Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Click Wheel của iPod: thiết kế phần cứng đỉnh cao của Apple

AudioPsycho
22/11/2018 3:55Phản hồi: 129
Click Wheel của iPod: thiết kế phần cứng đỉnh cao của Apple
Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, đôi khi chúng ta có cảm giác như các thiết kế phần cứng phần nào nhường bước cho các các tính năng điều khiển bằng phần mềm. Tuy nhiên, những ai từng sở hữu chiếc iPod classic chắc khó có thể nào quên được click wheel vô cùng đặc biệt của nó. Vòng xoay này mang lại khả năng tùy biến cao, truy cập và duyệt nhạc nhanh khi mà lúc đó điều khiển trên màn hình cảm ứng là một cái gì đó quá xa xỉ. Thiết kế điều khiển này xét theo mặt nào đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay và chính Apple cũng không ngừng phát triển nó, dễ thấy nhất chính là phần Digital Crown trên chiếc Apple Watch, cung cấp khả năng cuộn nhanh các dòng văn bản dài trên màn hình nhỏ bé của chiếc smartwatch.

tinhte_apple_ipod_touch_wheel_3.jpg

Phiên bản iPod 4th Gen có thể nói là chiếc máy nghe nhạc có thiết kế click wheel ấn tượng nhất từng được tích hợp. Không như các hãng khác thường hay “thêm thắt” cho các thiết kế có sẵn của mình nhằm mang lại những cái mới hơn cho người dùng, đôi khi còn bị đánh giá là “chữa lợn lành thành lợn què”, Apple đã cố gắng không thay đổi quá nhiều trong thiết kế click wheel của mình ngay cả trên chiếc iPod Nano tí hon. Phần bánh xe điều khiển được giữ nguyên sao cho đơn giản và dễ ứng dụng nhất cho bất cứ ai dù là mới sử dụng lần đầu hay đã quen.

tinhte_apple_ipod_touch_wheel.jpeg

Điểm đáng chú ý nhất của click wheel cũng chính là thứ chúng ta đã mất đi trong thời đại điều khiển cảm ứng hiện nay: khả năng điều khiển mà không cần phải nhìn vào màn hình máy. Có thể đây chỉ là điểm nhỏ, tuy nhiên nó lại trở nên rất quan trọng khi bạn cần thao tác nhanh như qua bài hay tua nhanh 1 đoạn trong bài hát. Với chiếc smartphone, bạn không thể nhấn “loạn xị” trên màn hình điện thoại khi không nhìn vào nó.


tinhte_apple_ipod_touch_wheel (2).jpg

Steve Jobs từng nhận định khi Apple lần đầu ra mắt chiếc iPhone: “Một thiết bị không có phím điều khiển cũng có nghĩa là nó sở hữu số lượng phím điều khiển không giới hạn”. Bù lại “số lượng phím điều khiển không giới hạn” đó chỉ tồn tại khi bạn nhìn vào chúng mà thôi. Điều khiển click wheel thì hoàn toàn ngược lại. Thay vì “số lượng phím điều khiển không giới hạn” như nói trên, nó chỉ cung cấp cho bạn 5 phím, đi kèm cùng tính năng xoay, và luôn hiện diện ở nơi bạn dễ “sờ tay” vào nhất. Tăng giảm âm lượng, qua bài, chơi hay dừng nhạc... đều có thể được thao tác nhanh chóng và bị động, nghĩa là bạn không phải cầm chiếc iPod trên tay hay mở khóa màn hình máy để làm những việc đó.

tinhte_apple_ipod_touch_wheel.jpg

Thiết kế bề mặt phím bánh xe cũng rất đáng phải nhắc đến khi sở hữu lớp tráng matte khác biệt hoàn toàn với lớp vỏ ngoài nhẵn bóng của chiếc iPod, kèm với phần tâm phím nhẵn bóng, từ đó làm phần phím bánh xe trở nên dễ phân biệt hơn khi sử dụng mà không cần nhìn vào máy.

Dĩ nhiên màn hình cảm ứng vẫn có những điểm hay của riêng chúng. Chiếc iPhone chắc chắn sở hữu nhiều tính năng hơn hẳn so với chiếc iPod, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều người hoài niệm về cảm giác ngày xưa, khi có thể bấm qua bài nhanh chóng mà không cần phải nhìn vào màn hình điện thoại thông minh.

Nguồn theverge
129 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hnaeht
ĐẠI BÀNG
5 năm
bài viết hay. công nhận là track/click wheel của apple thực sự khác biệt và tiện lợi. Cảm giác dùng chắc chắn, tự tin khi navigate. Giờ không còn mấy máy trên thị trường còn track wheel nữa.
@trongvongbankinh https://www.theverge.com/2013/9/26/4773050/japanese-court-says-apple-click-wheel-infringes-patent

Hình như đây bác ạ 😃)
Averell
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hnaeht nhìn cái wheel của Apple Watch làm mình nhớ đến cái wheel trên dòng điện thoại của Sony Ericsson chạy Symbian touch ngày xưa. Mình được dùng con P910, cái wheel ở bên cạnh vê lên vê xuống tiện vê lờ
@hypous Giống Blackberry
xoay đã phê lòi 😁
bhuubao
CAO CẤP
5 năm
Tương tự với trackpad của BlackBerry, ôi nhớ nó quá!
Phải chi dòng Key mang trackpad trở lại nhỉ
@ExVelocity Chuẩn r. Đặc biệt là vs ng k có nhu cầu giải trí trên đt.
bhuubao
CAO CẤP
5 năm
@ExVelocity Chuẩn, em chỉ cần con Classic có đủ mấy cái app chat cho công việc với 2sim là quá đủ.
Tiếc là app gì cũng thiếu
konkot
TÍCH CỰC
5 năm
@ExVelocity Mình thích bánh xe như 87 hơn
ExVelocity
TÍCH CỰC
5 năm
@quyetbuu991 Đi làm nên chẳng còn đầu óc đâu mà game ghiếc, BB thì lại quá tiên cho công việc, từ mọi thứ luôn, trừ mỗi cái app như Zalo hay Whatsapp. Mình dùng trên BB mà chán đời quá, sang iP sướng luôn nhg công việc trên iP k tiện bằng BB
Binpro1001
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đúng là rất êm và mượt. Nếu xếp thứ tự thì nó xứng đáng số 1
@Binpro1001 Tốt nhưng nó lại tốn diện tích nên có ai chấp nhận đánh đổi ko?
Hơn nữa m thấy nghe nhạc có thể chỉnh tích hợp trên nút bấm tai nghe. (Click 2 lần là next...)
Booooozyer
TÍCH CỰC
5 năm
@vietnew2128 Cái click 2 lần nút play là next trên tai nghe apple là 1 trải nghiệm tệ, mình dùng rất nhiều loại tai nghe cho iphone và thường xuyên bị nhầm lẫn giữa việc pause (nhấn 1 lần) và next (double click) 10 lần ấn next thì kiểu gì cũng phải dính 1 lần nó nhầm là mình muốn pause. Có thể do thao tác của mình khi ấn k dứt khoát nhưng túm lại là thiết kế vậy nó mang 1 sự phiền toái nhất định cho người dùng.
Chỉ đến khi dùng các loại tai nghe bluetooth thì đa phần các hãng lại làm giữ nút volume up lâu hơn để next thì không bị nữa.
(đấy là chưa kể thao tác nhấn nút play 3 lần để prev) 😆
@Booooozyer Nhưng nó tiện hơn cái clickwheel ở chỗ là ko cần thò tay vào cầm máy
M hay nghe nhạc khi đi đường nên tai nghe tiện hơn
Eolesfuil
TÍCH CỰC
5 năm
@Booooozyer Trước mình cũng nghĩ như bạn nhưng sau khi sử dụng tại nghe bluetooth, xong quay lại tại earpods này lại thấy tiện hơn, khi muốn next hay pause hay prev thì chỉ cần cầm chỗ mic, cơ bản ở giữa nó được làm lỏm nên thao tác cằm vào chính xác và nhanh hơn. Trong khi tai nghe bluetooth thì khi thao tác phải thay đổi vị trí và mày mò nút, một vài loại làm có gờ để phân biệt, một số chỉ có khe nhỏ chia tách. Khi rờ để bấm pause hay bị bấm lộn + hoặc -.
Nghe giống mấy cái xoay xoay của blackberry cổ
xuan.nam
TÍCH CỰC
5 năm
@caocaolatre199x 87xx dùng trackwhell
81.88.89.9k dùng trackball
85.97.99. trackpad. trackpad của Q20 chuối thấy bà
bb thì e dùng hết rồi, mà em chưa dùng ipod thôi a
@cunamdethuong Nói chung so cùng thời thì đúng là click wheel của ipod là đỉnh cao thiết kế rồi bạn.
@tungxadieu Mình vẫn đang giữ 1 con P910i, lâu lâu bỏ ra nghịch mà hoài cổ, mỗi tội jog dial của nó bị trôi r, cuộn cứ nhảy loạn cả lên 😁 Giờ chả còn chỗ nào sửa cả
@O.R.A.N.G.E Bạn tháo ra lấy cái kìm mỏ nhọn 90 độ kẹp lại phần lõi thép cho chặt thêm 1 tý là ngon ngay, đừng chặt quá không nó cứng. Hồi trước mình sài con p990i cũng chỉ thích nút đấy cùng cái bàn phím qwerty của nó, bấm sướng vãi ra. Tiếc là sau vài lần rơi xuống kênh em nó bị đột tử 😔
kemkem87
TÍCH CỰC
5 năm
Track wheel trên iPod và viên bi của Blackberry là 2 món mình thích nhất 😁 phải nói là ấn tượng vs track wheel, về sau có FiiO cũng làm trackwheel nhưng làm sao so sánh được vs ipod.
Run4yrlife
TÍCH CỰC
5 năm
@kemkem87 Đồng quan điểm. Top là Bi BlackBerry và Wheel iPod
Ngày xưa mua xe được tặng một cái iPod Classic giờ vẫn còn dùng tốt
@thienvk Nếu bạn không còn nhu cầu sử dụng nữa thì nhượng lại cho mình nhé
@Lương Ngọc Thái Cảm ơn bạn quan tâm, em nó bán cũng chẳng được bao nhiêu, giờ mình vẫn dùng tốt.
IMG_20171218_092845.jpg
Công nhận tới giờ mình vẫn khoái mấy núm vặn/xoay cơ
@killed Đồng ý với bạn, cứ núm là thích
@killed vậy mới là apple. làm sản phẩm đi trước thời đại . chứ khôing làm sản phẩm trên thị trường có sẳn với giá rẻ hơn
vẫn còn em iPod Nano đời đầu và đời cuối, thấy em đời đầu xài sướng và đã hơn nhờ clickwheel
Vấn đề của nhiều hãng, không riêng gì của apple, đó là phải biến đỉnh của hôm qua thành đáy của hôm nay.
Đừng như bitcoin..........
😃
Screen Shot 2018-11-23 at 10.20.23 AM.jpg
@Airblade14 😁 bose c5
@Airblade14 Nhìn là biết đẹp trai rồi kkk
Giờ mà ra món gì có click wheel + haptic là phê lòi. Vẫn thích nghe nhạc & điều khiển ko cần nhìn vào màn hình hơn.
odysseyntn
TÍCH CỰC
5 năm
ngày nào cũng cố rặn ra 1 bài về Apple
Ko có máy thì mua case gắn vô xài đỡ FB_IMG_1542943254978.jpg
@vaan009 Ủa cái này mua đâu vậy bạn ?
Chiếc máy nghe nhạc huyền cmn thoại từng sở hữu. Ngày trước cầm oai và phê lòi.
nhớ năm 2007 mình quyết định mua con Zune khi mẹ đi Mỹ chơi, sau đó nhờ nó hư (dù chưa mở hộp) nên mẹ mình đi đổi dùm con iPod Video Gen 5 & yêu luôn đồ Apple từ đó. 😁
phongvan00
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vinhphucng25 macvner phải không nhỉ.
@phongvan00 nó đó bác ui 😁
@leo.cuong đúng rồi bạn, đối thủ không bao giờ xứng tầm dù chất lượng âm thanh hay hơn iPod khá nhiều nhưng thua về phần mềm & doanh số. 😁
phongvan00
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vinhphucng25 Nhớ ae một thời quá.
Sau này còn có cái vụ se se cái núm ở Apple Watch 😃
Thích thiết kế của Apple ở điểm đó. Đơn giản, tiện dụng nhưng lại vô cùng sáng tạo và hữu ích.
@hallobamboo Apple cũng lấy cảm hứng ở đây thôi, chứ không phải tự nghĩ ra được.
article014ECAE43000005DC917634x439_177f6.jpg
phongvan00
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vuzap Tôi nghĩ cái của bạn lấy cảm hứng từ đây này.
dien-thoai-ban-trang-510x480.jpg
Ipod nano 4&5 vẫn là chiếc ipod tốt nhất.
Vừa có click wheel, vừa có chip nhớ ngon. Ipod classic rơi 1 cái là tèo cái ổ, nên phải tháo ra chế usb vào.
TqTTpT
TÍCH CỰC
5 năm
vẫn nhớ lần đầu tiên dùng ipod, phê éo chịu đc, tạch tạch tạch, nuột vãi đái
😔 Vẫn thèm 1 con ipod

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019