whoislubu @micheal9000 macos đó bạn. sau này apple muốn xài chip apple A cho macbook thì phải hỗ trợ app cho arm đã.
NguyễnDuyĐạt @micheal9000 tức là nếu các lập ttrình viên viết app cho ARM trên các thiết bị tthế này thì Macbook Air chạy chíp Apple A không còn bao lâu
hgbinh @NguyễnDuyĐạt Khó lắm bạn. Kiến trúc tập lệnh của ARM đơn giản nên nếu port phần mềm đầy đủ tính năng của x86 qua thì sẽ rất ngốn RAM và dung lượng bộ nhớ, ko thể chạy đa nhiệm đc đâu. Phần mềm x86 bạn code 1 dòng là nó hiểu trong khi ARM phải viết 4-5 dòng, lệnh càng phức tạp càng phải viết dài ra nên nói chung là ARM chưa thay x86 đc đâu
nitruc giờ chuyển sang chạy x86 trở lên hết, surface go chip yếu xìu cũng xài win 10 full rồi http://bit.ly/tiki-microsoft-surface-go-2018-mhn-00012-pentium-4415y-4gb-64gb-win10-10-inch-silver-hang-chinh-hang-p4230173-html
odysseyntn @hgbinh lần đầu tiên ở đây mới thấy có người như mình, hiểu rõ vấn đề giữa x86 và ARM hay RISC và CISC bác rất am hiểu, chắc dân lập trình thống
Uy Bùi Văn @vqt907 thực tế là từ khi job còn sống thì đã có thông tin tiết lộ apple muốn hợp nhất mac os và ios thời điểm đó nhiều nguồn tin cho rằng là vì apple muốn ly khai khỏi sự lệ thuộc vào intel cho các dòng máy tính mac nhưng sau đó mọi việc tiếp diễn như thế nào thì không rõ trước đây apple đc biết là phát triển song song rất nhiều phiên bản code nhân cho các kiến trúc khác nhau chỉ để “backup” mà có thể chẳng bao giờ dùng tới minh chứng là thời còn dùng chip PowerPC, Apple vẫn âm thầm làm một bản cho kiến trúc chip Intel, nên khi bỏ chip PowerPC thì đã có nhân kernel cho Intel x86 rất nhanh chóng, việc chuyển đổi mà người ta nghĩ là mất nhiều thời gian
hgbinh @Uy Bùi Văn cái lí do mà Apple nó chuyển từ PowerPC qua Intel chính và vì cái kiến trúc tập lệnh đấy bạn ạ. Và PowerPC vs ARM là dạng RISC, trong khi x86 là CISC. Intel nó ưu việt và độc bá là nhờ nó làm cho CPU thông minh hơn nên nói 1 hiểu 10, còn vs ARM và PowerPC là nói 10 mới hiểu 10, và bạn cứ tưởng tượng nói nhiều như thế nó tốn nước bọt như thế nào r ấy