Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Infographic] Có thể bạn chưa biết: Tổng quan về sao Hỏa

BaroTo
15/11/2018 4:18Phản hồi: 109
[Infographic] Có thể bạn chưa biết: Tổng quan về sao Hỏa
Sao Hỏa từ lâu đã là tâm điểm của các chương trình không gian. Nó là hành tinh giống với Trái đất nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, nhiều nhà khoa học đã lập luận và tin rằng sao Hỏa trước đây đã từng có sự sống. Infographic sau đây sẽ bàn về sao Hỏa từ kích thước, khối lượng, thể tích, kết cấu đến bầu khí quyển, độ nghiêng, các mùa trong năm,... đồng thời so sánh với Trái đất để cho chúng ta có cái nhìn tổng quan nhất. Cùng bay vào vũ trụ nào!

mars.png
109 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vythanh
CAO CẤP
5 năm
Tổ tiên loài người từng ở Sao Hoả và vẫn còn đang ở đó, nhưng trong 1 hoặc nhiều không gian đa chiều khác mà ta vẫn chưa tiếp cận được. Thuyết tiến hoá chỉ là thuyết âm mưu lừa bịp mị dân.
@vythanh các bác nc cao siêu quá. Hóng....
Vmemory
CAO CẤP
5 năm
@vythanh Bạn có thể tin hoặc không tin. Nếu có thể chứng minh được nó sai thì tốt quá, còn ngồi 1 chỗ rồi nghĩ: nói tầm bậy, sai bét, tao cóc tin thì... khó thuyết phục lắm.
Hầu hết các bạn đều comment những giả thuyết, lý thuyết người ta đã nêu ra, như là vũ trụ trong vỏ hạt
@vythanh Trong cả vũ trụ chỉ có trái đất có sự sống => ý trời
Trong 8 hành tinh hệ mặt trời chỉ có trái đất sống được => ý trời
Trên trái đất với cả 7,7 triệu loài động vật chỉ có loài người thông minh nhất
vythanh
CAO CẤP
5 năm
@sướng từ nhỏ Ý trời thật là ngẫu nhiên nhỉ.
ThanhTrunghi
ĐẠI BÀNG
5 năm
làm sao bác việt hóa được ạ
@ThanhTrunghi thì xoá tiếng nc ngoài thay = tiếng Việt = việt hoá
Elnino11
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ThanhTrunghi Google translate 😁
Ôi khí quyển 96% Co2 kìa. Chắc 100 năm nữa con người đã chế tạo được máy đổi Co2 thành O2 như cây quang hợp sau đó cải tạo sao hỏa trong vòng vài trăm năm rồi mới chia chác lãnh thổ được 😁
@NatvPa 😆) ông nghĩ kém quá, ví dụ tạo một loại vi khuẩn sinh sản trên sao hỏa phân giải co2 ra o2 (miễn là nó có nguyên tố oxi thì sẽ có cách). Thậm chí uống viên thuốc vào không cần thở trong 7 ngày, không có gì là không thể, đừng để cái giới hạn kiến thức bây giờ ức chế sự tưởng tượng, mấy trăm năm trước bảo ngồi trên "con chim" bay lên trời đi từ thành phố này sang thành phố nọ chắc bị xử bắn quá
@NatvPa Tất cả các định luật đều áp dụng cho môi trường trái đất, (nếu) môi trường sao hoả định luật bảo toàn ko còn là bảo toàn mà chuyển hoá thành một định luật bảo toàn hòan toàn mới thì việt dùng nó và nhiều định luạt khác để chuyển hoá bầu khí quyển thành o2 là hoàn toàn có thể, còn khi nào thì em ko biết bác ạ
NatvPa
TÍCH CỰC
5 năm
@Hunglong96 Nó thế này, trên trái đất, bác chắc chắn sẽ ngỏm nếu lượng oxy/1 đv V tụt xuống dưới 5% so với 1đv V ở 1atm. Nếu 100% không khí trên sao hoả là oxy, con số chỉ đạt 1% so với lượng oxy có trong 1đv V ở 1atm trên Trái Đất. Kết quả, chắc bác biết. Với lại cái bầu khí quyển mỏng dính ấy không thể chứa hơi nước đâu.
Bác lặn dưới đại dương bằng tàu ngầm không có nghĩa là bác sống được dưới ấy. Cái tàu ngầm bản thân nó chỉ mô phỏng môi trường trên mặt đất, bước ra ngoài bác tèo sau 2 nốt nhạc.
Công nghệ có thể giúp bác bay trên trời, lên sao hoả tức thì trong 1 thời gian ngắn. Nhưng để tồn tại qua nhiều thế hệ thì phải có tiến hoá, tức là tự con người thay đổi, thích nghi về sinh học cơ. 500 năm là không đủ.
@NatvPa Chịu đây là cuộc chiến của trí tưởng tượng, chưa gì đã khẳng định chắc nịch là không thể thế thì tui chịu 😆)
Thông tin và minh hoạ rất rõ ràng, khoa học. Cảm ơn đã chia se.
Nhớ nhà quá huhu..
Lỡ bị lạc ở đây, ko biết bao h mới zề đc nữa 😔 :(
@adagioleonard Tiếng sao hỏa nói như thế lào zậy
@Hunglong96 Tôi đang rất buồn đấy :oops::oops:
@adagioleonard Thoát xác!
ndtrung
TÍCH CỰC
5 năm
Sắp hết năm trên trái đất rồi. Hàng giao sát quá. Chuyển lên sao Hỏa cho kéo dài thời gian ra cái.
mickeyboy
ĐẠI BÀNG
5 năm
Lạy 2 thánh suy luận.
@mickeyboy miễn lễ miễn lễ
TDL288
ĐẠI BÀNG
5 năm
Làm mấy cái nhà kính trên đó chắc là ở được nhỉ
Vì trái đât nhập cảnh ko cần Vísa và sao hòa gần trái đất nên người sao thường đến trái đất du lịch , học tập và làm việc , nhưng khi đến trái đất họ thường bị mất đĩa bay nên ko trở về hành tinh của mình đc vì vậy mà người trên sao hỏa vẫn hiện diện trong đời sống người trái đât rất nhều 😁
bkb_ct
TÍCH CỰC
5 năm
@ZzCapuchino Bác này chắc trưởng đoàn du lịch nên nắm rõ tình hình
Bocubi
TÍCH CỰC
5 năm
Lâu lâu lại đc ôn lại kiến thức vật lý thiên văn. Cám ơn tinhte.
Ai trả đĩa bay cho tớ về nhà huhu
cokinparis
ĐẠI BÀNG
5 năm
Có chỗ mình không hiểu. Sao kích thước Sao Hoả bằng 1/2 Trái Đất nhưng thể tích lại chỉ bằng 15%?
haquanghieu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@cokinparis Công thức tính thể tích hình cầu đấy bạn, V=4/3xπxR^3. Vì R sao hỏa hơn 1/2 R trái đất nên thể tích sẽ lớn hơn 1/2^3=12.5% một chút.
@haquanghieu lạy chúa
éo hiểu luôn 😁
liut123
TÍCH CỰC
5 năm
@adagioleonard minh cung eo' hieu luon 😆)
haquanghieu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@adagioleonard Nôm na là bán kính bằng 1 nửa thì thể tích bằng 1/8, tức là bằng 12.5%. Ở đây bán kính hơn nửa chút nên thể tích vào khoảng 15%.
hoangemini
ĐẠI BÀNG
5 năm
@cokinparis Đơn giản! bạn kiếm một quả banh, kiếm thêm 1 quả banh thứ 2 kích thước bằng 1/2 quả banh đầu. Rồi bạn thử đổ nước vào quả banh thứ 2 xong đổ vào cái quả banh thứ nhất coi phải đổ bao nhiêu cái mới đầy cái trái banh thứ nhất
Bạn không béo, chỉ là bạn đang ở nhầm hành tinh thôi
@illusion N fiction bác đang tự an ủi mình ạ
Nhìn avatar biết là béo rồi
Test hình cái
D64E05B9-E35E-48BD-B0C9-E69102E1A894-437-00000029E28BA261.png
@Duy Luân ai đấy bác
Giáp Nam
ĐẠI BÀNG
5 năm
Giả sử loài Khủng Long ko tuyệt chủng thì khả năng sẽ ko có Văn minh loài người như bây giờ
corazones
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Giáp Nam Khả năng sẽ như thế này :v
1-nguoi-khung-long.jpg
@corazones cũng ko tệ
@adagioleonard Kiểu này giống người ở thế giới lòng đất trong đoremon tiến hoá từ khủng long 😁
Go!
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chúng ta đang ở trong vũ trụ được tạo ra bởi Đô rê mon và Nobita. Nhà văn, hoạ sĩ Fujiko F. Fujio là một thiên tài!
canloi
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tỉ lệ kích thước các hành tinh ko đúng. Thổ Mộc to hơn Trái Đất nhiều
Dù bài viết về sao hỏa nhưng cái hình minh họa sai quá, nhớ mang máng có cái sao gì to uỵch xong đọc cm của bác canloi phải lên wiki xem lại:
@KTBFFHDAN Đ.m. cảm thấy ức chế vãi, tôi éo thể ở Trái Đất đc nữa ông ạ.
khoa318
CAO CẤP
5 năm
@supperchym Hầy lại 1 mùa noel sắp đến, bác làm quả avatar chuẩn phết =))
KTBFFHDAN
ĐẠI BÀNG
5 năm
@adagioleonard Cứ bình tĩnh thôi bạn êi o_O
@KTBFFHDAN Bác thức muộn thế

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019