Lần đầu tiên phát hiện các hạt nhựa siêu nhỏ microplastic trong phân người

Hassler
23/10/2018 13:44Phản hồi: 118
Lần đầu tiên phát hiện các hạt nhựa siêu nhỏ microplastic trong phân người
Theo báo cáo gần đây của Cơ quan môi trường Áo thì họ đã lần đầu tiên phát hiện các hạt nhựa siêu nhỏ ở trong các mẫu phân của con người. Một điều không sớm thì muộn sẽ xảy ra khi tốc độ xả rác thải từ nhựa của con người vẫn rất khủng khiếp dù nhiều nước đã có các biện pháp hạn chế hoặc cấm sử dụng các dạng nhựa trong thực phẩm. Cũng theo báo cáo này các nhà khoa học dự đoán có khoảng hơn 50% dân số thế giới cũng có thể có nhựa siêu nhỏ trong phân mà không biết.

Các mẫu xét nghiệm được lấy từ những người ở châu Âu, Nhật Bản và Nga để đảm bảo có 1 độ bao phủ đủ rộng về mặt vật lý. Kết quả tính trung bình cứ 10g phân có chứa 20 mẫu nhựa siêu nhỏ có kích thước từ 50 đến 500 micro mét, phần lớn là 2 dạng polypropylenepolyethylene terephthalate, những dạng thường gặp trong mỹ phẩm hoặc là các mảnh nhựa nhỏ bị phân ra từ 1 mảng lớn. Vụ phân ra nhựa này thường thấy ở các đại dương, nơi nhựa bị thải hoặc nhấn chìm một cách vô tội vạ, là nguồn cơn của 80000 tấn rác thải nhựa đang trôi nổi trên đại dương trong cái gọi là Great Pacific Garbage Patch.

Phát hiện này cũng khẳng định lại 1 điều là cuối cùng con người đã thực hiện thành công việc gậy ông đập lưng ông khi nhựa đã hoàn thành 1 vòng tròn từ tay người vứt rác, đến bãi rác, ra biển hoặc ngấm xuống các nguồn nước, các động vật biển ăn hoặc hấp thụ các chất nhựa đó và sau đó quay lại con người qua đường ăn uống.

Bước tiếp theo sau nghiên cứu này sẽ là việc nghiên cứu các ảnh hưởng của các hạt nhựa này lên cơ thể con người mặc dù trước đó cũng đã có những cảnh báo về các hạt này ở trong các loại cá biển mà con người hay ăn. Theo đội nghiên cứu thì các hạt nhựa nhỏ nhất có khả năng thâm nhập cả vào mạch máu, hệ bạch huyết hoặc vào cả gan của chúng ta, nếu chúng có ở trong ruột thì rất có thể chúng sẽ có tác động xấu đến khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa hoặc có thể làm tăng khả năng lây nhiễm các hóa chất có hại hoặc các tác nhân gây bệnh khác.

Nhưng tất nhiên chúng ta không thể nói bỏ là bỏ bởi nhựa được sử dụng trong rất nhiều khía cạnh của cuộc sống hiện đại. Hiện tại chỉ có cách nâng cao nhận thức từ người dân cũng như hy vọng chính quyền các nước sẽ đưa ra các giải pháp cắt giảm và hạn chế việc sử dụng nhựa mà thôi. Ví dụ như các nước thuộc liên minh châu Âu đã bỏ phiếu cho việc cấm sử dụng hạt nhựa trong mỹ phẩm, và dự kiến sẽ cấm sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần như bông ngoáy tai hay ống hút. Hoặc đơn giản như ở cafe Tinh tế cũng đang dần dần chuyển sang không sử dụng đồ nhựa chẳng hạn 😃.

Tham khảo The Guardian
Ảnh BlueOcean
118 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đi dự hội nghị nghe còn kinh hợn nhiều 😔 kêu cái gì mà mỗi kg cá là có hàng chục ngàn hạt vi nhựa. Khiếp lắm :(
@suzukiviva115 Mời các bạn đọc qua. Thân!
Kome.Cafe
ĐẠI BÀNG
5 năm
@suzukiviva115 Thông tin ở đâu vậy Bác?
anh523110
TÍCH CỰC
5 năm
@Kome.Cafe Đọc dòng đầu á.
@suzukiviva115 Nhựa trong cá nhiều thế, bảo sao Nhật lắm người bị ung thư
Mọi thứ cũng do con người mà ra. Tuyệt chủng đi cho thế giới nó hòa bình...
khoa8523
TÍCH CỰC
5 năm
@Sở Khanh Con Bạn ra nhảy cầu chết quách đi cho nó hòa bình...
_hmpc_
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Sở Khanh Con Ai mà chẳng nói, chẳng nghĩ con người chết quách đi nhưng khi làm thật thì bạn có dám!!!
@khoa8523 người ta đang nói đến phạm vi vĩ mô về loài người, bạn là rủa người đi nhảy cầu chết.
Hài :rolleyes:
kida7
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Ngô Tùng Dương Mình vừa chế được virus T, ko biết có nên phát tán k :rolleyes:
hacrot3000
TÍCH CỰC
5 năm
@TonyHo_2295 Dám hay không không quan trọng, cứ cái đà này thì trái đất tự tìm được thuốc trị bệnh cho nó 😁
1stMrC
TÍCH CỰC
5 năm
=]] nhắc hạt nhựa mới nhớ
Kem đánh răng có hạt bé bé đánh nó tan ra (kem rửa mặt cũng có ) mọi người cứ nghĩ hạt đó tan ra sẽ bám nhưng nơi li ti trong răng trong da để tốt cho da cho răng nhưng ko .đó là hạt nhựa =]]
@KeniVinh Kem nào cũng có. Cứ thấy cái nào ghi chữ "tinh thể" hoặc "hạt" (nhìn ngoài vỏ hộp cũng có hình) là dùng hạt nhựa. Còn không có là loại thường. Ở nhà mình thường dùng 2 loại kem khác nhau, 1 thường (vạch đỏ) 1 thuốc (vạch xanh). Đánh luân phiên. Vụ vạch màu thì nhìn ở phần dưới đuôi ống kem ấy.
hkk626
ĐẠI BÀNG
5 năm
@LRA https://khoahoc.tv/y-nghia-cua-nhung-vach-mau-tren-tuyp-kem-danh-rang-la-gi-92096 cái vạch đấy để máy móc khi cắt nó nhận biết được điểm cắt trong khi đóng gói thôi, không có ý nghĩa gì đâu, bạn tìm hiểu lại nha 😁
@Ngô Tùng Dương :v các hạt đấy là microbeads - polyethylene (PE) - dùng để chà xát vào răng của bạn để tẩy các mảng bám đấy ạ. Thường thì bạn sẽ phun kem đánh răng ra ngoài, và các hạt nhựa này gây hại vì nó sẽ trôi xuống cống và đi ra biển. Do đó các nước phát triển đã cấm sử dụng microbead trong kem đánh răng, sữa tắm và sữa rửa mặt, thường có chữ exfoliating - tẩy tế bào chết - thường có. Sau này người ta đã thay thế bằng các loại hạt khác như tinh thể muối, tinh thể silica, v.v. Nếu bạn dùng KĐR có microbead nhựa và bạn nuốt KĐR vô bụng thì trước khi bạn lo lắng về microbead vào người thì hãy lo lắng vì các hóa chất khác có trong kem đánh răng trước đi đã nhé 😃. Răng của bạn rất cứng, đặc và có cả men răng trên đó nữa nên ko dễ gì mà hạt nhựa bám lên đấy đâu bạn ạ 😁. Nhưng cũng hợp lý, bạn nào thích nuốt kem đánh răng có hạt thì chắc cũng là một nguồn microplastic :v. Hãy dùng kem đánh răng Sensodyne :v
@Ngọc Huynh BK Chị chắc là tác giả của blog Doing with Less rồi!
Thông tin chị cung cấp hay quá trời vì là kiến thức từ một người chuyên ngành chứ không phải người yêu môi trường xàm xí như em :D Chờ lắm mấy bài vừa hàn lâm vừa thực tiễn của chị trên Tinh Tế :p
ntherol
TÍCH CỰC
5 năm
"Cuối cùng con người đã thực hiện thành công việc gậy ông đập lưng ông". Hay lắm. Định luật gậy ông đập lưng ông không chỉ đúng với hạt nhựa mà còn nhiều hạt khác, nhiều lĩnh vực khác. Like like like.
NoSheeple
TÍCH CỰC
5 năm
iphone XR làm từ nhựa tái chế, có lẽ nào...
@NoSheeple thôi, bác đặt mua rồi thì đừng xài nữa, tặng em xài đi, em sẵn sàng hi sinh cầm nhựa tái chế :p
NoSheeple
TÍCH CỰC
5 năm
@Hassler Con xr này mọi cái đều ngon trừ quả màn bủn xỉn, lấy con 5 cùng ppi ra nhìn là biết ko thể mua
novavn
CAO CẤP
5 năm
Hay quá tương lai chúng ta sẽ thích nghi để có thể tiêu hoá cả nhựa. Vậy sẽ đỡ áp lực cho môi trường ;))
@novavn điều này về mặt tiến hóa là cũng có thể, nhưng mất rất nhiều thời gian, và lượng nhựa ngoài môi trường phải tăng chậm để cơ thể sinh học kịp nhật ra và thích nghi, nhưng với cái tốc độ gia tăng rác thải hiện nay thì rác nhựa tiêu hóa người hơn là ngược lại.
HungAnh9
TÍCH CỰC
5 năm
@novavn Đến tự phân hủy mà nó còn mất mấy ngàn năm, muốn tiêu hóa đc nó chắc khỏi đi ha 😁 có chăng là cyborg á, thảy cục nhưa vô đốt lấy năng lượng, xong thải (ị) ra cục sh* đen xì :p
Nhựa trong phân người 99% là do dầu ăn ta mua trong siêu thị. Không tin hãy tưới dầu ăn và mỡ động vật lên than hoa đang hồng lửa mà xem. Hai mùi bay lên từ hai loại dầu ăn và mỡ động vật đó khác nhau kinh hoàng luôn. Bầy lâu nay con người đang bị nhà sản xuất che mắt gian dối trong khâu tạo ra dầu ăn nguyên chất .
@zodzeus Ừ ,,đúng là ngu thật. Ngu vì không phân biệt được đâu là mùi nhựa đốt và mùi thơm phức của mỡ động vật đấy ,hiểu hông em.
Rain.Ars
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Emranhieulam1990 Bác là người rất có khiếu hài hước đấy 😆)
zodzeus
TÍCH CỰC
5 năm
@Rain.Ars kiếu ý nó là nó vừa phát hiện ra một chuyện mà cả thế giới ko ai biết, nên tôn vinh nó..
@Rain.Ars Mấy ông cmt gắt quá 😃 dầu thực vật với mỡ động vật giống nhau về mặt hoá học 😃
khác nhau chỉ ở mặt vật lý rằng mỡ ở thể rắn và dầu thể lỏng .
vì vậy mở sẽ làm tắc mạch máu còn dầu thì k . dầu ăn tốt vì mở tan trong nó 😃
phâm biệt = cách ngửi mùi thì chịu rồi.
mở vẫn có thể chuyển hoá thành dầu và ngược lại 😃
ngon rồi còn gì, mua 1 tặng 1, mua muối tặng thêm nhựa ở dạng siêu vi, ướp xác từ từ bằng nhựa, biết đâu 1 triệu năm sau con cháu nó khai quật được cái nghĩa trang, ái chà hồi đó người ta ướp bằng công nghệ dẻo hóa cao su hóa cả làng đây này, chà chà ...
@cyberat thì vẫn có rất nhiều bí ẩn về các dạng vật liệu người xưa sử dụng để xây dựng và để làm các nghi lễ tôn giáo mà bác 😃. Nói về mấy cái thuyết âm mưu hay thuyết bí ẩn về quá khứ em thích xem cái Chariots of the Gods nhất bởi thấy có quá nhiều cái mình không thể hiểu nổi 😃
mitu_pham
TÍCH CỰC
5 năm
@cyberat Alo; bác có thể cho e xin link video đó dc ko? Tại trước e có thấy trên youtube nhưng toàn là link kiểu đọc báo hình thôi 😔((
@mitu_pham Mình có xem YouTube cũng dạng đọc báo à, có vài tấm hình à. Chứ link nguyên bản thì chưa thấy
@Hassler Cuốn đó bạn có link tiếng việt không? Mình thấy toàn tiếng anh đọc hiểu ba mớ à. Còn mấy cái vụ du hành vũ trụ cổ đại thì mình tin. Chả cần bằng chứng vì con người mới tồn tại đây đã lên mặt trăng rồi. Còn ngoài hành tinh biết nó có mặt từ bao lâu rồi nên việc nó du hành vũ trụ là bình thường. Trong kinh Phật có đoạn: "có hằng hà sa số thế giới,... Ở cõi phật có điện bằng lưu ly, đường đi lát ngọc" gì đó, đạu khái thế. Nghĩa là Phật trong tôn giáo cũng là 1 dạng du hành vũ trụ thôi, ở nơi đó công nghệ tiến bộ nên nhà ốp kính hay alu mình gà nhìn vô tưởng lưu ly, đèn điện tưởng ngọc dạ minh châu. Theo mình nghĩ là vậy
J_Tuan
CAO CẤP
5 năm
Nghiên cứu thực hiện tại Châu Âu cho biết, khi ăn một suất hải sản, các món từ động vật có vỏ như trai, hàu, sò…, bạn có thể nuốt vào bụng 90 hạt vi nhựa. Lượng này có thể thay đổi theo từng quốc gia, nhưng trung bình những người hay ăn hải sản, với các món từ động vật có vỏ, có thể nuốt vào 11.000 hạt vi nhựa mỗi năm.
http://m.genk.vn/day-la-luong-nhua-ban-an-vao-bung-minh-moi-nam-nhung-khong-he-hay-biet-20180613123952804.chn
khanhtuoi
TÍCH CỰC
5 năm
Cafe tinh tế không dùng đồ nhựa mà sẽ quay sang dùng sành và đất nung.
LYSM
TÍCH CỰC
5 năm
Giờ ăn gì cũng chết, không ăn còn chết nhanh hơn
duy0699cat
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Supper Giàng A Bông Hi vọng bác có con ko vứt nó ra chợ...
Hai nốt
ĐẠI BÀNG
5 năm
@duy0699cat ** chúng ta không đòi được thì thế hệ sau sẽ đòi. Nghe quen ko :v
@Hai nốt tổ lái quá má 😆
@duy0699cat Thời đại h là thế kỉ 21, ở phải ở cao tầng, ăn uống và làm việc phải hiện đại, người ta đã phát mình được iphone, chuẩn bị xe hơi bay nữa, gì cũng phải hiện đại hết, chứ h kêu hok sài bao nilong thì làm thế nào đây, uống nước lấy tay múc à??? Mua thịt thì lấy tay bóc về à.
leo152
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vậy sáng mai phải đi ỉa rồi bới phân của mình xem có nhựa ở trong không à?
@leo152 Nếu bạn lo lắng thì không ai cấm bạn bới phân cả 😃
duyvankm
TÍCH CỰC
5 năm
Mình tin rằng tương lai các phân tử nhự kết hợp với phân tử ADN của người và chúng ta có siêu anh hùng " người nhựa"
westerners
TÍCH CỰC
5 năm
Ôi có j đâu.
Nhựa cũng từ cấu tạo hóa học mà ra.
Con người cũng được cấu tạo từ hóa học.
Như nhau cả thôi 😁
bidnah003
ĐẠI BÀNG
5 năm
việt nam cũng góp công lớn dù ít nhiều cũng tự hào phát
@bidnah003 Việt nam nằm trong top 6 nước có lượng chất thải nhựa cao nhất thế giới đó bác, riêng mấy nước này thải ra đến 60% lượng chất thải nhựa luôn 😔
Sợ thật. Cấm nhựa phải cấm toàn cầu may ra mới đỡ, chứ mỗi Châu Âu thì không ăn thua lắm 😔
Cuối cùng thì con người tự huỷ diệt mình và tất cả các loài khác.
Tung31185
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tương lai trái đất trở thành trái nhựa, con người tiến hoá trở thành người nhựa.
cyan0204
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đôi khi nhựa không hề xấu như mọi người nghĩ. Nếu bạn không sử dụng nhựa mà thay thế bằng những vật liệu khác sẽ như thế nào? Sẽ vẫn ô nhiễm và có rác thải thôi. Vấn đề nằm ở cách ý thức sử dụng và thu gom rác của con người thôi!
Ai muốn tìm hiểu thêm thì vào đây đọc những chia sẻ về vấn đề nhựa vs môi trường nhé: https://huynhbaongocbk.wordpress.com/
@cyan0204 Thanks bạn!
@Ngô Tùng Dương Chào các bạn, mình là chủ blog đây 😁 Mình viết blog chủ yếu để cho các bạn thấy là vấn đề không phải nằm ở nhựa, và tẩy chay nhựa rồi dùng các vật liệu khác thay thế không phải câu trả lời hợp lý cho các vấn đề ô nhiễm môi trường. Mình rất vui khi các bạn đã quan tâm tới các bài viết của mình như vậy.
Mình đã có một bài viết trong blog về vật liệu phân hủy được, và dùng vật liệu phân hủy, bao bì phân hủy sẽ có hại như thế nào https://huynhbaongocbk.wordpress.com/2018/10/23/do-phan-huy-duoc-co-tot-khong/, các bạn xem tham khảo ha. Tuy chúng ta nghĩ dùng vật liệu phân hủy nhanh sẽ tốt hơn vì nó tăng tốc quá trình tái vật chất nhưng chính quá trình này cũng sử dụng một lượng lớn oxy và thải ra hàng đống những thứ khí thải nhà kính khác, và nó chẳng giúp ích gì được việc thay đổi ý thức và thói quen của người sử dụng cả. Hiện nay các nước phát triển vẫn sử dụng bao bì nhựa, tuy nhiên, chỉ cần họ không cho không nữa mà chuyển thành bán túi nhựa với giá cao thì tự nhiên lượng tiêu thụ đã giảm đi rất nhiều. Mình cũng đã viết 1 bài nói về túi vải so với túi nhựa: https://huynhbaongocbk.wordpress.com/2018/09/11/tui-vai-co-giup-ban-bao-ve-moi-truong/. Ở VN cho không biếu không vì muốn lôi kéo người tiêu dùng nên cuối cùng "của rẻ là của ôi", xài xong thì vứt đầy đường đầy chợ.
Thay đổi thói quen là một việc khó, nhưng không khó như chúng ta nghĩ và tự tưởng tượng đâu. Nhà hàng không cho không ống hút nữa, siêu thị cửa hàng không cho không túi nhựa nữa, quán ăn không dùng cốc nhựa, cốc giấy mà dùng ly thủy tinh và người dân giảm thói quen take-away nữa, và quan trọng nhất là KHÔNG VỨT RÁC BỪA BÃI và lên án các hành động đó là đã đỡ lắm rồi đó. VN những chuyện có thể làm được thì vẫn chưa làm, chúng ta ko nên nghĩ gì quá xa xôi làm chi, những việc làm được thì hãy làm đi đã. Mình chỉ mong có vậy thôi :D Mong 500 anh em tinhte.vn cũng sẽ là những người tham gia tích cực vào việc bảo vệ môi trường.
sperm307
ĐẠI BÀNG
5 năm
@cyan0204 blog rất bổ ích 🆒🆒🆒🆒 thanks bạn
TK4.Helios
TÍCH CỰC
5 năm
@Ngọc Huynh BK Em thấy thật thích cách chị giải quyết và suy nghĩ vấn đề. Chị cũng cho em rất nhiều cảm hứng nữa. Bản thân sẽ thay đổi từ cách suy nghĩ để hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường một cách đúng đắn hơn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019