Từ điện ảnh, nhiếp ảnh cho đến âm thanh, nghành nào cũng sẽ nổi danh một vài thần tượng. Đối với những người yêu âm thanh nói chung và giới mê amplifier đèn nói riêng, hôm nay là một ngày buồn. Ông Hayato Sakuma, hay còn được gọi thân mật là Sakuma-san đã qua đời trong bệnh viện vì suy nhược cơ thể, hưởng thọ 78 tuổi. Ông là thầy của các thầy, và là một trong những nghệ nhân về lĩnh vực amply đèn được kính trọng nhất tại Nhật.
Nếu trong diễn đàn mình có ai mê đèn hoặc đã từng nhìn qua các mạch của Sakuma, anh em sẽ dễ thấy rằng ông có một số triết lý riêng mà cho đến nay vẫn còn nhiều người và nhiều hãng học theo: không dùng tụ để truyền tín hiệu giữa các tầng khuếch đại với nhau mà sử dụng biến thế liên tầng (interstage) để có được độ động cao, giàu nhạc tính và ít bị ảnh hưởng màu âm bởi chất lượng các tụ nối tầng; không dùng hồi tiếp âm (negative feedback) để giảm nhiễu và méo tiếng như các hãng khác, không dùng biện pháp đốt tim DC mà chỉ đốt tim AC cho các đèn từ preamplifier cho đến đèn công suất. Sakuma không giấu giếm về thiết kế mạch, các thành tựu của ông đều public đầy đủ trên trang chủ, anh em có thể xem dưới link nguồn.
Sakuma rất nổi tiếng và được người yêu âm thanh yêu mến bởi những mạch đèn công suất lớn như lấy 845 lái 211. Mạch dưới đây không phải là quá lằng nhằng nhưng tìm linh kiện ráp cho đúng theo thiết kế thì có mà hơn 200tr 😁
Những năm 70 – 80, giới chuyên môn trong lĩnh vực audio tại Nhật thường hay đả kích ông, cho rằng ông không biết ráp amplifier, mà chỉ là một người thích diy audio thích thử nghiệm những cấu hình khuếch đại điên rồ như các dự án lấy bóng 845 lái cho bóng 845 hay 211 lái 211. Ông chọn cách im lặng và một người bạn đã thuyết phục ông mang các amplifier của mình đến những cuộc thi hay họp mặt để trình diễn. Năm 1994, tại một cuộc hội ngộ audiophile toàn thế giới tại Milan, Italy. 5000 người tham dự đã phải im lặng khi nghe hệ thống amplifier của ông và lần này, họ phải im lặng, không một lời chỉ trích nào, không một câu đả kích nào được thốt lên.
Hầu hết thời gian của Sakuma là dành cho nhà hàng Concord, ông nấu ăn, nghe nhạc, làm amplifier để thưởng thức trên các loa tự đóng thùng của mình, các củ loa (driver) là Lowther PM4 và PM6, Altec 1005-B và 515. Nguồn phát chủ yếu của ông là chiếc turntable Garrad 401, cần Grace, kim Denon DL-103.
Nguồn: http://www10.big.or.jp