và thiết bị công nghệ càng nhiều, càng có nguy cơ bị béo phì
Một cuộc điều tra vừa được Cancer Research UK tổ chức đã phát hiện ra mối liên hệ giữa cường độ sử dụng thiết bị công nghệ như smartphone hay máy tính kết nối internet, với nguy cơ bị béo phì.

Theo phân tích của CRUK, những trẻ trong độ tuổi tiểu học sử dụng thiết bị công nghệ, vào internet hoặc chơi game trên 30 phút một ngày có tỷ lệ sử dụng đồ ngọt, nước uống có ga và đồ ăn nhanh nhiều gấp đôi những trẻ cùng độ tuổi khác. Đối với những em chơi game và online trên 3 tiếng mỗi ngày thậm chí còn tự lấy tiền tiêu vặt mua đồ ăn nhanh và bánh kẹo mà không hỏi ý kiến cha mẹ.

Người lớn online trên 3 tiếng mỗi ngày có nguy cơ thừa cân rơi vào khoảng 79% vì thói quen ngồi trước màn hình và ăn uống. Trong khi đó tỷ lệ này với các em ở độ tuổi đến trường là khoảng 53%, các nhà nghiên cứu đưa ra số liệu sau cuộc điều tra tiến hành trên 2.500 trẻ độ tuổi từ 7 đến 11 ở Anh Quốc.

Emma Boyland của đại học Liverpool cho biết: “Các ông bố bà mẹ chắc chẳng lạ gì việc con cái đòi mua kẹo và nước có ga khi đi mua sắm thực phẩm cho gia đình. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hành vi sử dụng thức ăn nhanh và bánh kẹo hoàn toàn liên quan tới việc sử dụng các thiết bị công nghệ của các em, dựa vào sự gia tăng của việc những món đồ này được quảng cáo trên mạng internet và truyền hình.”

Tham khảo The Guardian
39 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái này mình xác nhận, bé con nhà mình gần 3 tuổi mà 20kg.
Pnmr560
TÍCH CỰC
5 năm
@tuananh.today Hồi mình học lớp 3 mà mới có 17 kg. Bị suy dinh dưỡng. Giờ 73 kg rồi.
@tuananh.today Giảm cân cho bé đi bạn. Trẻ béo quá lớn lên sẽ rất thiệt thòi về thể chất lẫn tinh thần so với bạn bè của nó.
Liên quan gì ?? Định luật bảo toàn năng lượng thôi. Game thủ nhiều ông ốm nhách.
Tôi nói nghiên cứu: ăn nhiều cơm có nguy cơ béo phì cao ....cũng thế thôi.
12minhduc.
TÍCH CỰC
5 năm
@shrelax84 Bạn nghĩ não bộ hoạt động không tốn năng lượng hả.
@shrelax84 To và mạnh khác với béo phì bác ạ, một phần do cố tình tăng trọng để lấy thịt đè người như HEAVY WEIGHT, SUMO chẳng hạn,càng to, mạnh càng tốt
Quan to không để body...thì phải hoạt đông, luyên tập thôi, cứ ăn rồi ngồi một chỗ xem.... thỉnh thoảng lại lăn đùng ra chết bảo là trúng gió....bệnh "hiểm giàu"....
Nhật nó cao to và tăng trưởng nhanh vì chế độ dinh dưỡng..., và chinh vì công nghệ khắp nơi nên béo phì là phải rồi...bác lại mâu thuẫn với bác rồi ???
@12minhduc. Khi Ngủ cũng tiêu hao năng lượng 10%, nên làm viêc trí óc đương nhiên là cũng tiêu hao năng lương nhưng không thể bằng những nguòi hoạt đông bình thường... con gà nuôi trong chuồng khác với con gà nuôi thả rong ( gà đi bộ)... thịt gà đi bô sẽ dai, chắc hơn gà chuồng....
@shrelax84 bài viết chỉ nói "có nguy cơ" chứ có nói chắc chắn đâu, game thủ nhiều ông chỉ cắm mặt vào chơi chứ có ăn mấy kiểu gì chẳng ốm (mà có ăn thì đa phần toàn mỳ tôm). Nói về bọn Nhật thì bọn nó có chế độ ăn khoa học gần như là nhất thế giới rồi so làm gì
corazones
ĐẠI BÀNG
5 năm
Giá mà công nghệ nó phát triển sớm hơn thì bây giờ em không gầy rơ xương . Em 1m75 49kg. Ăn vô tội vạ cũng không nên cân được ~_~
hoailotus
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình thì thấy con mình chậm nói. Đã 19th rồi mà chưa biết nói. Do mình ko có time bên con nhiều
Tonchieu
TÍCH CỰC
5 năm
@hoailotus 24th dạy suốt mà nó có nói đâu, nó k điếc thì bác an tâm là nó k câm
Phài vậy ko @Duy Luân ?
@ThietKeWebChuyen-Com Cái này có nên gọi là cyber-bullying không?
@Blitzwaffen chờ Luân nói 😁
ptthanhloi
ĐẠI BÀNG
5 năm
mình có đứa cháu, đi học về là mở youtube lên coi riết nó béo ra hẳn
hiepps
TÍCH CỰC
5 năm
@P.W sao ko lấy hình minh hoạ bìa là @Duy Luân ;)
@hiepps Duy Luân không phải trẻ em ;)))
@hiepps@Duy Luân dễ thương.
HEOGOLD
TÍCH CỰC
5 năm
@hiepps Giờ hiểu tại Sao Mod Duy Luân ú rồi nhé
Nino_Jen
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hiepps Khổ thân Mod! @Duy Luân
Béo phì là bệnh nan y của các nước phát triển rồi, nguyên nhân chính là do fastfood và đồ ăn chế biến sẵn, mấy thứ công nghệ abc này chỉ là lí do công thêm thôi
Tưởng gì chứ cái này nghe hơi buồn cười, Haha
HEOGOLD
TÍCH CỰC
5 năm
Giờ hiểu tại sao tôi ú như hêu rồi ......
cứ nghĩ nó sẽ bị cận sớm . hì
Xem ipad nhiều ăn nhiều
Minhg thấy các mom vừa cho con ăn vừa xem ipad ko có ipad nó ko chịu ăn
NoSheeple
TÍCH CỰC
5 năm
thế duy luân với i hiệp thì sao 😁
thienlnf
ĐẠI BÀNG
5 năm
thì có j ngạc nhiên.
Trẻ con đi học về, ôm cái điện thoại, ipad chơi tới khi ăn cơm, học bài, đi ngủ. Không có bất kỳ hoạt động thể thao nào theo lịch thì lâu dần năng lượng tích tụ càng nhiều và cuối cùng là béo phì.
Thiết nghĩ, thế giới càng hiện đại thì chúng ta càng bị chi phối bởi thiết bị số. Con mà khóc, ko chịu ăn là quăn cho cái điện thoại là im re, ăn ngon. Nhưng mà làm như vậy tội nó lắm các bác. Riết rồi chúng nó bị nghiện đó, rãnh là cầm điện thoại hoặc xem tivi tối ngày, lười vận động và hệ lụy là béo phì, cận thị, xương chậm phát triễn hoặc bé yếu ớt.
Hỹc, cũng đúng thôi 😔
Gera
ĐẠI BÀNG
5 năm
Càng ngồi lâu với máy tính, điện thoại, ipad,PlayStation,.. thì càng dễ ghiền snack nên béo phì là phải rồi !
giá mà nghiên cứu này đúng với cu nhà mình. nó ôm máy tính rồi ipad suốt ngày mà mấy năm nay ko phải mua quần áo mới vì nó vẫn bé xíu gày còm nhom à : D
Nghiên cứu tào lao.Mà giờ cha mẹ hay lấy thiết bị thông minh ra dụ con nít quá.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019