Đơn giản là canon R mới vừa ra mắt kèm nhiều k mãi và cảm giác thích thú trải nghiệm mới nên thị phần chia sẻ.
Đến đầu băm 2019 sẽ ổn định lại và còn tùy thuộc canon đều đặn ra lens + nhiều nâng cấp khác cho hệ R hay ko ...cái này theo thấy trước giờ canon ko nhạy bén bằng sony.
k0 lẽ bác mua máy xong chỉ để ước mơ chơi ngàm, nếu vầy thì phân chia dòng len cho ca-ni-so làm gì nữa. GM ngon hơn cz batis thì tuỳ tiêu chí bác đánh giá, nếu vote về nét, gm nét hơn cz, nếu vote về màu sắc, bokeh, cz lên đã hơn. Còn 1 vấn đề nữa là các ống cz của sony k0 so dc vs cz ca-ni. Lý do đơn giản là chụp ng bị ám xanh màu da (kể cả a73) do sensor và do cả len. Có 1 test sony a73 dùng cz 55 vs sigma 50. Kết quả là a73+55 ám xanh nhiều hơn 73+sigma50. Mình chụp thường nhìn k0 ra, còn ng chụp lâu họ biết, nhất là raw hậu kỳ là thấy ngay đó nên chung quy, dàn len của ca-ni vẫn có những len đạt lv legend mà sony chưa có=))
85GM so với batis 85 ngon hơn cái gì ngoài bokeh + f1.4 bác
e hóng 😁
Thì có nhiu đó thôi (diminishing of return). Cùng một khẩu bokeh của GM đẹp hơn Batis và FE 85. Chơi ống 85 khẩu lớn mà không chơi Bokeh thì bạn chơi cái gì (khi độ nét và quang sai ngang nhau)?
Cũng ko hẳn đâu bác, Sony tối ưu nó một phần rồi. Còn về giá bác có thể thấy lens Canon hay Nikon MRL cũng nhỉnh hơn Sony, hoặc một số lens mới của Canon như 400 2.8 III cho DSLR cũng 12000 USD, giá bằng Sony 400 2.8, dù 2 con này ra cách nhau vài tháng
Về lens thì so mấy con octus milvus làm gì bác (mìn ko rành mấy con này) nhưng nó là hàng quay tay và giá mắc thì auto xịn chứ có gì mà bàn. Ngoài ra chỉ có những lens for nhiều như sigma/tamron v.v... mới chính là vấn đề khiến nhiều ng chơi ca/ni ngại sang. Ngoài ra hệ lens crop sony thuộc dạng thực sự mắc + ít + ko quá xịn ... khiến cho những người chơi crop trên thế giới phần nào hạn chế đụng vô cái thương hiệu sony. Còn nói về lens hãng thì sony giờ đã khá đủ rồi, chưa kể chất lượng quang học thì toàn hàng top như 85Gm (king of 85mm) 2470GM (đạt T stop đúng f2.8) batis25 (top wide) 1224 (rẻ và nhỏ 1/2 Canon) Như trên mình nói, ca/Ni vẫn có sức hút riêng, nên nhiều fan hoặc ai tính đào tẩu sẽ dừng lại cho đợt sau, chứ đợt này 2 con Ca/Ni vẫn chưa đủ ngon như Sony
Nếu ko là fan của ai cả thì đúng là R giờ chưa đủ sánh với 73 bây h. Nhưng nhìn vào R ta thấy canon nghiêm túc, nên nếu ai fan Ca chỉ việc ngồi đợi xơi mấy phiên bản sau thôi. Mình nhớ Canon có độ lớn ngàm và khoảng cách của lens vào sensor nó tối ưu hơn Sony, đó là lí do mình nghĩ tương lai nó sẽ có lens khẩu lớn hơn, nhỏ hơn, rẻ hơn sony (còn Canon nó có muốn bán rẻ hay ko thì lịch sử ko nói rằng canon sẽ bán rẻ đâu =]] ) Còn Nikon thì sure là ngàm bự và mọi thứ về lens sẽ thuận lợi hơn Sony + việc hỗ trợ ngàm lens Dslr "nghiêm túc".
Vs đường kính 55 của ni và 54 của ca thì hứa hẹn sẽ có khẩu 0.95 và thậm chí lớn hơn. Sony thì gọn hơn nhưng đường kính ngàm hơi bị bé, ko bik sau này khắc phục sao. Cá nhân thì thấy ng thường mấy ai dùng khẩu dưới 1, cũng ko dễ control dof lại giá chắc sẽ rất chát và khá to😃
Bài mới