Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Sundar Pichai phải nhắc các nghị sĩ rằng Google không làm ra iPhone

Duy Luân
11/12/2018 22:34Phản hồi: 104
Sundar Pichai phải nhắc các nghị sĩ rằng Google không làm ra iPhone
Trong một phiên điều trần của CEO Sundar Pichai thuộc Google trước Quốc hội Mỹ, nghị sĩ Steve King (ảnh dưới) đã yêu cầu Pichai giải thích vì sao chiếc iPhone của cháu gái ông chạy không bình thường. "Tôi có một đứa con gái 7 tuổi, nó cầm máy lên trong lúc bầu cử, nó đang chơi game - kiểu game mà một đứa con nít hay chơi. Và bỗng nhiên trong game lại xuất hiện hình của ông nó (chính là nghị sĩ King). Tôi không muốn đề cập tới từ ngữ được dùng cho tấm hình đó, nhưng tôi hỏi anh: vì sao tấm hình đó lại xuất hiện trên iPhone của một đứa trẻ 7 tuổi đang chơi game?"

Tất nhiên Pichain phải ấp úng, ông chần chừ một lát và nói: "Thưa nghị sĩ, iPhone được làm bởi một công ty khác, nên ông biết đấy, tôi cũng...". King không nao núng nói rằng thương hiệu của điện thoại không thật sự quan trọng. "Nó có thể là một chiếc Android, nhưng điều tương tự cũng có thể mà".

Pichai không trả lời câu hỏi này, ông chỉ nói rằng có thể có ứng dụng nào đó hiển thị thông báo có liên quan. "Nhưng tôi vẫn rất vui để hiểu về vấn đề này kĩ hơn và làm rõ nó cho ông".

Có khả năng app mà cháu gái ông đang sử dụng hiển thị quảng cáo có hình ông trong đó, hoặc app hiển thị một tin tức nào đó có ông. Không rõ câu từ được sử dụng cho tấm ảnh đó là gì, và có thể chúng ta cũng sẽ không bao giờ biết được. Trước khi kết thúc, King đều xuất Quốc hội cần phải kiểm tra hồ sơ mạng xã hội của nhân viên Google để xem họ có nghiêng về xu hướng chính trị nào hay không.

King.jpg

Nguồn: The Verge
104 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tóm lại là ứng dung theo dõi hành vi của người dùng có mặt trên mọi nền tảng . Và chắc ông nghị sĩ đang rất thắc mắc là . Tại sao iPhone lại hiển thị quảng cáo của Google ? Như tôi trước cũng hay thắc mắc là xài Edge sao lại thấy quảng cáo của Google . :p
tbdat11
CAO CẤP
5 năm
@khoikiller2018 Nói bậy bạ không. Công cụ duyệt web không liên quan gì tới quảng cáo của ai nhé. Quảng cáo của thằng nào là do thằng quản trị viên của website đó đặt.
@tbdat11 mình chỉ troll bạn có avatar lúa mì xài trình duyệt edge thôi mà 😁
dual1
CAO CẤP
5 năm
@minhthuvc em phóng viên cầm con iphone ra phỏng vấn nghị sỹ luôn, haha vãi cho google...mà tớ cứ tưởng là huawei hay sam kìa.
@dual1 Liên quan như thế nào vậy bạn?
vythanh
CAO CẤP
5 năm
Ông này Sundar Pichai nhìn giống người Ấn nhỉ
tq@thanh
TÍCH CỰC
5 năm
@vythanh Mặt thì giống Ấn Độ, còn tên Chai lọ gì đó lại giống Thái..
@vythanh thì nó là người ấn còn gì =))) giống là đúng rồi
@vythanh Theo mình biết thì người gốc Ấn ở Mỹ là thành công nhất trong các người Mỹ gốc gác khác. Thường làm các nghề cao giá như bác sĩ, luật sư...
Người Mỹ gốc Việt thì thường làm móng thì phải, mở quán ăn nữa.
vythanh
CAO CẤP
5 năm
@bud's Thế người gốc israel?
Như chạy quảng cáo thôi mà, cứ đưa ra kế hoạch, công ty truyền thông và app sẽ chạy giúp.
Mấy phiên điều trần này như trò mèo, xong cũng lại đâu vào đấy. Đơn cử như đợt điều trần FB 😃
Gnoc 9
TÍCH CỰC
5 năm
@sskkb Ngáo ngơ à? Một comment không có luận điểm hay giá trị gì?
bomy
CAO CẤP
5 năm
@robot9xvt Thế cái chuẩn bạn đang nói đến là gì vậy?
Lolo69
TÍCH CỰC
5 năm
@WesleyNguyen1411 Công nhận hề thật. Cứ quyết đoán cấm như vài nước có phải hơn không.
@robot9xvt Mình lấy 1 trường hợp tương tự là Facebook với những câu hỏi gần như tương tự. Như vậy đủ chưa? 😃
Ông này là đại biểu (representative), không phải nghị sĩ (senator) nha.
@steve_jobs Dịch là "nghị sĩ" hay "dân biểu" cũng đều đúng đó bác, nhưng cánh phóng viên bên mình quen dịch là "dân biểu" hơn (đại biểu nhân dân - REP), còn nghị sĩ thì có "thượng nghị sĩ" (senator, thuộc Thượng Viện) và "hạ nghị sĩ" (hay dân biểu, representative, thuộc Hạ Viện) nên sẽ không rõ ràng.
@hieupy89 Đây chính là lý do Wikipedia bị cấm dùng làm tài liệu trích dẫn ở các trường trên thế giới. o_O
@steve_jobs Mấy bạn ở trên "mắc Dịch" mắc gió quá. Học tiếng Anh khi nào thành chín quả là không cần dịch nhé (sd giống tiếng mẹ đẻ).
TK4.Helios
TÍCH CỰC
5 năm
@Darklord.Py Chín quả của tiếng Anh nó là dịch thuật đó bạn à. Đẳng cấp dịch thuật nó cao hơn đẳng cấp sử dụng thành thạo một bậc đấy
12minhduc.
TÍCH CỰC
5 năm
Nghị sĩ quốc hội Mỹ có những câu hỏi mình không ngờ luôn.
npdong1994
TÍCH CỰC
5 năm
@12minhduc. Bạn đọc ở nguồn thì có thể hiểu hơn.
Cộng thêm quảng cáo trên ứng dụng chủ yếu đến từ google, không hỏi google thì hỏi ai
nguyendq0607
ĐẠI BÀNG
5 năm
Lúc đó sao ông Pichai ko gọi điện cho bác Tim nhờ giải thích hộ nhỉ , rủ tới ngồi chung cho vui 😁:D:D
@nguyendq0607 bị hỏi móc lúc đó muốn mau mau rời đi nghe thấy chữ "iphone" mừng húm có cái phao. chả dại gì ở lại thêm phút nào
beluxubu
TÍCH CỰC
5 năm
Nghị sĩ kiểu gì mà ko hiểu mấy cái quảng cáo di động nhỉ??
@Yan20142297 Ah e nói chung chung thôi, tại bác trên nói nghị sĩ k hiểu về quảng cáo di động trong khi họ k có chuyên môn trong lĩnh vực này
son.evrf
ĐẠI BÀNG
5 năm
@jindowing VN còn có cục trưởng cục phòng chống tội phạm công nghệ cao k biết dùng máy tính cơ mà, chỉ biết oánh bạc thôi
@hieupy89 Cục trưởng điều tra chống sử dụng công nghệ cao và cục trưởng công nghệ cao còn k biết sử dụng máy tính. Điện thoại chỉ biết gửi tin nhắn..
Thì bên này quá xuất sắc rồi
@phamhuan2512 bộ trưởng bộ thông tin truyền thông của Nhật còn k biết dùng máy tính nữa là 😆
khác nhau cái 1 bên bị chửi te tua, còn 1 bên được bưng bô, tâng bốc lên mây thôi 😃
yilka
TÍCH CỰC
5 năm
Hihi đừng để ng Mỹ đánh lừa, câu hỏi chỉ là cách dẫn dắt vấn đề thôi, đt nào ko quan trọng 😃 may mà Sundat ko mắc bẫy 😁 ae cứ tin là ông ý ko biết gì về đt đi 😃)))
okimdull
TÍCH CỰC
5 năm
@yilka =]] Lần nào có phiên điều trần cũng có người nói câu này ... kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, chẳng có dẫn dắt hay vấn đề gì cả, hỏi ngu xong rồi cũng huề cả làng thôi.
yilka
TÍCH CỰC
5 năm
@okimdull Tất nhiên là huề chứ, thế bác nghĩ điều trần để tìm người thắng thua? hài 😆 cùng là ng Mẽo cả, ko lẽ nó đè nhau để sướng? Đừng nghĩ đâu cũng như VN bác ơi 😁
okimdull
TÍCH CỰC
5 năm
@yilka Thì đó 😃) Đằng nào cũng huề cả làng thì ý tứ sâu xa làm gì mắc mệt bác ơi.
@yilka Cảm ơn bạn.
hero76132
ĐẠI BÀNG
5 năm
có khá nhiều người ấn trong bộ máy quản lý cua các công ty mỹ minh nghe nói người ấn có tài lãnh đạo
CylNguyen
TÍCH CỰC
5 năm
Lỗi chính tả nhiều quá mod ơi
Mấy ông nghị sỹ này đâu có quan tâm gì về các vấn đề công nghệ.
Like câu trả lời của Pichai.
yeucodon
TÍCH CỰC
5 năm
các bác lại k chốt câu cuối r, ông ấy muốn hỏi về việc quảng cáo của google hiển thị có làm ảnh hưởng j đến chính trị k và cháu ông ấy quá bé tại sao lại hiển thị hình ảnh của ông ấy (có thể là 1 cuộc tranh củ nào đó) vì câu cuối là bàn đến xu hướng chính trị mà
duckvy
TÍCH CỰC
5 năm
Giờ mới biết đa số người giỏi về chính trị thì đúng là rất ngu về công nghệ.
Mr.Xr
TÍCH CỰC
5 năm
@okimdull xuât thân khác và hiểu biết công nghệ nó khác nhé bạn. trước khi vào Apple Cook đã từng kinh doanh máy tính cá nhân IBM trong vòng 12 năm. Steve Jobs thì ko cần nói rồi. còn Trump bạn dẫn chứng cho mình về ông ta ko hiểu biết công nghệ vs. trong khi ông ta sài tw, smatphone.
@Mr.Xr không phải ai đi ô tô cũng biết cấu tạo của ô tô, cũng biết sửa ô tô; không phải ai ăn xong rồi ị cũng biết thức ăn nó đi qua đường nào từ miệng tới ass; không phải ai dùng smartphone cũng hiểu về công nghệ đâu
@Mr.Xr mẹ mình cũng dùng Facebook, smartphone, smart TV đều đều bạn ạ 😆
và dĩ nhiên là mù công nghệ 😃)
Mr.Xr
TÍCH CỰC
5 năm
@vanlinh2905 vậy là mẹ của bạn biết một chút về công nghệ rồi đó.
thực sự tinhte nhanh nhạy cập nhật tin tức, nhưng đúng là cần dành thêm vài phút đọc lại cho đỡ sai từ ngữ,chính tả
Tks
Dame 89
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mấy ông đầu óc chính trị này khó lường trước. Cứ giả nai ko biết. Để cài người ta vào bẩy đây mà. Kinh Lắm.
okimdull
TÍCH CỰC
5 năm
@Dame 89 Đẩy vão bẫy ??? Mấy phiên điều trần này đã tùng có tác dụng gì bao giờ chưa vậy, Facebook, Microsoft, Apple ... đều bị điều trần rồi đấy.

Kết quả ra sao => Chẳng có sao nào hết.
Tất cả thế giới đang bị lừa dối mà vẫn ngoan cố không chịu nhận ra. Đặc biệt là những chú Cừu xinh đẹp và ngoan ngoãn không biết họ đang lợi dụng lòng trung thành của mình để cạo lông đem bán đấy.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019