Sự xuất hiện của Huawei Mate 20 Pro khiến cho thị trường smarpthone ở phân khúc cao cấp giai đoạn cuối năm 2018 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Với giá bán không quá khó chịu và hàng loạt quà tặng đi kèm, Huawei thể hiện rõ sự quyết tâm của họ trong tham vọng muốn chiếm thị phần điện thoại thông minh, đặc biệt là ở phân khúc flagship. Qua các bảng cấu hình bên dưới đây, chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về Mate 20 Pro cũng như các thiết bị khác trên thị trường, từ đó có thông tin để tham khảo xem nên ra quyết định "xuống tiền" với sản phảm nào, mời các bạn theo dõi.
Về thiết kế, chúng ta thấy có nhiều "trường phái" khác nhau, chẳng hạn như màn hình tràn viền, tràn viền kết hợp tai thỏ hoặc theo kiểu "truyền thống" như HTC. Tùy vào sở thích cá nhân mà mỗi người sẽ cảm thấy thích một kiểu thiết kế nào đó. Liên quan đến các tính năng bảo mật, Oppo Find X đi theo iPhone X khi chỉ cung cấp một giải pháp bảo mật bằng khuôn mặt, Note9 là smartphone có nhiều phương thức bảo mật nhất.
Ngoài ra, đại diện của Samsung cũng sở hữu giải pháp bảo mật được cho là an toàn nhất - mống mắt, nhưng về trải nghiệm thì không được đánh giá cao như vân tay hay quét khuôn mặt trên Find X. Trong dàn flagship mang ra so sánh, Huawei Mate 20 Pro nổi trội với tính năng quét vân tay ngay trên màn hình. Pixel 3 là "con cưng" của Google nên chắc chắn sẽ được cài sẵn Android 9 khi bán ra thị trường. Tất nhiên, các thiết bị còn lại rồi cũng sẽ được cập nhật nhưng sẽ chậm hơn.
Màn hình của Mate 20 Pro và LG V40 có độ phân giải cao nhất, trong khi về mật độ điểm ảnh thì Mate 20 Pro cũng cao nhất. Trong tất cả các thiết bị, sản phẩm của Huawei sở hữu tỷ lệ hiển thị trên thân máy cao nhất - 87,78%. Ở khoản camera, Mate 20 Pro và LG V40 tỏ ra vượt trội với hệ thống 3 camera phục vụ cho nhiều nhu cầu chụp khác nhau. Về pin, công nghệ sạc nhanh chính là điểm nổi trội nhất của Huawei Mate 20 Pro và Oppo Find X, đặc biệt là ở phiên bản đặc biệt. Về thời lượng pin thực tế cũng như tốc độ sạc của hai thiết bị này, bọn mình sẽ có một bài riêng cho anh em xem.
Ngoài ra, đại diện của Samsung cũng sở hữu giải pháp bảo mật được cho là an toàn nhất - mống mắt, nhưng về trải nghiệm thì không được đánh giá cao như vân tay hay quét khuôn mặt trên Find X. Trong dàn flagship mang ra so sánh, Huawei Mate 20 Pro nổi trội với tính năng quét vân tay ngay trên màn hình. Pixel 3 là "con cưng" của Google nên chắc chắn sẽ được cài sẵn Android 9 khi bán ra thị trường. Tất nhiên, các thiết bị còn lại rồi cũng sẽ được cập nhật nhưng sẽ chậm hơn.
Màn hình của Mate 20 Pro và LG V40 có độ phân giải cao nhất, trong khi về mật độ điểm ảnh thì Mate 20 Pro cũng cao nhất. Trong tất cả các thiết bị, sản phẩm của Huawei sở hữu tỷ lệ hiển thị trên thân máy cao nhất - 87,78%. Ở khoản camera, Mate 20 Pro và LG V40 tỏ ra vượt trội với hệ thống 3 camera phục vụ cho nhiều nhu cầu chụp khác nhau. Về pin, công nghệ sạc nhanh chính là điểm nổi trội nhất của Huawei Mate 20 Pro và Oppo Find X, đặc biệt là ở phiên bản đặc biệt. Về thời lượng pin thực tế cũng như tốc độ sạc của hai thiết bị này, bọn mình sẽ có một bài riêng cho anh em xem.