"Smartphone chơi game", cụm từ có lẽ dần quen thuộc với chúng ta khi ngày càng nhiều hãng theo đuổi khái niệm này. Vấn đề ở chỗ rất nhiều hãng chạy theo "giá trị cộng thêm" như màn hình 120 Hz, tản nhiệt buồng hơi, phụ kiện,... nhưng sự thật là người dùng họ chỉ cần smartphone hiệu năng thật mạnh so với mức giá thôi.
Để anh em khỏi phải suy nghĩ thuyết âm mưu nhiều, bài này ban đầu là có một "thế lực bên trên" nhờ giới thiệu thêm về trải nghiệm của con smartphone chơi game Honor Play. Nhưng mà mình trải nghiệm một thời gian thì nói thật chứ nó cũng có gì để bàn thêm ngoài một chiếc điện thoại tầm trung nhét con chipset đầu bảng đời trước, tối ưu hiệu năng chút đỉnh rồi quảng bá là smartphone chơi game. Ừ thì công nghệ GPU Turbo trên Honor Play có hiệu quả thật đấy, nhưng chỉ cải thiện điện năng và hiệu năng chút đỉnh thôi. Anh em có thể tham khảo bài Công nghệ GPU Turbo trên điện thoại Honor hoạt động ra sao? Họ có đang quảng cáo quá trớn?
Đứng một mình thì Honor Play cũng không có gì đáng nói thêm ngoài những điều mà các bạn đã biết thông qua các bài Trên tay Honor Play giá 6tr990: tai thỏ, Kirin 970, GPU Turbo, pin 3750mAh, rung khi chơi game của mod zyzy xinh đẹp. Nhưng mà nhìn lại mảng "smartphone chơi game" thì mình cảm nhận được sự thật là người dùng cũng chỉ cần hiệu năng/giá tốt thôi, mấy cái công nghệ "bổ sung" kiểu màn hình 120 Hz, tản nhiệt buồng hơi hay phụ kiện... thì đơn giản chỉ là phụ thôi. Đó là lý do mà Honor họ quảng bá rất mạnh dòng Honor Play, trong khi nhiều hãng như Xiaomi (Shark) hay ASUS (ROG Phone) thì thậm chí còn chẳng nhập về Việt Nam bán.
Nói thế không phải là những dòng smartphone chơi game cao cấp không tốt, thậm chí ngược lại mình rất thích phong cách thiết kế hầm hố và những công nghệ trong ASUS ROG Phone. Hãy nhìn vào một sự thật, nó là cái điện thoại 1000 USD với con chip Snapdragon 845 cho phép chơi mượt tất cả các trò chơi hiện tại. Nhưng những chiếc smartphone "bình thường" khác hoàn toàn có thể làm điều tương tự với mức giá tương đương và thậm chí có thể là mềm hơn. Phải nói là rất khó để thuyết phục người dùng lựa chọn những mẫu smartphone chơi game cao cấp, trừ khi họ thật sự là tín đồ của... hãng sản xuất.
Về tổng thể thì Honor Play không hẳn là một chiếc smartphone quá xuất sắc, ừ thì nó tầm trung sao mà đòi hỏi nhiều. Nhưng ít nhất thì Honor cũng đi đúng hướng khi lựa chọn giải pháp tập trung vào phần hiệu năng, với chipset Kirin 970 mạnh hơn khá nhiều so với mặt bằng chung của smartphone tầm trung. Và đó là tất cả những gì mà người dùng thật sự cần ở một chiếc smartphone chơi game.
Công bằng mà nói thì mình cảm thấy khái niệm smartphone chơi game hiện nay chỉ phù hợp với phân khúc phổ thông và trung cấp thôi. Bởi nó cho phép mà sản xuất có thể phát triển những chiếc smartphone hiệu năng cao hơn mặt bằng chung để chơi game tốt hơn. Còn với phân khúc cao cấp, mặc định là phải mạnh rồi nên có phải là smartphone chơi game hay không thì vẫn sẽ chiến game mượt mà. Các hãng sẽ cố gắng tạo ra sự khác biệt bằng những tính năng nâng cao, nhưng khi mức giá cũng nâng cao luôn thì sự hấp dẫn người dùng sẽ giảm đi đáng kể.
Để anh em khỏi phải suy nghĩ thuyết âm mưu nhiều, bài này ban đầu là có một "thế lực bên trên" nhờ giới thiệu thêm về trải nghiệm của con smartphone chơi game Honor Play. Nhưng mà mình trải nghiệm một thời gian thì nói thật chứ nó cũng có gì để bàn thêm ngoài một chiếc điện thoại tầm trung nhét con chipset đầu bảng đời trước, tối ưu hiệu năng chút đỉnh rồi quảng bá là smartphone chơi game. Ừ thì công nghệ GPU Turbo trên Honor Play có hiệu quả thật đấy, nhưng chỉ cải thiện điện năng và hiệu năng chút đỉnh thôi. Anh em có thể tham khảo bài Công nghệ GPU Turbo trên điện thoại Honor hoạt động ra sao? Họ có đang quảng cáo quá trớn?
Đứng một mình thì Honor Play cũng không có gì đáng nói thêm ngoài những điều mà các bạn đã biết thông qua các bài Trên tay Honor Play giá 6tr990: tai thỏ, Kirin 970, GPU Turbo, pin 3750mAh, rung khi chơi game của mod zyzy xinh đẹp. Nhưng mà nhìn lại mảng "smartphone chơi game" thì mình cảm nhận được sự thật là người dùng cũng chỉ cần hiệu năng/giá tốt thôi, mấy cái công nghệ "bổ sung" kiểu màn hình 120 Hz, tản nhiệt buồng hơi hay phụ kiện... thì đơn giản chỉ là phụ thôi. Đó là lý do mà Honor họ quảng bá rất mạnh dòng Honor Play, trong khi nhiều hãng như Xiaomi (Shark) hay ASUS (ROG Phone) thì thậm chí còn chẳng nhập về Việt Nam bán.
Nói thế không phải là những dòng smartphone chơi game cao cấp không tốt, thậm chí ngược lại mình rất thích phong cách thiết kế hầm hố và những công nghệ trong ASUS ROG Phone. Hãy nhìn vào một sự thật, nó là cái điện thoại 1000 USD với con chip Snapdragon 845 cho phép chơi mượt tất cả các trò chơi hiện tại. Nhưng những chiếc smartphone "bình thường" khác hoàn toàn có thể làm điều tương tự với mức giá tương đương và thậm chí có thể là mềm hơn. Phải nói là rất khó để thuyết phục người dùng lựa chọn những mẫu smartphone chơi game cao cấp, trừ khi họ thật sự là tín đồ của... hãng sản xuất.
Về tổng thể thì Honor Play không hẳn là một chiếc smartphone quá xuất sắc, ừ thì nó tầm trung sao mà đòi hỏi nhiều. Nhưng ít nhất thì Honor cũng đi đúng hướng khi lựa chọn giải pháp tập trung vào phần hiệu năng, với chipset Kirin 970 mạnh hơn khá nhiều so với mặt bằng chung của smartphone tầm trung. Và đó là tất cả những gì mà người dùng thật sự cần ở một chiếc smartphone chơi game.
Công bằng mà nói thì mình cảm thấy khái niệm smartphone chơi game hiện nay chỉ phù hợp với phân khúc phổ thông và trung cấp thôi. Bởi nó cho phép mà sản xuất có thể phát triển những chiếc smartphone hiệu năng cao hơn mặt bằng chung để chơi game tốt hơn. Còn với phân khúc cao cấp, mặc định là phải mạnh rồi nên có phải là smartphone chơi game hay không thì vẫn sẽ chiến game mượt mà. Các hãng sẽ cố gắng tạo ra sự khác biệt bằng những tính năng nâng cao, nhưng khi mức giá cũng nâng cao luôn thì sự hấp dẫn người dùng sẽ giảm đi đáng kể.