Theo thông báo mới nhất từ Bộ Tư pháp Canada thì họ vừa bắt CFO của tập đoàn Huawei, bà Wanzhou Meng tại Vancouver hôm thứ 7 vừa rồi. Dựa theo những gì người phát ngôn của Huawei nói thì lệnh bắt này được có thể là theo yêu cầu của phía Mỹ.
Theo như bên Canada, bà Meng đã bị tạm giữ trong khi đang chờ nối chuyến ở sân bay tại Vancouver, lý do của lệnh bắt này vẫn chưa rõ ràng nhưng theo các nguồn tin có thể do các vi phạm của bà này nói riêng và Huawei nói chung về việc mua bán thiết bị với Iran, một trong những nước đang bị Mỹ cấm vận.
Về phía bên bị hại là Huawei họ khẳng định không hề ghi nhận bất cứ hành động nào bất hợp pháp từ phía bà Meng, và mong muốn phía Canada và Mỹ sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn. Huawei cũng khẳng định từ trước tới nay họ vẫn tuân thủ luật pháp tại các nước sở tại, nhất là các điều khoản hạn chế xuất khẩu linh kiện cũng như các điều khoản cấm vận của Mỹ, EU hay Liên Hợp Quốc.
Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa có bình luận nào về sự việc này.
Sự việc rùm beng này có liên hệ mật thiết đến các cáo buộc từ phía Mỹ đối với Huawei về các thiết bị có gắn chip theo dõi được nhập khẩu vào Mỹ, hay vi phạm về luật trong các vụ mua bán vận chuyển các sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ vào Iran và các nước khác.
Chưa biết cuối cùng sự việc sẽ đi đến đâu, hay bà Meng, con gái của nhà sáng lập Huawei Ren Zhengfei chỉ là con tốt trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc?
Theo như bên Canada, bà Meng đã bị tạm giữ trong khi đang chờ nối chuyến ở sân bay tại Vancouver, lý do của lệnh bắt này vẫn chưa rõ ràng nhưng theo các nguồn tin có thể do các vi phạm của bà này nói riêng và Huawei nói chung về việc mua bán thiết bị với Iran, một trong những nước đang bị Mỹ cấm vận.
Về phía bên bị hại là Huawei họ khẳng định không hề ghi nhận bất cứ hành động nào bất hợp pháp từ phía bà Meng, và mong muốn phía Canada và Mỹ sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn. Huawei cũng khẳng định từ trước tới nay họ vẫn tuân thủ luật pháp tại các nước sở tại, nhất là các điều khoản hạn chế xuất khẩu linh kiện cũng như các điều khoản cấm vận của Mỹ, EU hay Liên Hợp Quốc.
Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa có bình luận nào về sự việc này.
Sự việc rùm beng này có liên hệ mật thiết đến các cáo buộc từ phía Mỹ đối với Huawei về các thiết bị có gắn chip theo dõi được nhập khẩu vào Mỹ, hay vi phạm về luật trong các vụ mua bán vận chuyển các sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ vào Iran và các nước khác.
Chưa biết cuối cùng sự việc sẽ đi đến đâu, hay bà Meng, con gái của nhà sáng lập Huawei Ren Zhengfei chỉ là con tốt trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc?
Tham khảo Business Insider