Xin chia sẻ với anh em hai cách chỉnh sửa danh bạ để mỗi lần nhờ Siri gọi điện thoại hay gọi Facetime dễ dàng hơn. Lý do là Siri ngu tiếng Việt nên chúng ta dùng tiếng Anh với nó. Cách thứ nhất là tuỳ chỉnh mối quan hệ với tên của chúng ta trong danh bạ. Thứ hai là đặt tên người thân bằng ký tự đại diện hoặc tiếng Anh để Siri có thể nghe được.
Cách thứ nhất: Mối quan hệ
Trong danh bạ chúng ta có thể thêm vào các mối quan hệ như: father, mother, sister, brother, assistant, acountant, friend, wife, partner, dog, cat... và chúng ta cũng có thể tự thêm vào các mối quan hệ khác. Trong mỗi mối quan hệ chúng ta liên kết (link) đến một người nào đó thì lần sau chỉ cần nói Siri gọi mối liên hệ đó (call older sister) thì nó sẽ tự động gọi.
Cách thứ hai: Tên tiếng Anh hay ký tự thay thế.
Tên tiếng Anh thêm vào phần tên (first name) hay họ (last name) chỉ cần một trong hai là được. Cách khác là chúng ta thay họ hoặc tên bằng hai ký tự thay thế. Ví dụ: Khoa Đinh sẽ lưu thành: Tên: Khoa, Họ: KD. Và bây giờ nhờ Siri gọi (call KD) thì nó sẽ gọi đến Khoa Đinh.
Cách thứ nhất: Mối quan hệ
Trong danh bạ chúng ta có thể thêm vào các mối quan hệ như: father, mother, sister, brother, assistant, acountant, friend, wife, partner, dog, cat... và chúng ta cũng có thể tự thêm vào các mối quan hệ khác. Trong mỗi mối quan hệ chúng ta liên kết (link) đến một người nào đó thì lần sau chỉ cần nói Siri gọi mối liên hệ đó (call older sister) thì nó sẽ tự động gọi.
Cách thứ hai: Tên tiếng Anh hay ký tự thay thế.
Tên tiếng Anh thêm vào phần tên (first name) hay họ (last name) chỉ cần một trong hai là được. Cách khác là chúng ta thay họ hoặc tên bằng hai ký tự thay thế. Ví dụ: Khoa Đinh sẽ lưu thành: Tên: Khoa, Họ: KD. Và bây giờ nhờ Siri gọi (call KD) thì nó sẽ gọi đến Khoa Đinh.