Dấu chấm hỏi rất lớn dành cho AMD hiện tại là, sau thế hệ GPU Vega sẽ là gì. Navi dĩ nhiên sẽ được tung ra, nhưng điều quan trọng mà anh em mê phần cứng cũng như game muốn biết, thế hệ GPU được sản xuất trên tiến trình 7nm của AMD sẽ cạnh tranh ở phân khúc nào, vẫn là tầm trung như RX 590 sắp ra mắt, hay sẽ đứng hẳn ở tầm performance mà RTX 20 series cua Nvidia đang ngự trị.
Mới đây trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại giữa trang Barron's với tiến sĩ Lisa Su, câu chuyện ban đầu là những phân tích của một lãnh đạo tập đoàn lớn giữa cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, nhưng đã nhanh chóng được lái sang tiến trình ra mắt sản phẩm của "đội đỏ". Nói ngắn gọn và trọng tâm, nữ tiến sĩ 48 tuổi cho biết, AMD vẫn sẽ cạnh tranh ở mảng GPU high-end.
Bà cho biết, đã có những lúc các nhà đầu tư của AMD có tầm nhìn khá ngắn hạn và chỉ quan tâm đến kết quả kinh doanh hàng quý. Đối với tiến sĩ Su, dòng chip xử lý Zen của AMD vẫn là chiến lược dài hạn của AMD. Tuy nhiên không như các sản phẩm card đồ họa, thực tế anh em cũng có thể thấy khả năng của CPU Ryzen, Threadripper hay Epyc đủ sức cạnh tranh ở tầm high-end, cả về hiệu năng lẫn p/p. Điều này đưa chúng ta đến với câu hỏi, khi nào thì AMD Radeon mới bá đạo được như xưa?
Trước đó, AMD đã đưa Raja Koduri, kỹ sư nổi tiếng về để thiết kế thế hệ card đồ họa Vega. Tiếc thay Radeon RX Vega 56 và 64 không tạo ra được khác biệt trên thị trường, vốn đã bị GTX 1070 và GTX 1080 Ti thống trị thời điểm đó. Cùng thời điểm này năm ngoái, Koduri rời AMD để về Intel và dự kiến Intel sẽ có card đồ họa rời vào năm 2020 theo nhiều nguồn tin.
Quay trở lại với nền tảng GPU Navi nhiều khả năng sẽ được giới thiệu tại CES 2019 vào hai tháng tới. Nó có thể là cơ hội đầu tiên để AMD cạnh tranh được với Nvidia RTX 20 series, và hoàn toàn không loại trừ khả năng dòng GPU này cũng sẽ có nhân xử lý ray tracing thời gian thực. Nhưng, nó cũng hoàn toàn có thể trở thành một Vega thứ hai khi độ phủ của Nvidia ở thị trường PC chơi game high-end giờ đã trở nên quá dày đặc. Canh bạc của AMD đi theo hướng nào, chỉ có thời gian mới trả lời được.
Mới đây trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại giữa trang Barron's với tiến sĩ Lisa Su, câu chuyện ban đầu là những phân tích của một lãnh đạo tập đoàn lớn giữa cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, nhưng đã nhanh chóng được lái sang tiến trình ra mắt sản phẩm của "đội đỏ". Nói ngắn gọn và trọng tâm, nữ tiến sĩ 48 tuổi cho biết, AMD vẫn sẽ cạnh tranh ở mảng GPU high-end.
Bà cho biết, đã có những lúc các nhà đầu tư của AMD có tầm nhìn khá ngắn hạn và chỉ quan tâm đến kết quả kinh doanh hàng quý. Đối với tiến sĩ Su, dòng chip xử lý Zen của AMD vẫn là chiến lược dài hạn của AMD. Tuy nhiên không như các sản phẩm card đồ họa, thực tế anh em cũng có thể thấy khả năng của CPU Ryzen, Threadripper hay Epyc đủ sức cạnh tranh ở tầm high-end, cả về hiệu năng lẫn p/p. Điều này đưa chúng ta đến với câu hỏi, khi nào thì AMD Radeon mới bá đạo được như xưa?
Trước đó, AMD đã đưa Raja Koduri, kỹ sư nổi tiếng về để thiết kế thế hệ card đồ họa Vega. Tiếc thay Radeon RX Vega 56 và 64 không tạo ra được khác biệt trên thị trường, vốn đã bị GTX 1070 và GTX 1080 Ti thống trị thời điểm đó. Cùng thời điểm này năm ngoái, Koduri rời AMD để về Intel và dự kiến Intel sẽ có card đồ họa rời vào năm 2020 theo nhiều nguồn tin.
Quay trở lại với nền tảng GPU Navi nhiều khả năng sẽ được giới thiệu tại CES 2019 vào hai tháng tới. Nó có thể là cơ hội đầu tiên để AMD cạnh tranh được với Nvidia RTX 20 series, và hoàn toàn không loại trừ khả năng dòng GPU này cũng sẽ có nhân xử lý ray tracing thời gian thực. Nhưng, nó cũng hoàn toàn có thể trở thành một Vega thứ hai khi độ phủ của Nvidia ở thị trường PC chơi game high-end giờ đã trở nên quá dày đặc. Canh bạc của AMD đi theo hướng nào, chỉ có thời gian mới trả lời được.
Tham khảo PCGamer