Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


The New York Times số hoá 7 triệu bức ảnh bằng Google Cloud, áp dụng AI để tìm nguồn gốc

agp8x
10/11/2018 7:22Phản hồi: 28
The New York Times số hoá 7 triệu bức ảnh bằng Google Cloud, áp dụng AI để tìm nguồn gốc
Tờ báo The New York Times vừa qua đã sử dụng dịch vụ Google Cloud để số hoá kho ảnh với dung lượng từ 5 - 7 triệu tấm của mình. Điều này đồng thời cho phép New York Times áp dụng công nghệ AI để tìm kiếm nguồn gốc và câu chuyện của từng bức ảnh chụp.

Với thời gian hoạt động hơn một thế kỷ, kho hình ảnh của The New York Times là nguồn tài liệu quý giá lưu giữ lại những khoảnh khắc của lịch sự đương đại. Tuy vậy việc lưu giữ bản cứng đòi hỏi phải có không gian lớn, tìm kiếm rất vất vả cũng như chứa đựng nhiều rủi ro. Điển hình là vào năm 2015 kho hình ảnh của The New York Times đã may mắn không bị ảnh hưởng bởi lũ.

Chính vì vậy mà tờ báo này đã quyết định số hoá kho hình ảnh của mình sử dụng dịch vụ Google Cloud. Để phục vụ điều này, Google đã phát triển công nghệ scan cả mặt trước lẫn mặt sau, vốn chứa những thông tin liên quan đến bức ảnh được viết bằng tay. Không dừng lại ở đó, việc số hoá hình ảnh cho phép áp dụng công nghệ AI để phân tích các chi tiết để tìm kiếm nguồn gốc cũng như câu chuyện mà bức ảnh thể hiện. Còn đối với đội ngũ phóng viên và biên tập thì việc thống kê sẽ cho phép tìm kiếm nội dung dễ dàng hơn.


Theo Engadget
28 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vnpt.netvnn
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mọi người có hình dung được không ? Sau khi scan và có thể nhận diện khuôn mặt. Bạn có thể biết Hiệp định Paris có Anh Thiệu ở đó không ? Anh Nick diều hâu ở những đâu ? Hay đấy
Ủa dịch vụ photos của google nói cho lưu vô hạn ảnh ở chất lượng 16MPx, mình chắc cũng có thề lưu được chừng đó ảnh vô tài khoản Google 😁
anh523110
TÍCH CỰC
5 năm
@Hoàng Gia Lâm Doanh nghiệp vs cá nhân khác một trời một vực ☺
Tôi backup dữ liệu lên google drive (không phải google photos)

Hôm nọ tôi muốn tìm 1 file rar có tên chứa từ vietnam

Tôi gõ vietnam vào

Nó ra ảnh cái phong bì đóng tiền nhà 😃

Hóa ra trên phong bì có chữ vietnam airline
@freakingprime Google search đọc được nội dung của clip nữa.
vunampro92
ĐẠI BÀNG
5 năm
Dùng hết mấy dịch vụ của Mỹ. Rồi sẽ bị người Mỹ kiểm soát 😆. Thuộc địa kiểu tương lai hahahahahahan
tamle_o
CAO CẤP
5 năm
@vunampro92 Quan ngại sâu sắc, cật lực lên án tư bản thuộc địa kiểu mới
vunampro92
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tamle_o Hahahaha. Yếu kém hơn đành để kẻ khác thống trị ;)
@hymie Sao mình vẫn thích bị làm người Mỹ hơn bạn à 😃))
hymie
TÍCH CỰC
5 năm
@inconsolable1910 xàm
mấy triệu tấm đâu có nhiều
Khá hay. Mình ủng hộ cách làm này. Nhất là tìm lại ảnh cực dễ 😁
đi đâu cũng thấy AI
công nghệ dần len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống
đến chuyện ấy cũng dính ít nhnều công nghệ 😃
dual1
CAO CẤP
5 năm
NYT sau khi về tay sếp salesforce cái khác ngay.
BillDre
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dual1 Ông chủ salesforce mua Time Magazine chứ ko phải NYT bác ơi.
dual1
CAO CẤP
5 năm
@BillDre Cảm ơn bạn, mình nhầm tai hại quá. Mình ấn tượng cái font chữ của NYT quá, năm tháng trôi đi nhưng nhìn cái font như là hoa văn trên khung cửa sổ không lẫn đâu được
nguyendata
TÍCH CỰC
5 năm
có ích thì ta dùng thôi. tư bản mà tin vẫn hơn ko tin.
hunterval
TÍCH CỰC
5 năm
ai chửi thì chửi chứ NYT vẫn cứ qua lại với Google nhỉ
tutai22
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tính hack 1 lần lấy ít dữ liêu ;))
Tieutu29
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tutai22 V cả hack thua
hyper89
TÍCH CỰC
5 năm
Việt Nam áp dụng cái này số hoá dữ liệu toàn dân trong 1 nốt nhạc.
Tiếc là ...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019