Chúng ta thường suy luận đơn giản rằng trời lạnh uống chút rượu sẽ ấm người nhưng các nhà khoa học còn tìm thấy sự liên quan đầy ý nghĩa giữa thời tiết, số giờ nắng trong ngày với lượng tiêu thụ rượu bia. Điều này cũng phần nào giải đáp khả năng uống rượu của những người ở xứ lạnh thường nhiều hơn và cao hơn những vùng khí hậu ôn hòa, ấm hơn.
Nghiên cứu được thực hiện ở 193 quốc gia đã cung cấp bằng chứng hiển nhiên rằng thời tiết có sự liên quan không nhẹ tới các cuộc chè chén say sưa và cả bệnh lý về gan. "Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy ở phạm vi toàn cầu và nước Mỹ nói riêng, những người ở khu vực có khí hậu lạnh hơn và ít mặt trời hơn sẽ uống nhiều đồ uống có cồn hơn". Một bác sĩ người Scotland thậm chí còn kêu gọi giảm bớt những quảng cáo về sản phẩm rượu bia trong những tháng mùa đông.
Rượu bia đóng vai trò làm giãn mạch máu, tăng lưu lượng dòng máu nóng dưới da. Nó cũng có cả sự liên quan tới tâm trạng buồn phiền của con người, vốn thường xuất hiện nhiều trong những ngày ít ánh nắng mặt trời. Buồn phiền thì chúng ta thường có xu hướng tìm tới bia rượu, do đó những ngày ít ánh nắng mặt trời cũng dẫn tới uống rượu bia nhiều hơn.
"Việc tiêu thụ nhiều rượu bia liên quan tới thời tiết, khí hậu cũng dẫn tới nguy cơ mắc bệnh cao hơn, bao gồm xơ gan, có thể dẫn tới cái chết".
Đây rõ ràng là các nghiên cứu chính thức, khoa học hơn để củng cố cho suy luận đã có từ lâu rằng trời rét sẽ làm chúng ta uống nhiều rượu hơn. Mình thường trêu đùa chúng bạn rằng trên miền núi không có nhiều trò vui chơi nên thường uống rượu nhiều nhưng thực tế mùa đông đã khiến người ta uống rượu tốt và nhiều hơn.
Nghiên cứu được thực hiện ở 193 quốc gia đã cung cấp bằng chứng hiển nhiên rằng thời tiết có sự liên quan không nhẹ tới các cuộc chè chén say sưa và cả bệnh lý về gan. "Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy ở phạm vi toàn cầu và nước Mỹ nói riêng, những người ở khu vực có khí hậu lạnh hơn và ít mặt trời hơn sẽ uống nhiều đồ uống có cồn hơn". Một bác sĩ người Scotland thậm chí còn kêu gọi giảm bớt những quảng cáo về sản phẩm rượu bia trong những tháng mùa đông.
Rượu bia đóng vai trò làm giãn mạch máu, tăng lưu lượng dòng máu nóng dưới da. Nó cũng có cả sự liên quan tới tâm trạng buồn phiền của con người, vốn thường xuất hiện nhiều trong những ngày ít ánh nắng mặt trời. Buồn phiền thì chúng ta thường có xu hướng tìm tới bia rượu, do đó những ngày ít ánh nắng mặt trời cũng dẫn tới uống rượu bia nhiều hơn.
"Việc tiêu thụ nhiều rượu bia liên quan tới thời tiết, khí hậu cũng dẫn tới nguy cơ mắc bệnh cao hơn, bao gồm xơ gan, có thể dẫn tới cái chết".
Đây rõ ràng là các nghiên cứu chính thức, khoa học hơn để củng cố cho suy luận đã có từ lâu rằng trời rét sẽ làm chúng ta uống nhiều rượu hơn. Mình thường trêu đùa chúng bạn rằng trên miền núi không có nhiều trò vui chơi nên thường uống rượu nhiều nhưng thực tế mùa đông đã khiến người ta uống rượu tốt và nhiều hơn.
Nguồn: BBC