Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Nhiếp ảnh gia dấn thân vào Camp Fire - vụ cháy lớn nhất lịch sử

kevin_pump
14/11/2018 6:35Phản hồi: 93
Nhiếp ảnh gia dấn thân vào Camp Fire - vụ cháy lớn nhất lịch sử
Thời tiết hanh khô ở California năm nào cũng gây ra những vụ cháy rừng. Nhưng 2018, người ta gọi vụ cháy này là Camp Fire, vụ cháy rừng khủng khiếp nhất lịch sử. Nó bắt đầu từ ngày 8/11 cho tới nay, đốt cháy hơn 53.000ha rừng, thiêu rụi 8,817 công trình nhà cửa và nặng nề nhất đã có 48 người chết và 3 lính cứu hoả bị thương. Hàng trăm ngàn người đã được sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhưng vẫn có những người ở lại chiến đấu với lửa. Cùng với hơn 5600 lính cứu hoả là những tay máy lao vào các đám lửa. Noah Berger và Justin Sullivan là hai trong số những nhiếp ảnh gia gan dạ ghi lại sự kiện khủng khiếp nhất lịch sử này.

Untitled-1.jpg
Ảnh Noah Berger chụp Justin Sullivan. Ảnh: Petapixel

Noah Berger đã đăng một tấm ảnh ông chụp Justin Sullivan đang nằm xuống với camera trên tay trong làn bụi lửa thổi qua để ghi lại hình ảnh khốc liệt của ngọn lửa đang thiêu rụi một cửa hàng KFC. Bức ảnh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Nó đánh động thế giới về vụ cháy Camp Fire khốc liệt này.

Cả Noah Berger và Justin Sullivan đều là những nhiếp ảnh gia chụp ảnh cháy rừng tại California lâu năm, họ có rất nhiều bức ảnh về độ khủng khiếp của các trận hỏa hoạn. Nhưng với bức ảnh Sullivan đang nằm "phơi sáng" với máy ảnh mới thấy rõ sự dấn thân của các nhiếp ảnh gia. Họ không dùng Tele đứng từ xa để kể chuyện, họ ở trong ngọn lửa để thổi sức nóng vào người xem.


1_stamp.jpg
Bức ảnh Justin Sullivan thu được khi nằm xuống chụp. Ảnh: Petapixel

Lưu ý, đây là những nhiếp ảnh gia chuyên chụp hoả hoạn, họ có đủ dụng cụ bảo hộ để có thể làm việc trong môi trường khắc nghiệt có nhiệt độ đôi khi lên đến vài trăm độ, anh em đừng dấn thân khi chưa có đồ bảo hộ.

Nguồn và ảnh: Petapixel.

Ảnh của Justin Sullivan chụp cháy rừng tại California 2016-2018. (https://www.sullivanphotography.org/)

6bef18_2de39fee30ac4dad8ae361b62dc60c6e.jpg 6bef18_87fbe81e23c84aef9b35b9257d53be46_mv2_d_3000_1913_s_2.jpg 6bef18_18351322b9f844dd9b30103917bd13c9.jpg 6bef18_f1cd92bf12cf44f9b1c849eaf91eafb8_mv2_d_2500_1581_s_2.jpg

Ảnh của Noah Berger. (http://www.noahbergerphoto.com/)

Noah Berger Photography

San Francisco-based Editorial / Corporate Photographer, Fire Photographer, Wildfire, Fire Video
noahbergerphoto.com


Screen Shot 2018-11-14 at 12.34.25 PM.jpg Screen Shot 2018-11-14 at 12.34.09 PM.jpg Screen Shot 2018-11-14 at 12.33.54 PM.jpg Screen Shot 2018-11-14 at 12.33.35 PM.jpg Screen Shot 2018-11-14 at 12.34.40 PM.jpg
93 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ảnh đẹp vãi, cảm ơn tác giả đã chụp ra những bức ảnh tuyệt vời này!
@hieuvn12 Vẫn "nảy mầm" đó bác. Mà toàn "thiếu sức sống thôi" 😁
đẹp xuất sắc
Nghe nói ở nước Y rừng chặt hết nên không còn lo bị cháy...
@anh.duong.218 Hảy để cho tâm hồn bác ấy đc trong sáng đi.
@hungbya Đây là mod thì ai xóa đây 😃)
@Airblade14 Giờ em mới biết là rừng bị chặt hết rồi 😆 vừa hôm qua mới đi dọc từ Sơn La về vẫn còn xanh thế mà hôm nay đã...
@Vivian Product Có mỗi Sơn La thôi mà :p
icon929
TÍCH CỰC
5 năm
Mỹ giỏi quá, cứu hoả tốt thật
Không ngờ mĩ cũng cháy rừng
@Fibbo Miệng chó muốn mọc ngà voi ak... Nhãm cư*t
@Fibbo Đếu đỡ đc 😃
@icon929 Nó nhiều rừng , vs do thời tiết quá khô hạn, năm nào cũng cháy, có năm nay cháy to quá thôi
Fibbo
TÍCH CỰC
5 năm
@ngườidavàng mình miệng như bạn, như mod, như admin và như bao người thôi 😃 không muốn mọc thêm cái gì cả
mrbekei
TÍCH CỰC
5 năm
ảnh đẹp và có hồn quá, nhìn mà sững sờ cả thằng người @@
Steve Chu
TÍCH CỰC
5 năm
Chỉ có chặt hết rừng đi mới ko lo bị cháy rừng 😁
Đúng vậy các bạn, rừng là mối hiểm họa vô cùng nguy hiểm đối với mạng sống con người, lỡ cháy một cái là chết người rất nguy hiểm, vì vậy chúng ta phải kiên quyết loại trừ mối hiểm họa này và Việt Nam tự hào là một trong những nước đi đầu, đứng top thế giới, vâng thưa các bạn đến nay, chúng ta có thể tự hào nói rằng, ta đã không còn rừng để cháy nữa, vô cùng an toàn. Xin cám ơn.
@ngo Nhut Truong Bạn tin thằng GW đó nhưng nếu mình nói nó báo cáo láo thì bạn lấy gì phản biện?
@ngo Nhut Truong Mình không bảo vệ Bầu Đức, cái cơ bản, 2 bên chưa biết bên nào đúng bên nào sai mà bạn lại đem đi chửi người ta như đúng rồi
dovtkh
ĐẠI BÀNG
5 năm
@spamspam Thì bạn cứ đưa ra thông tin là GW báo cáo láo thì mới tranh luận tiếp được chứ, đúng không?
biến thảm hoạ thành tác phẩm nghệ thuật
nnt_Gaulois
ĐẠI BÀNG
5 năm
"Họ không dùng Tele đứng từ xa để kể chuyện, họ ở trong ngọn lửa để thổi sức nóng vào người xem."
Phơi sáng nữa chứ
Có giả thuyết cháy rừng là sự kiện mang tính chất chu kỳ, nó không nên và không thể bị ngăn cản. À mà phải đô thị hoá như ở mình có phải hơn không, không còn gì để cháy hết :]]
@Rich Leon Bên nó cháy rừng thì bên mình có " cháy nhà " mà bác :v nó còn phải học mình dài 😁
@Rich Leon "không còn gì để cháy" =)) bạn chắc chớ :v
Đáng ngưỡng mộ
Phải chặt phá rừng như Vn mới ko có rừng bị cháy . Mà cali khí hậu khô, ít mưa chỉ cần mồi lửa là cháy ko kịp chạy , chắc đợt này bảo hiểm nhà cửa đền bù sml vì cháy toàn nhà trên núi cả mấy triệu đô .
bluewolf
TÍCH CỰC
5 năm
@ongtho11911 Cháy hàng năm thì bảo hiểm nó cũng không ngu đâu, chắc là phí bảo hiểm cũng rất cao.
Lovetech36
TÍCH CỰC
5 năm
Bất lực với bão lữa.Thanks Photographer
Tín Nguon
TÍCH CỰC
5 năm
아름다운요!
Clrscr
TÍCH CỰC
5 năm
Giặc lửa
Sặc, ảnh thảm hoạ mà mấy bố chụp đẹp vãi. Kính phục, kính phục, trong khi lửa khói ngập trời thì bác chỉnh chân máy, sét khẩu tốc, phơi sáng, chọn góc, bố cục gọn gàng, ảnh sạch sẽ.
phuong_teo
ĐẠI BÀNG
5 năm
Người ta có kinh nghiệm rồi bạn. Với lại chụp cả ngàn tấm lấy được có mấy tấm thôi 😁
Phục cái mấy bác ấy có tinh thần xông pha nơi nguy hiểm để chia sẻ thông tin với thế giới!
Che Duong
ĐẠI BÀNG
5 năm
Khâm Phục Nhiếp Ảnh Gia chụp đẹp thật

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019