Khoảng cách dài Optical hơn
Khoảng cách ngắn Coaxial hơn
Lý là vì Optical chống nhiễu tốt hơn ở khoảng cách dài còn ở khoảng cách ngắn thì độ nhiễu giữa 2 chuẩn này là gần như không khác biệt
Ace cho hỏi. hiện tại mình đang sd 7.1 nay đc thêm cục sub nữa tiện thể lên 7.2 luôn. Nhưng thêm cục sub nữa đi dây ghê quá nên muốn tìm thiết bị nào gồm 1 cặp phát và thu dành cho nó. Ace ai biết chỉ dùm. Xin cảm ơn
Do bộ giải mã quyết định là chính, hiện nay 1 sợi cáp xuyên biển có thể truyền 30.000 ba mươi ngàn cuộc thoại cùng lúc. Trong lãnh vực audio tồn tại nhiều sự huyễn hoặc do người ta muốn vậy.
Receiver mới dùng hdmi mà mấy đầu mới mà mua hàng rẻ thì lại nghe dỡ, được cái tiện. Mua hàng mới mà gấu thì toàn trên 3000$.
Receiver cũ dòng khủng long thì chỉ có optical. Nên thôi chơi hàng cũ Yamaha z9 15tr, AZ1 7tr5 chơi cho rẻ. Có điều dòng receiver cũ giải mã tệ. Dùng PC sound card Asus loại tốt giải mã ra analog. Sau đó 6 channels input vào receiver cũ thì tuyệt vời.
Nếu dàn âm thanh đời mới thì HDMI là lựa chọn lý tưởng.
Bác nào thích nhặt nhạnh, lắp ghép thì khác, có khi càng nhiều dây, càng nhiều kết nối lại thích 😃
Tóm cái váy lại là âm thanh cuối cùng, cái mục đích cao cả cuối cùng phát ra từ loa, 1 thằng sử dụng tín hiệu điện analog chính cống với nguy cơ bị nhiễu, rồi điện trở ảnh hưởng.... thế mà các thánh lại chọn nguồn phát tín hiệu số, cố bảo vệ tín hiệu không để bị méo, mất nhiễu...trong khi cái cuối cùng là loa lại bị méo, nhiễu làm ảnh hưởng
bác @AudioPsycho cho mình hỏi, mình xài soundcard USB Creative X-Fi SoundBlaster 5.1 kết nối với soundbar LG SJ4R qua cổng optical. Chất lượng đầu ra sẽ thua khi cắm qua line out ạ 😔 ?
Cám ơn thông tin của bạn, nhưng theo mình thì thấy có gì đó không ổn:
1. về mặt kỹ thuật và vật lieu thì khác nhau
2. về mặt đấu nối và sử dung cũng khác nhau
Không thể so sách khi dùng đấu nối cho 1 mục đích là home theatre được
theo mình đấu nối cho home theatre thì chỉ có HDMI (tiếng + hình) trong khi 2 loại còn lại chi có tiếng.