Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đã có kết quả điều tra của AFP: Bài ảnh so sánh "bóc mẽ" tấm hình Paris trong biển lửa là giả

y2k.Smith
13/12/2018 4:4Phản hồi: 66
Đã có kết quả điều tra của AFP: Bài ảnh so sánh "bóc mẽ" tấm hình Paris trong biển lửa là giả
Một trong những sự việc gây xôn xao nhất trong những ngày vừa qua trên Twitter chính là sự so sánh hai tấm ảnh thể hiện cách mà các nhiếp ảnh gia đưa tin không đúng sự thật về cuộc biểu tình tại Paris. Tổ chức AFP đã điều tra và kết luận bài đăng này không đúng sự thật.

1x.jpg

Bài đăng so sánh này đã nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội, ngay cả một số trang điện tử cũng sử dụng những tấm hình này như một bằng chứng về sự thiếu trung thực của các nhiếp ảnh gia trong việc chọn góc và khung hình chụp, cụ thể họ đã chụp để biến một chiếc xe máy nhỏ bị cháy ven đường trông giống như Paris chìm trong biển lửa.

2.png
3.png

Tổ chức tin tức quốc tế Agence France-Presse (AFP) đã quyết định thực hiện điều tra và kết luận rằng sự so sánh này hoàn toàn không đúng sự thật.


"Góc nhìn là rất quan trọng, nhưng cả ngày tháng và địa điểm khi chụp cũng vậy, bởi hai tấm ảnh trong bài so sánh được chụp vào hai ngày và hai địa điểm hoàn toàn khác nhau ở Paris", AFP viết. "Việc đánh giá phê bình truyền thông là hoàn toàn chính đáng, nhưng đây không phải ví dụ tốt nhất cho việc này."

"Những tấm ảnh này được chụp vào hai ngày hoàn toàn khác nhau ở các địa điểm hoàn toàn riêng biệt, và AFP không thể tìm thấy bất kỳ một tấm hình nào có chiếc xe máy nhỏ bị cháy với hậu cảnh là Khải Hoàn Môn ở sau"

Mặc dù AFP đang bị cáo buộc với sự dàn xếp mang tính lừa dối này, nhưng cả hai tấm ảnh trong bài đăng đều không được chụp bởi nhiếp ảnh gia của AFP hay được xử lý bởi biên tập viên của hãng này.

Rốt cuộc thì tấm ảnh với đống lửa lớn được chụp vào ngày 1/12/2018 bởi nhiếp ảnh gia Katerine Pierre cho một hãng ảnh Hans Lucas.

4.jpg
Trang web của hãng ảnh Han Lucas

AFP cũng phát hiện ra tấm ảnh thứ hai với chiếc xe máy bốc cháy được chụp vào ngày 8/12/2018 bởi nhiếp ảnh gia của tờ báo LePoint của Pháp, được đăng trên Twitter với mô tả "Một chiếc xe tay ga bị đốt cháy Đại lộ Friedland."
5.png
"Một chiếc xe tay ga bị đốt cháy Đại lộ Friedland."

Thêm vào đó, bằng cách phân tích góc chụp cũng như các thành phần trong ảnh, AFP cũng xác nhận hai tấm ảnh được chụp từ các phía khác nhau của Khải Hoàn Môn. Họ lập tức đăng tải trên trang của mình với những phân tích chi tiết đi kèm là công cụ google maps để độc giả quan sát kỹ hơn.

6.png

Quảng cáo


7.png
Đó là cả quá trình AFP thực hiện điều tra với những tấm ảnh trôi nổi trên mạng, và xác nhận rằng bài đăng "bóc mẽ" này thực ra cũng chỉ là "tin dỏm" mà thôi!

Nguồn: Petapixel
66 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nghiệp vụ nhà báo thôi mà. thích thổi cái gì thì đảm bảo phừng phừng cháy
limann
TÍCH CỰC
5 năm
@illusion N fiction Thêm mắm dặm muối mới đậm đà chứ 😁
@illusion N fiction Thế mới nói nhà báo nói láo ăn tiền. Mod tinh tế cũng không thiếu dạng này mà =))
@illusion N fiction Mừng cho Paris! Tưởng bị cháy rụi rồi chứ!

(Fan báo Vietnam cho hay)
@illusion N fiction Còn gọi là đĩ bút
Gif
TÍCH CỰC
5 năm
@cheetah_fast Thì cháy thiệt chứ tưởng gì. Bài viết này là đám nhà báo lấy 2 tấm hình khác nhau ghép lại để mọi người nghĩ đây là ảnh ghép. Còn ảnh trên là ảnh thật
Ghê vãi 😁 ăn tiền viết bài mà cuối cùng làm việc theo kiểu "Báo Lá Cải" dắt mũi người đọc như những con bò vậy?! :p
bò cow.gif
@Cuong Nb Ha ha, minh hoạt thật chân thật :D
Thế giới này bây giờ đa phần sống bằng nút share thôi, không cần tìm hiểu gì hết đâu mà...
@bienlyber ai cũng biết xài não đúng cách thì xã hội ko có kẻ giàu người nghèo nhé
kspro.
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ThietKeWebChuyen-Com xã hội như vậy tốt hơn
@ThietKeWebChuyen-Com Suy ngẫm đúng sai rồi hãy bấm share, còn Không xác định được đúng sai thì đừng bấm share. Không lại hại người khác. Facebook tràn lan những bài share nhảm, sai sự thật, , lừa đảo, câu share, câu like tao lao là nhờ những người bấm share thí share càng.
ĐỪNG SHARE NẾU KO BIẾT GÌ
nforce
TÍCH CỰC
5 năm
@ThietKeWebChuyen-Com Đúng rồi. Share thì biết và hiểu hãy share.
nininana
TÍCH CỰC
5 năm
Cứ tưởng ở vn mới có kiểu giật tít chứ 😃
@nininana Việt nam toàn học theo mà về lại làm lố nên phản cảm.
KTBFFHDAN
ĐẠI BÀNG
5 năm
@nininana Trò lố thì ở đâu chả có
sunrise13
ĐẠI BÀNG
5 năm
Kinh. Thích nhất những bài thế này
Cùng 1 vấn đề nhưng được nhìn nhận từ 2 góc khác nhau thôi mà 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Bởi vậy người ta vẫn có câu "nhà báo nói láo" là như vậy. Báo chí, truyền thông có vai trò rất quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào, nhưng nó dễ bị bóp méo thì ý muốn của nhà báo. Cùng 1 thông tin, 1 tấm hình, 1 câu nói, chỉ cần dịch hay đưa lên theo 1 cách khác thì nội dung sẽ khác đi hoàn toàn.
1 cái bánh mỳ thì 1 nửa vẫn là cái bánh mì, nhưng 1 nửa sự thật sẽ không còn là sự thật.
@Scorpius DLord nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm 😁
Nói chung là dek tin được bố con thằng nào cả.
@ntdieu Đều ảnh hưởng đến ctri hết cả.
@Sfvnthanh "ctri" là gì vậy bác ? đoán mãi không ra
ntlvn
CAO CẤP
5 năm
Lều báo everywhere 😁
Vãi chưởng quá.
Đúng là nghệ thuật là trò lừa dối mà. Bọn Tây cũng lắm trò mèo phết.
@tranvutruong Ông bà có câu:
"Ở đâu cũng có anh hùng.
Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên"
Quan trọng là thằng nào đang nắm quyền
Giật tít .😃 Tinhte của VN cũng nhiều lần giật tít cứ tưởng là có gì đó hot xong vào đọc thấy nhạt toẹt .
NatvPa
TÍCH CỰC
5 năm
Tưởng AFP là thông tấn xã Pháp nhỉ, sao lại thành tổ chức tin tức quốc tế?
FB_IMG_1528634159676.jpg ở đâu chả vậy, nhất là trên gr tinhte Facebook
@Your Life By My Side Ảnh minh hoạ hay wa bác.
@Your Life By My Side 😆
Mấy hôm nay mặt trận thiếu nhi, hội cờ đỏ, hội thanh thiếu niên yêu... Lấy hình này để đưa ra kha khá cơ sở "ní nuận". Giờ thì đẹp mặt rồi.
@KTBFFHDAN Bác chắc là fan Chelsea đúng không ạ ?
KTBFFHDAN
ĐẠI BÀNG
5 năm
@HungNguyen94 Mình thích vòng 3 hơn 😃😃😃 thật khó kìm lòng
KTBFFHDAN
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ntdieu Bác tinh đấy, nhận ra được ;)
@KTBFFHDAN Keep The Blue Flag Flying High, fan Chelsea ai cũng nên biết
doithatbuon
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thế cái này là gì ?
hungbya
TÍCH CỰC
5 năm
@doithatbuon Là bạo động. Có ai nói ở Paris ko có bạo động hay sao mà phải dẫn cái này lên.
freelancer89
ĐẠI BÀNG
5 năm
“Une trottinette brule avenue friedland”. Nó chỉ là trottinette thôi, đừng có dùng google translate dịch bừa là xe tay ga.
Bài viết muốn mọi người cẩn trọng với các yếu tố fake của nhiếp ảnh, nhưng từ ngữ thì cũng không cẩn thận luôn .
3E743873-D55B-4D4B-8FCA-2109C2A13A49.jpeg
Run4yrlife
TÍCH CỰC
5 năm
Lều báo. Hoặc là do ăn tiền hoặc do định hướng (ăn tiền tháng). Cả hai lý do trên đều đáng vất sọt rác

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019