Sáng nay AVShow Hà Nội đã chính thức khai mạc tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia. Như mình có giới thiệu hôm qua về hình ảnh set up của Show, mình khá ngạc nhiên khi hôm nay quay lại nhiều đơn vị mới tung át chủ bài của mình. Đi lang thang trải nghiệm sáng giờ, xin chia sẻ lại với anh em những phòng nghe hấp dẫn mà anh em nếu có tham gia thì nhớ ghé trải nghiệm. Tất nhiên đã đến show thì anh em cứ từ từ thưởng thức hết 27 phòng nghe vì show kéo dài đến tận 3 ngày 7-9/12.
Đầu tiên cần phải đề cập tới phòng nghe của Đông Thành Hoà Phúc với cặp Sasha DAW được đánh bằng amplifier của Audio Research. Sasha DAW (Dave Andrew Wilson) được thiết kế bởi Daryl Wilson, con trai của Dave Wilson - người sáng lập hãng Wilson, sử dụng rất nhiều tinh hoa và di sản trong triết lý âm thanh của hãng. Sasha, là cái tên quen thuộc trong gia phả loa của Wilson và đã trải qua hai đời là Sasha Series 1 và Sasha Series 2, Sasha DAW được trang bị của loa mid, tweeter Convergent Synergy MkV và mạch phân tần của WAMM Master Chronosonic nhằm cải thiện độ động, độ trong trẻo tốt hơn so với đời trước, tuy nhiên Sasha DAW với độ nhaỵ 91dB và trở kháng 4 ohms, vẫn có thể đánh tốt với các amplifier đèn công suất cao. Loa chỉ mới được khui thùng cách đây 2 ngày và hát được 8 tiếng nên vẫn hơi khô và chưa quyến rũ lắm nhưng không gian Sasha DAW mang lại khá là đẹp và có chiều sâu.
Kế tiếp là ELAC BS312 của Saigon Stereo. Ôi cái phòng này nghe dễ thương cực mặc dù cặp loa nó bé tý. Lúc mình vào, ELAC BS312 đang hát nhạc pop khá dễ nghe, sau đó là một bản acapella và một bản opera, tiếng từ ELAC BS312 khi được đánh bởi khối monoblock của Primare tạo ra bầu không gian quyến rũ, thư giãn, đậm đà, bass không quá nhiều nhưng êm và sâu, không lấn dải, không bị “boom” ở upper bass, treble và midrange bằng driver ribbon tuy nhỏ nhưng không hiểu sao tiếng trung âm lại đầy đặn và trong sáng, giàu chi tiết mà không gắt không chói. Không chỉ riêng mình mà những người tham gia triễn lãm khi đến phòng nghe này cứ tưởng cặp Vienna Acoustics lớn đang đánh.
Đầu tiên cần phải đề cập tới phòng nghe của Đông Thành Hoà Phúc với cặp Sasha DAW được đánh bằng amplifier của Audio Research. Sasha DAW (Dave Andrew Wilson) được thiết kế bởi Daryl Wilson, con trai của Dave Wilson - người sáng lập hãng Wilson, sử dụng rất nhiều tinh hoa và di sản trong triết lý âm thanh của hãng. Sasha, là cái tên quen thuộc trong gia phả loa của Wilson và đã trải qua hai đời là Sasha Series 1 và Sasha Series 2, Sasha DAW được trang bị của loa mid, tweeter Convergent Synergy MkV và mạch phân tần của WAMM Master Chronosonic nhằm cải thiện độ động, độ trong trẻo tốt hơn so với đời trước, tuy nhiên Sasha DAW với độ nhaỵ 91dB và trở kháng 4 ohms, vẫn có thể đánh tốt với các amplifier đèn công suất cao. Loa chỉ mới được khui thùng cách đây 2 ngày và hát được 8 tiếng nên vẫn hơi khô và chưa quyến rũ lắm nhưng không gian Sasha DAW mang lại khá là đẹp và có chiều sâu.
Kế tiếp là ELAC BS312 của Saigon Stereo. Ôi cái phòng này nghe dễ thương cực mặc dù cặp loa nó bé tý. Lúc mình vào, ELAC BS312 đang hát nhạc pop khá dễ nghe, sau đó là một bản acapella và một bản opera, tiếng từ ELAC BS312 khi được đánh bởi khối monoblock của Primare tạo ra bầu không gian quyến rũ, thư giãn, đậm đà, bass không quá nhiều nhưng êm và sâu, không lấn dải, không bị “boom” ở upper bass, treble và midrange bằng driver ribbon tuy nhỏ nhưng không hiểu sao tiếng trung âm lại đầy đặn và trong sáng, giàu chi tiết mà không gắt không chói. Không chỉ riêng mình mà những người tham gia triễn lãm khi đến phòng nghe này cứ tưởng cặp Vienna Acoustics lớn đang đánh.
Phòng nghe Thi Văn với cặp loa Grand Horn và 2 monoblock amplifier chạy đèn 833, nguồn phát và khuếch đại như DAC, Preamplifer cũng đều chạy đèn. Công nhận 833 quả xứng danh là vua của dòng đèn lưới dương, vừa to vừa sáng vừa đẹp lung linh. Ngoài bộ amplifier và loa hoành tráng này thì Thi Văn vẫn còn những amplifier đèn và loa khác với giá thành hấp dẫn, phù hợp với anh em mới chơi.
Dàn tiếp theo mà mình cảm thấy thích vì dễ nghe, giá cả vừa phải là bộ nguồn phát và amplifier của Pioneer đánh loa Dali Opticon 6. Pioneer N-50AE vừa là DAC vừa là thiết bị streaming các dịch vụ từ Tidal, Spotify hay Deezer, giá thành hấp dẫn. Bộ dàn này có âm thanh ấm, nồng nàn, phù hợp với nhiều dòng nhạc. Phải nói mình rất ấn tượng với Pioneer N-50AE, với mức giá chưa đến 40tr, anh em sẽ có một thiết bị AIO có chất lượng vô cùng hợp lý.
Đây là phòng nghe của Yamaha với cặp loa đầu bảng mới nhất của hãng là NS-5000, chất liệu Zylon được sử dụng cho 3 màng loa, đây là loại chất liệu mà Yamaha cho rằng có các phẩm chất âm học tốt, mang lại độ trong, rõ và thật nhất cho âm thanh hơn là beryllium đã từng làm nên thành công vang dội của NS-1000M. Màng loa Zylon được dệt từ các sợi làm từ phenylene và benzobisoxazole có đặc tính bền, dai, khoẻ và rất nhẹ. Vỏ của loa là loại gỗ bạch dương của vùng Hokkaido, gòm nhiều lớp ghép lại với nhau, các loa nằm trong các khoang riêng biệt để giảm cộng hưởng và giao thoa các âm dư thừa. Mình không đánh giá gì nhiều cho lắm vì khi mình đến thì phòng mở chủ yếu là nhạc hoà tấu guitar, violin, cảm nhận là nghe khá trong. Chỉ có điều mình không hiểu là tại sao Yamaha không đem preamplifier C-5000 và Amplifier M-5000 mà hãng vừa ra mắt đồng thời với NS-5000 mà lại ghép với một dàn của Mcintosh vốn không mang chất monitor tiêu chí của NS-5000 cho lắm.
Một vài hình ảnh khác tại AVShow 2018 Hà Nội
Quảng cáo
Trình diễn violin tại sự kiện khai mạc
Màn trình diễn Piano của Nghệ Sỹ Trần Duy - Giảng viên nhạc viện Hà Nội cực kỳ ấn tượng
Bên cạnh trình diễn, nhiều đơn vị cũng khuyến mãi giảm giá lên đến 50% cho nhiều sản phẩm
Đĩa CD hay Vinyl chắc chắn không thể vắng mặt trong triển lãm
Phòng nghe của Tuấn Atlantic nổi bật với mâm đĩa vinyl Maglev có phần platter được nâng bằng từ tính, bay lơ lửng vô cùng độc đáo.
Khang Audio cũng tham gia với nhiều bộ loa chậm chất của riêng mình
Quảng cáo
Quang Hào trình diễn hệ thống âm thanh của riêng mình
Hành lang cũng có rất nhiều quầy hàng trưng bày