Gần đây Trạm không gian quốc tế ISS đã kỷ niệm 20 năm từ khi cấu phần đầu tiên được phóng lên không gian, đặt nền móng cho một trong những kì quan của ngành khoa học vũ trụ của thế kỉ 20, điều đặc biệt này có được không chỉ dựa vào một quốc gia riêng lẻ nào mà còn là sự hợp tác của rất nhiều quốc gia cùng chung tay góp sức.
Dưới đây là dòng thời gian về việc phát triển và đưa ISS vào sử dụng:
Từ đó về sau đã có rất nhiều nhóm phi hành gia và các nhà vũ trụ học đã lên thăm, sinh sống và tiến hanhf rất nhiều nghiên cứu ở trên trạm.
Ngày nay ISS vẫn là trạm không gian lớn nhất được con người đặt trên vũ trụ với các phòng thí nghiệm riêng biệt dành cho các mục đích nghiên cứu khác nhau. Về kích thước trạm nếu bao gồm cả các cánh đặt pin năng lượng mặt trời thì diện tích ISS tương đương với 1 sân bóng đá, nơi đặt phòng nghỉ của các phi hành gia tính ra lớn hơn 1 căn phòng có 6 buồng ngủ. Tính đến nay đã có gần 300 người từ hơn 18 quốc gia đã có mặt trên ISS và đã có hơn 2,500 thí nghiệm được tiến hành trên trạm. Trạm có khả năng kết nối cùng lúc 6 tàu vũ trụ và sắp tới dự tính trạm sẽ là nơi nghỉ của các chuyến tàu đi khám phá Mặt trăng và Sao Hỏa.
Dưới đây là dòng thời gian về việc phát triển và đưa ISS vào sử dụng:
Từ đó về sau đã có rất nhiều nhóm phi hành gia và các nhà vũ trụ học đã lên thăm, sinh sống và tiến hanhf rất nhiều nghiên cứu ở trên trạm.
Ngày nay ISS vẫn là trạm không gian lớn nhất được con người đặt trên vũ trụ với các phòng thí nghiệm riêng biệt dành cho các mục đích nghiên cứu khác nhau. Về kích thước trạm nếu bao gồm cả các cánh đặt pin năng lượng mặt trời thì diện tích ISS tương đương với 1 sân bóng đá, nơi đặt phòng nghỉ của các phi hành gia tính ra lớn hơn 1 căn phòng có 6 buồng ngủ. Tính đến nay đã có gần 300 người từ hơn 18 quốc gia đã có mặt trên ISS và đã có hơn 2,500 thí nghiệm được tiến hành trên trạm. Trạm có khả năng kết nối cùng lúc 6 tàu vũ trụ và sắp tới dự tính trạm sẽ là nơi nghỉ của các chuyến tàu đi khám phá Mặt trăng và Sao Hỏa.
Có rất nhiều hình ảnh đẹp về ISS, anh em có thể xem dưới đây
Màn selfie của phi hành gia Mike Hopkins vào năm 2013
Phi hành gia Nicholas Patrick đu vào module ngắm Trái đất Cupola được tạo nên bởi ESA
Trưởng trạm nữ đầu tiên của ISS Peggy Whitson ở trong module thí nghiệm Kibo của Nhật vào năm 2017, bà cũng là người Mỹ ở trạm lâu nhất với thời gian là 665 ngày.
Phi hành gia Chris Hadfield người Canada chơi trò tung hứng cà chua
Phi hành gia Ricky Arnold thực hiện spacewalk vào tháng 6,2018.
Quảng cáo
Phi hành gia Scott Kelly chụp selfie với Trái đất trong module Cupola
"Bé yêu khoa học" trên trạm ISS, module xử lý khí CO của Nhật
Thú vui tao nhã chụp ảnh Trái đất của phi hành gia ESA, Thomas Pesquet. Nhìn quả súng đã thấy auto đẹp trai rồi
Ngắm cực quang từ trên vũ trụ
Quảng cáo
ISS đón bình minh
Toàn cảnh ISS