[Video] Đây là cách Apple dùng Safari để bảo vệ người dùng khỏi Facebook!

ND Minh Đức
15/12/2018 13:2Phản hồi: 103
[Video] Đây là cách Apple dùng Safari để bảo vệ người dùng khỏi Facebook!
Bên cạnh dark theme, màn hình động hay các công cụ mới thì bảo mật cũng là một trong những điểm cực kỳ đáng chú ý trên hệ điều hành Mac phiên bản Mojave. Bằng cách đơn giản tối đa hình thành trình chiếu trang web, loại bỏ các addon không đáng tin và thậm chí là chỉ dùng font chú tích hợp sẵn, Safari trên Mac phiên bản mới có thể tăng độ khó trong việc những trang web lẫn các công ty dữ liệu, bao gồm cả Facebook hoặc Google,… muốn khai thác dữ liệu riêng tư của người dùng để chạy quảng cáo hoặc thậm chí là đưa cho bên thứ 3. Video bên dưới là Apple giải thích chi tiết cách mà Safari mới bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

103 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

yeah yeah yeah blah blah blah apple số 1 yeah yeah
@95tuanle Kết quả vẫn là nhà quảng cáo thiệt hại, ko có tt người dùng thì quảng cáo sao trúng đích đc.
shuchanglove
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Apple Haters 2.01 1 bên cá nhân... 1 bên doanh nghiệp 😆 bác ko thấy khác nhau sao?
Cá nhân tự chặn thì hầu như vì muốn mất hết tất cả qc...
Còn apple thì nó phải có nghiên cứu rõ ràng và chỉ chặn những cái nó thấy đúng 😃) ko phải là chặn tất cả 😃)
ragefighler
ĐẠI BÀNG
5 năm
@shuchanglove Nó anti mà giải thích vs nó chi
@ragefighler Đúg rùi, hắn chỉ tung hô hàng TC thôi.
safari trên macos nếu cài thêm chặn qc còn chặn lun cả qc trên youtube kìa😃 haha
@cloud leopard mình dùng thấy bt, vẫn lên ngon lành mà bạn😃
shirley19
TÍCH CỰC
5 năm
@Barbatos Làm sao chặn quảng cáo youtube trên safải vậy bạn. Chỉ mình nhé thanks.
@shirley19 Chiều về mình chụp hình rùi gửi bạn sau nhá, hiện tại đang ở chỗ làm nên ko có mb😃
@shirley19 Done nè bác😃
2A4F4E20-AAEB-46E0-A1B6-C76760D86958.jpeg
pvming
TÍCH CỰC
5 năm
Ồ.
Chặn quảng cáo thì tiền đâu để Facebook với Youtube duy trì hoạt động cho các ông xài? Hay lại thích trả tiền?
HllAMG
ĐẠI BÀNG
5 năm
@boyngocxita4 Ô thế tưởng Fb và GG là free như họ vẫn vỗ ngực tự hào. ơ thế ra là người dùng trả phí bằng thông tin cá nhân của bản thân thay vì tiền à? kinh doanh mà được tiếng được cả miếng ntn ai chẳng thích ha 😁
@boyngocxita4 Bài viết này đâu có nói đến chặn quảng cáo. Nó là hạn chế việc thu thập thông tin cá nhân cho mục đích quảng cáo thôi
@lehunghmu Nếu bạn dùng youtube thì hình như có mua premium để ko xem quãng cáo
@boyngocxita4 Thằng nào cũng mấy trăm tỷ Trump mà bác lo bọn nó ko có tiền. Sao ko lo cho bản thân ấy
Mà tiếc cái là ng ta dùng chrome k0 ah haha😃
@Barbatos Đa số người dùng Mac mình biết đều dùng Safari
kinh.chua.ne
ĐẠI BÀNG
5 năm
@huygapro chuẩn. trong những ng mình quen biết thì đa phần dùng mac là dùng safari hoặc cốc cốc. nếu ko phải dân công nghệ thì ít biết đến chrome. cá biệt mấy ng lớn tuổi họ còn biết đến phai phốc (firefox) nhưng ko hề biết chrome
squall1411
ĐẠI BÀNG
5 năm
giờ mình lệ thuộc thằng Chrome quá rồi, thành ra vừa search cài gì trên điện thoại, lúc sau trên FB máy tính đã thấy quảng cáo, sợ thật
faraway93
TÍCH CỰC
5 năm
@squall1411 Không nên sợ bạn ak. Thay vì sợ thì hãy tự tin tận dụng nó. Giờ nhà nhà người người cách mạng 4.0 rồi. Sợ nó mình chỉ có thiệt. Thay vì sợ nó mình tận dụng nó triệt để. Bạn k thích công khai trên mạng xã hôi. Cứ dùng tên giả ngày sinh giả đi. Khi mình cần mua gì thì search nó sẽ gợi ý cho mình nơi bán. Đỡ phải tìm nhiều. Hoặc bạn có thể search lung tung. Nó chả biết đâu mà lần cả. Đấy. Đại khái thế. Mình trình bày kém nên hơi khó hiểu. Nhưng đừng sợ. Nó tận dụng mình thì mình tận dụng lại nó phục vụ lại mình.
pepepupu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@squall1411 Có điều quan trọng ở đây về GIÁ TRỊ THÔNG TIN mà người dùng rất hay xem thường.
Một vài lần search mua sắm tích luỹ dần thành thói quen. Thói quen duy trì thành hành vi. Và người dùng tuy trước mắt luôn thấy tiện lợi, nhưng bản chất họ đang cung cấp FREE giá trị thông tin cho bên TRUNG GIAN, là search engine kiếm được rất nhiều tiền.
Điểm mấu chốt là người dùng luôn xem nhẹ và đánh đổi giá trị thông tin của họ, dù chúng hoàn toàn có thể kiếm ra tiền cho họ.
Nupanachi
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhu cầu cơ bản. Ko thích chơi game. Dùng mac xong éo muốn quay lại windows nữa.
bustalyme
TÍCH CỰC
5 năm
@Nupanachi Chuẩn. Làm việc xong coi video trên mac thôi. Xài bao ngon. Khỏi cần windows
@bustalyme Mình cũng vậy, tuy nhiên nếu không làm gì khác chỉ xem video thì mình ưu tiên dùng ipad air hơn. Cho máy nghỉ ngơi.
bustalyme
TÍCH CỰC
5 năm
@Sherong_by_heto Ipad giải trí hay coi multimedia vẫn hơn mac
@bustalyme Yes
Aro
TÍCH CỰC
5 năm
Mac thì chỉ xài safari 😁, chrome thì chỉ để code web :D
Qqwardwr
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Aro Thấy nó ngứa ngáy sao sao á, chrome code web xbajdywhdbdgsjhxsbbddnxhxn
vipthangggg
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Aro safari thấy load ko nhanh bằng chrome nhưng được cái ít ăn ram với cpu hơn, thao tác đa điểm trên trackpad cũng ngon hơn 😃
cal.bvth
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vipthangggg Công nhận là ngày xưa dùng mấy con laptop windows 4-8Gb ram còn lo hết. Chả hiểu sao sắp hết 2018 rồi mà vẫn lo hết ram =)) Mình dùng Chrome đôi khi mở nhiều tới mức không thấy cả icon của web mà còn chưa thấy hết ram =))
vipthangggg
ĐẠI BÀNG
5 năm
@cal.bvth dùng chrome ăn ram với chip quá chạy cứ tầm 1-2 tiếng mà ko tắt nó đi là chậm cả máy luôn, căn bản là nó dùng nhanh nhất các trình duyệt bây giờ :p
Vậy dùng app fb trên Mojave thì thế nào nhỉ? Có đc bảo vệ như dùng trên safari k?
@Lythienky Mac làm gì có app Fb? Chỉ có web thôi
Thằng nào cũng như nhau cả thôi. Chặn của thằng khác còn trong nhà mình thì cho lấy vô tư.
@vinhthanh1086 dĩ nhiên là thế rồi 😆, tin sao được thằng ngoài.
bsd insight
ĐẠI BÀNG
5 năm
vậy chốt lại là chuyển qua dùng safari chứ không dùng chrome nữa ah
tq@thanh
TÍCH CỰC
5 năm
Dùng macbook mình chỉ ưu tiên xài Safari thôi chứ rất hiếm khi xài chrome. Vì Safari là đủ nhu cầu dùng cơ bản của mình rồi..
cái chính là apple kiếm tiền nhờ giá bán cắt cổ máy mac, iphone, ipad và các dịch vụ của nó chứ có phải như google và facebook kiếm tiền nhờ dữ liệu đâu. nếu không phải trả tiền để sử dụng dịch vụ thì mình chính là tiền mà
qhi
TÍCH CỰC
5 năm
@nghaimin Sử dụng dịch vụ free thì mình chính là hàng hoá rồi 😁
@nghaimin Thấy tiền nào của nấy mà.
Mình có tìm cái sạc nhanh trên lazada mà giờ đi đâu nó cũng hiển thị qc sạc đt
@Akay Nhím Đương nhiên, rõ ràng là phải như vậy, google đó giờ cũng hoạt động như thế, không lẽ search cục sạc cái về sau nó hiển thị băng vệ sinh cho bác? Có than phiền gì thì cũng nên than phiền khôn khôn 1 tí
le_nam_16
TÍCH CỰC
5 năm
Ngon. nhưng thằng Safari k coi dc Youtube 4k. 8k 😔
htux
CAO CẤP
5 năm
@le_nam_16 Cái này là tại google nha bạn. H264 là chuẩn chung trên web html5, anh youtube thì lại chơi chỉ support 4k dùng code vp8 vp9 (sở hữu của google). Anh gồ cứ thích xài chuẩn của anh ấy, nên mới fork hẳn cái webkit thành blink để tiện làm
htux
CAO CẤP
5 năm
@le_nam_16 H264 đc support từ phần cứng nên cũng đỡ hao pin hơn vp8/9 code
@htux vp8, vp9 và sắp tới là av1 là các chuẩn mở, mặc dù google phát triển chính nhưng cũng có sự tham gia của microsoft, intel, mozilla, vv, với mục đích cạch tranh với H264/H265. Các chuẩn này không phải trả phí bản quyền như AVC/HEVC(H264/H265). Có thể HEVC có chất lượng nén tốt hơn VP9 một chút, nhưng với hạ tầng lớn như youtube hay các dịch vụ streaming khác mà không dùng chuẩn mở mà lại dùng AVC/HEVC thì tốn kém lắm do phải trả nhiều phí bản quyền.
ducps2
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chặn facebook youtube chỉ để mình apple đc thu thập thông tin thôi mà j/k
westerners
TÍCH CỰC
5 năm
Bỏ chục triệu mua Mac mà. Mac phải làm những cái tốt nhất cho khách của mình rồi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019