Các bài trả lời anhlucky2

Thảo luận trong 'Sức khoẻ - Thể thao - Smartwatch' bắt đầu bởi bk9sw, 9/11/18. Trả lời: 28, Xem: 5061.

  1. anhlucky2

    Tham gia:
    4/6/12
    Được thích:
    4,546
    Best Answers:
    0
    anhlucky2
    VIP
    Còn trẻ con thì cho nó ra đường chạy nhảy, chơi bắn bi, đập hình, tạt thú hay nhảy cò cò. vừa hoạt động vừa vui, trẻ lại mạnh dạn. cứ cắm đầu vô cái màn hình riết vừa bị cận thị, vừa không tiếp xúc xung quanh, đứa nào nhìn cũng đù đù. thời trước anh em 8x, 9x làm gì có mấy cái này, lâu lâu bán ve chai mới có tiền chơi điện tử băng và ps1. hầu hết là chơi ở ngoài đường, giờ đứa nào cũng lanh lợi, chứ thằng nào nhà giàu suốt ngày ngồi chơi game giờ ra đời toàn bị lừa, không biết cái gì về gái, ăn chơi
     
    duyanh_tkt, bk9sw, client_ideas2 người khác thích nội dung này.
    1. adagioleonard

      Tham gia:
      1/3/12
      Được thích:
      10,250
      Best Answers:
      0
      adagioleonard
      VIP
      adagioleonard
      @anhlucky2 Đoạn trên thì đúng và mình ủng hộ, cho đến khi đọc được câu này "không biết cái gì về gái, ăn chơi"
      Kiểu đang ủng hộ, thấy nói đúng. Đến câu cuối thì rõ chán. =))
       
      LinhVN1807, Hunglong96, client_ideas1 người khác thích nội dung này.
    2. maitaito1995

      Tham gia:
      19/2/12
      Được thích:
      92
      Best Answers:
      0
      maitaito1995
      ĐẠI BÀNG
      maitaito1995
      @anhlucky2 "hầu hết là chơi ở ngoài đường, giờ đứa nào cũng lanh lợi, chứ thằng nào nhà giàu suốt ngày ngồi chơi game giờ ra đời toàn bị lừa, không biết cái gì về gái, ăn chơi"
      haha, hơi tiêu cực nhé :D
       
    3. Hunglong96

      Tham gia:
      23/9/18
      Được thích:
      4,569
      Best Answers:
      0
      Hunglong96
      VIP
      #11 Hunglong96, 10/11/18
      Sửa lần cuối: 10/11/18
      Hunglong96
      @maitaito1995 "Thằng nào nhà giàu suốt ngày ngồi chơi game ra đời toàn bị lừa" theo em thấy giàu hơi khôn đấy. Kinh nghiệm cá nhân mấy thằng nhà giàu đúng là hồi nhỏ ăn chơi phá phách thật nhưng lớn lên nó hơi bị khôn và giàu, xuất phát điểm khác, điều kiện gia đình, tư tưởng ba mẹ khác đám nghèo mơ mới bằng. Còn gái á, có khi các ông 30 vẫn trai tân chứ bạn em kể nó ... từ cấp 2 rồi :v
       
      LinhVN1807 thích nội dung này.
      #11 Hunglong96, 10/11/18
      Sửa lần cuối: 10/11/18
    4. @ ict

      Tham gia:
      13/11/13
      Được thích:
      1,232
      Best Answers:
      0
      @ ict
      TÍCH CỰC
      @ ict
      @anhlucky2 Chưa chắc đâu ông ơi, nhà giàu đi ra ngoài toàn tiếp thu cái bậc cao hơn thôi. Người giàu học người giáu ý.
       
    5. sskkb

      Tham gia:
      5/10/10
      Được thích:
      8,175
      Best Answers:
      0
      sskkb
      VIP
      sskkb
      @anhlucky2 Lý thuyết của bạn chắc chắn sai với Bill Gates. Có mấy tấm hình chụp BG lúc nhỏ và khi học ĐH trông đúng kiểu mọt sách suốt ngày cắm mặt vào máy tính nhìn rất đù, nhưng về độ thông minh lanh lợi thì có lẽ đám bạn của bạn ko có ai bằng :D
       
    6. THIENGBP

      Tham gia:
      19/11/08
      Được thích:
      1,815
      Best Answers:
      0
      THIENGBP
      CAO CẤP
      THIENGBP
      @anhlucky2 Lý thuyết thì như thế nhưng thực tế không dễ mà làm được thế, thời gian dành cho con cái bây giờ bị giảm đi nhiều, ở quê còn có sân vườn mà chạy nhảy chứ tp lấy đâu ra, muốn đi chơi thì chờ cuối tuần ra công viên chứ không phải ngày nào cũng cho ra được. Chưa kể trẻ con nó quấy thì điện thoại là phương thuốc cực kỳ hữu hiệu để dụ chúng nó :(
       
    7. ciao2me

      Tham gia:
      2/1/08
      Được thích:
      218
      Best Answers:
      0
      ciao2me
      ĐẠI BÀNG
      ciao2me
      @nhthien-pp do bạn làm theo những người xung quanh cho trẻ tiếp xúc thiết bị từ nhỏ nên trẻ bị lệ thuộc thôi, chứ mình học họ hàng, hễ đến giờ ăn là tuyệt đối không với đồ công nghệ, chỉ tập trung ăn hoặc giao tiếp với người lớn là chính, nên tụi nhỏ vẫn ăn uống bình thường, còn học được nhiều kỹ năng hay trong lúc cả nhà giao tiếp với nhau.

      nên biết rằng lúc còn nhỏ chưa biết gì là tụi nó dễ uốn nắn nhất, càng lớn độ khó sẽ càng tăng, nếu tập cho nó ít giao tiếp với mình từ nhỏ thì hậu quả sau này ba mẹ là người gánh chứ ai vào đây đâu. tập cho trẻ không lệ thuộc đồ công nghệ không khó, cái khó là chính người lớn có bị phụ thuộc hay không. mình đi ăn từng thấy nhiều gia đình trẻ, cha thì vừa ăn vừa chăm chú lướt web, mẹ thì tự đưa điện thoại cho con xem rồi xúc từng thìa, mà nhiều đứa chẳng nhỏ nhít gì, cũng phải 3-4 tuổi rồi mà vẫn chưa tự ăn được. thấy kể cũng tội, mà thôi cũng kệ chứ biết sao.

      thành phố bây giờ cũng không thiếu sân chơi cho trẻ, quan trọng là bạn thuộc nhóm người thích chơi với trẻ hơn hay là coi trọng những mối quan hệ xã hội hơn thôi, ngoài ra đã bao giờ bạn thử tìm kiếm xem trẻ bây giờ ngoài công viên thì còn chỗ nào để chơi hay chạy nhảy nữa hay không?!

       
Đang tải...