Các bài trả lời .Gù.

Thảo luận trong 'Cafe Tinh tế' bắt đầu bởi Hassler, 7/12/18. Trả lời: 64, Xem: 12621.

  1. .Gù.

    Tham gia:
    23/8/11
    Được thích:
    1,094
    Best Answers:
    0
    .Gù.
    TÍCH CỰC
    mỹ phóng tên lửa lên vũ trụ và có quà trong đó. việt nam thì cấm ông già noel vào trường phát quà
     
    cooh23, trieuluu, Hà Hùng Nguyễn7 người khác thích nội dung này.
    1. okimdull

      Tham gia:
      19/12/16
      Được thích:
      1,910
      Best Answers:
      0
      okimdull
      TÍCH CỰC
      okimdull
      @qwert123451 Một phòng giáo dục huyện cấm, nhưng sau đó đã rút lại. Chuyện nhỏ vậy thôi mà cũng phải ráng lôi vào
       
    2. chàng trai cô đơn 95

      Tham gia:
      3/5/14
      Được thích:
      1,336
      Best Answers:
      0
      chàng trai cô đơn 95
      CAO CẤP
      chàng trai cô đơn 95
      @qwert123451 đây là việt nam không phải mỹ Việt Nam không có xài thiên chúa giáo, hơn nữa trường học là nơi giáo dục không phải nơi để vui chơi nhảy múa
       
    3. noname9x2007

      Tham gia:
      28/4/10
      Được thích:
      261
      Best Answers:
      0
      noname9x2007
      ĐẠI BÀNG
      noname9x2007
      @chàng trai cô đơn 95 Nếu trường ko phải nơi vui chơi nhảy múa thì đừng tổ chứ hội khoẻ phù đổng, thầy cô đừng tổ chức 20/11 rồi múa hát um sùm. Comment ngu ko tả nổi
       
      cooh23, sowbiT, Hà Hùng Nguyễn1 người khác thích nội dung này.
    4. phamhuan2512

      Tham gia:
      7/4/08
      Được thích:
      1,610
      Best Answers:
      0
      phamhuan2512
      TÍCH CỰC
      phamhuan2512
      @okimdull Cái vấn đề là VN ai thích cấm cái gì thì cấm. Một thằng phó phòng giáo dục cỏn con cũng cấm đc. Chả cần luật pháp, chả cần căn cứ. Phòng giáo dục mà k biết làm một cái văn bản.. cũng k cần dẫn chứng quyết định văn bản dựa vào cái gì. Ông già noel và giáng sinh ngày nay k liên quan đến đạo thiên chúa giáo nhiều nữa. Nó gần như là ngày tết. Ng ta tặng quà nhau như những dịp lễ tết mà chẳng phải theo tôn giáo. Còn ai bảo trang trí noel và tặng quà là tôn giáo thì kẻ đó bại não.. cần rút kinh nghiệm..
       
    5. okimdull

      Tham gia:
      19/12/16
      Được thích:
      1,910
      Best Answers:
      0
      okimdull
      TÍCH CỰC
      #43 okimdull, 9/12/18
      Sửa lần cuối: 9/12/18
      okimdull
      @phamhuan2512 Trường học cấm không tổ chức hoạt động gì hay cấm không cho người lạ vào trường là chuyện hết sức bình thường, nước nào cũng vậy thôi :)) đừng nâng quan điểm một cách tiêu cực như vậy. Cậu đi học phải đúng giờ, phải đúng đồng phục, không được xả rác, không được bật nhạc trong lớp... Không phải đều là điều cấm đấy thôi

      Mình thì không ủng hộ do cho người lạ vào trường rồi người ta bắt cóc, làm trò xấu thì sao. Nhưng rõ ràng, động tới tôn giáo thì hướng dẫn sẽ hợp lý hơn là cấm trong trường hợp này, ví dụ ban phụ huynh có đề xuất và cung cấp thông tin cho phía nhà trường để kiểm soát.

      Giả sử nếu không phải là Noel, mà chỉ là lệnh cấm không cho người lạ vào trường, không cho tổ chức lễ hội ăn chơi gì đó ở trường học thì chuyện có gì to tát không ??? Không đâu, chỉ vì liên quan tới tôn giáo nó mới bị to tát vậy thôi.
       
      elevation_118, Chung807noridomi thích nội dung này.
      #43 okimdull, 9/12/18
      Sửa lần cuối: 9/12/18
    6. phamhuan2512

      Tham gia:
      7/4/08
      Được thích:
      1,610
      Best Answers:
      0
      phamhuan2512
      TÍCH CỰC
      phamhuan2512
      @okimdull Bạn đang giải thích và hợp thức cái sai một cách mù quáng. Bạn xem.lại văn bản đi.. cấm trang trí cây thông, ông già noel, hộp quà... Nếu trường nào đã trang trí đề nghị dỡ ngay..
       
      cooh23Hà Hùng Nguyễn thích nội dung này.
Đang tải...