Kể từ lúc những cổ phiếu của 5 tập đoàn này chạm đỉnh, tính đến thời điểm hiện tại giá trị của chúng đã giảm đi ngót nghét 1,1 nghìn tỷ USD tổng cộng. Tất cả đều bị ảnh hưởng, giảm từ 20 đến 40% giá trị trên sàn chứng khoán. Bên Mỹ có một khái niệm tên là FAANG, viết tắt tên của 5 tập đoàn công nghệ có giá trị chứng khoán lớn nhất: Facebook, Apple, Amazon, Netflix và Google (Alphabet Inc.).
Một trong những lý do chủ yếu của sự sụt giảm chính là tâm lý đám đông, bán tống bán tháo cổ phiếu của các hãng cùng lúc. Mark Mahaney của RBC Capital Markets cho biết: “Đây là giai đoạn hạ nhiệt, một vài nhà đầu tư cũng đã có lợi nhuận sau vài năm các tập đoàn công nghệ này thành công. Thông thường thì, chính những giai đoạn sụt giảm giá trị này là cơ hội đầu tư rất tốt cho mọi người.”
Phân tích sâu hơn anh em có thể đọc ở Barron’s, còn ở đây mình chỉ liệt kê vài lý do khiến các cổ phiếu này, trong đó có cả Apple và Facebook sụt giảm mà thôi.
Apple
Một trong những lý do chủ yếu của sự sụt giảm chính là tâm lý đám đông, bán tống bán tháo cổ phiếu của các hãng cùng lúc. Mark Mahaney của RBC Capital Markets cho biết: “Đây là giai đoạn hạ nhiệt, một vài nhà đầu tư cũng đã có lợi nhuận sau vài năm các tập đoàn công nghệ này thành công. Thông thường thì, chính những giai đoạn sụt giảm giá trị này là cơ hội đầu tư rất tốt cho mọi người.”
Phân tích sâu hơn anh em có thể đọc ở Barron’s, còn ở đây mình chỉ liệt kê vài lý do khiến các cổ phiếu này, trong đó có cả Apple và Facebook sụt giảm mà thôi.
Apple
Trong số 5 gã khổng lồ thì có lẽ Apple phải gánh chịu một tháng 11 tồi tệ nhất. Giá trị vốn hóa của họ tụt 21% so với lúc rực rỡ nhất vào khoảng tháng 08, nghĩa là bay mất 240 tỷ USD. Lý do thứ nhất, các nhà đầu tư bắt đầu cảm thấy lo lắng với các trang web công nghệ và các báo cáo cho rằng nhu cầu những chiếc iPhone mới của thị trường đang giảm mạnh.
Lý do thứ hai, không phải tự nhiên cổ phiếu Apple tụt dốc khá sâu trong tháng 11. Apple mới đây công bố dự báo doanh số ngay trước kỳ nghỉ lễ cuối năm. Con số không hề khiến cho các nhà đầu tư cảm thấy tự tin. Cùng với đó ngay cả các nhà cung cấp linh kiện cho Apple cũng thông báo doanh số chỉ ở mức làng nhàng, nghĩa là Apple không nhập linh kiện mạnh như những năm trước đó. Đó chính là khởi nguồn cho những tin tức cho rằng nhu cầu iPhone Xs, Xs Max và Xr đang không được như mong đợi.
Giọt nước tràn ly là vào đầu tuần trước, tờ Wall Street Journal đưa tin Apple cắt giảm đơn hàng linh kiện của cả ba mẫu iPhone mới ra mắt. Hệ quả anh em nhìn hình biểu đồ giá trị vốn hóa trên đây sẽ hiểu. Nhưng có lẽ giai đoạn này sẽ không tồn tại lâu. Đến cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm sau, khi Apple công bố báo cáo tài chính quý III của năm tài khóa 2018, giá cổ phiếu của họ sẽ được “reset”, vì nhiều nguồn tin vẫn cho biết sức mua iPhone vẫn rất, rất, rất cao.
Đây không phải lần đầu Apple rơi vào tình trạng này. Trong khoảng thời gian họ tung ra mẫu iPhone 6S và 6S Plus, tổng giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán của Apple đã tụt một mạch 32% từ lúc đạt đỉnh trong quãng 2015 đến 2016.
Những người đầu tư vào cổ phiếu Facebook có thể nghĩ mình đang chơi một canh bạc điên rồ đúng nghĩa đen. Hồi tháng 03, khi scandal bảo mật tài khoản dính dáng tới Cambridge Analytica bị phanh phui, cổ phiếu của MXH lớn nhất thế giới sụt thẳng xuống 160 USD. Đến tháng 07. Nó lại trèo ngược lên 218 USD một cổ phiếu. Nhưng rồi sau đó khi họ thay đổi chính sách bảo mật, quãng ngày 25 đến 26/07, mọi thứ lại đỏ lừ.
Quảng cáo
Nhưng, với 2,6 tỷ người trên toàn thế giới đang dùng Facebook và những dịch vụ do Facebook sở hữu, trong đó có WhatsApp, Instagram, hay Messenger hàng tháng, thậm chí hàng ngày, thì tập đoàn Facebook vẫn sẽ sống khỏe mà thôi. Sarat Sethi ở Douglas C. Lane & Associates cho biết: “Nhìn giá cổ phiếu Facebook thì nhiều nhà đầu tư sẽ tính chuyện bán vì áp lực, và từ đó đẩy giá cổ phiếu của họ xuống sâu hơn. Tuy nhiên nếu bản thân MXH Facebook gặp khó khăn, thì WhatsApp và Instagram vẫn là hai tài sản vô cùng giá trị của họ.”
Netflix
Netflix đen đủi không đạt được chỉ tiêu quý II, thiếu gần 1 triệu người đăng ký dịch vụ khi họ công bố báo cáo tài chính giữa tháng 07. Rồi đến quý III cả doanh thu lẫn user đều tăng những lại không đủ để kéo giá cổ phiếu lại được như trước. Điều này khiến nhiều người lo ngại về khả năng sinh lời khi đầu tư cho dịch vụ stream phim lớn nhất thế giới.
Tuần trước Netflix thông báo rằng họ đang thử nghiệm gói dịch vụ có giá rẻ để thu hút thêm nhiều người đăng ký tài khoản. Đến chính Netflix còn lo ngại về khả năng phát triển của họ nữa, nên anh em đầu tư chứng khoán lo lắng là có lý do cả. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái của Netflix hiện giờ là 34%, giảm so với con số 40% giai đoạn 2016 – 2017. Chưa dừng lại ở đó Disney cũng đang tự phát triển riêng một nền tảng stream phim mới, khiến Netflix đã khó nay càng thêm khó.
Amazon
Quảng cáo
Amazon đang trải qua giai đoạn gần giống như Netflix, tốc độ phát triển giảm. Sau bản báo cáo tài chính quý III thấp hơn kỳ vọng nửa tỷ Đô, dự báo doanh thu của họ trong quý cuối năm chỉ nằm ở mức 66,5 đến 72,5 tỷ USD, dưới kỳ vọng của các nhà đầu tư là khoảng 73,8 tỷ USD. Nếu áp con số này vào tính thì tỷ lệ tăng trưởng cùng kỳ năm ngoái của Amazon sẽ chỉ là 15%, so với 29% hồi quý III và 39% hồi quý II năm 2018.
Mảng core của Amazon, thương mại điện tử cũng đang có tốc độ tương đối ì ạch. Cái đáng lo ngại là, chính mảng này là thứ thu hút khách hàng đến với các dịch vụ khác như quảng cáo, điện toán đám mây và nền tảng marketplace.
Alphabet (Google)
Alphabet, công ty mẹ của Google đen đủi theo kiểu khác. Họ kinh doanh không hề tồi. Cả quý II lẫn quý III Alphabet đều vượt chỉ tiêu đã đặt ra, cả về doanh thu lẫn giá cổ phiếu. So với cùng kỳ năm ngoái doanh thu của Alphabet tăng 21%. Nhưng, họ đơn giản là bị ảnh hưởng giữa bãi chiến trường khi cả 4 cổ phiếu công nghệ lớn nhất khác đều bị sụt giảm. Hệ quả, giá trị vốn hóa của Alphabet tụt gần 20% so với lúc đạt đỉnh vào giữa tháng 07.
Một vài lý do nữa là vài ông giám đốc ở các bộ phận bị tố cáo quấy rối, và Ủy ban Châu Âu yêu cầu Alphabet phải xem lại những ứng dụng cài sẵn cùng Android. Nhưng chúng chỉ là vấn đề ngắn hạn, và không ảnh hưởng nhiều đến các dịch vụ cốt lõi mà Alphabet đang đếm tiền nhờ chúng.
Nhờ công cụ tìm kiếm đang gần như thống trị internet thế giới hiện tại, Mahaney của RBC dự đoán rằng 80% doanh thu của cả tập đoàn Alphabet đến từ mảng này. Trong số 5 cổ phiếu FAANG, đây là cái tên có sự phát triển ổn định nhất rồi.
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, những mảng mà Alphabet đầu tư vào, trong đó có điện toán đám mây, trí thông minh nhân tạo, và cả xe tự lái từ công ty con Waymo nữa. Dự báo đến năm 2050 thị trường xe tự hành sẽ có tổng giá trị 3,8 nghìn tỷ USD, và Waymo đang có lợi thế rất lớn khi được các nhà phân tích coi là một trong những đơn vị mạnh hàng đầu trong ngành này. Alphabet, tựu chung lại, có nhiều dự án đang trong quá trình phát triển, và được đánh giá rất cao nên các nhà đầu tư cũng có phần yên tâm hơn so với cả 4 cái tên kể trên.
Tham khảo Barron's