Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


CEO Mozilla: Microsoft chuyển qua dùng Chromium, Google lại có thêm quyền kiểm soát internet

ND Minh Đức
7/12/2018 20:18Phản hồi: 101
CEO Mozilla: Microsoft chuyển qua dùng Chromium, Google lại có thêm quyền kiểm soát internet
Trong khi nhiều ý kiến ủng hộ việc Microsoft cuối cùng đã chuyển sang dùng nhân Chromium vốn là dự án mã nguồn mở của Google để trang bị cho trình duyệt Edge của họ thì CEO của Mozilla Chris Beard - công ty đã tạo ra trình duyệt cáo lửa Firefox - lại tỏ ra không đồng tình. Trong bài đăng trên trang blog của công ty, ông cho biết: “Khi dùng Chrominum, Microsoft đã trao thêm quyền kiểm soát cuộc sống online cho Google.”

Beard khẳng định rằng dưới góc độ kinh doanh thì việc chuyển đổi này là “có thể có ý nghĩa”, nhưng ông vẫn lên án điều đó, đồng thời khuyên người dùng Chrome nên thử dùng Firefox: “Liệu quyết định của Microsoft có khiến Firefox trở nên thịnh vượng hơn hay không? Điều đó là có thể. Tuy nhiên, điều đó sẽ làm cho Google mạnh hơn và sẽ khiến nhiều phương diện trở nên rủi ro hơn.”

Củng cố cho lập luận của bản thân, Beard nhắc lại về sự độc quyền của Microsoft về mặt trình duyệt vào những năm 2000, trước khi sự có mặt của Firefox và theo ông, hành động lần này của Microsoft sẽ khiến lịch sử đó lặp lại, tuy nhiên theo một cục diện hoàn toàn khác. Theo ông “nếu một sản phẩm như Chromium có đủ thị phần, các lập trình viên và các doanh nghiệp sẽ không cần quan tâm tới việc liệu sản phẩm, dịch vụ, trang web của họ có chạy trên các nền tảng khác hay không.”

Tất nhiên, khi Chrominum lớn mạnh lên thì sẽ ảnh hưởng tới sự sống còn của Mozila vốn luôn tự hào với cái tương tự của họ là Quantum Gecko. Theo họ, đây là cách Mozilla mang tới cho người dùng một trình duyệt Firefox vừa đảm bảo quyền riêng tư, vừa “nhanh gấp đôi” từ bản cập nhật hồi 2017. Beard khẳng định: “Trình duyệt Firefox sẽ giúp các lập trình viên và doanh nghiệp nghĩ xa hơn so với Chrome. Và điều này sẽ giúp Firefox và Mozilla tạo nên một môi trường sống online tốt hơn, nhiều lựa chọn hơn, nhiều tính năng bảo mật hơn và nhiều sự cạnh hơn.”

thi_phan_trinh_duyet_Tinhte.png
Hiện Chrome của Google đã trở thành trình duyệt phổ biến nhất thế giới. Theo thống kê của Statista, hiện Chrome đang giữ 67 thị phần trình duyệt toàn cầu, trong khi Firefox đang xếp thứ 2 với chưa đầy 11% và Edge của Microsoft chỉ có 4,24%, nghĩa là mắc kẹt sau Internet Explorer (6,97%) và Safari (5,13%). Microsoft cho biết họ sẽ cập nhật Edge để chạy được trên Mac, Windows 7 và cả Windows 8 chứ không chỉ trên Windows 10 như bây giờ. Tất cả sẽ được họ tiến hành trong năm 2019 sắp tới kèm theo hứa hẹn rằng “khả năng tương thích web tốt hơn cho người dùng và sẽ ít phân mảnh hơn đối với các lập trình viên web.”

Tham khảo MozillaBlog, Statista
101 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thay đổi để trưởng thành là sự lựa chọn khôn ngoan nhất của Micosoft trong thời điểm hiện tại . Trong khi các đối thủ đang mải mê chiến đấu giành giật thị trường với nhau thì Microsoft lại đang cố gang trở nên ít cạnh tranh hơn và trở thành một đối tác làm việc hiệu quả hơn. Ngư ông đắc lợi .
@micheal9000 nhiều người dùng chrome vì nó liên kết rất chặt chẽ với tài khoản gmail. vậy nên thế giới internet chia ra làm 2 hệ sinh thái lớn. 1 là theo apple (safari + tk icloud, ios), 2 là theo google (chrome + tk gmail, và android nữa)
vậy nên việc microsoft có dùng chromenium thì cũng khó lòng. vì nếu cho đồng bộ tài khoản gmail giống như cốc cốc thì mic ko phải là mic ( nên việc mic nó sẽ ko cho đồng bộ với gmail mà đồng bộ với hotmail...). mà nếu làm thế thì hệ sinh thái mic bị cô lập với android và ios vốn dĩ người ta cần sự đồng bộ từ máy tính qua. nên mình nghĩ mic khó thành công. 😁
@thangngocit thực ra thì theo apple thì gần như vẫn phải theo google mà :D đơn giản cong cụ tìm kiếm trên safari là Google người dùng có tk icloud thì gần như 99% có tk gmail ở chiều ngược lại thì không thế mới thấy sự len len của thằng google ở khắp nơi(trừ TQ 😆
@thangngocit Bác nói đúng ý em. Mọi thứ đều đồng bộ bằng gmail nên cứ phải dùng chrome.
Mặc dù đã thử move dữ liệu qua firefox nhưng chỉ dùng được vài hôm là lại phải quay lại.
@hoanghungtb94 do android và ios nó đã làm cho 2 hệ sinh thái này khó mà dứt ra được. google dần dần nó gặm hết miếng bánh của microsoft ở các thứ còn lại. office mạnh nhưng google doc quá tuyệt ở khoản free và làm việc nhóm. Mic giờ chỉ còn lại cái window thôi. nhưng google cũng đang lăm le bằng chrome OS
ndtrung
TÍCH CỰC
5 năm
Thế không nhẽ quay ra làm Firefoxium 😆 để cho anh Mozzila tăng kiểm soát.
nhanho@ussg
ĐẠI BÀNG
5 năm
@minhkhoi111111 opera
@minhkhoi111111 Opera ! Thế giới vẫn tồn tại hai dạng chính Firefox-based và Chromium-based browsers!
@micheal9000 Mình nghĩ sẽ có một số bên đầu tư cho Firefox mạnh hơn nữa để tránh thị trường quá lệch về một bên.
MrPikachuZ
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ndtrung ủa thấy trên đề Gecko mà
Mình không thích điều này tí nào
@centernc nhưng dev web thích điều này
Giờ chiến lược M$ sống kiểu ký sinh nên ai lực ông đó chọn thôi
Câu nói của ông Ceo này chuẩn và đầy tính ám ảnh.
thằng M$ cứ mãi cái thiết kế vuông nhọn đấy bảo sao chả mất thị phần
Antikill
TÍCH CỰC
5 năm
@quocanh_ltk Mất thị phần gì đâu, nó vẫn nắm bá chủ. Nhưng cái "dịch vụ" update quá nhiều lần nên đâm ra lỗi này chưa kịp sửa thì lỗi khác đc sinh ra nên người dùng đâm ra ghét nên k muốn update
GiT
TÍCH CỰC
5 năm
@quocanh_ltk tinhte cũng đang vuông nhọn đó thôi... Hay cái gì cũng bo tròn thì bạn mới thích?
@GiT Chắc cái gì cũng phải bóng bóng màu sắc như của macOS =))))
@quocanh_ltk riêng trình duyệt hiện tại thì mình thấy chrome cập nhật bo tròn xấu lởm (bo tròn cũ của firefox đẹp gấp 69 lần). trên windows 10 thì edge và firefox giao diện gọn đẹp hơn hẵn chrome
@quocanh_ltk Khi nào các cửa sổ và tờ giấy A4 mà được bo tròn thì MS sẽ làm.
dqminhtt1
TÍCH CỰC
5 năm
thằng yếu không có quyền lên tiếng ở đây. 10 năm trước ông chả cần lên tiếng vẫn đầy thằng bu vào. Giờ có nói nữa nói mãi cũng vậy thôi. Lúc nào cũng khoe khoang bảo mật, riêng tư, an toàn, nhanh các kiểu nhưng crash liên tục, cứ crash lại bắt send về cho chúng nó. Send hoài chẳng thay đổi gì. Thất vọng
lampadati
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dqminhtt1 Nghịch phá linh tinh còn kêu ca gì. Đây dùng cả 2 bản Stable với Developer Edition (update channel Aurora) song song có bị làm sao đâu :rolleyes:
dqminhtt1
TÍCH CỰC
5 năm
@lampadati thề ko nghịch gì luôn, tui là người thích sự ổn định, đồ dùng cũng thế, mua về như nào cứ thế dùng, không động chạm gì, chỉ down về xong dùng mà
@dqminhtt1 Mình thì ko bị crash. Được cái là ăn ram kinh khủng :rolleyes:
brits
TÍCH CỰC
5 năm
@thanhphat95 chrome cũng chúa nuốt ram mà, nhưng không hiểu sao mình vẫn thích chrome hơn
iNick
ĐẠI BÀNG
5 năm
FF sau khi đánh bại IE thì cũng ngủ quên trên chiến thắng, và rồi bị Chrome quật ngã như cách FF quật IE ngày nào: cái mới nhẹ nhàng, nhiều tính năng thay cho cái cũ trở nên nặng nề.

Cảm giác FF ngày càng nặng nề và thô cứng.
dual1
CAO CẤP
5 năm
@iNick Quả thực ff thời kỳ đầu dưới lãnh đạo của anh gì làm netscape phát triển rất nhanh sau ảnh đi là xuống luôn
lampadati
ĐẠI BÀNG
5 năm
@iNick Dùng Quantum đi rồi hẵng lên tiếng.
@iNick Do cạnh tranh quá quyết liệt chứ ngủ quên gì, chưa dùng bản Firefox mới hả, cải tiến tuyệt vời.
focus__3t
ĐẠI BÀNG
5 năm
@iNick Nhớ hồi xưa ff 3.6 chỉ có 1 task ăn mấy chục Mb ram
Hài bao nhiêu cty công nghệ nhưng chỉ 1 thằng nắm quyền kiểm soát internet. Mọi thông tin nghe nhìn đều được kiểm duyệt và cung cấp từ một nguồn, thông tin cá nhân được thu hoạch theo kì. Khác gì gia súc đâu. Nó cho gì ăn nấy, tới tháng thì lấy sữa.
@nguyenminh56547 Mà ai ai cũng bu vào nó cơ. Cái giỏi của nó là vậy, nó chả cần dí súng ép ai hết mà người khác cứ muốn chạy lại với nó.
odimon
TÍCH CỰC
5 năm
@nguyenminh56547 Cũng do người sử dụng thôi .. không chịu sử dụng Edge để ủng hộ nó .. để rồi nó ngủm rồi lại rào rú lên ;)
@odimon người dùng phải lựa chọn cái nào tốt nhất để dùng chứ Edge mà nó nhanh với tiện ích như Chrome thì ngủm kiểu gì "chọn lọc tự nhiên" nó không chừa thằng nào cả 😁
Chịu thôi. Nó chiếm được số đông tỉ lệ người sử dụng thì bắt buộc lập trình viên phải theo. Dùng nó hàng ngày, hàng giờ thì mới ra lỗi được. Chứ chỉ khi nào cần, đem qua click qua click lại vài cái thì trình duyệt nào chẳng như nhau, trừ thằng IE 😁
Hồi mới tập xài máy tính Internet mặc định xài IE
Sau này thời báo Echip, khoa học phổ thông biết nhiều hơn, máy cài win xong là cài firefox
Một thời gian sau này nữa, hình như cái thời facebook bắt đầu thịnh hành ở Việt Nam, thì bắt đầu xài Chorme
Có một dạo cốc cốc nổi lên nhưng qua mobile quá chậm, sau này quảng cáo homepage quá lộ nên bỏ cốc cốc
Trên điện thoại thì có xài UC để xem sếch 😆) còn bình thường android toàn xài chorme xài ipad thì safari

Tính ra chorme chiếm thị phần quá nhanh và nguy hiểm
@Hunglong96 cơ bản chrome nó quá phổ biến nhất là trên di động, và người dùng cơ bản họ k quan tâm nhiều thấy cái nào quen thì dùng thôi, như kiểu edge và IE trên win
@Your Life By My Side dạo này UC bị thằng Xvideo nó cho vào black list hay sao cem toàn hiện thông báo đang dùng UC không cem đc hoặc không xem full màn đc 😆)
Edge có một tác dụng cực kỳ có ích là để tải cái trình duyệt khác
@chetdichoroi Vẫn sài Edge trên di động , rất ít sài chrome
@Mr. Lịch Lãm Edge trên android chính là chrome engine, edge trên ios là webkit. Mình xài edge android 100% đủ cho nhu cầu.
qhi
TÍCH CỰC
5 năm
Nhìn cái biểu đồ thì thị phần của safari vs opera ổn định nhỉ 😁 FF giảm 50% thị phần luôn.
traimienque
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vẫn trung thành với Mozilla Firefox nhiều năm nay.
@traimienque Best choice rồi bác ơi
incomplete
ĐẠI BÀNG
5 năm
FF mở nhân Gecko đi ✌
dlcky
TÍCH CỰC
5 năm
Đáng tiếc là mozzila lại phi lợi nhuận, google mà muốn bóp là bóp 1 cái là chết. Lúc đấy thì độc quyền thực sự. Mà ko có cái gì độc quyền mqf tốt cả, lúc nào cũng cần có cạnh tranh mới phát triển được
@dlcky Nếu đối thủ cạnh tranh của hãng kia quá yếu thì vẫn coi như 1 dạng độc quyền, như Honda với Yamaha ở VN vậy, ai cũng cầu cho Yamaha phát triển hơn nữa để được mua đúng giá, nhưng rất khó xảy ra được.
@1 like bố thí họ cầu yamaha nhưng thời điểm đó vừa lấy đăng kiểm xe honda 😁
@1 like bố thí Thấy giờ yamaha người ta mua nhiều mà chỉ có bạn mới không dùng xe yamaha thôi đầy người xài
@cậu hai huy Bạn người ngoại quốc phải không? Chứ cmt của mình có 3 dòng mà bạn đọc không hiểu hay sao? Có câu nào mình nói Yamaha không bán được nhiều à? Nhưng mà số lượng đó vẫn chưa so ngang với Honda được nên thằng Honda nó vấn làm giá, chưa thể cạnh tranh sòng phẳng để thằng Honda nó giảm giá bằng hoặc thấp hơn như trường hợp con Winner được.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019