Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tin đồn: Apple có thể sẽ đem cảm biến vân tay quay trở lại thế hệ iPhone kế tiếp

P.W
3/12/2018 8:53Phản hồi: 356
Tin đồn: Apple có thể sẽ đem cảm biến vân tay quay trở lại thế hệ iPhone kế tiếp
Tuy nhiên chắc chắn thế hệ iPhone tiếp theo sẽ không đem nút home tích hợp cảm biến vân tay như iPhone 8 trở lại. Thay vào đó, mới đây trang Patently Apple đã cho biết, Apple đang cân nhắc việc sử dụng cảm biến vân tay giấu phía dưới màn hình cảm ứng.

Cũng theo trang web kể trên, Apple đang theo dõi khả năng hoạt động của công nghệ nhận diện vân tay dưới màn hình cảm ứng từ các nhà cung cấp như O-film, General Interface và TPK Holding. Trước khi được áp dụng cho iPhone mới, nhiều khả năng Apple sẽ áp dụng công nghệ này cho iPad 2019 như một phép thử để xem tính năng này có hoạt động như họ mong muốn hay không.

Vì sao lại là iPad trước? Hiện tại Apple vẫn đang tìm ra giải pháp để giảm kích thước viền màn hình trên iPad và iPad Mini, nhưng không muốn sử dụng Face ID trên những mẫu máy tính bảng này. Công nghệ “giấu” cảm biến vân tay xuống dưới màn hình cảm ứng được cho là giải pháp hoàn hảo dành cho họ. Việc thử nghiệm trên những sản phẩm có doanh số “ít hơn” cũng giúp ích cho Apple trước khi họ đem công nghệ này sang iPhone và iPad Pro.

Tinhte_Ultrasonic.jpg
Công nghệ Ultrasonic đọc vân tay dưới màn hình của Samsung trong tài liệu đăng ký bản quyền

Hiện tại, O-film, GIS và TPK cũng chính là những đối tác cung cấp cảm biến ultrasonic trong màn hình của Samsung, dự kiến sẽ được sử dụng trên thế hệ smartphone Galaxy S10 sẽ ra mắt trong năm 2019 tới. Theo nhiều nguồn tin, công nghệ ultrasonic của Samsung được cho là nhanh không kém cảm biến vân tay vật lý, nhưng an toàn và bảo mật hơn nhiều. Trong khi những cảm biến vân tay giấu dưới màn hình hoạt động tương đối chậm chạp, trong mắt Apple, Ultrasonic có thể trở thành thứ thay thế cho Touch ID.

Theo Forbes
356 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vân tay trên màn hìh hiện nay chán hơn FaceID 42 lần. Nếu có gì đó ngon hơn thì mới áp dụng nhé
@cuhiep làm cái vẫn trym cho mới lạ anh ạ =))
@vtb center lớn là lớn thế nào, 1/1tr là lớn ah, cái này khoa học cm rùi, thế thím cứ hỏi có bao nh ng dùng fid mà bị trùng mặt trên nc Việt Nam của chú, và bao nh ng trên us của tôi. Hoa kỳ có hơn 300 tr dân, nếu 100 ng trùng khuôn mặt thì chú tính xem xác suất còn thấp hơn 1/50k của tid đấy. Muốn bik thêm việc passcode có h.ack dc k0 thì gg search, cái này nói nh và tôi k0 rảnh để dẫn lại. Cơ bản dù khó vẫn h.ack dc. Ah, chú nói gia đình ah, nhà mấy ông bạn của tôi và cả tôi nữa cũng chả thấy nhận nhầm bao h, theo lý thuyết của chú thì con cái giống cha mẹ nên nhận nhầm, h nó k0 nhận nhầm là k0 giống, thế chúng nó là con cái của ông hàng xóm ah, tôi nghĩ cái lý thuyết này làm chú vỡ mặt đấy=)) mà sao bik nhận nhầm mà ng ta vẫn mua những 50tr cái nhỉ, 1 cái cả ngàn usd, đắt hơn n9 đấy chứ. Nếu thấy nhầm thì phải mua n9 chứ pk😃
@vtb center thế mà tôi rớt k0 sao này, đức ăn ở thôi haha. Sao k0 nhớ, chú cũng phải coi cái đèn màu j ứng vs app màu j chớ. Như viber nó màu tím thì chú cũng phải nhớ nó tím... thôi mệt, vs tôi cái đó xì tu pịt, màu mè làm quái j cũng chỉ ba cái tn tào lao... Ah, tôi k0 có nhu cầu trả lời tn mọi lúc mọi nơi nha, lâu cầm thấy thì rep, k0 thì khỏi. Ai có j quan trọng thì cứ phone cho tôi là xong, thế thui. Còn hơi đâu mà ngồi canh vs rep tn tận tâm như chú, cái đó tôi làm k0 dc, phiền bỏ bu, vào phòng họp hay lên lớp thì tôi còn dẹp cả phone chứ ở đó mà ngồi chờ đèn=)) Chả ai cắn răng bỏ 1k để mua 1 cục chặn giấy nhất là xung quanh tôi ng ta bán đầy flagship, mua j cũng có thậm chí gửi tận nhà, và có rất nh ng cũng như thế chứ chả phải tôi, cả ở Việt Nam của chú cũng rứa, ship phone về Việt Nam 5 cái thì 4 cái là ip, 1 cái ss, cái thứ xì tu pịt thế mà nh ng mua phết=))
@thanhhai.bk Công nghệ nhập mật khẩu vẫn là an toàn nhất.
Ruiz
CAO CẤP
5 năm
Định nghĩa lại vân tay trên màn hình thôi hợ hợ hợ
@Ruiz Định nghĩa lại giống như sạc không giây ý hả bác =))
@Ruiz Nói trắng ra là fake id hiện nay quá bất tiện, còn bất tiện như nào thì a e tự hiểu. Vân tay trên màn hình là tối ưu nhất
mai12
TÍCH CỰC
5 năm
@Yeuladaukho92 Định nghĩa
Meomuopxu
TÍCH CỰC
5 năm
@Ruiz Tôi là nhà phân tích và tôi khẳng định Apple sẽ ra mắt các công nghệ sau trong thời gian tới:

- loại bỏ tai nghe ra khỏi hộp iphone, bán rời
- bán tờ tiền 100 usd với giá 105 usd , kèm theo tặng phẩm
- bán ca ta lô sản phẩm apple với giá cao
- tái định nghĩa màn hình khoét lỗ

.....

Wait...
@Meomuopxu Màn hình 1080p là retina HD
Màn 830p là liquid retina á nghen
là theo xu thế thôi, rồi sau đó ai làm thì là do bắt chước táo, qui định vậy nha. mới xong vụ khoét màn hình chuẩn bị tới vân dưới màn hình
@khanh_hikaru haha đó là do thím apple lúc đó kiện luôn cả hình chữ nhật bo tròn nên thằng nào làm giống dù khác cả nguyên lý nó cũng kiện nên phải tránh những thằng lầy như vậy chứ sam làm vân tay vuốt còn nhận huống gì chạm?? nói về vân tay thì apple phải học tàu và sung thôi, người ta vân tay đến đời sau này là chạm nhẹ cái là mở ngay dù là tay ướt tý hoặc tay dơ vẫn nhận chứ không bắt nhập pass như mấy thằng iphone, đó là nguyên nhân fake id ra đời vì vân tay chuối lắm rồi.
@vtb center Chưa làm đc ra hồn nên làm vuốt chứ đời sau là ra chạm liền. Cái vân tay đó ai dùng chả đc có phải Apple phát minh ra đâu mà kiện 😆 Apple chỉ tạo ra xu hướng các hãng thấy Táo làm thì cũng follow thôi
@khanh_hikaru khổ nỗi thời điểm đó apple kiện luôn cả cái hình chữ nhật bo tròn luôn nên sam đã làm trượt khó hơn là chạm thì cớ gì không làm chạm chứ, trượt qua là lướt qua mà nó còn nhận thì ịn vào nó càng dễ nhận hơn đó thím. Chằng qua là sam lúc đó bán khủng quá nên apple nó sợ nên nó kiện thôi chứ tàu khựa thì apple kiện củ khoai à? tàu nó chấp apple kiện luôn đó. Nó mà cấm cửa thì apple có nước còn 300 tỷ thôi chứ ở đó mà ngàn tỷ. Chấp nhận đưa server của người dùng china về china là hiểu apple quỳ tàu rồi. Nói về vân tay thì tạo xu hướng cái gì khi vân tay của con ip8 là đời sau nhất mà chuối hơn cả máy tàu 3 trieu, tay ướt không nhận tay dơ không nhận trong khi máy tàu, máy Ss người ta 1 chạm và mở ngay khi tay mồ hôi, tay hơi ướt và tay dơ luôn chứng tỏ vân tay thằng được cho là kém công nghệ ngon hơn thằng tạo xu hướng, rồi nó tạo ra cái màn khuyết tật đánh đổi lấy cái nhận mặt anh em nhận mặt con nít, có khi nhận luôn bạn bè 😁
@vtb center Bắt chiếc bị kiện là đúng rồi. Nhìn mấy con Galaxy thời đó chả nhái iPhone từ hình thức đến giao diện. Thôi cố gắng khóc đi cuối năm SS nó thưởng cho mấy thùng mì tôm. Chào ku e 😆
cảm biến vân tay là vĩnh cửu. nếu bỏ là một sự mất mác trong làng công nghệ.
duckvy
TÍCH CỰC
5 năm
@vtb center Sặc mùi...
@duckvy Ko phải hư. Mà chập chờn. Tay phải sách sẽ và khô 100% thì mới nhận đc. Ko như con g6 của mình, kiểu j cũng nhận. Tỉ lệ sai chắc chưa tới 1%
@vtb center Khiếp thật. Lương 1 tháng nhiêu + cuối năm đc thưởng nhiều không? Mà di cào phím dìm hàng kinh tởm thế seeder
@Lucy Heart Filia chấp nhận sự thật đi, tôi không dìm hàng hay gì cả, nhưng động thái của apple thế này là dùng các thím để thí nghiệm thôi, chính là xem các thím như chuột bạch 😁. fake id là bản thử nghiệm vội vàng để các thím dùng thay cho vân tay lởm đấy, nhưng hệ lụy là tạo ra cái màn khuyết tật mất nội dung khó chịu. Giờ thì sắp ngon rồi, vân tay dưới màn thì tai thỏ sẽ mất đi, lúc đó trải nghiệm lại ngon như thời ip8+ thôi :D.
tjendung
TÍCH CỰC
5 năm
Hết khôn dồn đến dại
17benthuy
TÍCH CỰC
5 năm
@nbnbnb2112 làm thế để bỏ cái tai thỏ to chà bá trên màn kia kìa
3loitai
ĐẠI BÀNG
5 năm
@nbnbnb2112 Tôi ghét tai thỏ ,tai trâu. Bỏ đi tôi còn mua xài, kg bỏ thì còn lâu
ngon hi vọng là z, mình ko thích bảo vệ khuôn mặt cho lắm
kate87
TÍCH CỰC
5 năm
Đang rất thích faceid Apple chỉ cần làm tốt faceid hơn nữa là tuyệt vời
@kate87 nhà không có anh em sinh đôi hoặc con nít giống mình thì dùng được 😁. còn nếu có thì hồi hộp nhá.
Cũng êm nhưng toàn màn hình hay phần dưới luôn. Chứ có 1 chỗ thì hơi chán
Như face id tiện, cầm lên là vô luôn khỏi phải cần gì nhiều
@kcatter Bạn nói thế thôi. Tôi có 2 đứa bạn là anh em sinh đôi đây. Mở vẫn không được nhé. Tỉ lệ khá hiếm lắm b
gadem
TÍCH CỰC
5 năm
@kcatter Thực tế đời sống cho thấy để mà có 2 người cùng mở được bằng gương mặt là khá hiếm nhé. Nên không phải lo bảo mật về khoản này. còn về độ tiện dụng thì vân tay không bằng đâu
FOD.png

So sánh mấy loại FoD phổ biến hiện nay
@AmbitiousMan Bảo sao đến thế hệ S10 thì sam mới cho lên, chắc cũng vân tay trên màn hiện tại của nhiều hãng chưa đủ nhanh và đáp ứng hết tiêu chí của sam. T cũng nghĩ là nếu muốn màn hình full toàn bộ mặt trước thì chỉ có vân tay trong màn chứ vài năm nữa chưa chắc toàn bộ cái cảm biến Face ID của apple có thể ẩn toàn bộ dưới màn, nếu apple mà đã xác định có thể ẩn đc dưới màn thì đã ko quay sang vân tay siêu âm
vn_soft
CAO CẤP
5 năm
Tận dụng hàng tồn.
@vn_soft Chưa ra mà tồn cúc gì.
gyeon_woo
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vn_soft Ông này là ví dụ điển hinh của việc đọc mỗi Title xong nhảy xuống chửi phát cho thể hiện đẳng. Vãi nhái.
Chắc để giải quyết vấn đề tai thỏ đây, vì không thể để cái màn hình nhìn khuyết tật như vậy được. Trong những loại bảo mật mình thấy vân tay là ổn nhất, nếu nhét được dưới màn hình thì quá ngon.
@kcatter Vân tay dưới màn thì khác quái gì photoID đâu. Việc làm giả là dễ hơn rất nhiều so với vân tay truyền thống và lại càng dễ so với faceID hiện tại . Trong khi đó tôi đảm bảo cái công nghệ vân tay dưới màn sẽ không tốt vì màn hình máy rất nhanh bị bám dầu và sẽ dễ bị không nhận
@HD6969 Thím thì chỉ biết có iphone thôi chứ còn biết đến thế giới nó rộng lớn thế nào. Thằng này mở còn nhanh hơn ipx đấy, vừa có vân tay trong màn hình luôn đấy. nhận khuôn mặt 3d thì con này ko thua ipx đâu nhá.
HD6969
TÍCH CỰC
5 năm
@vtb center Thím có biết là faceID không cần phải suy nghĩ bấm vào đâu để unlock phone không? Trong clip thì nhận diện gần 1s mà bảo nhanh? :p
@HD6969 nó nhấn vô ra mở liền mà thím nói chậm, vậy đưa lên mặt rồi quẹt cái nào nhanh hơn? riêng vân tay màn hình thì khi đã quen thì nhắm mắt thím cũng chạm đúng chứ ở đó mà suy nghĩ. Còn về sau SS phát triển vân tay nhận diện luôn cả màn hình thì chạm đâu không được? khi cho tay vào túi quần thì tính thời gian móc ra đưa lên tai nghe nó còn lâu gấp mấy lần vân tay mở, như vậy khi ta rút điện thoại ra và đưa lên xem thì nó đã mở lâu rồi chứ không phải chờ khi rút điện thoại ra rồi đưa lên mặt cho fake id mở nhá. hơn nữa nó không kén khẩu trang, không mở nhầm anh em sinh đôi, mở nhầm con nít như khuyến cáo của apple và không có tai thỏ khuyết tật chiếm hết nội dung màn hình.
Chắc có lẽ, Táo sẽ định nghĩa lại vân tay trên màn hình. 😁
garung2018
ĐẠI BÀNG
5 năm
@manchirua Giống định nghĩa lại 2 sim à bác
@garung2018 Lợi thế cuối cùng của android không còn =)
@Darklord.Py Còn cái màn gập chưa biết tnao, định nghĩa lại nữa thì coi như android chả còn gì 😃
@manchirua Vài bữa nữa tuyên bố vân tay dưới màn của app đi trc thời đại công nghệ tận 10 năm. Giống như công bố 5 năm của fake id
mai12
TÍCH CỰC
5 năm
@manchirua Giống sạc không giây à
Ngày trước Apple tràn viền dưới bỏ vân tay, có tai thỏ. Bây giờ tràn viền trên bỏ tai thỏ, lại vân tay.
Một Vòng Trái Đất - Tim và Cook
Cái này gọi là vả mồm fan nếu là sự thật.
…. Và sẽ them cái lỗ 3.5 ?
edios
TÍCH CỰC
5 năm
@minhthuvc Nếu có lỗ thì là lỗ 3.25 nhé 😁
taokocute
ĐẠI BÀNG
5 năm
Dưới màn hình, và phải là ở mọi nơi chứ không cố định 1 nơi
@taokocute Sẽ là như vậy nhưng cần có lộ trình
Tuan_ipad2
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cái bảo mật bằng khuôn mặt dở hơi bỏ mẹ, cực dễ lộ, đưa cái điện thoại ra truóc mặt là mở cm nó máy rồi, vẫn thích cảm biến vân tay
luudinhtoan
ĐẠI BÀNG
5 năm
@bababucon Chắc bác chưa đc dùng face id
LordEmperor
ĐẠI BÀNG
5 năm
@bababucon Uả faceid có tính năng tin nhắn tới nó không hiển thị cho đến khi mình nhìn vào máy mà, mình nhìn vào mở khoá thì tin nhắn nó hiển thị ở màn hình khoá rồi đọc thôi, rep thì cứ chạm vào tn là vào rep có gì mà riêng tư với lộ ra nhỉ
@bababucon Ai bắt bác mở Faceid là mở máy luôn? Bác mở Faceid thì nó chỉ hiện notification cho bác xem thôi, muốn vào máy bác phải thao tác vuốt lên nữa.
huonghn1123
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cá nhân mình thích FaceID hơn. Thêm quả quét mống mắt nữa là oke vì nhiều lúc đeo khẩu trang 😁
huonghn1123
ĐẠI BÀNG
5 năm
@kcatter Nchung là mỗi người 1 quan điểm 😁:D. E thích FaceID vì nó tiện :D
Ơ, sao bảo faceID ngon lắm rồi mà giờ vẫn đang tìm kiếm phương pháp bảo mật vân tay dưới màn hình à
@Uthuong050713 FaceID nó nhận diện theo xương gò má và hình tam giác ở mũi, thêm AI để căn chỉnh kiểu như phải mở mắt mới cho unlock. Việc bác bảo đeo kính với bỏ kính là việc không cần thiết trừ khi chỗ sáng mạnh nó gây nhiễu chỗ mắt kính thôi
@Pisces.Mist Để tối về mình reset máy rồi cài lại xem sao rồi confirm. Mình từ 8 lên max, bữa giờ bỏ kính ra nó ko chịu unlock. Sáng test 2 máy khác mã za, ios 12, 12.1 đều đc hết như mấy bạn ở trên nói. Máy mình mã vn, ko đc nữa thì đem ra bh
lehieu27
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Uthuong050713 Mình đeo kính nó mở bthường nhé (lúc cài đặt ko đeo kính)
@Uthuong050713 @All cúi cùng mình bít mình sai chổ nào rồi, do khi ko đeo kính, theo thói quen mình đưa đt sát vào mặt, chưa tới 1 gang tay (cận nặng) nên fid ko nhận, để xa mặt thì vẫn unlock bth, làm mất công dfu, cài,.... Thk all

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019