Huawei Mate 20 và Mate 20 Pro có nhiều điểm khá là độc đáo mà bạn không dễ tìm thấy ở những chiếc điện thoại Android khác. Huawei cũng rất nỗ lực triển khai nhận diện gương mặt 3D cho dòng Pro sau một thời gian dài tiết lộ tính năng này. Ngoài ra máy còn có một cụm camera rất mạnh mẽ với cách bố trí đẹp, cảm biến vân tay dưới màn hình, chip Kirin 980 tối ưu cho tác vụ trí tuệ nhân tạo và nhiều thứ khác mà mình đề cập trong bài này.
Nhận diện gương mặt 3D
Apple đã đi trước các công ty khác gần 1 năm về công nghệ nhận dạng gương mặt 3D trên điện thoại, và tới giai đoạn giữa năm nay các hãng Android mới bắt đầu làm được. Xiaomi, rồi Oppo, và giờ là Huawei.
Lưu ý, công nghệ này là sử dụng cảm biến và máy chiếu hồng ngoại để nhận diện được gương mặt và chiều sâu của khuôn mặt trong không gian, không phải dùng camera để chụp ảnh 2D như đa số các điện thoại Android khác. Cách hoạt động của nó giống Face ID: dùng 1 máy chiếu hồng ngoại chiếu 30.000 điểm lên mặt của bạn, 1 camera hồng ngoại sẽ ghi nhận vị trí của các điểm này rồi đưa vào máy xử lý, nhận diện.
Để vận hành tính năng này, Huawei nói họ đã nhờ rất nhiều vào khả năng xử lý AI của Kirin 980. Hiện chỉ có Mate 20 Pro là có nhận diện gương mặt, và lý do nó dùng tai thỏ là bởi vì đó là chỗ đặt dải cảm biến mới chứ không chỉ làm tai thỏ cho có. Bạn cũng có thể thấy rằng chiếc Mate 20 thường do không có nhận gương mặt nên phần tai thỏ chỉ khoét nhỏ thôi, có hình dạng của một giọt nước và không chiếm quá nhiều diện tích.
Nhận diện gương mặt 3D
Apple đã đi trước các công ty khác gần 1 năm về công nghệ nhận dạng gương mặt 3D trên điện thoại, và tới giai đoạn giữa năm nay các hãng Android mới bắt đầu làm được. Xiaomi, rồi Oppo, và giờ là Huawei.
Lưu ý, công nghệ này là sử dụng cảm biến và máy chiếu hồng ngoại để nhận diện được gương mặt và chiều sâu của khuôn mặt trong không gian, không phải dùng camera để chụp ảnh 2D như đa số các điện thoại Android khác. Cách hoạt động của nó giống Face ID: dùng 1 máy chiếu hồng ngoại chiếu 30.000 điểm lên mặt của bạn, 1 camera hồng ngoại sẽ ghi nhận vị trí của các điểm này rồi đưa vào máy xử lý, nhận diện.
Để vận hành tính năng này, Huawei nói họ đã nhờ rất nhiều vào khả năng xử lý AI của Kirin 980. Hiện chỉ có Mate 20 Pro là có nhận diện gương mặt, và lý do nó dùng tai thỏ là bởi vì đó là chỗ đặt dải cảm biến mới chứ không chỉ làm tai thỏ cho có. Bạn cũng có thể thấy rằng chiếc Mate 20 thường do không có nhận gương mặt nên phần tai thỏ chỉ khoét nhỏ thôi, có hình dạng của một giọt nước và không chiếm quá nhiều diện tích.
Ngoài unlock điện thoại, unlock app, tính năng quét mặt này còn có thể dùng làm 3D Emoji giống như kiểu của Samsung và Apple.
Như mình vẫn hay nói: làm tai thỏ thì phải có lý do, còn không thì đừng làm.
Camera 3 ống kính
Nếu như các điện thoại chỉ có 2 camera thì Mate 20 và Mate 20 Pro có tận 3 cái. Trên Mate 20 độ phân giải của chúng lần lượt là 18 (wide) + 12 (ultra wide) + 8MP (tele), còn trên Mate 20 Pro là 40 (wide) + 20 (ultra wide) + 8MP (tele zoom 3x). Cảm biến 40MP của con Mate 20 Pro là ấn tượng nhất vì hiện tại không nhiều hãng có thể sản xuất và ứng dụng được cảm biến lớn như vậy.
Cụm camera này cũng được bố trí theo một cách rất lạ mắt, đẹp, làm mình nhớ tới mấy con Nokia ngày xưa chứ không xếp hàng dọc hay hàng ngang như nhiều điện thoại camera kép khác. Nhìn rất tinh tế, lại còn tạo được điểm nhấn cho máy.
Quảng cáo
Camera Tinh tế đã bắt đầu xách máy đi chụp rồi 😁 Vài hôm nữa anh em sẽ thấy ảnh chụp từ con Mate 20 và Mate 20 Pro xuất hiện.
Sạc nhanh 40W
Các giải pháp sạc nhanh trên thị trường hiện nay chủ yếu giới hạn ở tầm 2x Watt. Cục sạc nhanh của Apple có công suất 30W, của Samsung là 25W, các sạc Quick Charge 3.0 cũng chỉ từ 20W hoặc 18W đổ lại. VOOC, công nghệ sạc nhanh của Oppo cũng chỉ là 20W. Do đó tính năng sạc nhanh 40W của Huawei Mate 20 và Mate 20 Pro gần như là top thị trường, chỉ thua mỗi Super VOOC được trang bị trên chiếc Find X Lamborghini (dòng này chỉ được bán hạn chế và giá rất đắt, không phải là thứ tiêu dùng phổ thông).
Huawei nói rằng bạn có thể sạc 70% pin trong chỉ 30 phút, tiện cho mấy trường hợp cần nạp năng lượng gấp cho điện thoại để kịp đi ra ngoài đường hoặc khi dừng chân nghỉ ngơi trên đường đi du lịch. Nhớ là phải xài sạc của Huawei mới được nhé.
Cục pin của Mate 20 cũng thuộc dòng top thị trường trong phân khúc flagship với 4200mAh.
Reverse wireless charge
Quảng cáo
Không biết dịch cái này ra tiếng Việt sao cho đúng nữa. Tính năng này cực kì độc đáo, bạn có thể dùng Mate 20 và Mate 20 Pro làm đế sạc không dây cho những chiếc điện thoại khác. Miễn là chúng tương thích chuẩn Qi là chơi được với nhau. Mình đã thử xài Mate 20 Pro sạc cho iPhone XS Max của mình, cũng thú vị lắm. Trong những tình huống cấp bách, bạn có thể chia sẻ chút pin với những người bạn đi chung nhóm với mình, vừa đủ để gọi hay tra Google Maps gì đấy cũng là ngon lắm rồi.
Cổng USB-C cũng là loa
Lần đầu cầm chiếc Mate 20 và Mate 20 Pro lên mình thấy bất ngờ lắm vì Huawei quảng cáo máy có load stereo nhưng mình chỉ thấy mỗi màng loa trên, còn loa dưới thì không thấy. Sau đó mấy bạn bên Huawei mới chỉ cho mình thấy rằng loa thực chất nằm trong cổng USB-C! Đây là một cách thiết kế lạ lùng chưa từng xuất hiện trên bất kì chiếc điện thoại nào khác. Huawei làm vậy là để tiết kiệm không gian và hạn chế làm đáy máy bị cắt xẻ, giữ lại nhiều nhất có thể vẻ toàn vẹn của ngoại hình.
Tất nhiên chất lượng có ngon hay không là chuyện khác. Mình đang đợi có bản chính thức mình sẽ thử loa rồi báo cho anh em biết.
Thẻ Nano Memory
Hôm qua khi Huawei ra mắt chiếc Mate 20 và Mate 20 Pro, họ có đề cập tới một khái niệm mới là Nano Memory (NM) Card. Chuẩn thẻ nhớ này có kích thước và hình dáng y hệt như nanoSIM. Huawei làm ra nó để có thể nhét vừa vào khe SIM của chiếc điện thoại Mate vốn bình thường có thể chứa 2 SIM (nếu bạn cần xài thẻ nhớ thì phải chấp nhận 1 SIM + 1 thẻ). Hãng cho hay NM nhỏ hơn 45% so với thẻ microSD, có dung lượng ít nhất là 256GB với tốc độ truyền file vào khoảng 90MB/s. Hiện chỉ mới có Huawei làm thẻ NM mà thôi, bạn sẽ không thể tìm mua nó ở bất nhà sản xuất nào khác. Hi vọng chuẩn này không bị chết như các chuẩn thẻ nhớ độc quyền ngày xưa (MemoryStick của Sony chẳng hạn).