Ông nào hay vẽ nhỉ. Đặt nhầm ipad lên trên cái bút hay chùm chìa khóa rồi ko biết cứ thế đè lên màn để vẽ và rắc 1 cái 😁 má thời ip6 phải dùng lực mạnh mới bẻ đc cong mà apple đã bị chửi cho tung nóc phải sửa vội rồi, giờ thì cảm giác bẻ dễ hơn bẻ gói mì hảo hảo nữa.
đồng ý với mọi ng nhưng cũng phải suy nghĩ lại.thời xưa ios chỉ có vài chức năng mà thôi.giờ thì bala chức năng của ip + của đồng hồ + máy tính + tai nghe dồn tất cả vào cái iphone.thêm quả chậm lag thì bị nói này kia.nên lỗi nhiều đó là chuyện đương nhiên.thấy xưa còn có vụ mod rom ios từ thời ios 3 cơ mà.giờ sao có vụ đó đc.nên chốt lại nhiều chức năng thì cũng nhiều lỗi.mong sao có ai phát minh ra cách hoạt động mới để bớt dung lượng mà lại chạy nhanh thì tốt
Không thích cách làm của Apple lắm. Họ không nghĩ đến người dùng. Họ chỉ cần nhồi nhét một cấu hình mạnh, một thiết kế đẹp mà không nghĩ đến độ bền cho sản phẩm. Biết là bây giờ vòng đời của một sản phẩm đã ngắn hơn nhưng khi ta bỏ ra cả đống tiền về lại phải sợ hỏng, phải dùng cẩn thận
Thực tế thì ko ai lại đi bẻ. Nhưng bẻ chỉ là test độ bền. Có nhiều nguyên nhân có thể tác động như bị bẻ như là bỏ trong úi xách bị đè nén hay lỡ ngồi lên
Thà làm dày hơn cho bền hơn tí và pin nhiều hơn tí thì ngon hơn chứ thực sự thì mỏng chẳng có tác dụng j cho người dùng. Mình nghĩ apple cố làm mỏng để vừa bớt chi phí sản xuất pin, jack 3.5, vừa có thể đội giá lên nhờ việc khoe mỏng