Các bài trả lời thangngocit

Thảo luận trong 'Cafe Tinh tế' bắt đầu bởi zyzy1908, 3/11/18. Trả lời: 79, Xem: 20682.

  1. thangngocit

    Tham gia:
    10/7/09
    Được thích:
    2,045
    Best Answers:
    0
    thangngocit
    CAO CẤP
    đẹp hay không chả biết chỉ thấy toàn live stream bán hàng với tin vịt, với quảng cáo. mong sao VN mình sớm có luật an ninh mạng để có cơ chế xử phạt tin rác tin vịt,
     
    thanhnguyen.addtraithanhnam90 thích nội dung này.
    1. crazyfox

      Tham gia:
      21/2/14
      Được thích:
      2,189
      Best Answers:
      0
      crazyfox
      CAO CẤP
      crazyfox
      @thangngocit Cái này cũng bàn nhiều rồi bác êi, newsfeed cỉa mình hiện cái gì là kết quả tương tác của mình thôi. Kiếm bạn bè/page sạch mà tương tác.
       
      thangngocit thích nội dung này.
    2. John Chris

      Tham gia:
      25/4/15
      Được thích:
      3,618
      Best Answers:
      1
      John Chris
      CAO CẤP
      John Chris
      @thangngocit Phát biểu nghe éo hiểu gì về IT mà đặt tên thì IT, live stream thì cá nhân nào thích thì làm. An ninh mạng sao can thiệp được việc cá nhân nào đó live stream, occholacothat
       
      crazyfox thích nội dung này.
    3. thangngocit

      Tham gia:
      10/7/09
      Được thích:
      2,045
      Best Answers:
      0
      thangngocit
      CAO CẤP
      thangngocit
      @John Chris mấy bạn live stream sẽ có cơ chế thu thuế hoặc đăng ký bán hàng online thôi. còn mình không tranh cãi với loại người thích phán xét người khác như bạn. chắc bạn giỏi lắm nhỉ
       
    4. John Chris

      Tham gia:
      25/4/15
      Được thích:
      3,618
      Best Answers:
      1
      John Chris
      CAO CẤP
      John Chris
      @thangngocit Live stream mà cũng có cơ chế thu thuế á ? Phát biểu cùn như kiểu "mưa nên hư đường" thế t hiểu c từ đâu ra rồi =))
       
    5. thangngocit

      Tham gia:
      10/7/09
      Được thích:
      2,045
      Best Answers:
      0
      thangngocit
      CAO CẤP
      thangngocit
      @John Chris mình khuyên bạn thế này. nếu không thích comment của mình làm ơn đừng trích dẫn nhé. mình không muốn cũng như ko thích tranh luận với những người "giỏi" như bạn. vì có thể trình độ mình với bạn khác nhau. làm ơn đừng bám theo comment của mình nữa được chứ chuyên gia
       
    6. Niwky

      Tham gia:
      18/12/09
      Được thích:
      1,394
      Best Answers:
      0
      Niwky
      TÍCH CỰC
      Niwky
      @thangngocit Luật an ninh mạng của VN chỉ để bảo vệ chế độ thôi, ko bảo vệ người dân bạn nhé :D
       
      trieuluu, traneupcqk, klong12 người khác thích nội dung này.
    7. John Chris

      Tham gia:
      25/4/15
      Được thích:
      3,618
      Best Answers:
      1
      John Chris
      CAO CẤP
      John Chris
      @thangngocit Thế tại sao bạn lại trích dẫn tôi? Thích cãi cùn nhưng không lại quay ra chỉ trích nhau sao ? Lối sống què quặt thế vẫn áp dụng trên đây sao ? Vãi cả thanh niên IT !?
       
      thangngocit thích nội dung này.
    8. thangngocit

      Tham gia:
      10/7/09
      Được thích:
      2,045
      Best Answers:
      0
      thangngocit
      CAO CẤP
      thangngocit
      @crazyfox newsfeed thì đúng như bác nói. còn quảng cáo nó có thể chọn theo cơ chế về độ tuổi sở thích .... nên cũng khá là mệt mỏi với facebook giờ. giờ mình sài chủ yếu fb messenger chứ ít dùng fb.
       
    9. thangngocit

      Tham gia:
      10/7/09
      Được thích:
      2,045
      Best Answers:
      0
      thangngocit
      CAO CẤP
      thangngocit
      @whisky_x thì luật nào chẳng đưa ra để bảo vệ 1 nhóm đối tượng bạn. dù nó bảo vệ chế độ đi nữa thì cũng đúng mà. mình sống trong môi trường nào thì cũng phải bảo vệ nó thôi mặc dù nó tốt hay xấu. chứ sống trong cái tổ chim mà chê tổ chim rách thì có khi bị đuổi ra ngoài quá. không thì bị bỏ tù :D. nên thôi đành chấp nhận vậy. tuy nhiên mình thấy luật an ninh mạng cũng có cái hay của nó ( mình có đọc sơ sơ qua). nó sẽ hạn chế tung tin đồn nhảm.
       
    10. crazyfox

      Tham gia:
      21/2/14
      Được thích:
      2,189
      Best Answers:
      0
      crazyfox
      CAO CẤP
      crazyfox
      @thangngocit quảng cáo bác có quyền báo cáo/điều chỉnh nội dung quảng cáo cho phù hợp. mình cũng toàn làm thế để không phải xem những nội dung mà mình ko thích.
      Nhưng ở một diễn biến khác, mình cũng là một người bán hàng, trang cá nhân mình dùng để tăng tương tác cho page, dĩ nhiên là làm sao cho bạn bè cảm thấy dễ chịu nhất. cho nên lợi hại hay dở thì do mình thôi bác, bài xích làm gì? còn an ninh mạng chủ yếu là để bảo vệ chế độ này, chứ ko tác dụng mấy trong việc bảo vệ bạn hay ai khác đâu. còn vụ livestream bán hàng thuế má, chừng nào giải quyết được nạn buôn lậu trốn thuế các kiểu mới tới vụ bán hàng online
      Mà cái vụ thuế này thì bác cũng nên hiểu rõ chút - bệnh nghề nghiệp của mình - đó là nó chướng mắt nên các bác bên thuế mới đánh trống về bán hàng online, chứ thu cho đúng thì mấy chị em đóng thuế chỉ bằng cái móng tay của sân sau các quan, vậy nên đừng chỉ trích mà tội nghiệp người ta, trong đó có mình =))
       
      thangngocit thích nội dung này.
    11. traneupcqk

      Tham gia:
      12/5/11
      Được thích:
      867
      Best Answers:
      0
      traneupcqk
      TÍCH CỰC
      traneupcqk
      @thangngocit Thanh niên "để cho nhà nước lo là đây" :D
      Nếu như nó mà "hạn chế tung tin đồn nhảm" y như bác nói thì đã chả lòi ra mấy vụ đâu, điển hình như là vụ Mỹ Linh xây nhà trái phép.
       
      thangngocit thích nội dung này.
    12. thangngocit

      Tham gia:
      10/7/09
      Được thích:
      2,045
      Best Answers:
      0
      thangngocit
      CAO CẤP
      thangngocit
      @traneupcqk bác nên đọc qua luật ANM xem nó viết những gì. nó quy định rằng phát ngôn trên mạng xã hội cũng như phát ngôn từ miệng ( nếu chính xác do chủ nhân viết ko phải bị hack) thì bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình thôi. như vụ bác nói thì đó đâu phải tin đồn nhảm những người viết status đó ngta thấy đó là rừng phòng hộ mà có nhà xây thì hoàn toàn có căn cứ . đó đâu phải tin vịt tin đồn nhảm. tin vịt, xuyên tạc, đồn nhảm điển hình như vụ bình thuận đó bác, tụi tung tin vịt nó lấy hình ảnh mọi người đi cổ động U23 việt nam chế làm hình kích động. bất kể quốc gia nào cũng có quy định thôi, trung quốc thì quản lý + giám sát tận WC nhà dân không nói làm gì. chứ như ở Mỹ mỗi kỳ bầu cử tổng thống các trang mạng xã hội đều được yêu cầu giám sát chặt chẽ và loại bỏ các nguồn tin không được kiểm chứng đó thôi. còn ở VN hiện tại chưa có 1 cơ quan nào giám sát facebook cũng như các nguồn tin không hay đăng trên đó.
       
Đang tải...