Chúng ta đã nghe râm ran chuyện Apple tự phát triển chip ARM dành cho laptop của mình để thay thế CPU Intel, và ngày đó đang tới gần. Với sự xuất hiện của Snapdragon 8cx, hiệu năng của vi xử lý ARM đã được đưa lên một tầm cao mới, và nó đã rất sát với dòng CPU tiết kiệm điện của Intel. Đây lại là phân khúc chip đang được dùng chủ yếu cho laptop mỏng nhỏ nhẹ, ví dụ như MacBook 12" hay MacBook Air, vậy nên có thể một ngày nào đó Apple sẽ chuyển sang dùng vi xử lý của Qualcomm chẳng hạn.
Giữa Apple và Qualcomm thời gian qua có nhiều căng thẳng về pháp lý, tuy nhiên cả hai có thể hòa giải và chuyện hai bên gây lộn nhau nhưng vẫn hợp tác là chuyện bình thường, ví dụ như Apple với Samsung chẳng hạn. Những công ty dạng này rất thực dụng, cái gì tốt và có lợi là họ làm với nhau thôi.
Điều này cũng có nghĩa là Apple sẽ phải chuyển từ sự phụ thuộc Intel sang phụ thuộc Qualcomm, nhưng biết đâu trong thời gian chờ đợi phát triển chip của riêng mình thì Snapdragon 8cx hay các thế hệ sau đó lại là lựa chọn hợp lý. Snapdragon 8cx lại hỗ trợ sẵn sàng cho Windows và tất cả ứng dụng / nền tảng quen thuộc nên tính năng Bootcamp để chạy Win trên Mac vẫn sẽ hoạt động được. Ồ, Snapdragon 8cx lại chẳng cần quạt tản nhiệt nữa chứ.
Một trường hợp khác, ngay cả khi Apple không hợp tác với Qualcomm đi nữa thì sự xuất hiện của Snapdragon 8cx cũng chứng minh rằng chip ARM giờ đã không còn như xưa. Không còn là những con chip di động yếu, không còn là những sản phẩm bị khinh rẻ trong thị trường PC. Snapdragon 8cx và những CPU ARM dành cho máy tính sau này sẽ ngày càng mạnh lên, và nếu Intel không thay đổi kịp thì họ sẽ chỉ còn đứng được ở phân khúc cao cấp với CPU 4-8 nhân hiệu năng cao. Mảnh đất laptop mỏng nhẹ lại là mảng dễ kiếm tiền hơn và có số lượng khách hàng tiềm năng lớn hơn nhiều, việc rớt khỏi thị trường này để vào tay Qualcomm hay mất đi đơn đặt hàng của Apple cũng đều nguy hiểm với Intel.
Để chuyển sang kiến trúc vi xử lý mới, Apple sẽ phải làm nhiều việc nhằm đảm bảo macOS tương thích với ARM, nhưng đây không phải lần đầu Apple làm như thế. Hãng đã từng 2 lần đổi kiến trúc CPU, và với công nghệ thời nay cùng với lực lượng nhân sự tốt thì biết đâu macOS giờ đã hỗ trợ ARM rồi mà chúng ta không biết đấy thôi. Apple cũng đã làm việc với nhân ARM từ lâu (iPhone, iPad đấy) nên chẳng có gì cản trở họ cả. Các ứng dụng bên thứ ba thì có thể nhờ vào sự hỗ trợ của macOS để chạy trên CPU ARM mà không gặp khó khăn gì.
Nếu Apple có dùng CPU ARM cho máy tính xách tay của mình, mình đoán dòng đầu tiên sử dụng sẽ là MacBook 12" và sau đó là MacBook Air. Cả hai dòng máy nói trên đều nhắm tới nhỏ, nhẹ, pin lâu và người dùng thì không cần hiệu năng quá cao nên cực kì phù hợp với CPU ARM. MacBook Air có thời gian dùng pin lên đến 12 tiếng, và với ARM có thể nó sẽ lên được vài ngày nếu mọi thứ diễn ra đúng như những gì Qualcomm nói trên sân khấu. Và máy thậm chí có thể trở nên mỏng hơn nữa do không cần quạt tản nhiệt (MacBook 12" không có quạt, Air có 1 cái).
Còn nhiều điều thú vị về CPU ARM lắm, chúng ta hãy chờ xem sao.
Giữa Apple và Qualcomm thời gian qua có nhiều căng thẳng về pháp lý, tuy nhiên cả hai có thể hòa giải và chuyện hai bên gây lộn nhau nhưng vẫn hợp tác là chuyện bình thường, ví dụ như Apple với Samsung chẳng hạn. Những công ty dạng này rất thực dụng, cái gì tốt và có lợi là họ làm với nhau thôi.
Điều này cũng có nghĩa là Apple sẽ phải chuyển từ sự phụ thuộc Intel sang phụ thuộc Qualcomm, nhưng biết đâu trong thời gian chờ đợi phát triển chip của riêng mình thì Snapdragon 8cx hay các thế hệ sau đó lại là lựa chọn hợp lý. Snapdragon 8cx lại hỗ trợ sẵn sàng cho Windows và tất cả ứng dụng / nền tảng quen thuộc nên tính năng Bootcamp để chạy Win trên Mac vẫn sẽ hoạt động được. Ồ, Snapdragon 8cx lại chẳng cần quạt tản nhiệt nữa chứ.
Một trường hợp khác, ngay cả khi Apple không hợp tác với Qualcomm đi nữa thì sự xuất hiện của Snapdragon 8cx cũng chứng minh rằng chip ARM giờ đã không còn như xưa. Không còn là những con chip di động yếu, không còn là những sản phẩm bị khinh rẻ trong thị trường PC. Snapdragon 8cx và những CPU ARM dành cho máy tính sau này sẽ ngày càng mạnh lên, và nếu Intel không thay đổi kịp thì họ sẽ chỉ còn đứng được ở phân khúc cao cấp với CPU 4-8 nhân hiệu năng cao. Mảnh đất laptop mỏng nhẹ lại là mảng dễ kiếm tiền hơn và có số lượng khách hàng tiềm năng lớn hơn nhiều, việc rớt khỏi thị trường này để vào tay Qualcomm hay mất đi đơn đặt hàng của Apple cũng đều nguy hiểm với Intel.
Để chuyển sang kiến trúc vi xử lý mới, Apple sẽ phải làm nhiều việc nhằm đảm bảo macOS tương thích với ARM, nhưng đây không phải lần đầu Apple làm như thế. Hãng đã từng 2 lần đổi kiến trúc CPU, và với công nghệ thời nay cùng với lực lượng nhân sự tốt thì biết đâu macOS giờ đã hỗ trợ ARM rồi mà chúng ta không biết đấy thôi. Apple cũng đã làm việc với nhân ARM từ lâu (iPhone, iPad đấy) nên chẳng có gì cản trở họ cả. Các ứng dụng bên thứ ba thì có thể nhờ vào sự hỗ trợ của macOS để chạy trên CPU ARM mà không gặp khó khăn gì.
Nếu Apple có dùng CPU ARM cho máy tính xách tay của mình, mình đoán dòng đầu tiên sử dụng sẽ là MacBook 12" và sau đó là MacBook Air. Cả hai dòng máy nói trên đều nhắm tới nhỏ, nhẹ, pin lâu và người dùng thì không cần hiệu năng quá cao nên cực kì phù hợp với CPU ARM. MacBook Air có thời gian dùng pin lên đến 12 tiếng, và với ARM có thể nó sẽ lên được vài ngày nếu mọi thứ diễn ra đúng như những gì Qualcomm nói trên sân khấu. Và máy thậm chí có thể trở nên mỏng hơn nữa do không cần quạt tản nhiệt (MacBook 12" không có quạt, Air có 1 cái).
Còn nhiều điều thú vị về CPU ARM lắm, chúng ta hãy chờ xem sao.