Mình thích 1 số hãng làm phím F thẳng hàng với phím số. Ví dụ số 1 thì bên trên là f1, đến f9. Dùng rất tiện lợi vì quen với vị trí của số hơn, với tay lên trên là f luôn. Còn cái touchbar vô dụng này chắc apple sẽ cố nhồi nhét để thu thêm tiền 😁
Trăm người mới có được một người như chủ thớt, khâm phục thật ấy. Mình cũng đang dùng nó đây và mình tự tin khẳng định luôn là cái thanh Touch Bar đấy không giúp ích được gì để cho công việc trở nên nhanh hơn cả, nó không phải là cái vô dụng, trước kia là bấm, bây giờ là chạm và vuốt, chấm hết. Còn lâu mới nhanh bằng trackpad + phím tắt. Có thì dùng chứ không thì cũng chả ảnh hưởng.
Đây cũng là triết lý kinh doanh “ép” người dùng học cách chấp nhận cái mới và tạo thói quen sử dụng trên một sản phẩm đắt tiền thể hiện qua tâm lý và cảm xúc người dùng...😆
Mình dùng ngon, chỉ hơi bất tiện tí ở chỗ mấy phím F1 - F12 - do mình chưa quen lắm với việc này, với lại mới đổi từ Win/Thinkpad qua nên chưa quen lắm
Mình dùng 1 ide đặc thù, debug và các shortcut bấm hàng F rất rất nhiều nên không thể dùng touchbar được. Còn khi sử dụng bình thường trên macos thì đúng là không hề dùng touchbar ngoài chỉnh đèn nền, sáng tối (cũng ít) và âm lượng (nhiều nhất).
Cái tiêu đề bài, nói cũng như ko nói.
Nếu ép mình xài nó hoài, mưa dầm thấm sâu thì có gì đâu mà bất ngờ 😆)
Má tui đây, lúc đầu cũng ghét chọt chọt vào màn hình cảm ứng. Giờ sau khi quen thì mọi chuyện dễ ko tưởng.