Bạn có biết Bill Gates giờ đang làm gì không? Hiện tại một trong những mối quan tâm của Gates sau khi giã từ vũ khi ở vị trí trùm cuối Microsoft là về thị trường... nhà vệ sinh, một nhu cầu cơ bản nhất của con người, quỹ Bill & Melinda Gates Foundation đã bỏ ra hơn 200 triệu đô trong vòng hơn 7 năm để hỗ trợ các nghiên cứu và đã đưa ra khoảng 20 mẫu nhà vệ sinh cũng như hệ thống xử lý chất thải với khả năng loại bỏ các mầm bệnh cũng như chuyển hóa chất thải thành nước sạch và phân bón.
Các công nghệ được mới được Gates giới thiệu được ông đánh giá là một bước tiến lớn nhất liên quan đến vệ sinh cá nhân trong vòng 200 năm qua. Các cách tiếp cận mới này cũng được kì vọng sẽ giúp chấm dứt thực trạng có đến gần 500,000 ca tử vong ở trẻ em và giúp giảm 233 tỷ đô hàng năm trong việc xử lý các vấn đề và dịch bệnh như tiêu chảy, bệnh tả hay các dạng bệnh khác có liên quan đến nguồn nước cũng như việc vệ sinh kém an toàn.
Bill Gates tại hội nghị Tái phát minh lại toilet tại Bắc Kinh hôm thứ 3 vừa rồi
Theo đánh giá của tổ chức UNICEF thì có đến khoảng 2.3 tỷ người trên thế giới vẫn đang không được tiếp cận những phương pháp vệ sinh cơ bản nhất gồm nước sạch để rửa, hệ thống lưu trữ và xử lý phân, nước tiểu... Đây vừa là thách thức vừa là một thị trường đầy tiềm năng cho bất cứ ai muốn tiếp cận thị trường này. Và với các thiết bị mới của công cuộc cách mạng hóa nhà vệ sinh do Gates đưa ra thì thị trường này có thể đạt mức 6 tỷ đô 1 năm vào năm 2030.
Các nơi có nhu cầu cấp thiết có các hệ thống vệ sinh (chưa nói đến hệ thống mới) là các trường học, nhà tập thể và các phòng tắm hoặc các nơi công cộng ở khắp nơi trên thế giới. Và theo Bill Gates nói mục tiêu của ông là giảm giá thành sử dụng nhà vệ sinh xuống chỉ còn mức 5 cent 1 ngày, cùng với đó là tận dụng các công nghệ xử lý mới để chuyển chất thải thành các thứ có ích hơn như nước sạch và phân bón. Dưới đây là một vài các mẫu thử nghiệm của hệ thống toilet khép kín, các bạn có thể xem qua
Các công nghệ được mới được Gates giới thiệu được ông đánh giá là một bước tiến lớn nhất liên quan đến vệ sinh cá nhân trong vòng 200 năm qua. Các cách tiếp cận mới này cũng được kì vọng sẽ giúp chấm dứt thực trạng có đến gần 500,000 ca tử vong ở trẻ em và giúp giảm 233 tỷ đô hàng năm trong việc xử lý các vấn đề và dịch bệnh như tiêu chảy, bệnh tả hay các dạng bệnh khác có liên quan đến nguồn nước cũng như việc vệ sinh kém an toàn.
Bill Gates tại hội nghị Tái phát minh lại toilet tại Bắc Kinh hôm thứ 3 vừa rồi
Theo đánh giá của tổ chức UNICEF thì có đến khoảng 2.3 tỷ người trên thế giới vẫn đang không được tiếp cận những phương pháp vệ sinh cơ bản nhất gồm nước sạch để rửa, hệ thống lưu trữ và xử lý phân, nước tiểu... Đây vừa là thách thức vừa là một thị trường đầy tiềm năng cho bất cứ ai muốn tiếp cận thị trường này. Và với các thiết bị mới của công cuộc cách mạng hóa nhà vệ sinh do Gates đưa ra thì thị trường này có thể đạt mức 6 tỷ đô 1 năm vào năm 2030.
Các nơi có nhu cầu cấp thiết có các hệ thống vệ sinh (chưa nói đến hệ thống mới) là các trường học, nhà tập thể và các phòng tắm hoặc các nơi công cộng ở khắp nơi trên thế giới. Và theo Bill Gates nói mục tiêu của ông là giảm giá thành sử dụng nhà vệ sinh xuống chỉ còn mức 5 cent 1 ngày, cùng với đó là tận dụng các công nghệ xử lý mới để chuyển chất thải thành các thứ có ích hơn như nước sạch và phân bón. Dưới đây là một vài các mẫu thử nghiệm của hệ thống toilet khép kín, các bạn có thể xem qua
Hệ thống toilet khép kín sử dụng năng lượng mặt trời
Hệ thống lọc nước từ phân và nước tiểu
Một hệ thống khép kín khác
Theo thống kê thì từ khi lập ra quỹ Bill & Melinda Gates Foundation họ đã cho đi hơn 35.8 tỷ đô để hỗ trợ các nghiên cứu và thực hiện các dự án giúp cho thế giới tốt đẹp hơn...