Cổ phiếu của Apple lại tiếp tục sụt giảm sau khi nhà sản xuất Lumentum thông báo một trong những khách hàng lớn nhất của họ đã cắt bớt đơn đặt hàng về bộ cảm biến nhận diện 3D, mà theo các thông tin chúng ta biết được thì Apple chính là khách hàng lớn nhất của công ty này.
Sau thông báo trên thì cổ phiếu của Lumentum đã giảm cực sâu, mất đi 1/3 giá trị, một cú đánh mạnh vào hãng này khi tổng giá trị tài sản của họ giảm từ khoảng 405-430 triệu đô xuống còn 335-355 triệu đô, khoảng 80 triệu đô đã ra đi chỉ vì thông tin này.
Cũng theo đánh giá của các chuyên gia thì việc này rất có thể là do Apple đã cắt giảm 30% lượng đặt hàng bởi lý do việc bán iphone XR của họ không đạt được mức kì vọng. Tuy nhiên cũng có thể đó là do Huawei hoặc Ciena, 2 khách hàng lớn tiếp theo, tuy nhiên lượng đặt hàng của 2 hãng này không thể nào nhiều như Apple được.
Những nghi ngờ về việc hiện thị trường iPhone đã bị bão hòa dẫn đến việc bán hàng chậm lại ngày càng được khẳng định khi trong lần họp báo giới thiệu sản phẩm gần đây nhất của Apple họ đã thông báo sẽ dừng việc đưa chi tiết về lượng iPhone bán được trên thị trường nữa. Được biết cổ phiếu của Apple đã sụt giảm 6% trong vòng 3 tháng qua, và nếu với tình trạng như hiện tại rất có thể mức đáy sẽ còn xuống thấp hơn nữa.
Việc đạt mức công ty nghìn tỷ đô là một cột mốc hoành tráng của Apple, và tất nhiên khi bạn ở đỉnh thì chỉ cần hắt xì hơi 1 cái thì tất cả đều bu vào để xem xét phân tích tình trạng sức khỏe của bạn ra sao, chưa kể những đội ác khẩu trù ẻo này nọ. Hãy cùng xem Apple và các hãng làm phụ kiện sẽ vượt qua giai đoạn này ra sao.
Sau thông báo trên thì cổ phiếu của Lumentum đã giảm cực sâu, mất đi 1/3 giá trị, một cú đánh mạnh vào hãng này khi tổng giá trị tài sản của họ giảm từ khoảng 405-430 triệu đô xuống còn 335-355 triệu đô, khoảng 80 triệu đô đã ra đi chỉ vì thông tin này.
Cũng theo đánh giá của các chuyên gia thì việc này rất có thể là do Apple đã cắt giảm 30% lượng đặt hàng bởi lý do việc bán iphone XR của họ không đạt được mức kì vọng. Tuy nhiên cũng có thể đó là do Huawei hoặc Ciena, 2 khách hàng lớn tiếp theo, tuy nhiên lượng đặt hàng của 2 hãng này không thể nào nhiều như Apple được.
Những nghi ngờ về việc hiện thị trường iPhone đã bị bão hòa dẫn đến việc bán hàng chậm lại ngày càng được khẳng định khi trong lần họp báo giới thiệu sản phẩm gần đây nhất của Apple họ đã thông báo sẽ dừng việc đưa chi tiết về lượng iPhone bán được trên thị trường nữa. Được biết cổ phiếu của Apple đã sụt giảm 6% trong vòng 3 tháng qua, và nếu với tình trạng như hiện tại rất có thể mức đáy sẽ còn xuống thấp hơn nữa.
Việc đạt mức công ty nghìn tỷ đô là một cột mốc hoành tráng của Apple, và tất nhiên khi bạn ở đỉnh thì chỉ cần hắt xì hơi 1 cái thì tất cả đều bu vào để xem xét phân tích tình trạng sức khỏe của bạn ra sao, chưa kể những đội ác khẩu trù ẻo này nọ. Hãy cùng xem Apple và các hãng làm phụ kiện sẽ vượt qua giai đoạn này ra sao.
Tham khảo Marketwatch