Website của YouTube, eBay, Microsoft, Apple... vào cái thời mà Internet mới bắt đầu phổ biến nhìn rất khác so với hiện nay: ít hình ảnh, đầy chữ, các đường link gạch dưới màu xanh xuất hiện khắp nơi... Mời các bạn xem lại những website lớn đã từng trông như thế nào nhiều chục năm trước nhé.
1. YouTube
Năm 2005, YouTube được sáng lập bởi 3 anh chàng người Mỹ, họ đã từng làm việc cho PayPal. YouTube khiến việc upload và chia sẻ, xem video trực tuyến trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với trước. Video đầu tiên mang tiêu đề "Me at the zoo" và được upload bởi một trong những đồng sáng lập, Jawed Karim.
Tới năm 2006, Google mua lại YouTube và hiện nay YouTube tiếp tục là trang chia sẻ video lớn nhất với 300 giờ video được upload lên mỗi phút.
1. YouTube
Năm 2005, YouTube được sáng lập bởi 3 anh chàng người Mỹ, họ đã từng làm việc cho PayPal. YouTube khiến việc upload và chia sẻ, xem video trực tuyến trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với trước. Video đầu tiên mang tiêu đề "Me at the zoo" và được upload bởi một trong những đồng sáng lập, Jawed Karim.
Tới năm 2006, Google mua lại YouTube và hiện nay YouTube tiếp tục là trang chia sẻ video lớn nhất với 300 giờ video được upload lên mỗi phút.
2. eBay
eBay ngày xưa có tên gọi là The AuctionWeb khi nó ra mắt năm 1995, đúng tên luôn: web đấu giá. Một trong những thứ đầu tiên eBay bán là một cây bút chỉ laser bị hư giá 14,83$. Vậy mà chỉ đến năm 1996, đã có hơn 250.000 phiên đấu giá diễn ra trên web này. Một năm sau nữa, con số đó tăng thành 2 triệu, trong đó dòng sản phẩm gấu bông Beanie Babies chiếm tới 10% số lượng hàng được rao. eBay tiếp tục là một địa chỉ ưa thích của những người thích mua sắm online và giờ đây nó bán nhiều thứ hơn chứ không chỉ là các món đồ cũ.
3. Apple
Apple giờ đang là một trong những công ty giá trị nhất thế giới, nhưng lại đang gặp nhiều khó khăn vào những năm 1990. Trang web của Apple năm 1997 khác hẳn so với những gì chúng ta từng biết về hãng. Nhưng ngay từ thời đó Apple cũng đã chú ý tới mảng di động rồi, nó là chiếc eMate 300 và chạy nền tảng Apple Newton. Tất nhiên đây vẫn là một sản phẩm thất bại.
4. Google
Trang chủ của Google không đổi mấy so với thời nay, vẫn là hộp thoại tìm kiếm quen thuộc. Đây cũng là triết lý của hãng xuyên suốt các sản phẩm tìm kiếm. Google không phải là công cụ tìm kiếm đầu tiên ra đời, nhưng rõ ràng nó là công cụ phổ biến nhất.
Thêm một thông tin vui: trang chủ Google nhìn đơn giản bởi vì nhà sáng lập ra nó không biết nhiều về HTML!
Quảng cáo
5. Yahoo1997 là thời kỳ "tiền Google", vậy nên người ta dùng nhiều công cụ tìm kiếm khác nhau và Yahoo là một trong số đó. Yahoo khá là đơn giản, trang chủ cũng chỉ thể hiện các đề mục đơn giản chứ không đủ thứ thông tin như ngày nay. Nhưng ngày xưa muốn phức tạp cũng không được, sẽ mất cả tiếng đồng hồ để download những thứ đó bằng mạng dial-up mất.
6. Microsoft
Vẫn là trang web để giới thiệu các sản phẩm như Windows, Office nhưng website của Microsoft thời đó tập trung nhiều vào những sản phẩm doanh nghiệp hơn là người dùng cá nhân. Trang chủ này cũng bao gồm các tin tức mới về sản phẩm của hãng. Trên đầu có slogan "Where do you want to go today?" khá buồn cười cộng với bài viết đầu tiên về việc ra mắt Internet Explorer 4.0 để đáp lại lời chỉ trích của cộng đồng.
7. Amazon
Quảng cáo
Amazon khởi đầu là bán sách online, và ngay từ đầu họ cũng đã nhắm tới việc trưng nhiều thông tin ra trang chủ để người mua dễ lựa chọn. Bên phải là một cột hiển thị các ngành hàng mà công ty có kinh doanh. Tính ra thì các trang thương mại điện tử tới giờ vẫn không thay đổi quá nhiều, có chăng là họ làm cho đẹp hơn và dễ nhìn hơn chứ cấu trúc cơ bản thì vẫn thế.
8. Trang chủ của nhà trắng
Trang chủ của White House chủ yếu là chữ và link, trong đó người dùng có thể đi tới các bài báo, các bài nói trước công chúng của tổng thống và quan chức cũng như hình ảnh chụp những sự kiện quan trọng. Web của White House cũng có link tới các web chính phủ khác.
9. The New York Times
The News York Times cố gắng sử dụng thiết kế giống như một tờ báo in truyền thống, và đến nay phương tiện online đã trở thành nguồn traffic chính của hầu hết các tờ báo lớn do báo in giờ không còn được ưa chuộng như xưa nữa.
Nguồn: MakeUseOf