Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Infographic] Nhân loại đã "xả" bao nhiêu rác ra ngoài vũ trụ?

BaroTo
22/11/2018 18:34Phản hồi: 63
[Infographic] Nhân loại đã "xả" bao nhiêu rác ra ngoài vũ trụ?
Khi nhắc đến ô nhiễm, ô nhiễm môi trường là điều mà hầu hết mọi người nghĩ. Vậy bạn có bao giờ nghĩ đến ô nhiễm vũ trụ chưa? Rất có thể, đây là lần đầu tiên! Trên thực tế, kể từ khi nhân loại bắt tay vào khám phá các hành tinh trong hệ mặt trời và đi kèm với công cuộc đó, nhân loại cũng đã tặng hàng trăm nghìn kg "rác không gian" cho Mặt Trăng và các hành tinh khác như sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc,... Trong đó Mặt Trăng hưởng 86% số rác này. Rác không gian cực kì nguy hiểm vì có vận tốc rất cao, chỉ một mẫu nhỏ cũng có sức tàn phá khủng khiếp. Trước mắt số lượng này có vẻ ít nhưng nếu không có biện pháp cụ thể thì một ngày không xa, Trái Đất sẽ bị bao phủ bởi các mảnh vụn và chúng ta sẽ không thể đặt chân ra ngoài không gian dù chỉ vài giây. Để biết thêm thông tin, mời các bạn theo dõi infographic sau đây!
space.png

Nguồn: visualistan.com
63 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

xả ở trái đất chưa du, nên phải kiếm chổ khác xả
Hợp wp
TÍCH CỰC
5 năm
Bốc đc hết rác ở trái đất xả ra ngoài thì tốt
@Hợp wp Tài nguyên trong vỏ trái đất có hạn mà. Vứt mãi thì chẳng còn gì đâu 😃
Hợp wp
TÍCH CỰC
5 năm
@Yan20142297 Vứt hết nhựa, nilon đi con người khác biết trồng cây mà sống
@Hợp wp =))) rồi bên ngoài bay lung tung thành thiên thạch lại đâm xuống thì vui
Hợp wp
TÍCH CỰC
5 năm
@narutoxboy Tính đường bay cho nó bay vào sao hoả chẳng hạn, mấy cái kia là vệ tinh bị hỏng nên mới bay quanh trái đất
Kinh, xả từ trong nhà ra biển. Xả từ TĐ ra vũ trụ.
mai12
TÍCH CỰC
5 năm
Cái này cũng có đọc rồi. Rác thải này đa phần của các nước phát triển do phóng vệ tinh và tàu không gian bị lỗi
t3121988
ĐẠI BÀNG
5 năm
Trình độ của Mỹ xả rác ra tận vũ trụ, vãi linh hồn 😁
Cái này mình không biết thì gọi là rác, còn nếu hiểu thì phải gọi là "che mắt người ngoài hành tinh" mới đúng, để nó thấy trái đất xanh tốt nó nhào vô chiếm, nhìn xa xa tưởng bãi rác của cả thiên hà nó né luôn ta tha hồ sống yên ổn =)
@cyberat vãi trí tưởng tượng..
@cyberat bác có biết câu thông minh thì phải giả ngu, còn ngu rồi thì không cần phải giả nữa ?
như vậy em thấy trái đất ko cần phải ngụy trang đâu bác. nice !:p
@Trịnh Quang Duy Vậy mời bạn lên đó dọn rác. =)
@cyberat bác ứ hiểu ý em rồi. thôi ko sao
Mình cũng muốn xả rác kiểu này lắm
Nhặt hay thu gom được loại rác này là Nên người đấy ko đùa đâu.
@tranvutruong bó tay với bác này =)))
@tranvutruong Bác đang là tích cực nên cố lên, tôi là Vip rồi nên khỏi 😁
@adagioleonard Chụt..chụt..chụt....
Nội cái chuyện đi vệ sinh thôi cũng đủ để trái đất hôi thúi rồi
dinhbach
TÍCH CỰC
5 năm
Chẳng ăn nhằm gì so với vũ trụ bao la, nó chỉ ảnh hưởng tới con người và cũng có thể chỉ là "một chút bận tâm" thôi. Vũ trụ là vật chất, rác đối với con người thôi chứ với vũ trụ chả có là gì. Cái con người quan tâm tới là có ảnh hưởng về mặt thể chất hay tinh thần nhân loại thôi. Nói ô nhiễm nhựa, có khi trái đất tạo ra con người để con người tổng hợp nhựa cho trái đất vì có loài nào làm dc đâu. Khi có nhựa rồi thì trái đất cần gì con người nữa. Con người sẽ phải tìm 1 nơi khác để làm ra nhựa cho nơi đó thôi.
@dinhbach ?
dinhbach
TÍCH CỰC
5 năm
@adagioleonard Ý mình nói vũ trụ này là vật chất, nên chúng ta có biến đổi vật chất như thế nào thì nó cũng chỉ là vật chất. Lấy con người làm trung tâm thì vật chất đó thành xấu hay tốt thôi chứ với vũ trụ nó cũng như vậy.
Elnino11
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dinhbach khác chứ bác, một chất khi bị biến đổi hóa học thì có thể từ tốt sẽ thành xấu hoặc ngược lại chứ???
lendras
TÍCH CỰC
5 năm
@Elnino11 Trong vũ trụ không có khái niệm tốt xấu. Với lại lượng rác chúng ta xả ra thực ra cũng chẳng có hại gì tới vũ trụ cả. Nó chỉ có hại đối với ngành thiên văn và du hành vũ trụ sau này thôi. Còn về sau Mặt trời phình lên thì sẽ tiêu huỷ hết đống rác đó thôi. Cái nào may mắn thoát khỏi hệ Mặt trời trước thì một là trôi dạt vô định, hai là bị thiên thể nào đó hút lấy, nếu là sao hút vào thì cũng bị tiêu huỷ.
200 tấn đáng gì, mang hết rác trái đất ra ngoài cũng được 😃
@Hunglong96 Quan trọng phải mang đi đâu xa xa, chứ nó cứ bay quanh quẩn gần trái đất thì nguy hiểm cho các nhà du hành lắm
@BaroTo Mang 7tỷ dân Trái đất là ngoài là đc mà
lendras
TÍCH CỰC
5 năm
@Hunglong96 Mang rác Trái đất xả ra ngoài thì thực ra chỉ giải quyết vấn đề tiêu huỷ rác. Ví dụ nếu thảy vào Mặt trời thì đỡ lo ảnh hưởng đến du hành vũ trụ sau này. Nhưng nó sẽ làm giảm tài nguyên trên Trái đất. Vì nói chung rác này vẫn là dùng tài nguyên Trái đất để tạo ra mà. Con người phải tìm cách tái chế rác chứ không phải tiêu huỷ kiểu này.
Đối với vũ trụ thì làm gì có khái niệm rác, gọi là vật chất thôi.
Còn đối với sinh vật sống, Rác với loài này nhưng lại là tài nguyên của loài khác.
QUOC SSVV
ĐẠI BÀNG
5 năm
ngày càng có những bài viết nhảm xẹt, chả hiểu nổi. Xả đc ra ngoài vũ trụ thì càng tốt, chứ trái đất khác gì hạt cát so vs vũ trụ đâu. sức ảnh hưởng phải nói nhỏ đến mức ko đáng kể
KTBFFHDAN
ĐẠI BÀNG
5 năm
@QUOC SSVV Giá mà gom đc hết rác trên Trái đất rồi mang ra ngoài vũ trụ thì tốt
@QUOC SSVV Đồng ý là vũ trụ vô tân, nhưng xả được thì phải xả xa xa, chứ cứ cho nó bay loanh quanh gần trái đất thì các phi hành gia làm sao bước chân ra ngoải @@
@BaroTo Càng tốt bác ạ.
Có xả 1 tỷ năm nữa cũng chưa đầy hết cái vũ trụ. Vũ trụ bao la vô tận, không có rác của trái đất thì cũng có các mảnh vỡ của thiên thạch bay loạn xạ trên đó. Có xả đầy hết cái hệ mặt trời thì nó cũng bay qua thiên hà khác. Chưa kể nếu nó bay vào mặt trời thì khả năng nó "bốc hơi" rất cao. Nói chung là nó chẳng ăn nhằm gì so với vũ trụ cả. Vũ trụ là sự vô cùng và không có kết thúc. Sự sống của con người thì ko lo đi lo cho cái vũ trụ mà con người chưa bao giờ khám phá hết. Rõ phí thời gian lãng xẹt.
@#JK đồng chí này chắc ít tuổi. thiếu kiến thức nền kha khá nên hơi bị vui tính nha
@Trịnh Quang Duy bác tin là thật à?
@#JK nếu ko phải là bác ngu thì tức là bác rất thông minh và đã giả ngu thành công ==> em ngu 😁
P/s: từ cái ngày em biết là giữa thế kỷ 21 vẫn có những thanh niên tin là trái đất phẳng thì tâm thế em luôn sẵn sàng nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể bác ah
@Trịnh Quang Duy :D
conboluoc
ĐẠI BÀNG
5 năm
chả biết xả kiểu gì nhở ,
duckvy
TÍCH CỰC
5 năm
@conboluoc Phóng tàu vũ trụ lên, nghiên cứu xong thì nổ, hoặc bị nổ do lỗi, do tai nạn....
lythanhlam88
ĐẠI BÀNG
5 năm
đủ thứ trên đời hết cả, vũ trụ con người chưa tìm ra hết. Nay đã nghĩ đến rác rùi à ✌️rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Rác ngoài không gian nó ko đi xa hơn được,do trái đất to lớn hơn nhiều lần,nên lực hấp dẫn lớn dẫn đến trấi đất là trung tâm và rác thành từng lớp qua quanh trái đất,theo quỹ đạo,dẫn đến khó khăn cho con người đi ra ngoài không gian
hoaquynh34
TÍCH CỰC
5 năm
cứ vứt hết ra ngoài đó rồi những nguyên liệu cũng chả còn để tái chế, tài nguyên trái đất có hạn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019