Dự kiến ra mắt vào đầu năm sau tại triển lãm CES 2019, Rinspeed MicroSNAP là chiếc xe điện tự hành được thiết kế để chuyên chở hàng hóa cũng như con người. Thực ra Rinspeed nghe có vẻ xa lạ nhưng nếu có quan tâm đến ô tô, bạn hẳn sẽ phải biết đến thương hiệu Thụy Sĩ này với nhiều ý tưởng độc đáo nhằm cách tân thiết kế nội/ngoại thất xe, thậm chí họ còn làm cả xe lưỡng cư nữa.
Không giống như xe truyền thống, MicroSNAP sở hữu khung gầm dạng ván trượt theo cách gọi của nhà sản xuất. Bên trong khung gầm này chính là hệ truyền động điện và cả hệ thống chịu trách nhiệm cho tính năng tự lái của xe. Điều giúp chiếc xe trở nên đặc biệt chính là hệ thống pod bên trên khung gầm có thể thay thế được bất cứ khi nào người dùng muốn để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Nói cho dễ hiểu thì đây chính là thiết kế theo kiểu mô-đun, sẽ có nhiều tùy chọn khoang cabin để lựa chọn tùy vào nhu cầu là chở người hay hàng hóa, thực phẩm đông lạnh.
Theo công bố của nhà sản xuất, tuổi thọ của khung gầm do họ phát triển có thể đạt 10 hoặc 20 năm. Trong khi đó, khoang cabin bên trên sẽ luôn được thiết kế mới nhằm liên tục cập nhật các công nghệ hiện đại vào bên trong, chẳng hạn như các tính năng giải trí hay sự cách tân về chất liệu nội thất. Ở thời điểm này, ngoại thất của xe nổi bật với hệ thống đèn pha LED kèm tính năng giao tiếp với người đi bộ cũng như các phương tiện khác trên đường.
Tuy không có quá nhiều điểm ấn tượng bên trong, song nó được trang bị rất nhiều tính năng công nghệ cao, chẳng hạn như cửa sổ với khả năng điều tiết lượng ánh sáng đi vào, máy quét mống mắt và đèn nội thất tương thích với tâm trạng của hành khách. Phiên bản pod dùng để chở người sở hữu ghế bọc da, màn hình LED cong kích thước 49 inch và hai hệ thống âm thanh tách biệt nhau phục vụ cho từng đối tượng khác nhau.
Hệ thống giải trí của xe hỗ trợ các trợ lý ảo phổ biến hiện nay như Alexa, Cortana, Siri và thậm chí cả Bixby của Samsung. Hơi khó hiểu khi Google Assistant thì lại không được hỗ trợ. Rinspeed hiện đang làm việc với các nhà đầu tư nhằm mục đích thương mại hóa MicroSNAP vào một ngày nào đó không xa trong tương lai.
Không giống như xe truyền thống, MicroSNAP sở hữu khung gầm dạng ván trượt theo cách gọi của nhà sản xuất. Bên trong khung gầm này chính là hệ truyền động điện và cả hệ thống chịu trách nhiệm cho tính năng tự lái của xe. Điều giúp chiếc xe trở nên đặc biệt chính là hệ thống pod bên trên khung gầm có thể thay thế được bất cứ khi nào người dùng muốn để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Nói cho dễ hiểu thì đây chính là thiết kế theo kiểu mô-đun, sẽ có nhiều tùy chọn khoang cabin để lựa chọn tùy vào nhu cầu là chở người hay hàng hóa, thực phẩm đông lạnh.
Theo công bố của nhà sản xuất, tuổi thọ của khung gầm do họ phát triển có thể đạt 10 hoặc 20 năm. Trong khi đó, khoang cabin bên trên sẽ luôn được thiết kế mới nhằm liên tục cập nhật các công nghệ hiện đại vào bên trong, chẳng hạn như các tính năng giải trí hay sự cách tân về chất liệu nội thất. Ở thời điểm này, ngoại thất của xe nổi bật với hệ thống đèn pha LED kèm tính năng giao tiếp với người đi bộ cũng như các phương tiện khác trên đường.
Tuy không có quá nhiều điểm ấn tượng bên trong, song nó được trang bị rất nhiều tính năng công nghệ cao, chẳng hạn như cửa sổ với khả năng điều tiết lượng ánh sáng đi vào, máy quét mống mắt và đèn nội thất tương thích với tâm trạng của hành khách. Phiên bản pod dùng để chở người sở hữu ghế bọc da, màn hình LED cong kích thước 49 inch và hai hệ thống âm thanh tách biệt nhau phục vụ cho từng đối tượng khác nhau.
Hệ thống giải trí của xe hỗ trợ các trợ lý ảo phổ biến hiện nay như Alexa, Cortana, Siri và thậm chí cả Bixby của Samsung. Hơi khó hiểu khi Google Assistant thì lại không được hỗ trợ. Rinspeed hiện đang làm việc với các nhà đầu tư nhằm mục đích thương mại hóa MicroSNAP vào một ngày nào đó không xa trong tương lai.
Nguồn: Carscoops