Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hi-End show 2018: điểm qua những bộ dàn gây ấn tượng mạnh

AudioPsycho
4/11/2018 9:49Phản hồi: 52
Hi-End show 2018: điểm qua những bộ dàn gây ấn tượng mạnh
Ngày đầu tham quan Hi End Show 2018 năm nay thì khi đi về nhà thì đầu óc vẫn còn ong ong do nhiều bên tham gia mở nhạc quá to quá lớn, mình không nghe nổi 5 10 phút vì đau tai nên không cảm nhận được gì nhiều nên trong bài này mình sẽ đưa ý kiến cá nhân về một số dàn mà mình cho là hay nhất show.

high-end-show-2018-day-2-2.jpg

Đầu tiên là dàn của Anh Duy Audio với loa PMC BB5 SE đánh bằng bộ pre-pow Class A của Accuphase. BB5 SE tải phòng lớn tốt quá, lúc mình ngồi hơi gần ở hàng ghế đầu mình nghe không thấy thích bằng ngồi hàng ghế cuối, do các dải trở nên êm và hài hòa hơn, cho thấy năng lượng từ 3 dải của BB5 SE rất lớn, được đánh bằng hệ thống khuếch đại từ Accuphase mới, chất âm có phần ít màu mè và uyển chuyển hơn nên bộ dàn này tạo ra không gian đẹp, rộng, thoải mái với tất cả các thể loại nhạc mà bên trình diễn mở. Bộ phối ghép này tạo ra trải nghiệm nghe mang tính thư giãn cao, rất hợp với gu nghe êm ái, sâu lắng, dải sub-bass đi đẹp và có trúc vững vàng, làm nền tốt cùng trung âm thoáng, dày, giàu âm sắc ở dải cao nhưng êm tai, decay chậm rãi.

high-end-show-2018-day-2-0.jpg

Dàn Raidho năm nay tham gia với 2 model loa là D3.2 và XT-5, đồ đánh có điểm sáng là power amplifier Etude mới nhất đến từ Chord Electronic, dàn giải mã vẫn là Blu Mk2 và Dave vừa làm DAC vừa làm Preamplifier cho trải nghiệm là: bốc. Bộ dàn này mang tính trình diễn khá cao, đánh không gian rộng lớn, có chiều sâu và cao độ ổn định cho các bản giao hưởng hay rock ballad. Tuy nhiên có vẻ do phòng thiếu tiêu âm trầm nên thành ra năng lượng bass từ mấy em woofer trên XT-5 và D3.2 có hơi dư thừa 😁


high-end-show-2018-day-2-11.jpg

Dàn dễ thương nhất show là dàn của B&W với loa 802 D3 Prestige Edition và bộ đồ khuếch đại mới toanh đến từ Cambridge Audio. Sao dễ thương? Bộ dàn này cho kiểu âm giàu động lực, không quá đòi hỏi set up phòng cầu kỳ, 802 D3 đã bớt kiểu âm "um um" như mấy dòng cũ, nó trong trẻo, nhanh nhẹn và tươi sáng hơn, ngoài ra phiên bản Prestige Edition có lớp vỏ màu gỗ bóng thiệt hết chỗ chê. Cambridge Audio cũng có bước chuyển mình khi giới thiệu monoblock Edge W của Cambridge Audio với nhiều thay đổi trong thiết kế mạch, thậm chí là triết lý trong thiết kế mạch cũng thay đổi, không dùng tụ nối tầng để tạo màu âm có sự "bloom" (mình ko biết giải thích tính chất này như thế nào cho đúng, nhưng nếu ai nghe quen DAC hay Amplifier của Cambridge Audio sẽ thấy mấy đời trước rất dễ nghe do việc chỉnh tiếng bằng linh kiện khá nhiều và cố tình tạo ra một vùng âm đệm thêm vào những âm trung âm thấp để cho cảm giác giọng hát khá no, dày), dùng linh kiện mới, sò công suất và tầng lái tiên tiến cho hiệu suất kiểm soát loa tốt, bề ngoài cũng hi-end hơn nữa. Mình còn thích cách mà phòng B&W chơi nhạc, rất là..giàu tính nhạc! Mấy phòng kia thì toàn mở đĩa thuốc nghe chán muốn ngủ gục thì phòng này vừa bước vô đã nghe Queen la "Galileo Galileo....", rồi nghe Rock, Pop, cả Funk nữa nên mình rất có cảm tình. Nhạc trưởng cho cả bộ dàn là đầu phát Edge NQ với công nghệ StreamMagic cho khả năng tương thích tuyệt đối với Apple Airplay, Spotify Connect, Google Chrome/Cast (UPnP) và cả Bluetooth. Edge NQ sẽ hỗ trợ aptX HD Bluetooth và AAC cho người dùng iPhone, đồng thời cung cấp khả năng xử lý tín hiệu PCM 24bit/96kHz (TOSLINK) và PCM 32bit/384kHz / DSD256 (USB).

high-end-show-2018-day-2-7.jpg

Best Buy Audio giới thiệu một set-up gọn gàng sạch sẽ, nghe khá tốt gồm CD và amplifier đến từ Lector Audio của Ý và loa Signature One của Totem. Lector Audio ít người biết lắm nhưng họ có kinh nghiệm làm đồ âm thanh cả 20 năm nay rồi, họ là một hãng nặng tính thủ công và làm sản phẩm chú trọng vào chất lượng âm thanh nhiều hơn ngoại hình nên trông bên ngoài thì sản phẩm của Lector có vẻ hơi hẻo nhưng chất âm vững và rộng rãi, êm ái nghe phát là nhận ra ngay à :D Totem Signature One là model thay thế cho Model 1 Signature - cặp bookshelf vào thời điểm nó ra mắt gần 10 năm trước đã làm chấn động cả dàn audio thế giới do âm thanh nó tạo ra rất rộng lớn, theo hãng thì Signature One có thể tích thùng to hơn, phân tần được làm lại để mang lại chất âm vững, sâu sắc hơn. Wow, nghe thử combo đơn giản này thì mình thấy tiếng rất "người lớn", vững, ấm, trong, rõ ràng và đánh rất lực, nghe Igram Washington hát What A Different A Day Makes cho cảm giác mất loa rất nhanh, cặp loa be bé này sẽ vào "buying list" của mình cho năm sau khi mình bán được cặp Model 1 Signature 7 năm tuổi của mình :D

high-end-show-2018-day-2-4.jpg

Ấn tượng nhất show là combo "Hào Khí Việt Nam" của anh Duy bên Class A Recording, anh Duy giới thiệu dự án thu âm chất lượng cao của mình bằng việc demo các bản thu hát xẩm, chèo của Việt Nam qua dàn đồ đánh 100% Analog như đầu băng tape và amplifier đèn Audionote Ongaku, loa Exclusive 2401. Mong muốn của anh là tạo dựng một hệ thống sản xuất âm thanh analog như cassette và đĩa vinyl cho thị trường Việt Nam với kỹ thuật thu âm thật nghiêm túc, thật chuyên sâu, nhất là các nhạc cụ mang linh hồn dân tộc!'

IMG_7583.jpg

Bên cạnh đó, tiêu điểm của Hi-end show năm nay có thể nói đó chính là set-up có giá lên đến 26 tỷ của Hoàng Hải audio. Nhận vật chính của set-up này chính là bộ loa Focal Grande Utopia EM Evo trị giá 5.7 tỷ. Đánh cặp với em nó là hệ thống Pre - Pow của Dan D'Agostino trị giá gần 7 tỷ đồng, nguồn phát là CD Player DCS Vivaldi giá 3,1 tỷ đồng. Để truyền tải hết sức mạnh của bộ dàn, Hoàng Hải đã kết nối toàn bộ thiết bị bằng dây dẫn Nordost Odin với tổng trị giá lên đến 11tỷ. Dàn này cái phòng gần như không đủ tải cặp loa nên ngồi hàng ghế thứ 4 thứ 5 trở đi nghe mới bắt đầu hài hòa chứ ông nào nhảy tót vào ngồi ngay hàng 1 hàng 2 là y như rằng bị upper-bass và high-mid nó đánh úp mặt :D Mình nghe bộ dàn này thì thấy chất hoành tráng của những cặp Focal dòng cao đều được lưu giữ và cải tiến khá nhiều, nghe rock ballad hay blues trên dàn này lúc vằng khách, quý chủ mở vừa đủ nghe thì tiếng chi tiết, thoáng, bay và lực khá bốc, bass đánh phát nào ra phát đó, một phần là vì dàn power amplifier Retenless có sức đánh và damping factor kiểm soát loa rất cao nên mấy cú hook contra-bass hay nện trống kickdrum nghe căng và no, đánh xuống sâu và cấu trúc được giữ rất vững trên toàn dải. Mà anh em nghe dàn này thì vào giấc sớm hay chiều chiều lúc vắng vắng, chứ đông quá lại mở rất to nên nghe sẽ hơi rát tai :D

Quảng cáo



Hi-end show vẫn còn diễn ra vào ngày mai thứ 2 ngày 5/11 tại khách sạn Rex. Anh em nào muốn thưởng lãm các hệ thống âm thanh nói trên thì đừng nên bỏ lỡ nhé.
52 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

em mê cái dàn hào khí việt nam , cơ mà admin phải decor cái lá cờ xịn xíu nữa thì tuyệt đẹp . 1 like cho Team Việt Nam 😁
Mấy bộ khủng kia phải phòng thật rộng nghe mới chuẩn. Còn phòng nhỏ thì chỉ cần những bộ nhỏ thôi là nghe cũng hay rồi.
....nhìn tưởng vài chục! vào xem. vài tỷ thôi khỏi mơ
@lonely_haipro Bên trong chắc làm bằng vàng =)))
@phong_hoang12 Công nghệ độc quyền gì đó thôi. Dây bằng vàng nguyên chất thì đã rẻ
hhiepbi
TÍCH CỰC
5 năm
Năm nay thua avshow năm ngoái! Mình ấn tượng ht: Raiho hết số + chord hết số + odin 2 toàn tập. Năm nay mang tiếng hiend nhưng ht mi-nhon quá! Ngoài Ht focal, còn lại bt.
handbookgoes
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hhiepbi Chính xác
tx304
ĐẠI BÀNG
5 năm
Dàn hi - end 26 tỷ, ko biết chất âm nó ntn nhỉ?
@tx304 Tay chơi nào thấy giá cũng gật gù khen hay!
obamabiladen
ĐẠI BÀNG
5 năm
@QuanLyNhaNghi Thấy cái giá là té ra xỉu rồi. Hay gì nổi ???
Âm vẫn so dc như ảnh chụp chứ tại sao ko so loa ngoài dd Apple với SS, Android ..v..v.nhỉ ?
ExVelocity
TÍCH CỰC
5 năm
@duclinh79. Bác so xong để làm gì 😆)) Chả lẽ vì cái loa ngoài mà chuyển từ Apple sang Samsung hay ngược lại đâu.
Loa vài tỷ cũng từng nghe nói đến nhưng lần đầu mới biết cái vụ dây loa có giá hàng trăm triệu 1 mét. Tính ra nguyên dàn âm thanh mà dây loa thôi đã chiếm gần 1/2 giá trị. Kinh thật!
obamabiladen
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhtuan1066 Chất nó làm chất liệu ngoài không gian nên hiếm = đắt 😔:(:(
Miso Smile
ĐẠI BÀNG
5 năm
Pic cuối bộ dàn chất quá :x
mấy bộ dàn chất thế
be sushi
ĐẠI BÀNG
5 năm
nghe duoc 2 bộ hay là PMC với Raidho. bộ 27ty thì nghe nhức đầu lun vì mở lớn quá, ko thấy ấn tượng lắm. hài nhất tới phòng nghe cặp Magico thì hết nửa tiếng mở nhạc, phải qua Audio Hà Noi kế bên nghe nhạc tàu, ghét quá về lun. triển lãm hiend mà phòng ốc chia đôi với nhau, bó tay haizzz
Bộ dây giá trị 11 tỷ. Ko tưởng tượng nổi !
@dualshoсk Làm sợi dây đồng bằng làm cả con siêu xe, làm giàu ko khó!?!
iBOTzzz
ĐẠI BÀNG
5 năm
vl tiền tỷ 😔 đền đệt
dEsIG95
ĐẠI BÀNG
5 năm
dàn tiền tỷ thì nghe ngon ko nhỉ =))
Bộ cuối sao cái gì nó cũng tỉ tỉ thế nhỉ. Nghe mà toát mồ hôi hột
Chỉ ngắm thôi. Quá đẹp
nhattruong74
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chơi hi end không phải cứ nhiều tiền là cho chất âm hay đâu, quan trọng là trang âm phòng nghe, kinh nghiệm phối ghép từ nguồn phát.......ra tới loa
Tối quan trong là quen với lái mượn thiết bị về ghép thử mới xuống tiền mua !!!!
hhiepbi
TÍCH CỰC
5 năm
@nhattruong74 Nhưng không nhiều tiền thì lấy đâu từ "hiend" bạn? 😃 Đương nhiên nhiều $ sẽ hay hơn ít $ đó là điều tất nhiên KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN, còn hay đến đâu, có phát huy hết "số $" đang sở hữu hay không thì các audiophile phải lăn lộn.... cả đời mà. ;)
😔 😁 Ngồi nghe con loa 2 củ và nhìn dàn này haizzzzzzzzzzzzzz
nokin
CAO CẤP
5 năm
Vãi bác chủ, trùm cuối k được lời nhận xét nào. Sợ phạm hay sao ấy, chê thì k đc mà khen không xong chăng ?
@nokin chưa viết tiếp vì bận việc gia đình. chờ tẹo pa, nhét hình vô ra bài cho anh em đọc cái rồi ngồi viết tiếp
obamabiladen
ĐẠI BÀNG
5 năm
@AudioPsycho Thấy cái giá là điên cái đầu rồi . chứ đau tai gì 😃😃😃
hoanggia
ĐẠI BÀNG
5 năm
trưa thứ 2 ghé qua học hỏi thêm chút ít

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019