Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hai đứa bé được tạo ra bằng công nghệ chỉnh gen: Phải chăng cả thế giới đang bị lừa?

P.W
28/11/2018 18:8Phản hồi: 211
211 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

sadboy7489
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình ko hiểu vấn đề đạo đức ở đây là thế nào. Mình k phải là dân y sinh. Nhưng mình hiểu là ng ta sẽ thay đổi và đoạn gen để tạo ra những con người hoàn hảo (theo nghĩa là ít bệnh). Đó là 1 việc siêu tốt chứ nhỉ. Ko phải đau đầu về những căn bệnh ko phải lo về di truyền thậm chỉ sau này có thể là lời giải của chọn lọc tự nhiên. Chúng ta có thể tạo ra những con người mà chúng ta muốn và con người sẽ ko phải lo sợ lựa chọn tự nhiên hay tiến hoá nữa
@sadboy7489 Giả sử nó ở Vn. Hãy trả lời câu hỏi này luôn : bạn đồng ý cho nó kết hôn với con cái bạn hay ko?
(Chỉ xét về yếu tố gen này, tất cả yếu tố khác như cao to, tốt bụng, giàu có ok).
Đấy là vấn đề đạo đức đấy!
Kein...
ĐẠI BÀNG
5 năm
@sadboy7489 Bài này bên genk khá hay, được dịch từ báo chí quốc tế, bạn xem thử nhé: http://genk.vn/15-goc-nhin-toan-canh-nhat-ve-nghien-cuu-chinh-sua-gen-nguoi-o-trung-quoc-20181204165233611.chn
Cái gì cũng có 2 mặt tốt và xấu. Trước mắt thấy tốt nhưng sau này sẽ xảy ra những điều xấu gì thì vẫn chưa biết trước được
thật đâng sợ.
quanglinh87
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tiến bộ
Không có hình ảnh 2 đứa trẻ, có lẻ là cú lừa
tonytwodolla
ĐẠI BÀNG
5 năm
Giờ sao -- sao giờ
Cảm ơn đã dịch bài, nhưng mà dịch chuẩn chút, lỗi nhiều quá =.=
Mình thấy cái đáng lo nhất là ''sản xuất'' hàng loạt những em bé kiểu này để làm vật thí nghiệm trong phòng lab. Nếu cơ sở nghiên cứu đặt tại TQ thì lại càng nghi ngờ hơn nữa :<
Còn đâu nếu chỉnh sửa phôi thai thì mình không quan tâm lắm. Con người đã làm việc này từ cả nghìn năm nay với bao nhiêu động thực vật khác, nếu hết sinh vật để chơi thì vẫn còn con người để thí nghiệm thôi. Cái đấy là tất yếu. Không lạ.
drsloopy
ĐẠI BÀNG
5 năm
Rất cảm ơn vì bài viết giúp mọi người hiểu rõ hơn vấn đề chỉnh sửa gen của bạn. Tuy nhiên nếu dịch bài thì bạn nên chọn nguồn có tính chuyên môn và xác thực hơn (Science, Nature, Cells, etc.)

Link tham khảo: https://www.nature.com/articles/d41586-018-07573-w
zym16a
ĐẠI BÀNG
5 năm
Có ít người quan tâm và hình dung cuộc sống của những đứa trẻ nhỏ sinh ra bị chỉnh sửa gen lớn lên như thế nào, có xảy ra bệnh tật gi khác đối với chúng không nhỉ. Dù có được tạo ra như thế nào đi nữa thì vẫn là con người may rủi cả đời lại lớn lên ở trong mỗi phòng thí nghiệm nữa thì 😔 . Chắc các Bác chưa có con hay chắc bị thiếu hụt tình người nếu đồng tình thì cứ tự nguyện cống hiến cho nhân loại đi ạ nhân loại biết ơn lòng tốt của các Bác lắm.
duyvankm
TÍCH CỰC
5 năm
Cũng phải có những sai lầm trong quá khứ thì mới có những huy hoàng ngày hôm nay, để có đc hoà bình như hôm nay thì hàng trăm triệu người trong quá khứ đã phải ngã xuống. Nhân đạo là cụm từ thể hiện đạo đức con người, tốt hay xấu nó đều là 2 mặt của 1 vấn đề, nếu thiếu 1 trong 2 mặt thì con người cũng ko thể có ngày hôm nay. Nếu ko có những thí nghiệm điên rồ, vô nhân đạo trong quá khứ thì con người cũng ko thể đạt được các thành tựu vượt bậc như ngày nay. Cá nhân mình ko ủng hộ cũng ko phản đối
Những thí nghiệm này là sự thật thì những đứa trẻ sinh ra do chỉnh sửa gen này mãi mãi là vật thí nghiệm cho dù bản thân nó muốn hay không. Nếu kết quả chỉnh sửa xảy ra hướng tiêu cực : đột biến, sinh ra bệnh mới.... những đứa trẻ đột biến này có quyền kết hôn duy trì nòi giống hay ko. Hay vì sự sinh tồn của bản thân những người ủng hộ dự án này sẽ kí tên đồng ý tiêu diệt bọn trẻ. Rất nhiều hệ lụy xấu xảy ra. Nên mình không hề đồng tình với dự án này.
tuanben
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nếu xuất phát từ trường đại học danh tiếng nào đó ở mỹ hay châu âu thì chắc sẽ khác
mobile123
TÍCH CỰC
5 năm
Mình rất mong cn gen pt để chữa những bệnh nan y và bệnh lỗi gen
Haii Anh
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhìn mặt bắt hình dong thì ông này không đủ tầm
Vũ Greenpie
ĐẠI BÀNG
5 năm
Biết là sẽ tốt hơn cho thế hệ tương lai nhưng mình vẫn có cảm giác sợ sợ
Hy vọng là đúng, thế giới sẽ có hy vọng mới.
Kein...
ĐẠI BÀNG
5 năm
Dành cho ai ủng hộ hay có cái nhìn chưa rõ ràng về việc này: http://genk.vn/15-goc-nhin-toan-canh-nhat-ve-nghien-cuu-chinh-sua-gen-nguoi-o-trung-quoc-20181204165233611.chn

- Một bài báo được dịch khá hay

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019